Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương các điển hình tiêu biểu do Đảng ủy T.Ư Đoàn tổ chức ngày 27/5. Dự chương trình có Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Ngô Văn Cương. THỰC HIỆN TỐT 4 NỘI DUNG ĐỘT PHÁ Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên T.Ư Đoàn đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác. Nội dung học tập và làm theo Bác được xác lập là một nội chính trong công tác giáo dục của Đoàn trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Các hình thức tổ chức học tập, làm theo Bác được tổ chức phong phú, đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa, chuyển biến tích cực trong nhận thức. Các nội dung học tập được xác định phù hợp với đối tượng. Cụ thể, cán bộ, đảng viên khối báo chí học tập ở Bác về phong cách người làm báo, cách viết báo sao cho súc tích, ngắn gọn, dễ nhớ. Đảng viên khối phong trào học ở Bác phong cách quần chúng, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Khối đơn vị sự nghiệp tập trung học ở Bác đức tính tiết kiệm, liêm chính, nói đi đôi với làm. Khối nghiên cứu đào tạo học tập ở Bác tinh thần vượt khó trong dạy học và nghiên cứu các đề tài phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn đã chỉ đạo thực hiện tốt 4 nội dung đột phá trong trong học tập và làm theo lời Bác. Thứ nhất, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Cuối cùng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Nhằm tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ đảng viên trong đảng bộ đã tham mưu Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, trở thành phương thức giáo dục thiết thực và mang lại hiệu quả cao, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã đảm nhận, thực hiện. Phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút gần 13 triệu lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, thầy thuốc trẻ, nhà khoa học trẻ, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước tham gia. Tuổi trẻ cả nước thực hiện 800.000 công trình, phần việc thanh niên, trong đó, có 11.000 công trình thanh niên nơi biên giới, hải đảo, hơn 2.200 dự án trong các lĩnh vực. HỌC, LÀM THEO BÁC PHẢI TRỞ THÀNH VIỆC HẰNG NGÀY Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết khẳng định, Đảng ủy T.Ư Đoàn, toàn hệ thống tổ chức Đoàn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nền tảng xuyên suốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cũng như thực hiện chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”. Chính vì vậy, Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị đã được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, việc triển khai Chỉ thị 05 trong Đảng bộ đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên. Theo anh Triết, điều rất đáng ghi nhận trong Đảng bộ T.Ư Đoàn là sự chuyển biến về chất, từ nhận thức đến hành động, xác định việc học tập không chỉ là học để biết, để nhớ, mà để làm theo, để lan tỏa của cán bộ, đảng viên. Từ các hội nghị chuyên đề sâu sắc đến các diễn đàn mở về đạo đức công vụ, từ các cuộc thi tìm hiểu đến hành trình về nguồn, dâng hương tưởng niệm, báo công dâng Bác, tất cả đều nhằm mục đích hình thành, củng cố nhân cách người cán bộ, đảng viên trong thời đại mới. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai rộng rãi, hiệu quả, anh Triết đề nghị các cấp ủy, tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. “Việc học tập và làm theo Bác phải trở thành công việc hằng ngày, học để hiểu, hiểu để làm theo, sau đó quay lại, đánh giá lại để tiếp tục học. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”, anh Triết nhấn mạnh. Cần xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong của đội ngũ cán bộ đảng viên cơ quan T.Ư Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn, xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn tiên phong, bản lĩnh, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc cơ chế nêu gương, nhất là thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị, tiếp đó là cán bộ, đảng viên. Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã tuyên dương 8 tập thể, 53 cá nhân là những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20202025. Trong đó, báo Tiền Phong có 2 tập thể (Đảng bộ báo Tiền Phong, Chi bộ phóng viên 1) và 13 cá nhân được tuyên dương. LƯU TRINH “Học và làm theo Bác đã trở thành một thước đo quan trọng trong đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng hằng năm. Đây không còn là tiêu chí hình thức, mà thực sự là mạch nguồn để soi chiếu vào từng hành vi ứng xử, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm, khả năng cống hiến của mỗi người”. 7 nThứ Tư n Ngày 28/5/2025 GIỚI TRẺ Các tập thể, cá nhân được tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ẢNH: XUÂN TÙNG “Nhớ đến Bác, mỗi ngày làm việc là một ngày học Bác - học sự giản dị trong cách sống, sâu sắc trong tư duy, vững vàng trong bản lĩnh, thấu cảm trong ứng xử, kiên cường trong hành động”. Anh NGUYỄN MINH TRIẾT, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN HỌC VÀ LÀM THEO BÁC: Mạch nguồn soi chiếu Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao Giấy khen cho nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ẢNH: XUÂN TÙNG Tuyên dương gần 157 nghìn thanh niên tiên tiến Qua 10 năm triển khai Chỉ thị 05, đã có hơn 873 nghìn lượt cán bộ đoàn, gần 14,5 triệu đoàn viên, thanh niên học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hơn 78 nghìn tủ sách “Bác Hồ với thanh thiếu nhi” được bố trí tại các trường tiểu học, THCS, THPT với hơn 6,7 triệu cuốn sách về Bác, hơn 1.700 tác phẩm báo chí tham gia giải thưởng báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cả nước có hơn 27,5 nghìn công trình thanh niên làm theo lời Bác cấp huyện, hơn 4.300 công trình thanh niên làm theo lời Bác cấp tỉnh. Bên cạnh đó, đã tổ chức gần 112 nghìn diễn đàn, tọa đàm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn tổ chức với gần 5,2 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; hơn 98 nghìn mô hình, ý tưởng, cách làm sáng tạo, hiệu quả được tuyên dương. Đã có gần 157 nghìn thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp được tuyên dương.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==