Vào giờ cao điểm buổi sáng và tan tầm buổi chiều, tuyến đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài do lưu lượng phương tiện tăng cao. Đáng chú ý, nhiều người đi xe máy thấy ùn ứ tại nút giao Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến đã đi lên vỉa hè để di chuyển được nhanh hơn. Đặc biệt, tình trạng này thường xảy ra khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Khi bị tổ công tác dừng xe, chị P.T.H (quê Nam Định) cho biết lý do đi lên vỉa hè do sợ muộn giờ làm. "Cô giáo đang giục gọi nên phải quay lại trường mà 8h30 tôi phải vào làm việc rồi sẽ không kịp" - chị H. nói và cho biết đây là lần đầu bản thân vi phạm giao thông. Theo chị H. đường Nguyễn Xiển thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm một phần do ý thức của một số người tham gia giao thông. "Đường tắc nên tôi phải len lỏi" - chị H. phân trần. "Mức phạt 5 triệu đồng như hiện nay đối với người công nhân lao động như tôi là hơi cao" - chị H. bật khóc khi biết mức xử phạt đối với hành vi vi phạm của bản thân. Tương tự, chị H.T.L (sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe máy đi trên vỉa hè, bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX. Khi bị tổ công tác dừng xe, chị L. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Người phụ nữ trình bày lý do đường đông sợ trễ giờ nên đã đi lên vỉa hè. Ngoài 2 trường hợp trên, một số tài xế bị xử phạt vì có hành vi vượt đèn đỏ. Cụ thể, anh N.V.T (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX. HẠ TẦNG GIAO THÔNG CHƯA ĐÁP ỨNG ĐƯỢC THỰC TẾ Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7, mặc dù ý thức chấp hành luật giao thông được nâng cao, tình trạng ùn ứ tại các tuyến trọng điểm vẫn diễn ra. Nguyên nhân đến từ việc lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp. Bên cạnh đó, thói quen di chuyển trong một khung giờ hoặc tuyến đường nhất định của người dân cũng là yếu tố khiến áp lực giao thông khó giảm trong ngắn hạn, chưa kể, dịp cận Tết nhu cầu đi lại tăng mạnh cũng khiến lượng phương tiện giao thông gia tăng đột biến. "Người dân cần chủ động lộ trình, thời gian khi tham gia giao thông, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn. “Chậm để an toàn, còn hơn ân hận cả đời” là thông điệp lực lượng CSGT nhấn mạnh đến người dân, để xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn" - Thiếu tá Hùng khuyến cáo. Từ ngày 1/1/2025, việc thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐCP đã tạo chuyển biến rõ rệt trong ý thức chấp hành của người dân. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, các vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường đã giảm đáng kể. Mức phạt cao và quy định trừ điểm giấy phép lái xe được xem là yếu tố răn đe hiệu quả, giúp người dân dần điều chỉnh hành vi khi tham gia giao thông. THANH HÀ 10 nThứ Tư n Ngày 15/1/2025 ĐỜI SỐNG Nhiều người điều khiển xe máy lao lên vỉa hè giải thích, do đường tắc nên họ phải luồn lách để kịp giờ làm. Khi CSGT lập biên bản, thông báo mức xử phạt, có người đã bật khóc. Nhiều người đi xe máy tại nút giao trên không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông Nhiều người vẫn lao xe máy lên vỉa hè Tại khu vực chợ hoa xuân Tết Ất Tỵ quận Nam Từ Liêm (đối diện sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội), đào rừng được tập kết với số lượng lớn để phục vụ người dân Thủ đô. Chị Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương buôn bán đào rừng tại chợ hoa xuân quận Nam Từ Liêm cho biết, thời tiết năm nay khá thuận lợi cho việc kinh doanh đào rừng. “Trời rét hơn năm ngoái nên đào không bị nở sớm, chúng tôi hy vọng không bị ế hàng”, chị Thủy nói. Đào rừng về Hà Nội chủ yếu nhập từ Sơn La và Lào Cai. Có nhiều kiểu dáng và mức giá khác nhau. Những cây rẻ nhất có giá thuê từ 2 - 5 triệu đồng, loại cao cấp hơn có giá thuê từ 6 - 10 triệu đồng, còn loại cao cấp nhất có giá thuê khoảng 10 - 15 triệu đồng. “Giá mua thường cao hơn giá thuê khoảng 3 - 4 triệu đồng. Khách chủ yếu thuê chứ không mua đứt”, chị Thủy cho biết. Theo anh Nam Anh, một tiểu thương kinh doanh đào rừng tại chợ hoa xuân quận Nam Từ Liêm, việc đào rừng đắt hay rẻ phụ thuộc vào độ tuổi, kích thước, thế và nhiều chi tiết nhỏ như lượng nụ, hoa, các mảng rêu, nấm mốc bám trên thân… “Đào rừng hầu hết là đào phai, bông to, bung nở đều, lâu tàn nên những người chơi kỹ tính rất ưa chuộng. Khi chơi đào rừng, người ta muốn tìm đến những vẻ đẹp tự nhiên, mang hơi thở của núi rừng… Nên cây nào càng xù xì, thô ráp, nhiều rêu và nấm mốc thì càng được khách ưa chuộng”, anh Nam Anh nói. Các gian hàng bán đào Tết đều có kèm theo dịch vụ vận chuyển về tận nhà cho khách. Giá vận chuyển khoảng 200.000 - 300.000 đồng tùy địa điểm gần hay xa. Ở khu vực đường Âu Cơ gần chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội), đại lý hoa rừng Tây Bắc Dương Linh của bà Đào Thị Hồng cũng chuyên các loại đào rừng nhập về từ Điện Biên, Sơn La, Lai Châu… Bà Hồng không nhập về các gốc đào thế to, đẹp mà chủ yếu nhập những cành đào có nhiều nhánh, nhiều nụ, với giá bán từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Sắp tới, bà sẽ nhập thêm cả những cành đào nhỏ có giá từ 150.000 - 500.000 đồng. “Năm nay, các tỉnh miền núi bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ nên đào rừng cũng khan hiếm, không có nhiều hàng để nhập về như năm ngoái. Và sức mua năm nay sẽ giảm vì kinh tế khó khăn. Tôi chủ yếu nhập những cành đào có giá phù hợp với nhu cầu của đa số người chơi, chứ không dám mạo hiểm nhập những loại độc, lạ, đắt tiền. Tôi chỉ mong thu hồi được vốn chứ chưa dám hy vọng sẽ có lãi lớn”, bà Hồng nói. VIỆT KHÔI Đào rừng khoe sắc phố Đào rừng nhập về từ Mộc Châu (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai)… đang khoe sắc tại chợ hoa xuân quận Nam Từ Liêm Để phục vụ người dân Thủ đô dịp Tết Nguyên Đán 2025, hàng ngàn gốc đào rừng Tây Bắc đã rộn ràng xuống phố. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, các vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường đã giảm đáng kể. Mức phạt cao và quy định trừ điểm giấy phép lái xe được xem là yếu tố răn đe hiệu quả, giúp người dân dần điều chỉnh hành vi khi tham gia giao thông. Bắc Ninh xây dựng nhà trọ thân thiện Thời gian qua, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai xây dựng nhà trọ thân thiện để thu hút thanh niên công nhân tham gia tổ chức Đoàn, Hội. Anh Ngô Thế Đạt ở thôn Trung Lạc, xã Yên Trung (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết, nhà anh ở gần Khu công nghiệp Yên Phong nên có nhiều công nhân đến thuê ở trọ. Năm 2014, gia đình anh xây dựng 17 phòng trọ cho công nhân thuê. Anh tham gia công tác Đoàn ở địa phương nên gia đình anh tích cực thực hiện việc xây dựng phòng trọ thân thiện do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phát động. “Thời gian công nhân thất nghiệp, gia đình tôi hỗ trợ tiền thuê phòng trọ, tiền điện nước. Đặc biệt, chúng tôi tặng vé xe cho công nhân ở xa về quê dịp Tết, những công nhân ở lại đều được gia đình tổ chức ăn Tết để tạo không khí đầm ấm. Từ hoạt động này, thanh niên công nhân biết đến tổ chức Đoàn ở địa phương”, anh Đạt chia sẻ. Anh Nguyễn Đức Mạnh, chủ nhà trọ ở phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh cũng là một điển hình được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tuyên dương về xây dựng nhà trọ thân thiện. Anh Mạnh cho hay, gia đình anh có 40 phòng trọ. Anh có nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân kể từ khi tham gia xây dựng phòng trọ thân thiện. Theo đó, đợt dịch COVID - 19, gia đình anh hỗ trợ mỗi công nhân 200.000 đồng và lương thực, thực phẩm. Dịp Tết hằng năm, anh tặng mỗi phòng trọ 200.000 đồng. Các công nhân ở lại ăn Tết, anh đều tặng giò, bánh chưng. Anh Nguyễn Bảo Đại, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh là một tỉnh công nghiệp nên có hàng trăm nghìn công nhân, trong đó có nhiều người lao động ở tỉnh ngoài đến làm việc. Bởi vậy, tỉnh Bắc Ninh có nhiều chính sách, hoạt động để giữ chân người lao động, bảo đảm cho doanh nghiệp có đủ công nhân sản xuất. Việc xây dựng phòng trọ thân thiện là hoạt động thiết thực của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thể hiện tinh thần tiên phong, chủ động của tuổi trẻ tham gia giải quyết các công việc lớn của tỉnh Bắc Ninh. Anh Đại cho biết thêm, xây dựng phòng trọ thân thiện còn góp phần giúp người lao động yên tâm công tác tại Bắc Ninh, đồng thời là một hình thức để thanh niên công nhân biết và tham gia hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, nhằm mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên trong và ngoài tỉnh. Mới đây, tại khu công nghiệp Quế Võ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức tuyên dương 20 chủ nhà trọ thân thiện và tặng 50 suất quà cho con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 50 triệu đồng. “Chương trình nhằm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, với mong muốn mang lại một cái Tết đầm ấm cho thanh niên công nhân”, anh Đại chia sẻ. NGUYỄN THẮNG HÀ NỘI:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==