11 nThứ Tư n Ngày 15/1/2025 PHÁP LUẬT TÚI QUÀ CHỨA 3 TỶ ĐỒNG Sáng 14/1, sau hơn 1 giờ công bố cáo trạng, HĐXX xét hỏi 8 bị cáo phạm tội trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Thái thừa nhận vi phạm như cáo trạng truy tố. Khai thêm, ông Thái cho biết, ông về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công tác và giữ cương vị Chủ tịch HĐTV từ năm 2017. Sau khi nhậm chức, ông được hai bị cáo Tô Mỹ Ngọc (Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng) và Nguyễn Trí Minh (Giám đốc Công ty TNHH Minh Cường Phát) chủ động đến gặp trao đổi việc từng cung cấp giấy in cho Nhà xuất bản. Tại các buổi gặp, chủ hai doanh nghiệp này đề nghị ông “tạo điều kiện” cho công ty được tiếp tục cung cấp giấy in. Từ đề nghị của hai doanh nghiệp, ông Thái đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới “tạo điều kiện” để Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Minh Cường Phát được tham gia đấu thầu, trúng thầu. “Bị cáo là người cuối cùng đưa ra chủ trương cho chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rút gọn… mãi sau này, bị cáo mới nhận thức được việc làm này là sai, không đúng với quy định trong Luật Đấu thầu”, ông Thái khai. Phần khai mạc phiên tòa, HĐXX thông báo bị cáo Ngọc có đơn xin xét xử vắng mặt. Sau khi hội ý các bên tham gia tố tụng, HĐXX cho rằng lời khai của bị cáo đã thể hiện trong hồ sơ vụ án, do vậy việc xét xử vắng mặt không ảnh hưởng đến phiên tòa. Cùng với “tạo điều kiện" cho doanh nghiệp, ông Thái khai năm 2017 đã hai lần nhận tiền “hoa hồng” của bị cáo Ngọc. Trong các lần này, Ngọc đến xin hẹn gặp ông làm việc và mang theo túi quà bên trong chứa 3 tỷ đồng. Tiền được ông Thái cất trong két tại phòng làm việc. Ngoài biếu túi quà trên, từ năm 2018 - 2021, mỗi lần Ngọc đến biếu ông 4 tỷ đồng. Vào các dịp lễ, tết đưa thêm vài trăm triệu đồng. “Tổng cộng, bị cáo nhận 24,9 tỷ đồng từ hai lãnh đạo Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Minh Cường Phát”, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói. BIẾU QUÀ SAU KHI TRÚNG CÁC GÓI THẦU Tới lượt mình, bị cáo Nguyễn Trí Minh khẳng định lời khai của ông Thái là đúng. Theo Minh, doanh nghiệp của bị cáo đã làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ nhiều năm trước. Sau này, thông qua người quen, bị cáo Minh biết ông Thái vừa lên giữ cương vị Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản nên đề nghị người này dẫn lên phòng làm việc “chào hỏi”. Lần gặp đầu tiên, bị cáo xin được tham gia vào đấu thầu nhưng không đưa quà. Doanh nghiệp của ông Minh được sau đó được “tạo điều kiện” trúng gói thầu số 6 và sau khi trúng thầu, bị cáo cùng nhân viên công ty bay từ TPHCM ra Hà Nội để “cám ơn” ông Thái tại phòng làm việc cơ quan. Tổng số tiền bị cáo Minh đưa ông Thái là 4,9 tỷ đồng. Trong cáo trạng, Viện kiểm sát xác định, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do Nhà nước sở hữu 100%, kinh doanh biên soạn, biên tập, xuất bản, in và phát hành các loại sách giáo dục... phục vụ người dân cả nước. Từ năm 2017, ông Thái được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐTV. Biết việc này, lãnh đạo Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Giấy CP đều do bà Tô Mỹ Ngọc làm Chủ tịch HĐQT; Công ty Minh Cường Phát do ông Nguyễn Trí Minh làm Giám đốc đến gặp mặt ông Thái. Do muốn được tham gia các gói thầu cung cấp giấy in cho Nhà xuất bản Giáo dục, giữa năm 2017, bà Ngọc và ông Minh đề nghị ông Thái tạo điều kiện cho trúng thầu và “sẽ cảm ơn”. Tháng 12/2017, bà Ngọc từ TPHCM ra Hà Nội, xách túi đựng 3 tỷ đồng tiền mặt đến phòng làm việc của ông Thái tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục, để túi tiền ở cạnh bàn uống nước. Số tiền này được ông cất vào két sắt ở trong phòng. Từ 2018 - 2021, các công ty của bà Ngọc trúng 10 gói thầu, tổng trị giá 1.593 tỷ đồng. Tương ứng mỗi năm, bà Ngọc đều đưa ông Thái 4 tỷ đồng với cùng cách thức trên, tổng 16 tỷ đồng. Ngoài ra, vào các dịp Tết Nguyên đán của cả 5 năm, bà Ngọc đều cảm ơn thêm vài triệu đồng mỗi năm. Cáo trạng xác định, từ tháng 6/2017 - 21/1/2022, ông Thái nhận 20 tỷ đồng để giúp công ty của bà Ngọc trúng 13 gói thầu “chào hàng cạnh tranh rút gọn” cung cấp giấy in có tổng giá trị 2.156 tỷ đồng. Với Công ty Minh Cường Phát, ông Thái bị cáo buộc nhận tiền để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng gói thầu tổng trị giá 210 tỷ đồng. HOÀNG AN Các bị cáo tại phiên tòa Tại tòa, ông Nguyễn Quốc Thái (cựu Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) cho biết đã nộp toàn bộ 25 tỷ đồng nhận hối lộ nên đề nghị HĐXX tuyên gỡ các tài sản đang bị phong tỏa. “Tổng cộng, bị cáo nhận 24,9 tỷ đồng từ hai lãnh đạo Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Minh Cường Phát”, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói và cho hay, đã tác động gia đình nộp khắc phục toàn bộ hậu quả. Ông Thái đề nghị tòa tuyên hủy bỏ một số bất động sản đã bị kê biên. Vì sao cựu Chủ tịch NXB Giáo dục xin gỡ kê biên tài sản? Vào tối 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Bình để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bình bị khởi tố sau khi rút kiếm dọa chém nhân viên môi trường đô thị Nha Trang vì bị nhắc nhở bẻ hoa tại công viên vào chiều ngày 11/1. Bình có tiền án, tiền sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Cố ý gây thương tích”. Bình có biệt danh là Bình “con” vì dáng người nhỏ con. Hơn 10 năm về trước, Bình “con” thường xuyên đánh bóng thương hiệu Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Thiên Bình do mình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bình đã được một tạp chí tặng kỷ niệm chương “Doanh nhân thành đạt vì sự phát triển bền vững”. Bình “con” dùng vỏ bọc trên để che giấu những hoạt động phạm pháp ở khách sạn Thiên Bình (số 4 đường Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến, TP Nha Trang) và khách sạn Thiên Bình 2 (số 25 đường Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, TP Nha Trang). Ngày 20/10/2011, Công an tỉnh Khánh Hòa huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ công an để triệt phá tụ điểm “ăn chơi trụy lạc” do Bình “con” cầm đầu tại khách sạn Thiên Bình và Thiên Bình 2. Tại đây, công an thu giữ gần 20 gam ma tuý tổng hợp trong túi quần Bình, đồng thời phát hiện nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý, 1 súng hơi cay, nhiều hung khí tại nơi ở của Bình trong khách sạn Thiên Bình 2… Ban chuyên án cũng lập biên bản về hành vi mua bán dâm, chủ chứa, dẫn dắt mại dâm, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy của nhiều đối tượng khác ở cả hai khách sạn trên. Vụ án ở khách sạn Thiên Bình 2 được xem là một chuyên án lớn của Công an tỉnh Khánh Hòa và được Bộ Công an khen thưởng. Tháng 11/2012, TAND TP Nha Trang tuyên phạt Nguyễn Thanh Bình 5 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và phạt bổ sung 10 triệu đồng. Tổng hợp với hình phạt 2 năm tù án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, Bình buộc phải chấp hành án 7 năm 6 tháng tù. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Bình “con” xây dựng Tập đoàn Phúc Bình Nha Trang. Doanh nghiệp này do Bình làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc kinh doanh bất động sản, nông nghiệp, năng lượng, dịch vụ du lịch, lưu trú… PV Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 bên trái) nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CACC Nguyễn Thanh Bình (tức Bình “con”, ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang khởi tố, bắt tạm giam có nhiều tiền án, tiền sự. VỤ RÚT KIẾM DOẠ CHÉM NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Ở NHA TRANG: Quá khứ bất hảo của Bình “con”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==