Bao Tien Phong

14 n Thứ Năm n Ngày 29/5/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ TRỘM HƠN 500 M3 ĐẤT TRONG ĐÊM Theo đơn trình báo của ông Phùng Công Nghiệp (trú tại thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì), gia đình có khoảng 1 ha đất đồi trồng keo tại thôn Ngọc Nhị. Sáng 27/5, khi ra thăm vườn ông phát hiện một phần lớn diện tích hoa màu bị phá hoại, đất bị xúc mang đi. Các vị trí đất bị xúc tạo thành hố sâu từ 2 đến 3m nên gia định đã trình báo chính quyền địa phương. Vụ việc trên đã gây rúng động địa phương bởi sự liều lĩnh, manh động và coi thường pháp luật của nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, là sự bức xúc của người dân khi xảy ra việc khai thác đất quy mô lớn nhưng không bị ngăn chặn. “Máy xúc, xe tải chở đất chạy rầm rầm trên các tuyến đường của xã từ nửa đêm đến rạng sáng hôm sau nhưng chính quyền địa phương, công an không phát hiện ra”, ông T một người dân địa phương bày tỏ. Theo báo cáo của UBND xã Cẩm Lĩnh, diện tích đất bị khai thác khoảng 246m2 với độ sâu đào trung bình 2m. Ước tính, khối lượng đất bị đào xúc và vận chuyển đi khoảng 529m3; tổng diện tích cây keo bị đào xúc, vận chuyển đi khoảng 379,16m2. Ông Phùng Hữu Thanh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của công dân, UBND xã đã cử cán bộ và Công an xã lên lập biên bản hiện trường, tổ chức đo vẽ, xác minh thực tế. Ông Thanh cũng cho biết, suốt mấy chục năm qua lần đầu tiên xảy ra vụ việc hủy hoại tài sản của người dân rồi múc trộm đất trên địa bàn. Về nguyên nhân không phát hiện vụ vi phạm, ông Thanh cho rằng các đối tượng khai thác trộm đất của người dân vào đêm khuya. Hơn nữa, khu vực khai thác nằm xa khu dân cư, lại giáp ranh giữa 3 xã: Cẩm Lĩnh, Phú Sơn, Vật Lại. Trước mắt, UBND xã phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan. “Để xảy ra vụ việc này, có trách nhiệm của chính quyền địa phương. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, còn cấp trên xử lý tập thể, cá nhân liên quan như thế nào thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”, ông Thanh nói. AI CHỊU TRÁCH NHIỆM? Trung tá Phùng Thế Hùng, Trưởng Công an xã Cẩm Lĩnh cho biết, do các đối tượng khai thác vào ban đêm và lại xảy ra trên địa bàn giáp ranh 3 xã nên lực lượng Công an xã gặp khó khăn trong tuần tra, phát hiện. Cũng theo ông Hùng, hiện nay cơ quan công an đã mời các đối tượng lên lấy lời khai, đồng thời tạm giữ 3 xe ô tô vận chuyển đất trái phép và 1 máy múc. Công an cũng đã mời chủ xe, lái xe lên lấy lời khai, tường trình sự việc. Các nội dung khác đang tiếp tục được xác minh, làm rõ. Theo ông Hùng, trong vụ việc này có 2 hành vi đang được lực lượng công an làm rõ là khai thác tài nguyên trái phép và hủy hoại tài sản. “Hiện Công an xã đã phối hợp với Tổ công tác của Công an thành phố phụ trách địa bàn để chỉ đạo các đơn vị điều tra, làm rõ” ông Hùng cho biết. Về vụ việc này, ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, ngay sau khi có thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban có liên quan kiểm tra, làm rõ. Theo ông Hưng, đây là vụ việc vi phạm các quy định về quản lý Nhà nước, có yếu tố vi phạm pháp luật khi phá hoại hoa màu và khai thác trái phép tài nguyên đất. UBND huyện Ba Vì cũng đã đề nghị công an vào cuộc điều tra, xử lý. UBND huyện Ba Vì cho biết, thời gian qua trên địa bàn cũng có một số vụ việc liên quan đến khai thác, vận chuyển đất trái phép. Tuy nhiên, các vụ việc cơ bản đều đã được xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, việc hủy hoại tài sản trên đất của người dân để khai thác trái phép đất là lần đầu tiên xảy ra. Luật sư Nguyễn Văn Thế (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, trong vụ việc trên có dấu hiệu của tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo (Điều 178 Bộ Luật Hình sự 2015) và Khai thác khoáng sản trái phép. Cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào hành vi, lời khai, các chứng cứ khách quan để xử lý. Mức xử lý như thế nào còn tùy thuộc vào hành vi vi phạm của từng đối tượng, cũng như các yếu tố khách quan trong vụ việc. THANH HIẾU Ngang nhiên hủy hoại đồi keo, múc trộm đất Các đối tượng hủy hoại đồi keo rồi múc trộm đất của người dân tại xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì) chuyển đi nơi khác. Hàng chục xe tải, máy xúc rầm rộ hoạt động suốt đêm nhưng chính quyền địa phương, công an cơ sở không có giải pháp ngăn chặn. Hiện trường vụ hủy hoại tài sản để khai thác đất trái phép tại Ba Vì UBND huyện Thạch Thất vừa có báo cáo kiểm tra xử lý thông tin báo Tiền Phong nêu trong bài viết: "Hà Nội: Lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép", phản ánh nhiều công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất. Theo huyện Thạch Thất, toàn bộ phần diện tích do chủ đất là bà Vũ Thị Minh Thu vi phạm có 2 nguồn gốc bao gồm: 9.926m2 có nguồn gốc là đất rừng sản xuất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 2.500m2 có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất ở là 400m2. UBND huyện cũng xác định bà Thu xây dựng nhiều nhà khung gỗ, mái tôn trên đất rừng sản xuất. Đồng thời, khu đất được cấp sổ cũng đang có 5 nhà khung cột gỗ lợp tôn không có giấy phép xây dựng. UBND huyện Thạch Thất khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND xã Tiến Xuân theo dõi, giám sát, đôn đốc hộ bà Vũ Thị Minh Thu tự giác tháo dỡ, khắc phục hậu quả vi phạm. Sau thời gian cam kết nếu hộ không tự giác tháo dỡ, khắc phục hậu quả vi phạm, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Tiến Xuân hoàn thiện hồ sơ để tổ chức cưỡng chế, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. UBND huyện Thạch Thất cho biết thêm, ngày 15/5, UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập 2 Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý đất đai, TTXD trên địa bàn huyện. SIẾT QUẢN LÝ Trên nhiều địa bàn quận, huyện hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai đang được tiến hành quyết liệt. Theo Đội Quản lý trật tự xây dựng và đô thị huyện Sóc Sơn, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn huyện phát sinh 258 trường hợp vi phạm đất đai và trật tự xây dựng. Các vi phạm chủ yếu xảy ra trên đất nông nghiệp, đất công ích và có dấu hiệu tăng mạnh trong các tháng 3 và 4/2025, thời điểm các xã thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính. Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết, để chấn chỉnh UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trực tiếp trước Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện nếu không hoàn thành nhiệm vụ xử lý vi phạm. Đồng thời, giao Phòng Nội vụ theo dõi, đánh giá, tham mưu việc điều động, bố trí lại cán bộ ở những địa phương để xảy ra vi phạm kéo dài. Thông tin với PV Tiền Phong, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Tây Hồ cho biết, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025 cơ quan chức năng quận đã ra quân xử lý 36 lượt công trình vi phạm. Đa số đều là công trình xây dựng ngoài đê, thuộc các phường Quảng An, Tứ Liên, Phú Thượng... Đối với việc xử lý vi phạm tại quận Tây Hồ, UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu các đơn vị phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng ngay từ khi mới phát sinh; đặc biệt không để xảy ra tình trạng tranh thủ, lợi dụng thời điểm sắp xếp hệ thống chính trị tại địa phương để thực hiện các hành vi vi phạm quy định về trật tự xây dựng. UBND quận Tây Hồ tăng tần suất kiểm tra địa bàn, kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng ngay từ khi mới phát sinh. “Đặc biệt không để xảy ra tình trạng tranh thủ, lợi dụng thời điểm sắp xếp hệ thống chính trị tại địa phương để thực hiện các hành vi vi phạm quy định về trật tự xây dựng”, lãnh đạo quận Tây Hồ nêu. TRẦN HOÀNG Các vi phạm liên quan đến xây dựng, lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công ích đang có dấu hiệu tăng mạnh trong các tháng 3 và 4 - thời điểm các xã thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính. Chính quyền địa phương đang rốt ráo xử lý các vi phạm một cách triệt để bằng nhiều biện pháp. Công trình lấn chiếm đất rừng trên địa bàn xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất Vi phạm đất đai, xây dựng gia tăng Trước đó, huyện Quốc Oai cũng yêu cầu tạm dừng công tác điều hành đối với Chủ tịch UBND 3 xã gồm Hưng Đạo, Hòa Thạch và Ngọc Mỹ để tập trung xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. UBND huyện Phú Xuyên cũng đã ban hành quyết định tạm dừng công tác điều hành với Chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên và xã Hồng Thái để tập trung xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương. UBND huyện Mê Linh tạm dừng điều hành đối với Chủ tịch UBND xã Văn Khê và Thanh Lâm. GÓC NGOẠI THÀNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==