Bao Tien Phong

10 nThứ Năm n Ngày 29/5/2025 ĐỜI SỐNG TĂNG THEO GIỜ Tháng 5/2025, anh Nguyễn Đức (Hà Nội) xây nhà với dự toán kinh phí mua vật liệu xây dựng 400 triệu đồng. Trong đó, giá sắt thép, gạch, xi măng 250 triệu đồng, cát 80 triệu đồng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 tới nay, giá cát liên tục tăng khiến gia đình anh Đức quay cuồng. “Ngày 9/5, tôi mua giá cát đen ở mức 200.000 đồng/m3 nhưng tới ngày 25/5 giá đã tăng gấp đôi, lên mức 400.000 đồng/m3. Giá tăng từng ngày khiến gia đình tôi đôn đáo lo tiền do dự toán tăng mạnh”, anh Đức chia sẻ. Không chỉ người dân xây nhà riêng lẻ như anh Đức lo lắng mà nhiều chủ thầu xây dựng nhận công trình trọn gói cũng lao đao. Anh Lê Bá (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, nhận công trình xây dựng trọn gói tính theo mét vuông. Tuy nhiên, nhiều loại vật liệu như cát, gạch tăng giá chóng mặt từ đầu năm đến nay khiến anh Bá nguy cơ bù lỗ. “Tôi thường nhận công trình với mức giá 6-7 triệu đồng/m2 (tùy loại công trình). Giá này đã bao gồm chi phí vật liệu, nhân công. Giá nhiều loại vật liệu như gạch, đặc biệt cát tăng mạnh khiến tôi nguy cơ bù lỗ. Nhưng hợp đồng đã ký, nhà thầu công trình xây dựng như chúng tôi rất khó khăn”, anh Bá nói. Không chỉ nhà thầu, nhiều đại lý, cửa hàng vật liệu xây dựng cũng khó khăn khi giá cát liên tục tăng. Trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong, chị Lê Thương- chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, giá gạch, cát tăng theo giờ, giá buổi sáng buổi chiều khác nhau. “Đại lý vật liệu xây dựng như chúng tôi đặt từ nhà cung cấp, dù đặt trước người bán cũng không nhận do giá biến động từng ngày. Năm nay, nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân tăng mạnh, gạch xây dựng tăng trong khoảng 2 tháng đầu năm và tới nay chững lại. Tuy nhiên, giá cát tăng từng ngày, muốn đặt hàng trước cũng không có nên đại lý chúng tôi khó khăn lắm”, chị Thương cho biết. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, giá cát xây dựng tăng ở nhiều địa phương trên cả nước như Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng... Trên hội nhóm xây dựng, người dân, chủ thầu “than trời” vì giá tăng cao. Khảo sát ngày 26/5, giá cát xây dựng dao động tùy theo từng loại và địa điểm giao hàng. Cụ thể, tại Hải Phòng, cát Cao Đại giá 320 - 550 nghìn đồng/m3 (tùy loại 1,2,3,4), cát xây Vĩnh Phú từ 720-800 đồng/m3; cát trát Vĩnh Phú 680-750 nghìn đồng/m3, cát đen san lấp 220 nghìn đồng/m3. Tại các địa phương khác như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đăk Nông, giá cát xây dựng cũng liên tục tăng từ đầu năm tới nay. Thậm chí, một số thời điểm, dù tăng cao nhưng đại lý không có nguồn cát bán cho người dân xây dựng nhà. Tại họp báo tình hình kinh tế xã hội quý 1/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Sở Xây dựng Thanh Hóa lý giải về thực trạng nguồn cát xây dựng ở Thanh Hóa thiếu và tăng giá. Theo đó, địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 25 giấy phép khai thác cát còn hiệu lực với khối lượng 5 triệu khối, công suất hơn 600.000m3/năm. Tuy nhiên, có 12 mỏ cát (chiếm 75% công suất khai thác) bị cơ quan công an điều tra nên tạm dừng hoạt động (2 mỏ bị yêu cầu dừng hoạt động, do khai thác gây sạt lở, chồng lấn và 10 chủ mỏ chủ động tạm dừng hoạt động). Để giải quyết thực trạng này, Sở Xây dựng Thanh Hóa khảo sát, cập nhật giá vật liệu biến động theo tháng và đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu mỏ cát hoạt động hết công suất, tránh nại lý do không hợp lý để ngừng hoạt động. CẦN TĂNG NGUỒN CUNG Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam cho biết, giá cát liên tục tăng cao, nguồn cung cát công trình xây dựng rất khan hiếm. Theo ông Hiệp, thực tế một phần do việc cấp phép mỏ cát và phương tiện vận chuyển cát bị kiểm soát chặt chẽ. Tình hình vật liệu xây dựng gặp khó khăn, nhà thầu đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhiều dự án hợp đồng ký kết với đơn giá cố định, nhà thầu tiếp tục làm thì lỗ, nếu dừng lại thì thiệt hại cũng rất nặng nề. “Giai đoạn 2021-2022, tình hình xây dựng của nước ta đang chậm, khiến lượng tiêu thụ và giá VLXD thấp do không có nhiều công trình. Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay, từ việc nhiều thể chế, pháp lý được cởi trói, thị trường bất động sản được tháo gỡ khó khăn, số lượng dự án tăng nhanh. Đặc biệt có nhiều đại dự án được triển khai, thu hút số lượng lớn vật tư, vật liệu. Từ đó, vật liệu xây dựng thiếu hụt do ít nguồn cung”, ông Hiệp lý giải. Ông Nguyễn Quốc Hiệp kiến nghị, cơ quan quản lý nhà nước có chính sách, kế hoạch để tăng nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là mặt hàng tăng giá cao như cát xây dựng. Một trong những nguyên nhân khiến giá cát khan hiếm do nguồn cung hàng năm chưa đáp ứng yêu cầu. Số liệu thống kê từ các địa phương cho thấy, tổng trữ lượng cát, sỏi đủ tiêu chuẩn làm cát xây dựng được các địa phương phê duyệt theo thẩm quyền khoảng 692 triệu m3; công suất cấp phép khai thác cát xây dựng khoảng 62 triệu m3/năm. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng cát xây dựng cả nước hàng năm khoảng 130 triệu m3. Nguồn cung chỉ đáp ứng được từ 40-50% nhu cầu cát xây dựng. NGỌC LINH Chỉ trong vài tuần trở lại đây, giá nhiều loại vật liệu xây dựng, nhất là cát tăng “dựng đứng” theo ngày khiến người dân xây dựng nhà, nhà thầu điêu đứng. Giá cát xây dựng tăng cao khiến người dân xây nhà, nhà thầu xây dựng vỡ kế hoạch Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho hay, dư luận đang đặt nhiều câu hỏi nhức nhối liên quan đến vấn đề khan hiếm VLXD và công tác quản lý hiệu quả khoáng sản. “Quảng Nam là vùng giàu có về tài nguyên khoáng sản, cát, sỏi, đất có thể nói vô tận so với Đà Nẵng, một số vùng lân cận. Trong đó, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn… trù phú, giàu có về tài nguyên cát nhưng tại sao không khai thác được mà lại khan hiếm? Phải chăng do thủ tục nhiêu khê, cán bộ nhũng nhiễu? Có thế lực nào đứng sau, gây khó dễ trong đấu thầu? Thế lực này có thể là cơ quan nhà nước, có thể là cơ quan pháp luật và cũng có thể là doanh nghiệp với nhau…” - ông Dũng nói. Người đứng đầu tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các ngành làm rõ tình trạng doanh nghiệp găm hàng, đội giá bất thường. Theo lãnh đạo Sở NN&MT Quảng Nam, việc các BQL, doanh nghiệp xây dựng phản ánh khan hiếm vật liệu đất san lấp, cát làm VLXD thông thường hiện nay chủ yếu do một phần lượng đá, cát, đất san lấp cung cấp cho địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhìn nhận, tình trạng khan hiếm VLXD, nhất là giá cát dựng đứng như hiện nay đang gây ảnh hưởng tiến độ các công trình, cũng như đời sống xã hội. Thực tế khan hiếm nhưng các mỏ đấu thầu không được, mỏ đấu thầu được rồi mà không khai thác được; các công ty đấu giá thì thủ tục làm lâu, dù đấu giá trúng thì rất lâu mới khai thác. Nhiều doanh nghiệp tận dụng lúc khó khăn này thì ghim hàng đội giá khiến việc triển khai các công trình rất khó khăn… Đây là việc cần chấn chỉnh, kiên quyết tháo gỡ sớm. Trước mắt phải mở mỏ, khai thác cho được các mỏ hiện nay có thể khai thác được thì cương quyết khẩn trương đưa vào khai thác. Các mỏ đủ điều kiện chỉ định khẩn trương các thủ tục. Các đề xuất kiến nghị doanh nghiệp nếu hợp lý phải gỡ vướng, xem xét cắt bỏ những thủ tục không cần thiết, đặc biệt không để tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây khó cho doanh nghiệp. Ông Dũng yêu cầu các ngành vào cuộc quyết liệt, công an kiểm tra kiểm soát chặt chẽ trong lĩnh vực khoáng sản. Các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Thuế kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, trách nhiệm không đổ lỗi lẫn nhau, vướng mắc phải gỡ ngay. “Tổ chức đấu thầu công khai minh bạch, cương quyết xử lý các phần tử xấu lợi dụng đấu thầu để phá rối. Đấu giá, đấu thầu rất phức tạp, đoạn tuyệt cho được “đấu giá tặc”, không để cho 1 thế lực nào đứng đằng sau giật giây thổi giá” - ông Dũng nhấn mạnh. HOÀI VĂN Vùng thủ phủ vẫn thiếu cát, sỏi Trước tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng (VLXD), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam triệu tập lãnh đạo các sở ngành cùng tham gia đối thoại với doanh nghiệp để vào cuộc tháo gỡ. Một bãi tập kết cát tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam Khốn khổ vì giá cát tăng từng giờ Tổng trữ lượng cát, sỏi đủ tiêu chuẩn làm cát xây dựng được các địa phương phê duyệt theo thẩm quyền khoảng 692 triệu m3; công suất cấp phép khai thác cát xây dựng khoảng 62 triệu m3/ năm. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng cát xây dựng cả nước hằng năm khoảng 130 triệu m3. Theo ông Bùi Ngọc Ảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 25/5 trên địa bàn tỉnh có 44 khu vực đã được cấp phép khai thác khoáng sản đất san lấp, đá, cát, sỏi làm VLXD thông thường đang hoạt động, bao gồm: 24 khu vực khai thác đá (tổng trữ lượng được cấp phép là 25.760.088m3, tổng công suất khai thác theo thiết kế là 2.084.459m3/năm); 8 khu vực khai thác đất, cát làm vật liệu san lấp, 6 khu vực khai thác khoáng sản (KTKS) đi kèm là đất san lấp tại các mỏ đá, mỏ đất sét đã được cấp phép (tổng trữ lượng được cấp phép là 3.079.765m3, tổng công suất khai thác theo thiết kế là 924.891m3/năm). Ngoài ra, 12 khu vực khai thác cát, sỏi tổng trữ lượng được cấp phép là 970.637m3, tổng công suất khai thác theo thiết kế là 156.298m3/năm. QUẢNG NAM:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==