8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 29/5/2025 SẮC VĂN HÓA, VÓC DÂN TỘC Chương trình Thời trang thổ cẩm với chủ đề “Sắc vóc non cao” được Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng các đơn vị vừa tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột đem đến một không gian đa sắc màu, đa vùng miền. Một tối trung tuần tháng 5, dòng người đổ về khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk háo hức đón xem chương trình. Thay cho lời chào, một không gian âm nhạc văn hoá, qua mỗi giai điệu, những người nghệ sĩ như gửi gắm hết cái chất, cái hồn thiêng cao nguyên vào đó. Chương trình thời trang thổ cẩm quy tụ các nhà thiết kế như Việt Hùng, Ngọc Bích, Thạch Linh... Thông qua sự trình diễn của các hoa hậu, á hậu, người mẫu danh tiếng, những bộ trang phục được dệt từ sợi bông, sợi lanh kết hợp với màu nhuộm thiên nhiên, các hoa văn độc đáo trên nền vải thổ cẩm kể lại câu chuyện văn hóa, phản ánh đời sống tinh thần, tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc. Bộ sưu tập “Sắc màu Tây Nguyên” được nhà thiết kế Việt Hùng vẽ nên không chỉ là thổ cẩm đơn thuần mà còn là sự chắt chiu sắc và hồn kết hợp với nghệ thuật móc len thủ công tạo nên những bộ trang phục mới trên nền cái cũ. Qua bức khảm thời trang đa sắc màu ấy, khán giả được du hành ngược thời gian về những ký ức tuổi thơ, khám phá những sắc đẹp vùng non cao bằng ngôn ngữ của thời trang... Chị Hoàng Phan Quỳnh Như, du khách đến từ Đà Nẵng nói rằng: “Chúng tôi như chiêm ngưỡng hết thảy những sắc vóc thời trang, văn hoá, nghệ thuật nơi cao nguyên Đắk Lắk nói riêng, cũng như cao nguyên Việt Nam nói chung”. Bộ sưu tập “Âm vang đại ngàn” khơi nguồn cảm hứng từ đại ngàn Tây Nguyên trầm mặc. Những gam màu đất, đen huyền, đỏ lửa hay vàng rực được hòa quyện cùng họa tiết truyền thống và hình ảnh đặc trưng của non nước Việt Nam: Núi đá vôi kỳ vĩ, làng chài ven sông, ruộng bậc thang, thác nước hùng vĩ… tạo bản hòa tấu thị giác đầy cảm xúc giữa hồn thiêng Tây Nguyên và hơi thở đương đại bằng ngôn ngữ của thời trang áo dài thổ cẩm. Hơn cả một bộ sưu tập thời trang áo dài, “Âm vang đại ngàn” kể câu chuyện về hành trình sắc văn hoá, vóc dân tộc, mỗi thiết kế là một giá trị tôn vinh Đất và Người Việt Nam đầy tự hào. Khán giả và du khách như được du ngoạn non cao với nhiều tầng cảm xúc qua bức khảm thời trang đa sắc màu. Những bộ sưu tập nâng tầm thổ cẩm không chỉ là vải vóc mà là văn hóa, là tinh hoa hun đúc qua bao thế hệ. Trình diễn bộ sưu tập thời trang thổ cẩm “Sắc vóc non cao” Sắc vóc non cao nNGUYỄN THẢO PHÓNG SỰ CÔNG LỚN THUỘC VỀ “THỢ CÀY”? MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP cần đến 363 ngày để đạt lượng xem khủng như Bắc Bling. Nhưng sau 3 tháng ra mắt, khả năng tăng view của Bắc Bling ra sao, có bằng một nửa của thời điểm vàng hay không, cũng khó đoán. Lực lượng cày view, người hâm mộ của Hòa Minzy, vẫn đang hô hào, động viên nhau để Bắc Bling mau chóng cán mốc 300 triệu lượt xem, vượt qua thành tích của Jack và K-ICM đạt được với MV Bạc phận. Bạc phận cần 1 năm để vượt mốc 300 triệu lượt xem. Một tháng trước đã có người hỏi: Còn ai cày view cho Hòa điểm danh? Câu hỏi này thu được gần 1.000 lượt thích và hàng trăm bình luận, trong đó có tài khoản khoe, ngày nào cũng cày hơn 100 view cho Hòa. Lại có tài khoản tiết lộ, đã kêu cả làng giúp cày view. Có tài khoản cam kết quyết tâm cày đến khi Bắc Bling đạt tỷ lượt xem mới chịu. Nhưng cày lâu cũng kiệt sức, nhiều MV nhạc Việt cán mốc 100 triệu lượt xem, 200 triệu lượt rồi chững lại. MV Hoa hải đường của Jack từng công phá top trending (thịnh hành) trong nước và quốc tế. Đó là công sức không nhỏ của cộng đồng Đom Đóm (cộng đồng người hâm mộ Jack) trong nước và nước ngoài. “Cố lên tất cả vì Đóm chúa”, 4 năm trước fan của Jack đã động viên nhau trong chiến dịch cày view. Nhưng đến thời điểm này, đàn đom đóm đã mệt, đóm chúa còn bận kiện ngược tình cũ, đòi quyền nuôi con. Hoa hải đường đang dừng ở 221 triệu lượt xem, còn khuya mới đến nửa tỷ lượt xem. Ngay đến Sơn Tùng cũng đang phấn đấu sở hữu MV 500 triệu lượt xem. Nơi này có anh đạt 404 triệu lượt xem, sau 8 năm ra mắt. Trong khi đó, Lạc trôi vẫn trôi lờ đờ với 278 triệu lượt xem, sau 8 năm ra mắt. Thỉnh thoảng có tài khoản nhắc nhở: “Hãy chứng tỏ mình là một Sky (fan Sơn Tùng) khi còn nghe Nơi này có anh”. Họ tin chẳng mấy chốc Nơi này có anh sẽ san bằng Sóng gió của K-ICM và Jack, đang đạt 453 triệu lượt. Jack có Đom Đóm, Sơn Tùng có Sky, Soobin Hoàng Sơn có KingDom… MV đạt lượt xem cao không chỉ thần tượng vui vẻ mà các fan cũng ngẩng cao đầu, sau bao ngày đổ mồ hôi quên ăn, quên ngủ phục vụ chiến dịch cày view. THUA MỘT CON VỊT Nhưng cộng đồng Đom Đóm, cộng đồng Sky… ra sức cày view vẫn thua các em bé. Nhờ tinh thần ăn, ngủ đều nhờ đến nhạc thiếu nhi mà các em đã vô tình đẩy lượt xem của Một con vịt vượt mặt “sao” Việt. Để đạt tỷ lượt xem như Một con vịt, Bắc Bling vẫn cần vượt qua nhiều mốc. Nhiều người đang thích thú theo dõi cuộc đua Chỉ cần 81 ngày, MV Bắc Bling của Hòa Minzy đã cán mốc 200 triệu view (lượt xem), trở thành MV đạt 200 triệu lượt xem thần tốc nhất của nhạc Việt. Nhưng bao giờ Bắc Bling của Hòa Minzy cán mốc một tỷ lượt xem như ca khúc thiếu nhi Một con vịt? Có khán giả bình luận: “Đường xa vạn dặm”. Phía sau cuộc đua “view” MV Bắc Bling vừa cán mốc 200 triệu lượt xem Nhạc sĩ Vũ Hùng nói rằng, MV Bắc Bling có sự góp mặt của 300 diễn viên quần chúng, chính họ và người dân miền quan họ đã giúp Hòa Minzy cày "view". Lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế mèn lần thứ 6 năm 2025 Chiều 28/5/2025, Lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế mèn lần thứ 6 - 2025 diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Giải Hiệp sỹ Dế Mèn được trao cho nhạc sỹ Phạm Tuyên vì đã cống hiến cả cuộc đời và sự nghiệp cho thiếu nhi với những tác phẩm âm nhạc vượt thời gian, trong đó có cuốn Về quê - Khúc đồng dao của bé (đồng tác giả Phạm Hồng Tuyến) lọt vào chung khảo mùa giải năm nay. 5 giải Giải Khát vọng Dế Mèn được trao cho các tác phẩm gồm Bộ tranh của họa sỹ nhí Phạm Hải Nguyên (13 tuổi); “Có một Trái Đất phẳng trong mắt em” (bản thảo tập thơ của Lý Thăng Long); “Cuốn cổ thư của một mẫu thần” (truyện của Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, Nhà xuất bản Kim Đồng), Hai cuốn truyện của Dy Duyên: “Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu” (Đốm Đốm vẽ, Nhà xuất bản Kim Đồng) và “Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố” (Thanh Vũ vẽ, Nhà xuất bản Kim Đồng); “Trang trại cuối rừng” (truyện của Phạm Công Luận, Nhà xuất bản Kim Đồng). PV (TTXVN)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==