THỨ NĂM 29/5/2025 SÕ 149 0977.456.112 TRANG 8 + 9 Tư nhân mở "cao tốc" CHUYỆN HÔM NAY “Tư nhân mở cao tốc kinh tế” - phát biểu đầy hàm súc của ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tại Tọa đàm “Mở cao tốc cho kinh tế tư nhân” XEM TIP TRANG 15 n NGUYỄN TUẤN TRANG 11 Cần tháo dỡ rào cản để doanh nghiệp tư nhân đi vào cao tốc Bước ngoặt xóa bỏ thuế khoán TRANG 15 TRANG 12 TRANG 7 TRANG 6 TRANG 16 CỰU PHÓ VỤ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG NGUYỄN LỘC AN HẦU TÒA Tuyển Việt Nam chờ sinh khí mới Trung QuÕc sắp mở “luồng xanh” cho nông sản Việt Nam Phía sau cuộc đua “view” TRANG 3 Thí sinh háo hức với môn Ngữ văn Bóng hồng chế tạo “mắt thần” tên lửa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thÕng Hungary Sulyok Tamás ẢNH: NHẬT MINH Dây chuyền lắp ráp ô tô của Thaco ở Chu Lai - Quảng Nam ẢNH: ĐĂNG KHOA Tăng cường hợp tác mọi lĩnh vực VIỆT NAM-HUNGARY: Thời cơ đến, không thể bỏ lỡ TRANG 4 + 5 SỬA MÃI VẪN VƯỚNG LUẬT QUY HOẠCH:
2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 29/5/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay khu vực phía Bắc của Việt Nam cũng như phần phía Nam của Trung Quốc, khu vực Đài Loan (Trung Quốc) và cả khu vực phía Nam của Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng của một hệ thống quy mô hành tinh, thường hoạt động trong khoảng tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, gọi là hệ thống Front Meiu. Sự dịch chuyển lên xuống của hệ thống này tạo ra những đợt mưa rào và dông trên diện rộng ở Bắc bộ cũng như khu vực Bắc Trung bộ, trong đó đợt mưa từ ngày 23-25/5 là điển hình. Cũng do ảnh hưởng của hình thái gây mưa này nên từ nay đến sáng sớm 30/5, miền Bắc tiếp tục đón một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ cao xuất hiện các đợt mưa cường suất lớn tới trên 150mm trong 3 giờ đồng hồ, có khả năng cao gây ngập úng diện rộng. Tại Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, mưa bắt đầu từ sáng 29/5 đến sáng sớm 30/5 với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Hà Nội không phải là trọng tâm của đợt mưa lớn này nhưng nhận định mới cho thấy, Thủ đô có thể hứng chịu cường độ mưa vừa cục bộ mưa to với lượng mưa từ 40-100mm, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở khu vực trung du, vùng núi Bắc bộ và các huyện phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo ông Khiêm, dự báo đới Front Meiu này sẽ còn hoạt động trong khoảng 5-10 ngày đầu tháng 6. Vì thế thời gian này, khu vực Bắc bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng, có thể tập trung từ ngày 3-5/6. Ngoài ra ở phía nam, lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút ra phía đông, trong khi gió mùa Tây nam lại gia tăng hơn về cường độ. Vì thế ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ trong những ngày tới mưa dông có xu hướng gia tăng hơn. Riêng từ chiều tối 28 đến ngày 29/5, khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông, kèm theo đó là nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở khu vực Tây Nguyên cũng như tình trạng ngập úng vùng thấp trũng ở khu vực Nam bộ. Lượng mưa trong thời gian này phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. NGUYỄN HOÀI Hoạt động của hình thái gây mưa điển hình khiến các tỉnh miền Bắc có thể tiếp tục đón mưa dông trong những ngày đầu tháng 6, tập trung khoảng ngày 3-5/6. Trước đó từ chiều tối 28/5 đến sáng 30/5, miền Bắc, các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đón mưa lớn. Mưa có thể kéo dài ở miền Bắc những ngày tới Miền Bắc có thể đón thêm nhiều ngày mưa đầu tháng 6 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thuốc tây hoạt động không phép, với hơn 5.000 sản phẩm, 100 loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu công nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1994, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) có 2 cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công an xã Quảng Tùng và Công an xã Quảng Phú (Quảng Trạch) tiến hành kiểm tra hành chính tại 2 địa điểm kinh doanh của Phạm Thị Mỹ Linh. Qua kiểm tra phát hiện tại 2 cơ sở kinh doanh này có hơn 5.000 sản phẩm, với gần 100 loại thuốc tây không có nguồn gốc xuất xứ. Số thuốc và thực phẩm chức năng này được bày bán trong điều kiện cơ sở vật chất không bảo đảm quy định. Phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thuốc tây không phép với hơn 5.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc. Hai cơ sở của Phạm Thị Mỹ Linh có đến hơn 5.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục làm rõ và lập hồ sơ xử lý. HOÀNG NAM Ngày 28/5, TAND huyện Đức Hòa (Long An) đã xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” đối với bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Tham dự phiên tòa còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Lê Thanh Nhị Nguyên. Các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác đều có đơn xin vắng mặt. Tại tòa, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, qua xem xét đánh giá toàn bộ chứng cứ, hồ sơ vụ án lẫn các chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa, HĐXX khẳng định có đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội của bị cáo. HĐXX nhận định cáo trạng truy tố bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan sai. Bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng như phạm tội 3 lần, phạm tội với người trên 70 tuổi. Ngoài ra, bị cáo không thành khẩn khai báo, chưa khắc phục hậu quả nên không được xem xét các tình tiết giảm nhẹ. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên mức án 9 năm tù. Tổng hợp hình phạt 4 năm tù của bản án trước đó, bị cáo Nhất Nguyên phải chấp hành mức án 13 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. PHẠM NGUYỄN QUẢNG BÌNH: Kinh doanh thuốc tây không phép, không rõ nguồn gốc VỤ “TỊNH THẤT BỒNG LAI”: 9 năm tù cho Lê Thanh Nhất Nguyên Trao bằng khen nam sinh dũng cảm cứu bạn giữa dòng nước xiết Ngày 28/5, Tỉnh Đoàn Phú Thọ trao bằng khen cho em Đặng Tuấn Hưng (đội viên lớp 8A3, Trường THCS Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã có hành động dũng cảm lao mình xuống dòng nước chảy xiết cứu bạn. Trước đó, ngày 12/5, trên đường đi học về, đến khúc sông Thao chảy qua xã Cao Xá (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), em Đặng Tuấn Hưng phát hiện một bạn nam bị trượt chân rơi xuống sông, đang chới với giữa dòng nước xiết. Không chút do dự, em Hưng lao ngay xuống sông, tiếp cận, dìu bạn thành công lên bờ và thực hiện sơ cứu hô hấp, gọi người lớn đến ứng cứu. Nhờ sự nhanh trí, hành động quyết đoán, bản lĩnh, Tuấn Hưng đã cứu sống bạn của mình, tránh khỏi tai nạn đuối nước đáng tiếc. Câu chuyện của Tuấn Hưng khiến nhiều người xúc động, cảm phục. “Đặng Tuấn Hưng không chỉ là học sinh giỏi, chăm ngoan mà còn là tấm gương thiếu nhi giàu lòng nhân ái, sẵn sàng hành động trong tình huống nguy cấp, một minh chứng sống động cho tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn”. Hành động của em đã lan tỏa những tấm gương sáng về thiếu nhi dũng cảm giữa đời thường” - anh Bùi Đức Giang cho hay. VIẾT HÀ Bệnh viện K bổ nhiệm lại giám đốc Ngày 28/5 Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm lại GS.TS Lê Văn Quảng tiếp tục giữ chức Giám đốc Bệnh viện K - cơ sở điều trị ung bướu hàng đầu cả nước. Theo Quyết định số 1719/QĐ-BYT ngày 22/5/2025, Bộ trưởng Bộ Y tế chính thức bổ nhiệm lại GS.TS Lê Văn Quảng giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện K trong nhiệm kì 5 năm, bắt đầu từ ngày 5/6/2025. GS.TS Lê Văn Quảng tốt nghiệp bác sĩ năm 1997, là Tiến sĩ Y học (2012), được công nhận học hàm Giáo sư năm 2022. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y và Bệnh viện K trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc bệnh viện từ năm 2020. Trong nhiệm kì vừa qua, ông đã nhận nhiều phần thưởng cao quý: Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ, Bằng khen của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế, và nhiều danh hiệu khác. HÀ MINH
3 n Thứ Năm n Ngày 29/5/2025 THỜI SỰ Tiếp tục chương trình kỳ họp, ngày 28/5, Quốc hội thảo luận về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đề xuất ý tưởng chống ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn. Ông nói rằng, nếu giao thông bị tắc nghẽn, đi xe dùng nhiên liệu gì cũng đều phải tiêu hao năng lượng. Ông viện dẫn con số thống kê, chỉ riêng TPHCM đã thiệt hại khoảng 6 tỷ USD, còn Hà Nội khoảng 1 tỷ USD mỗi năm do ùn tắc giao thông. Thực tế trên khiến chi phí logistics tăng cao, tăng giá thành sản phẩm, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Dẫn chứng việc tổ chức giao thông rất tốt và mang lại hiệu quả về nhiều mặt tại vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, quận 1, TP HCM, ông Cảnh cho rằng, cách tổ chức tại vòng xoay này có thể áp dụng hầu hết các vòng xoay bị ùn tắc ở các đô thị trên cả nước, bởi giao thông vòng xoay này luôn đông đúc nhưng không xảy ra tắc nghẽn ngay cả vào giờ cao điểm. Đại biểu đoàn Bình Định phân tích, thay vì để hàng trăm phương tiện tự do di chuyển, các phương tiện sẽ được chia thành 6 khối. Trung tâm điều khiển có thể dễ dàng điều khiển 6 khối phương tiện này thông qua tín hiệu đèn để không xảy ra quá tải, không tắc nghẽn giao thông từ bất kỳ hướng nào. Từ ví dụ trên, ông Cảnh đề nghị bổ sung quy định Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm ý tưởng và giải pháp giảm ùn tắc giao thông. DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHUẨN Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có ý nghĩa chính trị rất quan trọng đối với cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Đại biểu nêu thực tế, dù ngoài trời rất rét nhưng bên trong tòa nhà sử dụng kính vẫn mở máy lạnh. Theo ông Tuấn, nếu dùng kính cách nhiệt tốt, có dán nhãn năng lượng chuẩn, vừa tiết kiệm điện vừa tránh lãng phí tiền của, trong đó có tránh lãng phí ngân sách Nhà nước. Theo đại biểu, châu Âu, Mỹ, Nhật Bản đã áp dụng dán nhãn năng lượng vật liệu xây dựng từ lâu; việc này không chỉ góp phần tiết kiệm năng lượng mà còn nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, khi triển khai quy định này tại Việt Nam sẽ không tránh khỏi những khó khăn như thiếu tiêu chí, tiêu chuẩn, số lượng phòng thử nghiệm đạt chuẩn còn ít… Từ đó, ông đề xuất khi dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng, Chính phủ cần ban hành lộ trình dán nhãn bắt buộc cho một số vật liệu xây dựng có ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ điện như kính xây dựng, vật liệu cách điện… Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về hiệu suất năng lượng đối với vật liệu xây dựng đồng bộ với tiêu chuẩn quốc tế, xã hội hóa hoạt động thử nghiệm. “Không để doanh nghiệp leo núi một mình mà thiếu dây thừng”, ông Tuấn nói. LUÂN DŨNG Đại biểu hiến kế vòng xoay giao thông ÙN TẮC TẠI HÀ NỘI, TPHCM NGỐN HÀNG TỶ USD: Như thường lệ, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh mang đến hội trường những bức ảnh minh họa sinh động khi phát biểu ẢNH: QH Xây dựng cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế biển Sáng 28/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về cơ chế điều phối liên ngành trong phát triển bền vững kinh tế biển. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, muốn phát triển bền vững kinh tế biển, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng và vận hành hiệu quả cơ chế điều phối liên ngành, liên vùng và liên quốc gia. Đây là nền tảng để quản lý, khai thác tổng hợp tài nguyên, giải quyết các xung đột và lựa chọn phương án tối ưu giữa các lĩnh vực phát triển trên biển. “Quan trọng nhất là cần xác định rõ trọng tâm, đâu là vấn đề liên ngành, liên vùng, liên địa phương, thậm chí là liên quốc gia, nếu không rất dễ rơi vào tình trạng “việc gì cũng phải điều phối,” dẫn tới quá tải, gây trở ngại kỹ thuật, tài chính, ảnh hưởng đến phát triển”, Phó Thủ tướng nói và nhấn mạnh “cơ chế điều phối phải dựa trên nguyên tắc phân cấp, chỉ giữ lại những vấn đề thực sự cần điều phối ở cấp Trung ương, còn lại phải giao về địa phương”. Theo Phó Thủ tướng, chiến lược và quy hoạch là hai công cụ quan trọng trong điều phối liên ngành. Tuy nhiên, để giải bài toán phát triển đa ngành, đa lĩnh vực tại một vùng biển, nơi tiềm ẩn xung đột giữa hàng hải, điện gió, thủy sản, du lịch, dầu khí... thậm chí liên quan đến yếu tố quốc tế, cần bổ sung những công cụ điều phối hữu hiệu khác. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế giải quyết xung đột phát triển, lựa chọn phương án dựa trên các tiêu chí trụ cột là hiệu quả môi trường, kinh tế và khả năng tạo việc làm...; nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ hỗ trợ phân tích và ra quyết định cho các tình huống xung đột liên ngành; cơ chế điều phối công tác điều tra, khảo sát tài nguyên môi trường biển phục vụ hoạt động triển khai chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế biển. TTXVN Tại phiên thảo luận, đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) cho rằng, dự thảo luật hướng tới chuyển đổi phương thức lập quy hoạch, thay đổi căn bản từ lập quy hoạch truyền thống, sang quy hoạch mang tính tích hợp đa ngành, tổng thể, có liên kết và liên thông. Ông cho rằng, đội ngũ chuyên gia ở cơ sở rất quan trọng nhưng có trường hợp chưa nắm bắt được tinh thần này. Vì thế, rất cần một “nhạc trưởng” có nhiều kinh nghiệm, có tầm nhìn để kết nối, tích hợp các quy hoạch. Đại biểu đoàn Quảng Nam nói rằng, phải bình tĩnh để tìm cho đúng nguyên nhân tại sao cứ “sửa miết, sửa hoài” như vậy mà vẫn vướng, để từ đó chỉnh sửa cho thực sự căn bản, như vậy mới giải quyết được vấn đề về bài toán quy hoạch. Đại biểu Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) đề nghị nên xem lại tính khả thi của Luật Quy hoạch, nhất là tới đây sáp nhập tỉnh, có địa phương sáp nhập 2 tỉnh, 3 tỉnh, không thể quy hoạch cộng gộp lại với nhau. Nêu thực tế nhiều vướng mắc hiện nay, đại biểu đề nghị xem xét tạm dừng thực hiện Luật Quy hoạch một thời gian để đánh giá toàn diện và chỉnh sửa căn cơ hoặc chí ít cũng phải tạm dừng một số điều đang rất vướng. “Trong thời gian ngắn nếu sửa cái nọ thì có thể phát sinh cái khác và sẽ không đánh giá hết tác động”, ông Huân nhận định. TRÁNH TÌNH TRẠNG XÃ CHỜ TỈNH, TỈNH CHỜ TRUNG ƯƠNG Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đắk Lắk) nhìn nhận, dự thảo luật mới chỉ đề cập đến việc hoàn thiện các cơ quan lập quy hoạch đối với 3 loại quy hoạch là: Quy hoạch tổng thể quốc gia thì trình Quốc hội, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia sẽ trình Chính phủ, nhưng chưa đề cập đến quy hoạch ngành quốc gia. Do vậy, đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý nội dung đồng bộ phù hợp trong quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể quốc gia. Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định về cơ chế phản hồi giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định với các cơ quan có trách nhiệm phê duyệt quyết định các quy hoạch này. Đại biểu nêu thực tế, thời gian qua có tình trạng địa phương xin ý kiến các bộ, ngành chủ quản liên quan về điều chỉnh quy hoạch cấp huyện nhưng để chuẩn bị trình HĐND tỉnh phải mất ít nhất 3 tháng mới thực hiện được. Từ đó, bà Nguyệt đề nghị nghiên cứu theo hướng chỉnh lý lại quy định thành: Các cơ quan được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ gửi xin ý kiến, nếu quá thời hạn trên các cơ quan không trả lời thì xem như đồng ý. Theo đại biểu, quy định này như lời cam kết giữa các cơ quan có trách nhiệm trong quá trình nhận hồ sơ và có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho các đơn vị, địa phương, tránh tình trạng xã chờ tỉnh, tỉnh chờ Trung ương, gây lãng phí thời gian và nguồn lực cũng như cơ hội tiếp nhận các dự án phát triển kinh tế - xã hội. LUÂN DŨNG Sáng 28/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch. Đại biểu nói rằng, phải tìm cho đúng nguyên nhân cứ “sửa miết, sửa hoài” mà vẫn vướng, để từ đó chỉnh sửa cho thực sự căn bản, như vậy mới giải quyết được vấn đề về bài toán quy hoạch. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, cách tổ chức tại vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, quận 1, TP HCM có thể áp dụng cho hầu hết các vòng xoay bị ùn tắc ở các đô thị trên cả nước. Sửa mãi vẫn vướng Đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) ẢNH: NHƯ Ý Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đắk Lắk) ẢNH: QH Thời gian qua có tình trạng địa phương xin ý kiến các bộ, ngành chủ quản liên quan về điều chỉnh quy hoạch cấp huyện nhưng để chuẩn bị trình HĐND tỉnh phải mất ít nhất 3 tháng mới thực hiện được. LUẬT QUY HOẠCH:
4 n Thứ Năm n Ngày 29/5/2025 KINH TẾ DOANH NGHIỆP LÀ ĐỘNG CƠ MẠNH, BỀN NHẤT Phát biểu khai mạc tọa đàm “Mở cao tốc cho kinh tế tư nhân”, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhận định, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tạo hứng khởi chưa từng thấy với doanh nghiệp và người dân. Nghị quyết 68 được đánh giá mang tính lịch sử, tạo ra bước ngoặt trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, góp phần thay đổi nhận thức về kinh tế tư nhân. Trước đây, kinh tế tư nhân được xem là đối tượng quản lý, bây giờ chuyển thành đối tác đồng hành phát triển đất nước. Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm “Mở cao tốc cho kinh tế tư nhân”, với kỳ vọng làm rõ hơn động lực từ Nghị Quyết 68 của Đảng, Nghị quyết 198 (về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân) của Quốc hội và dự thảo liên quan của Chính phủ, Bộ Tài chính… Tọa đàm làm rõ “cao tốc” mà khu vực tư nhân cần là thể chế kinh tế thị trường minh bạch và hiệu quả - nơi mọi doanh nghiệp không phân biệt nguồn gốc sở hữu - được đối xử bình đẳng. Đó là một môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định- nơi pháp luật được thực thi công bằng; nơi thủ tục hành chính không còn là rào cản mà trở thành bệ đỡ. Là cơ chế thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nơi doanh nhân dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư dài hạn mà không sợ bị “vướng” vì chính sách thay đổi bất ngờ hoặc bị phân biệt đối xử. Quan trọng hơn hết là niềm tin - niềm tin của khu vực tư nhân vào cam kết cải cách, vào sự đồng hành thật sự từ Nhà nước. Người ta ví doanh nhân là chiến sĩ trên thương trường, giàu kiến thức, kỹ năng, sục sôi ý chí, nhiệt huyết và lý tưởng cống hiến vì xã hội, cộng đồng, góp phần phát triển đất nước. Họ cần làm việc, tận hiến trong môi trường ổn định, lành mạnh. Họ mong ước có hậu phương vững vàng, tin cậy để có thêm sức mạnh vươn ra biển lớn. Hơn ai hết hậu phương đó chính là các cơ quản lý nhà nước với các công cụ quản lý sắc bén, minh bạch hướng đến sự hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp. “Nếu coi nền kinh tế như một cỗ xe đang chạy trên cao tốc, khu vực kinh tế tư nhân chính là động cơ tăng tốc bền mạnh nhất. Mở cao tốc cho tư nhân chính là mở ra kỳ vọng về một Việt Nam thịnh vượng, năng động, sáng tạo và hội nhập sâu rộng. Tôi tin rằng, bằng quyết tâm chính trị cao, với sự đồng lòng dọc ngang thông suốt, chúng ta hoàn toàn có thể tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thông các nút thắt, để tư nhân thực sự trở thành trụ cột đóng góp lớn cho phát triển đất nước”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng nhấn mạnh. Theo bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), nhiều chính sách chưa “chạm” với vấn đề của doanh nghiệp. Chính sách đã có nhưng lờ nhờ, không tới được vấn đề doanh nghiệp mong muốn. Ví dụ, nội dung làm rõ không hình sự hóa quan hệ kinh tế dù đã nhắc từ lâu rồi nhưng mấy chục năm chưa thực thi để đạt mức độ yên tâm cho kinh tế tư nhân. “Quốc hội ban hành Nghị quyết 198 trong 11 ngày. Trong 1 tuần, ban soạn thảo trình Chính phủ 2 nghị quyết để Chính phủ phân công đầu trách nhiệm từng cơ quan. Dự kiến, trong quý 2/2025, bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch hành động”, bà Thủy chia sẻ. Theo bà Thủy, mọi cuộc cách mạng đều khó khăn và đau đớn khi thực thi. Tuy nhiên, nếu bỏ lỡ thời cơ cải cách là có tội với dân với nước. Cán bộ ban soạn thảo văn bản pháp luật xoay quanh Nghị quyết 68 cảm nhận rõ, nỗ lực hết sức thực thi, để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. ĐỒNG LÒNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cho biết, với sự quyết tâm của Chính phủ, của Quốc hội, trong vòng 11 ngày sau khi Nghị quyết 68 ra đời, Chính phủ đã trình dự thảo nghị quyết và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 198 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân để thể chế hóa một số nội dung Nghị quyết 68. Đây được coi là hành động pháp lý đầu tiên, mang tính cấp thiết để thực hiện Nghị quyết 68. Trong Nghị quyết 198 của Quốc hội, nhiều nội dung có thể thực hiện ngay như: miễn, giảm thuế, đấu thầu, thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, còn rất nhiều nội dung cần tiếp tục thực hiện để thể chế hóa. “Nghị quyết cũng đưa ra mốc thời gian Chính phủ phải Dự tọa đàm "Mở cao tốc cho kinh tế tư nhân" sáng 28/5 do báo Tiền Phong tổ chức, các chuyên gia cho rằng, Nghị quyết 68 là khởi đầu cho việc mở cao tốc cho kinh tế tư nhân tiến lên. Để doanh nghiệp tư nhân có thể tự tin bước vào cao tốc, cơ quan chức năng cần gấp rút tháo dỡ những rào cản, mở lối đi nhanh. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm "Những thành tựu trong xây dựng và thực thi pháp luật" và "Những thành tựu trong phát triển kinh tế tư nhân" cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân ngày 18/5 ở Hà Nội ẢNH: TTXVN MỞ CAO TỐC Thời cơ đến, không thể bỏ lỡ Tọa đàm Mở cao tốc cho kinh tế tư nhân của báo Tiền Phong thu hút sự quan tâm của đại diện nhiều bộ, ngành, chuyên gia ẢNH: NHƯ Ý Nhà báo Phùng Công Sưởng kỳ vọng các cấp, ngành chung tay khai thông các “nút thắt”, để tư nhân thực sự trở thành trụ cột đóng góp lớn cho phát triển đất nước
5 nThứ Năm n Ngày 29/5/2025 KINH TẾ Không để nghị quyết mới đi vào vết xe cũ Ngay sau khi Nghị quyết 68 ra đời, VCCI rà soát các văn bản pháp luật, đề xuất Chính phủ cắt giảm, bãi bỏ quy định không hợp lí. VCCI có chương trình tham vấn hiệp hội, doanh nghiệp, hộ kinh doanh về những vướng mắc, phiền hà cần tháo gỡ. Nghị quyết 68 là quyết tâm chính trị, là cơ hội vàng để tiến hành cải cách. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân cần chủ động đề xuất điểm cần tháo gỡ, không ngồi chờ cơ quan quản lí rà soát, cắt bỏ. Sự hào hứng, hứng khởi có thể sẽ qua nhanh. Gốc rễ môi trường kinh doanh là chính sách thực chất đi vào cuộc sống, chúng ta không để xảy ra tình trạng nghị quyết mới đi vào vết xe cũ. Các bộ ngành ban hành chính sách phải phục vụ cho doanh nghiệp, chính quyền địa phương đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Nên chăng mỗi bộ ngành có sáng kiến, chương trình cắt giảm hoặc chương trình hành động tốt hơn cho doanh nghiệp. Mỗi địa phương có sáng kiến thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Tôi hy vọng, sau này có chính sách giao chỉ tiêu về phát triển kinh tế tư nhân cho địa phương. Mỗi bí thư, chủ tịch UBND tỉnh phải có mục tiêu kéo được nhiều doanh nghiệp lớn, có được nhiều doanh nghiệp mới ra đời… Một tinh thần giống như thói quen nhắc nhở mỗi sáng ngủ dậy ta có thể làm gì để doanh nghiệp tư nhân phát triển. (Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế của VCCI) Cần tháo dỡ rào cản để doanh nghiệp tư nhân đi vào cao tốc Trước những thay đổi lớn của thế giới và sức ép nội tại, mô hình tăng trưởng cũ của Việt Nam không còn phù hợp. Đây là thời điểm mang tính sống còn để tiến hành cải cách lần hai. Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết như 68, 57, 59, 66 và đặc biệt là những chỉ đạo bao trùm xuyên suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm, yêu cầu cấp thiết là chuyển từ nhận thức sang hành động. Tuy nhiên, cách thực hiện hiện nay vẫn mang tính mệnh lệnh hành chính, xuất phát từ yêu cầu của cán bộ quản lí, chưa bắt nguồn từ nhu cầu của doanh nghiệp hay người dân. Việc chuyển sang cơ chế hậu kiểm, được xem là xu thế quản lí hiện đại, đòi hỏi thay đổi toàn bộ từ tư duy, tổ chức đến năng lực giám sát. Hậu kiểm không thể chỉ dựa vào bộ máy Nhà nước, mà cần huy động cả xã hội, người tiêu dùng và báo chí cùng tham gia. Nếu không quyết liệt thay đổi cách thức, không hướng vào người dân và doanh nghiệp, cải cách sẽ thất bại. Thực tiễn đang tồn tại những quy định vô lí, doanh nghiệp tư nhân vấp phải quá nhiều thứ không đáng có. Nếu cơ quan quản lí nhận thấy xuất phát từ nhu cầu doanh nghiệp, phải bãi bỏ những rào cản này, có như thế mới chạm được vào thực tiễn. Bộ Tài chính yêu cầu toàn hệ thống phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, giảm 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025. Vậy 30% này gồm những gì? Các nhà lãnh đạo có hình dung được sự thay đổi toàn diện như thế không? Tóm lại, phải thay đổi cách thức thực hiện. (TS Nguyễn Đình Cung) Giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện giúp giảm hình sự hóa Nghị quyết 68 ngay khi ra đời đã tạo ra cú hích, động lực, niềm cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta có thể thấy điều đó qua việc VinSpeed và THACO đề xuất đầu tư làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Tôi có giấc mơ được trẻ lại cùng với mọi người để được tham gia đóng góp vào sự phát triển của kinh tế tư nhân. Cách đây hàng chục năm, tôi cũng được tham gia vào việc xây dựng các luật để kích thích phát triển kinh tế tư nhân. Khi sửa đổi Hiến pháp năm 2013, chúng tôi cũng đã mạnh dạn kiến nghị đưa vào Hiến pháp quy định: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Quan điểm của Đảng về không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự đã đề cập từ lâu. Vấn đề là thực hiện thế nào? Hình sự hóa hay không hình sự hóa liên quan đến Luật Hình sự mà Quốc hội đang sửa. Ví dụ hành vi lạm dụng để chiếm đoạt tài sản, việc vay mượn được điều chỉnh bằng pháp luật dân sự kinh tế. Trong đó, pháp luật quy định đầy đủ việc xử lí chậm nộp. Chỉ khi nào hành vi đó thay đổi bản chất, vượt qua quy định, mới tiến hành xử lí hình sự. Tội phạm và hình phạt chỉ được quy định trong Bộ luật Hình sự nên cần rà soát kỹ trong quá trình sửa đổi để thể hiện được tinh thần mà Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội nêu ra. Để hạn chế hình sự hóa cần giảm bớt ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chỉ cần giảm một ngành nghề kinh doanh có điều kiện là có thể bãi bỏ, giảm được rất nhiều thủ tục, giấy phép cho doanh nghiệp. (Ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) BAN PHÓNG VIÊN CHO KINH TẾ TƯ NHÂN Bước ngoặt xóa bỏ thuế khoán Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết, việc xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh là bước ngoặt, mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế tư nhân cũng như trong quản lý nhà nước. Ông Mai Sơn cho rằng, nền kinh tế ngày càng phát triển, yêu cầu về minh bạch, công bằng, hiện đại hóa quản lý ngày càng cao. Hình thức khoán đã bộc lộ một số hạn chế, như chưa mang lại động lực cần thiết để các hộ kinh doanh phát triển quy mô sản xuất, kinh doanh. Khi chuyển sang kê khai, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục trên nền tảng số, cơ quan thuế có thể hỗ trợ tối đa thông qua các ứng dụng kê khai, nộp thuế điện tử đơn giản. Lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh, việc bỏ thuế khoán giúp chống gian lận, thất thu thuế hiệu quả hơn và tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế. Trước đây, nhiều hộ kinh doanh quen với nộp thuế khoán nên chưa chú trọng ghi chép sổ sách, minh bạch doanh thu. Khi bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh buộc phải thực hiện chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ như mô hình hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai hay doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. “Có thể nói, việc xóa bỏ hình thức thuế khoán là một bước ngoặt mang tính cách mạng trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Việc chuyển đổi từ hình thức khoán sang kê khai không chỉ là sự thay đổi về phương thức tính thuế, mà là sự chuyển đổi căn bản về tư duy quản lý, về cách thức cơ quan thuế đồng hành với người nộp thuế”, ông Mai Sơn cho biết. Ông Mai Sơn nhấn mạnh, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không làm thay đổi tỷ suất, phương thức tính thuế với hộ kinh doanh, giảm chi phí so với thuế khoán. BAN PHÓNG VIÊN Trong suốt 32 năm phát triển, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) luôn bám sát định hướng của Đảng, Chính phủ và kiên tâm kiến tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới người dân, doanh nghiệp. SHB đặt con người và văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng của quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện; lấy khoa học công nghệ, hiện đại hóa làm động lực để bứt phá, dẫn đầu; đổi mới sáng tạo là chìa khóa để bước vào kỷ nguyên mới; lấy phát triển bền vững, ngân hàng xanh làm mục tiêu chiến lược dài hạn. Với tinh thần không ngừng đổi mới mỗi ngày, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, SHB phấn đấu đạt tổng tài sản 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026, đặt mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế chia sẻ về việc xóa bỏ thuế khoán làm, trong đó có pháp luật về đầu tư, kinh doanh phải ưu tiên thực hiện để tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp. Ví dụ, Nghị quyết 198 có yêu cầu chậm nhất ngày 31/12/2025 hoàn thành việc rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân; thực hiện giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, Chính phủ hoàn toàn có thể cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh với tỷ lệ cao hơn, thậm chí có thể bãi bỏ hoàn toàn, hoặc cắt giảm đạt 6070%”, ông Hiếu cho biết. Theo ông Nguyễn Kim Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Nghị quyết 68 tạo ra luồng gió mới, doanh nghiệp hy vọng với bước đột phá về thể chế, hội doanh nghiệp nhỏ và vừa có “cần câu cơm” chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, có sản phẩm, chất lượng dịch vụ tốt hơn, giá cả phù hợp hơn. Cơ quan chức năng cần cụ thể hóa hơn nữa bằng nghị quyết, thể chế để chuyển được 5 triệu hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp phát triển bền vững. “Cơ quan chức năng cần truyền thông mạnh mẽ về Nghị quyết 68, phổ biến kinh nghiệm thành công của doanh nghiệp nhỏ và vừa, để cộng đồng doanh nghiệp đi vào cao tốc kinh tế tư nhân như thế nào? Nếu đã mở cao tốc cần cho số đông đi vào, không chỉ là tập đoàn, doanh nghiệp lớn mà cần mở nghị quyết riêng biệt cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa để họ được bảo vệ, được tạo động lực phát triển”, ông Hùng cho biết. BAN PHÓNG VIÊN PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Khoa Đầu tư, ĐH Kinh tế Quốc dân khuyến nghị, cần tháo gỡ rào cản từ chính doanh nghiệp. Hằng năm có hàng vạn doanh nghiệp mới ra đời, năm 2024 có khoảng 150.000 doanh nghiệp mới ra đời nhưng cũng có 97.000 doanh nghiệp phá sản hoặc chờ phá sản, chưa kể 100.000 doanh nghiệp tạm thời dừng hoạt động. Nguyên nhân xuất phát từ rào cản của chính doanh nghiệp. Trong số doanh nghiệp giải thể, chờ giải thể có khoảng 70-80% doanh nghiệp thành lập trong vòng 5 năm trở lại. "Họ ở trong giai đoạn đánh đổi của những người khi mở doanh nghiệp. Không chỉ có yếu tố về vốn, họ cần được hỗ trợ thêm nhiều yếu tố khác”, ông Hùng nói.
“SẠCH BONG” NGỮ LIỆU TRONG SGK Mỗi mùa thi tuyển sinh đầu cấp, đội ngũ giáo viên Ngữ văn cũng như các chuyên gia đều mong ngóng, đón chờ đề thi môn học này do các trường phía Nam hoặc từ Sở GD&ĐT TPHCM ra đề. Năm nay, đề thi môn Ngữ văn chuyên và không chuyên của Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM không nằm ngoại lệ. Với đề không chuyên, đề thi chia thành 2 phần: Đọc hiểu và viết. Phần đọc hiểu, đề thi đưa ra câu chuyện Chim họa mi của nhà văn Đan Mạch Andersen. Nội dung chính của truyện kể về một nhà vua yêu thích tiếng chim hót và ông có một con chim họa mi hót rất hay. Một ngày, vua được tặng một con chim máy, khi vặn hộp nhạc sẽ phát ra tiếng hay không kém họa mi thật. Điều này khiến ông xao lãng chú chim luôn bầu bạn với mình lâu nay và chú chim đã bay về rừng. Một thời gian sau, con chim máy bị hỏng, dù được sửa nhưng tiếng hót không còn hay như trước. Khi nhà vua bệnh nặng, chim họa mi thật quay về, cất tiếng hót để hồi sinh nhà vua. Lúc này, nhà vua muốn giữ lại chú chim thật và đập nát con chim bằng máy. Nhưng họa mi khuyên vua thả mình về rừng... Ở phần này, thí sinh phải trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm và có 2 câu tự luận yêu cầu viết 5-7 dòng. Trong đó, thí sinh được hỏi ý nghĩa câu nói của chim họa mi khi khuyên nhà vua thả mình đi; trình bày suy ngẫm về cách thưởng thức nghệ thuật trong thời đại mà người viết đang sống. Phần nghị luận xã hội cho 2 đề để thí sinh lựa chọn. Đề 1 nêu thực tế có xu hướng nhiều người dùng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tạo ra những sản phẩm mới. Điều này đặt ra vấn đề vi phạm đạo đức, bản quyền, sao chép ý tưởng. Từ đó, đề hỏi suy nghĩ của thí sinh về vấn đề nêu trên. Đề 2 đề cập trong câu chuyện cổ ở phần đọc hiểu, hỏi thí sinh suy nghĩ gì về hành động của nhà vua, thể hiện quan điểm về cách con người đối xử với đồ vật, con vật mà họ sở hữu. Đề thi chuyên Ngữ văn cho 1 chủ đề với 2 câu hỏi. Văn bản được đưa ra là đoạn trích trong truyện ngắn Nụ cười in trong tập Con mèo mắt ngọc do Lai Nguyên Ân sưu tầm, biên soạn, NXB Kim Đồng, 2024… Các dữ liệu trong đề thi “sạch bong” ngữ liệu trong SGK. Không những thế, đề thi mang hơi thở cuộc sống. Nhận định của giáo viên cho thấy, tuy đề thi không lắt léo, không đánh đố nhưng yêu cầu thí sinh có những trải nghiệm thực tế khi bản thân thuộc “thế hệ cợt nhả”, chịu sự đánh giá, phán xét về thế hệ mình như thế nào… hay chủ đề ứng dụng công nghệ trong cuộc sống gần gũi. TỪNG BƯỚC ĐỔI MỚI Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa tổ chức kì thi tuyển sinh lớp 10. Tuy đề thi năm nay của trường không sử dụng ngữ liệu trong SGK, nhưng có phần nặng nề khi đề thi không chuyên bàn về người phụ nữ trong thời kì hiện đại từ bài thơ Người mẹ của nhà thơ Nguyễn Bính và về chọn lí tưởng sống của thế hệ trẻ hiện nay trong đề thi chuyên. Cách đặt vấn đề không sai nhưng với nhân sinh quan của học sinh lớp 9, chủ đề đưa ra có phần quá sức. Chắc chắn trong số những thí sinh dự thi, sẽ có những em đáp ứng được yêu cầu của đề thi, nhưng trong đó, chứa đựng bao nhiêu hàm lượng học sinh được trải nghiệm từ thực tế, bao nhiêu hàm lượng là nghe - xem rồi viết lại thì thật khó cân đong đo đếm (khi hình thức thể hiện đều là những ngôn từ sáng bóng, long lanh). Ngoài việc không sử dụng ngữ liệu trong SGK, định dạng đề thi của Trường THPT Chuyên KHXH&NV không thay đổi so với năm 2024. Theo cô Trần Thị Thu, giáo viên dạy Ngữ văn, tại Nam Định, qua các đề thi môn Ngữ văn vừa được các trường THPT tổ chức tuyển sinh lớp 10, cơ bản đã thấy địa phương/trường THPT chuyên đã đổi mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với đề thi Ngữ văn chuyên của Trường Phổ thông Năng khiếu, cô Thu đánh giá có sự phân hóa cao khi đề thiên về yêu cầu thông hiểu và vận dụng ở mức độ cao. Theo cô Thu, đây là năm đầu tiên tổ chức thi tuyển sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, không chỉ học sinh mà giáo viên cũng áp lực. “Thực tế, giáo viên vừa chạy vừa xếp hàng, dạy theo đề xuất, “nương theo gió” chứ chưa có hướng triển khai cụ thể”, cô Thu nói. Cô Phùng Thị Thanh Lài, giáo viên Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) chia sẻ, để làm tốt những đề Ngữ văn giống như đề thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu, thí sinh cần có kĩ năng tư duy bao gồm tư duy ngôn ngữ, tư duy giải quyết vấn đề và sự phản tư duy. Tư duy ngôn ngữ tốt sẽ giúp các em đọc tốt các văn bản trong thời gian giới hạn, với trình tự đọc lướt và đọc sâu. Đồng thời, tư duy ngôn ngữ tốt còn giúp các em viết tường minh và chặt chẽ, tạo độ sáng và độ sâu cho bài viết, tăng tính thẩm mĩ và thuyết phục. Tư duy giải quyết vấn đề sẽ gợi dẫn thí sinh tránh lối nghĩ và viết sáo mòn, giáo điều cứng nhắc, mà vận dụng và thực hành linh hoạt những trải nghiệm của bản thân nhiều hơn. Sự phản tư duy rất cần thiết trong tinh thần học tự chủ của người học. Những bài viết có sự phản tư duy nhạy bén, hợp lí luôn tạo ra độ mở trong hành trình tiếp nhận và đối thoại, hấp dẫn người đọc và chấm bài. NGHIÊM HUÊ Là học sinh lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Nguyễn Ngô Đức là một trong số ít học sinh hai năm liên tiếp (lớp 11 và lớp 12) giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Thành tích ấy giúp em lọt vào vòng 2 tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc gia. Tuy nhiên, dù có nền tảng vững chắc, cả hai lần Đức đều không được chọn vào đội hình chính thức dự Olympic Hóa học quốc tế để lại nhiều tiếc nuối cho bản thân, thầy cô và gia đình. Những lúc đó, mẹ chính là người luôn ở bên động viên, tiếp thêm tinh thần cho em. Không nản lòng, Đức tự nhủ: “Thua keo này, bày keo khác”. Và khi có cơ hội tham gia Kỳ thi Olympic Hóa học Mendeleev - được mệnh danh kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh, em đã dồn hết quyết tâm để không còn phải tiếc nuối thêm lần nào nữa. Năm lớp 11, Đức từng góp mặt trong đội tuyển Việt Nam dự Olympic Hóa học Mendeleev và mang về tấm Huy chương Bạc. Dù thành tích ấy không hề nhỏ, nhưng với Đức vẫn là một kết quả chưa trọn vẹn. “Em không chấp nhận dừng lại ở vị trí thứ hai. Mình từng thất bại thì càng có lý do để quay lại và chứng minh khả năng thật sự”, Đức chia sẻ. Con đường chinh phục Huy chương Vàng không hề dễ dàng. Trong lần thứ hai chinh chiến ở đấu trường này, Đức phải cạnh tranh với hơn 190 thí sinh xuất sắc đến từ 40 quốc gia. Hơn nữa, đề thi Mendeleev vốn được xây dựng theo chương trình phổ thông của Nga - điều tạo nên không ít khác biệt và trở ngại cho những thí sinh quốc tế như Việt Nam. Đức thừa nhận, đề thi năm nay đặc biệt “khó nhằn” với những bài toán ứng dụng sâu sắc, chỉ cần sơ sẩy một bước là có thể đi chệch toàn bộ hướng giải. Em biết cơ hội chỉ còn một lần, nên dặn mình phải bình tĩnh. Đêm trao giải Olympic Hóa học Mendeleev 2025 trở thành khoảnh khắc khó quên với Nguyễn Ngô Đức và cả đội tuyển Việt Nam, khi tên em được xướng lên ở hạng mục Huy chương Vàng. Hình ảnh cậu học sinh Việt Nam giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, chạy băng băng qua khán đài để tiến lên bục vinh quang, đã khiến cả khán phòng như vỡ òa. Khoảnh khắc ấy cũng được hàng trăm thầy cô, bạn bè và người thân từ quê nhà dõi theo đầy tự hào và xúc động. “Em đã vỡ òa trong hạnh phúc. Đó là cảm giác không thể diễn tả thành lời”, Đức kể. THU HIỀN 6 n Thứ Năm n Ngày 29/5/2025 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn năm nay có những thay đổi so với những năm trước. Thí sinh vừa bất ngờ, vừa háo hức trước việc thay đổi cấu trúc định dạng đề, không dùng ngữ liệu sách giáo khoa (SGK). Nam sinh Nguyễn Ngô Đức, học sinh lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) là người vừa đem về tấm Huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Hóa học Mendeleev. KHOA GIÁO Kỳ thi Olympic Hoá học Quốc tế Mendeleev lần thứ 59 năm 2025 diễn ra từ ngày 3/5 đến hết ngày 13/5 tại thành phố Belo Horizonte, Brazil với sự tham dự của 192 thí sinh đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2025: Thí sinh háo hức với môn Ngữ văn Học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) học tập trong phòng thí nghiệm ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP Nguyễn Ngô Đức (trái) là người vừa đem về tấm Huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam Nam sinh chinh phục kỳ thi hóa học “khó nhất hành tinh” Ghi nhận của phóng viên cho thấy, với định dạng đề thi mới, một số thí sinh bày tỏ sự choáng váng trước những ngữ liệu hoàn toàn mới ngoài SGK. Tuy nhiên, trước khi bước vào các kì thi chính thức, các trường THCS, Sở GD&ĐT đều tổ chức các đợt kiểm tra, thi khảo sát đề học sinh làm quen với đề thi mới.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==