Bao Tien Phong

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Năm n Ngày 29/5/2025 LAMÂ CHUÃ ÀÖNÌ G TIÏNÌ Cô gái quê ở Gia Lai, tốt nghiệp đại học rồi ở lại Sài Gòn làm việc. Những ngày đầu nhận lương 9 triệu đồng, Trang đã từng thuê một căn chung cư mini 6 triệu/tháng để “cho xứng với công việc”, ăn uống mỗi ngày ít nhất 100.000 đồng và không nghĩ nhiều đến việc tiết kiệm. Đến tháng thứ ba, cô bắt đầu… mượn bạn bè vì hết tiền. “Không phải mình nghèo, mà vì mình chưa biết sống hợp lý ở thành phố này” - Trang tâm sự. Câu chuyện của Trang không phải là hiếm. Giữa những tòa cao ốc, trung tâm thương mại sáng đèn, quán cà phê xinh xắn và đủ loại dịch vụ tiện nghi, rất dễ để chúng ta chi tiêu theo cảm xúc và sống vượt khả năng tài chính của mình. Nhưng sống giữa thành phố lớn không đồng nghĩa với việc phải “đu theo” mọi nhịp sống. Chúng ta vẫn có thể sống an yên, sống đủ- nếu biết cách quản lý tài chính một cách khéo léo. BƯỚC NGOẶT CỦA NHẬN THỨC TÀI CHÍNH Sau lần vỡ kế hoạch tài chính đầu tiên, Trang bắt đầu nghiêm túc ghi chép lại từng khoản chi. Cô áp dụng phương pháp chi tiêu theo tỷ lệ 50-30-20, nghĩa là: - 50% thu nhập dành cho nhu cầu thiết yếu (ăn, ở, đi lại), - 30% cho những sở thích cá nhân, - 20% để tiết kiệm hoặc đầu tư. Trang không còn ở căn phòng 6 triệu, thay vào đó là một căn homestay nhỏ ở quận Bình Thạnh với giá thuê 3,5 triệu/tháng, sống cùng hai bạn nữ khác. Họ chia sẻ chi phí điện nước, ăn uống, thỉnh thoảng cùng nhau nấu bữa cơm nhà vào cuối tuần. Cô cũng hạn chế mua sắm “theo trend”, mà chuyển sang lối sống tối giản: mỗi món đồ đều phải có lý do tồn tại. Tủ quần áo của Trang gọn lại còn khoảng 30 món, nhưng cái nào cũng được dùng thường xuyên và mang lại cảm giác dễ chịu. TỐI ƯU CHI TIÊU KHÔNG PHẢI LÀ SỐNG KHAM KHỔ Một quan niệm sai lầm thường gặp khi nói về tiết kiệm là: tiết kiệm đồng nghĩa với từ bỏ tiện nghi. Thực ra, tiết kiệm là cách để ưu tiên cho những điều quan trọng hơn, và chọn sống thông minh thay vì sống tạm bợ. Trang chia sẻ: “Mình vẫn cà phê mỗi tuần, vẫn đi xem phim, vẫn mua son môi. Nhưng mình chọn nơi phù hợp, thời điểm phù hợp và quan trọng là - chỉ mua khi thực sự muốn”. Nhờ kiểm soát chi tiêu hợp lý, Trang bắt đầu có khoản tiết kiệm nhỏ mỗi tháng. Cô dành một phần đầu tư vào quỹ mở - nơi cho phép những người bận rộn như cô vừa bảo toàn vốn vừa có lãi ổn định theo thời gian. Sau một năm, tài khoản tiết kiệm của cô đủ để đăng ký một khóa học chuyên sâu về thương hiệu - điều mà trước đây cô luôn nghĩ là “xa xỉ”. Chi phí thuê nhà là một trong những khoản “ngốn” tài chính nhất khi sống tại thành phố lớn. Điều này đòi hỏi mỗi người phải cân nhắc giữa mong muốn và khả năng chi trả. Trang từng khát khao ở khu trung tâm để “cho tiện đi làm, dễ hẹn hò bạn bè”, nhưng sau đó cô nhận ra chỉ cần gần tuyến xe buýt nhanh, hoặc cách công ty dưới 20 phút đi xe là đủ. Quan trọng hơn, cô chọn không gian sống có ánh sáng tự nhiên, yên tĩnh và có những người bạn cùng phòng cùng chí hướng. Cô gọi đó là một “cộng đồng nhỏ tử tế”, nơi mọi người chia sẻ thực phẩm, cùng nhau trồng vài chậu rau nhỏ nơi ban công và thực hành phân loại rác. Câu chuyện của Trang không phải là bài học kinh tế, mà là minh chứng rằng: ngay cả giữa những phố thị xô bồ, bạn vẫn có thể chọn sống đơn giản, sống có định hướng - và sống đủ đầy theo cách của riêng mình. THẢO AN Quản lý tài chính để không bị “nuốt chửng" “Thành phố này có thể cuốn bạn đi rất nhanh – nếu bạn không biết cách dừng lại và giữ mình.” Đó là câu nói mà Trang- cô bạn 28 tuổi làm marketing tại quận 1, TPHCM – thường nhắc đến mỗi khi ai đó hỏi về cuộc sống nơi phồn hoa đô thị. Buổi nghiệm thu trực tuyến có sự tham dự của Phó Tổng Giám đốc NHCSXH - bà Lê Thị Đức Hạnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cùng các thành viên Hội đồng và đại diện các ban ngành liên quan. Triển khai theo Quyết định 939/ QĐ-TTg về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, ngày 11/7/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Phương án cho vay khởi nghiệp cho phụ nữ từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH. Mức vay ưu đãi tối đa 5 năm với lãi suất 5%/năm, hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng kinh doanh, doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Đến cuối năm 2024, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh cho vay khởi nghiệp đạt 91,315 tỷ đồng, hỗ trợ 247 lượt dự án. Giai đoạn 2020- 2024, tổng doanh số cho vay đạt 122,4 tỷ đồng, với 147 phụ nữ được tiếp cận vốn vay, qua đó tạo việc làm cho 1.056 lao động, trong đó có 781 là nữ. Đáng chú ý, khoảng 70% dự án có mức tăng trưởng lợi nhuận tăng gấp 3 - 5 lần so với thời điểm trước khi được vay vốn. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã tích cực phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực hiện tuyên truyền, rà soát, lựa chọn đúng đối tượng vay; hướng dẫn lập hồ sơ, thẩm định phương án sản xuất, giải ngân kịp thời, đúng quy định. Nhờ vậy, đã thành lập mới 20 doanh nghiệp và 20 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới do phụ nữ làm chủ, với tổng cộng 259 thành viên. Đồng thời hình thành 18 Tổ liên kết với 325 thành viên - đạt 200% chỉ tiêu kế hoạch. Đã có 622 doanh nghiệp do phụ nữ quản lý được hỗ trợ phát triển và 13 dự án phụ nữ khởi nghiệp đoạt giải trong các cuộc thi đổi mới sáng tạo. Trước khi triển khai chương trình cho vay phụ nữ khởi nghiệp, chi nhánh cũng đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình tín dụng khác như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm… giúp nhiều hộ gia đình tự tin mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế như: nguồn vốn vay còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu khởi nghiệp; một bộ phận hội viên phụ nữ chưa mạnh dạn khởi nghiệp; một số dự án chưa sử dụng vốn hiệu quả. Trên cơ sở thực tiễn này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng đề tài nhằm đánh giá toàn diện hoạt động tín dụng chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2020 - 2024, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xã hội trong giai đoạn tiếp theo (2025 - 2030). Bằng phương pháp phân tích số liệu, so sánh và tổng hợp, nhóm nghiên cứu đã chỉ rõ những điểm mạnh, những tồn tại và nguyên nhân, từ đó kiến nghị nhiều giải pháp mang tính khả thi để nâng cao hiệu quả chương trình. Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao chất lượng nội dung và tính ứng dụng của đề tài. Các ý kiến đóng góp tập trung vào việc hoàn thiện một số nội dung còn thiếu, đề xuất nhóm nghiên cứu tiếp thu để chỉnh sửa, bổ sung nhằm hoàn thiện đề tài trước khi đưa vào triển khai thực tiễn. Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Đức Hạnh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh nhu cầu khởi nghiệp của phụ nữ ngày càng tăng, chương trình cho vay khởi nghiệp sẽ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chi nhánh NHCSXH Bắc Ninh. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế địa phương”. Bà đề nghị nhóm nghiên cứu sớm hoàn thiện đề tài trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản biện, để triển khai phù hợp vào thực tiễn hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa phương trong thời gian tới. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá. PV Nâng cao tín dụng chính sách, tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp Hội đồng Khoa học Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp chi nhánh với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, do Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Bắc Ninh, ông Hoàng Trọng Cường, làm chủ nhiệm. Các đại biểu tại điểm cầu chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh chúc mừng nhóm nghiên cứu Người trẻ vẫn có thể sống an yên, sống đủ ở thành phố nếu biết cách quản lý tài chính một cách khéo léo Ba chiếc chìa khóa giữ bạn vững giữa phố thị Không chỉ là cách sống, ba khái niệm: tối giản, chậm rãi, và thân thiện với môi trường - còn là ba phương pháp quản lý tài chính rất hiệu quả. - Sống tối giản giúp bạn tiết kiệm tiền bạc từ việc giảm mua sắm không cần thiết. - Sống chậm giúp bạn ra quyết định tài chính tỉnh táo hơn, không chạy theo đám đông. - Sống xanh dẫn đến những hành vi tiết kiệm tài nguyên - gián tiếp tiết kiệm tiền: từ mang theo bình nước cá nhân, mua đồ secondhand, đến chia sẻ xe chung.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==