10 nThứ Tư n Ngày 28/5/2025 ĐỜI SỐNG Người dân xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phản ánh, nhiều năm qua, bãi rác thải sinh hoạt cạnh bờ sông Ngàn Phố thuộc thôn Tân Tràng không được xử lý triệt để, có những thời điểm quá tải, rác tràn ra đường. Việc rác chất đống, không được vận chuyển xử lý khiến nhiều người dân bức xúc vì phải sống trong cảnh ô nhiễm. Ông Nguyễn Văn Tuấn (50 tuổi, trú xã Sơn Trung) cho biết, khoảng 3 năm nay, số lượng rác tồn động tại đây mỗi ngày một nhiều, song không được vận chuyển đến nơi khác để xử lý. Có những ngày rác chất đống lên như núi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. “Rác chất đống tại đây từ năm này qua năm khác. Thay vì vận chuyển đi nơi khác xử lý thì có những lúc rác nhiều quá họ dùng lửa để đốt. Mỗi lần xử lý bằng cách đốt khói cũng bay thẳng vào khu dân cư, gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, sinh hoạt của người dân gần khu vực” người dân cho hay. Khoảng 3 năm nay, người dân xã Sơn Trung (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) phải chịu cảnh sống trong ô nhiễm từ bãi rác thải sinh hoạt cạnh bờ sông Ngàn Phố thuộc thôn Tân Tràng. Bà Nguyễn Thị Hòa (50 tuổi), trú xã Sơn Trung cũng cho rằng vị trí này để tập kết rác không phù hợp, bởi gần khu vực dân cư và cạnh tuyến đường có nhiều người qua lại, mặt khác lại nằm ngay bờ sông Ngàn Phố. Qua ghi nhận, hiện tại rác chất đống cao với số lượng hàng tấn, kéo dài hàng chục mét nằm bên đường dọc bờ sông Ngàn Phố. Rác thải không được phân loại, từ xác động vật, chai nhựa, kính vỡ hay rác thải xây dựng… Dù vị trí bãi rác nằm bên đường, cạnh bờ sông Ngàn Phố, song đây lại là địa điểm được quy hoạch làm điểm tập kết rác của địa phương từ năm 2016. Cũng từ ngày vị trí này trở thành điểm tập kết rác, nhiều người dân đã kiến nghị để có phương án nhằm đảm bảo cuộc sống, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp. Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Sơn Trung cho biết, trong nhiều năm qua, rác thải được tập kết tại đây chưa được xử lý triệt để, chủ yếu xử lý bằng hình thức chôn lấp tại chỗ. Vì người dân có ý kiến, rác cũng quá tải, mới đây địa phương cũng vận chuyển một phần rác đến khu vực khác để xử lý, song cũng gặp nhiều khó khăn. HOÀI NAM Nhiều năm qua, người dân xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phải sống trong cảnh bất an khi hàng tấn rác thải chất đống bên đường, cạnh bờ sông Ngàn Phố. Hàng chục tấn rác tập kết bên bờ sông gây ô nhiễm Hàng chục tấn rác tập kết bên bờ sông gây ô nhiễm Cũng theo lãnh đạo UBND xã Sơn Trung, về mặt lâu dài sẽ có phương án hiệu quả hơn khi xã Sơn Trung sáp nhập vào thị trấn Phố Châu. Khi đó, việc vận chuyển và xử lý rác tại khu xử lý tập trung của thị trấn sẽ thuận lợi hơn. “Vị trí này trước quy hoạch điểm tập kết rác của địa phương từ năm 2016. Hiện tại khối lượng rác cũng rất lớn, địa phương cũng đưa ra phương án vận chuyển đến vị trí khác xử lý nhưng cũng chỉ mới đạt được số lượng nhỏ”, lãnh đạo UBND xã Sơn Trung cho hay. HÀNH TRÌNH ƯƠM MẦM ƯỚC MƠ: 17 năm đồng hành cùng trẻ khuyết tật Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, SCG cùng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình “Hành trình Ươm mầm ước mơ”, đánh dấu cột mốc 17 năm nỗ lực vì một xã hội hòa nhập, công bằng cho trẻ khuyết tật. Chương trình năm nay mang đến sân chơi sôi động và buổi tập huấn kỹ năng số cho 280 học sinh, trong đó có 100 học sinh khiếm thính. Các hoạt động trải dài từ lễ hội, thể thao, khám phá công nghệ đến chuyên đề “An toàn trên không gian mạng”, cung cấp kiến thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh rủi ro trực tuyến. Buổi tập huấn có sự hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu và học liệu trực quan, giúp học sinh tiếp thu dễ dàng và hào hứng tham gia. Một điểm nhấn trong sự kiện là phần giao lưu truyền cảm hứng với ông Nguyễn Minh Hảo - Quản lý Bộ phận Kỹ thuật của Đời Rất Đẹp. Là người khuyết tật thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông Hảo chia sẻ hành trình vượt khó, truyền động lực mạnh mẽ cho học sinh tin tưởng vào khả năng bản thân. Từ năm 2009 đến nay, SCG đã đều đặn đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động cải tạo cơ sở vật chất, trao học bổng, tổ chức sự kiện và đào tạo kỹ năng. Quan hệ đối tác này đã mang lại cơ hội học tập chất lượng cho hàng trăm trẻ khuyết tật, góp phần xây dựng mô hình giáo dục hòa nhập bền vững tại địa phương. Ông Praween Wirotpan - Phó Giám đốc Quốc gia SCG Việt Nam, chia sẻ: “Hành trình 17 năm là minh chứng cho cam kết của SCG trong chiến lược Tăng trưởng Xanh Toàn diện. Chúng tôi tin rằng, việc đầu tư vào giáo dục và phát triển trẻ em khuyết tật chính là nền tảng cho một xã hội công bằng, hòa nhập và bền vững”. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Trúc xúc động nói: “SCG không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn truyền cảm hứng và niềm tin để học sinh tự tin hòa nhập. Chúng tôi trân trọng mối quan hệ hợp tác này và hy vọng tiếp tục đồng hành trên hành trình gieo mầm yêu thương”. Sự kiện không chỉ mang lại niềm vui cho học sinh mà còn khẳng định vai trò tích cực của doanh nghiệp trong việc xây dựng xã hội nhân văn, nơi mọi trẻ em đều có quyền mơ ước và phát triển. TÔ THÀNH Đại diện SCG trao học bổng cho các em học sinh Cuối tuần, Nguyễn Công Quang, học sinh lớp 11 ở xã Đại Lai, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) cùng nhiều bạn trong trường nhiệt tình hưởng ứng hoạt động tình nguyện của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Quang và các bạn khơi thông mương máng nội đồng để thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân địa phương. Đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động tình nguyện. “Em cảm thấy rất vui vì làm việc có ý nghĩa. Qua hoạt động tình nguyện, em cũng thêm yêu quý tổ chức Đoàn”, Quang chia sẻ. Tương tự, Ma Thị Khánh Quỳnh (ở tỉnh Lạng Sơn) là sinh viên trường Cao đẳng thống kê Bắc Ninh cũng hăng hái tham gia hoạt động tình nguyện Hè. Quỳnh chia sẻ, em đã có nhiều lần khoác trên mình chiếc áo xanh để đi tình nguyện. Mỗi chuyến đi tình nguyện đều mang lại cho em nhiều cảm xúc. Em từng đi tiếp sức mùa thi và các hoạt động thiện nguyện ở bệnh viện. “Với em, tình nguyện không chỉ là những trải nghiệm thú vị, còn mong muốn cống hiến sức trẻ cho xã hội. Các hoạt động tình nguyện cũng giúp em hoàn thiện bản thân mình, biết sống chia sẻ và yêu thương người khác”, Quỳnh tâm sự. Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã thực sự trở thành một truyền thống quý báu, một trường học thực tiễn lớn, một điểm hội tụ và tỏa sáng rực rỡ của tinh thần xung kích, tình nguyện trong tổ chức Đoàn, Hội và trái tim đoàn viên, thanh niên. Năm nay, tình nguyện Hè của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh triển khai với 1 chương trình và 4 chiến dịch diễn ra cao điểm từ 1/6 đến 31/8/2025, với phương châm rộng khắp, hiệu quả, an toàn và bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tế của địa phương, đơn vị, tạo dấu ấn xã hội tích cực. Anh Sơn cho biết thêm, năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè có thêm 2 đội hình mới đó là đội hình bình dân học vụ số và gia sư áo xanh; đặc biệt là việc hoàn thành 21 tuyến công trình chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Để đạt hiệu quả, các cơ sở Đoàn ở tỉnh Bắc Ninh triển khai các hoạt động tình nguyện bằng tinh thần quyết tâm cao, trách nhiệm sáng tạo, sẵn sàng cống hiến của mỗi đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tổ chức Đoàn đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc chỉ đạo, điều phối các hoạt động, đảm bảo tính thông suốt. Mỗi đoàn viên, thanh niên tự mình xác định tham gia chiến dịch với tinh thần hăng say, mang tâm thế ăn cùng dân, ở cùng dân, làm vì dân. NGUYỄN THẮNG Mùa tình nguyện của tuổi trẻ Bắc Ninh Thời điểm này là dịp nhiều bạn trẻ ở tỉnh Bắc Ninh bước vào tình nguyện Hè để cống hiến sức trẻ cho quê hương và tự rèn luyện mình trưởng thành. Tuổi trẻ Bắc Ninh tham gia hoạt động tình nguyện Hè THÔNG TIN TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==