12 n Thứ Tư n Ngày 28/5/2025 QUỐC TẾ Sáng 27/5, tại Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ hai. Lãnh đạo các nước đều nhấn mạnh hợp tác giữa ASEAN và GCC, hai tổ chức có vai trò quan trọng, là hình mẫu về mối quan hệ liên khu vực dựa trên các giá trị đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Các nước đặc biệt khẳng định quyết tâm triển khai thực chất, cụ thể hóa các cam kết thành những chương trình hợp tác trên thực tế, trên cơ sở Khuôn khổ hợp tác ASEAN-GCC 2024-2028. Trên tinh thần đó, các nước nhất trí làm sâu sắc hợp tác kinh tế trên nền tảng tầm nhìn phát triển chung, lợi ích song trùng, khai thác tính bổ sung và những tiềm năng kinh tế to lớn, với dân số hai khu vực hơn 700 triệu dân và GDP chiếm tỷ lệ quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. NGHIÊN CỨU KHẢ THI VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-GCC Lãnh đạo các nước hoan nghênh triển khai nghiên cứu khả thi về Hiệp định Thương mại Tự do ASEANGCC, bước đi chiến lược tạo nền tảng vững chắc cho liên kết kinh tế dài hạn. Hội nghị cũng đạt nhất trí về các định hướng thúc đẩy kết nối thị trường, tạo thuận lợi cho đầu tư, thương mại, hạ tầng logistics, du lịch, lao động, phát triển công nghiệp Halal, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, đồng thời khai thác tiềm năng hợp tác các lĩnh vực kinh tế số, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi khác. Cùng với đó, hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, giao lưu nhân dân, thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học và trung tâm nghiên cứu. Hội nghị cũng ghi nhận những bước tiến trong phối hợp thể chế giữa hai bên, bao gồm kết nối giữa đại sứ các nước GCC tại Indonesia với Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN, cũng như giữa hai Ban Thư ký ASEAN và GCC. Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hội nghị chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp tại Dải Gaza, kêu gọi các bên ngừng bắn, chấm dứt các hành vi bạo lực dẫn đến thương vong của dân thường, khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình, Nhà nước Palestine độc lập và giải pháp hai nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định lâu dài ở khu vực. Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo an ninh hàng hải, thúc đẩy các giải pháp hòa bình cho các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thúc đẩy hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia. KIẾN TẠO MÔ HÌNH HỢP TÁC LIÊN KHU VỰC THẾ HỆ MỚI Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tiềm năng hợp tác ASEAN-GCC; nhận định hai khu vực đều có thế mạnh riêng, mang tính bổ trợ cao và chia sẻ nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển. ASEAN nổi bật với tốc độ tăng trưởng cao, dân số trẻ, thị trường lớn, khả năng chuyển đổi nhanh, trong khi GCC là trung tâm năng lượng của thế giới, dồi dào nguồn lực tài chính và có ưu thế về công nghệ và kinh nghiệm phát triển xanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN và GCC cần cùng nhau định hình, kiến tạo một mô hình hợp tác liên khu vực thế hệ mới trên cơ sở chân thành, thực chất, toàn diện, gắn kết và hiệu quả hơn nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác phát triển, tăng cường lợi ích hài hòa giữa hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của hai khu vực và thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi ASEAN và GCC tăng cường kết nối chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất, hướng tới phát triển bền vững và bao trùm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thủ tướng đề xuất hai bên sớm thiết lập một thỏa thuận hợp tác kinh tế chung mang tính linh hoạt, có thể triển khai trong thời gian ngắn, nhằm thúc đẩy tiếp cận thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, hỗ trợ đầu tư hai chiều và tạo khuôn khổ tương hỗ thực chất, trong lúc ASEAN và GCC nghiên cứu khả thi về một hiệp định thương mại tự do toàn diện. Đồng thời, khuyến khích kích hoạt mạnh mẽ vai trò của khu vực tư nhân, đặc biệt là các quỹ đầu tư của GCC tại ASEAN, phát huy vai trò kết nối của Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN và các hiệp hội doanh nghiệp của GCC nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, thông thoáng, thúc đẩy dòng vốn, công nghệ và sáng kiến. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị ASEAN và GCC đưa các lĩnh vực tăng trưởng xanh và bền vững trở thành trụ cột hợp tác mới của quan hệ vì tương lai của nhân dân hai khu vực, tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng bền vững, đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh, thị trường thực phẩm Halal, an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Trên tinh thần đồng hành và kiến tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng các nước thúc đẩy hợp tác cụ thể về phát triển hạ tầng số 5G, trí tuệ nhân tạo, cáp biển; sản xuất hydro xanh, năng lượng Mặt trời, lưu trữ năng lượng thông minh; xây dựng chuỗi cung ứng Halal chất lượng cao; và tạo thuận lợi cho di chuyển và điều kiện lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế. THU LOAN Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất mô hình hợp tác ASEAN-GCC toàn diện, thúc đẩy phát triển bền vững, kết nối kinh tế và an ninh khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) lần thứ hai ẢNH: TTXVN THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH ĐỀ XUẤT: Chiều 27/5, tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Kinh tế ASEAN - Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) - Trung Quốc. ASEAN-GCC xây dựng mô hình hợp tác thế hệ mới Tổng thống Pháp giao lưu với sinh viên Hà Nội Sáng 27/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân thăm Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Tại đây, Tổng thống Macron có bài phát biểu và giao lưu với các sinh viên của trường. Tổng thống Pháp bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, công nghệ số, robot. USTH được thành lập năm 2009, theo mô hình quốc tế với đối tác chiến lược là Pháp. Các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu ban đầu của trường được lựa chọn trên cơ sở các thế mạnh về khoa học công nghệ của Pháp và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam, bao gồm công nghệ sinh học và dược học, vũ trụ và hàng không, năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông, vật liệu - công nghệ nano, nước - môi trường - hải dương học. Trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Tổng thống Macron bấm nút khởi công Nhà máy sản xuất vắc xin và sinh phẩm VNVC. Trước đó, VNVC và Tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp đã trao văn kiện thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Macron đến Việt Nam. Thỏa thuận chuyển giao công nghệ của Sanofi cho phép Việt Nam nhanh chóng tiếp cận các công nghệ hiện đại hàng đầu, tối ưu hóa hoạt động nghiên cứu phát triển. THU LOAN Quốc vương và Hoàng hậu Brunei sẽ thăm Việt Nam Ngày 27/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các cơ quan của Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với phía Brunei để chuẩn bị mọi mặt cho chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu Brunei trong năm 2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có cuộc gặp Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah nhân dịp thăm chính thức Malaysia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur. Quốc vương Brunei vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam và Brunei tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn 30 năm qua; mong muốn sẽ cùng Hoàng hậu sang thăm Việt Nam trong năm 2025 để củng cố, tăng cường tình cảm hữu nghị và quan hệ song phương. Đánh giá tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, Quốc vương Brunei cho rằng hai nước còn nhiều dư địa, tiềm năng cần khai thác, phát huy tốt hơn nữa như dầu khí, hoá chất, nông nghiệp, thủy hải sản, du lịch, chế biến thực phẩm Halal. Về định hướng hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Brunei tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí, hoá chất, lương thực; cấp thêm giấy phép cho các tàu cá, ngư dân Việt Nam được đánh bắt hải sản tại vùng biển Brunei; đồng thời hỗ trợ Việt Nam cấp chứng chỉ, sản xuất thực phẩm Halal. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027, tăng cường tiếp xúc, trao đổi ở các cấp và thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần tạo đà và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương thời gian tới. BÌNH GIANG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==