Tạo mọi thuận lợi cho thí sinh TƯ NHÂN LÀM ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO: THỨ TƯ 28/5/2025 SÕ 148 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 7 TRANG 8 + 9 TRANG 6 TRANG 15 TRANG 12 Mở "cao tốc” cho kinh tế tư nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN- Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) lần thứ hai ẢNH: TTXVN Bài học bảo vệ và phát huy di tích TRANG 4 + 5 ASEAN-GCC xây dựng mô hình hợp tác thế hệ mới ÔNG ĐINH LA THĂNG KHÔNG CÒN TIỀN ĐỂ BỒI THƯỜNG HƠN 800 TỶ ĐỒNG MẠCH NGUỒN SOI CHIẾU CHUYỆN HÔM NAY n NGUYỄN TUẤN Hệ sinh thái ươm dưỡng start-up Học Bác mỗi ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc, biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập tự do, suốt đời tận hiến vì hạnh phúc của nhân dân. XEM TIẾP TRANG 4 Cần giám sát dòng tiền Dự án đường sắt tÕc độ cao Bắc-Nam được xem là công trình giao thông trọng điểm của quÕc gia. (Ảnh tạo từ AI)
2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 28/5/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mọi người ơi! Đêm qua Mõ lại nằm mơ… - Mơ tiên hay ác mộng? - Giấc mơ lành… - Vậy thì chờ chi nữa, kể đi cho ngày mới tốt lành! - Này nhé! Mõ mơ thấy nàng Bạch Tuyết… - Chắc dạo này Mõ nghĩ nhiều đến một nửa của mình chăng? - Chả liên quan! Mơ chỉ là mơ thôi mà… - Ừ, thế giấc mơ thế nào? - Nàng Bạch Tuyết rất phấn khởi, hồ hởi và an lạc… - Nghĩa là nàng đã qua rồi bao kiếp nạn không còn nỗi lo Hoàng hậu đầu độc bằng táo nữa, đúng không? - Chuẩn luôn! - Mõ nói thế nghĩa là Hoàng hậu đã hồi tâm tĩnh trí, tìm về nẻo thiện, hoàn lương? - Không hẳn thế! - Nghĩa là sao? - Mõ cũng hỏi câu đó và Bạch Tuyết chia sẻ với Mõ rằng, Hoàng hậu vẫn luôn thường trực dã tâm đầu độc, nhưng Bạch Tuyết thời nay đã có cách ứng phó… - Cách nào hay vậy? - Bạch Tuyết tiết lộ rằng, ngày thường Bạch Tuyết thường xuyên dùng thức ăn, nước uống, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, mĩ phẩm…loại nào cũng có độc tố. Hàm lượng độc tố ngày càng được tăng dần thế nên sức đề kháng theo đó cũng được nâng cao. Chất độc mà Hoàng hậu cho vào quả táo so với thứ mà Bạch Tuyết nạp vào cơ thể mỗi ngày chả là cái đinh gì cả. Bạch Tuyết cười hoan hỉ và buông: Mọi người học theo Bạch Tuyết nhé. Tu luyện, tập luyện mỗi ngày thế đi thì an yên sống khoẻ. - Ôi Mõ! Nghe Mõ kể mà mồ hôi lạnh toát hết cả người… MÕ LÀNG Toát mồ hôi lạnh TIN Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 155 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc cộng dồn trong năm 2025 lên 192 trường hợp. Tuy chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, nhưng so với cùng kì năm 2024 (641 ca), số mắc có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại trong hai tuần gần đây. Phó Giám đốc CDC Hà Nội, ông Khổng Minh Tuấn khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước diễn biến của dịch, đồng thời cũng không nên hoang mang, lo lắng quá mức. Thay vào đó, mỗi người cần nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe như đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên xe buýt, trong khu vực đông người và tại các cơ sở y tế. “Những người có triệu chứng nghi ngờ hoặc từng tiếp xúc với người có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 cần đặc biệt lưu ý đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Trong trường hợp xuất hiện triệu chứng như sốt, ho, khó thở, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và xử lí kịp thời”, ông Tuấn nói. CDC Hà Nội nhận định, dịch COVID-19 sẽ tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc trong thời gian tới, nhất là khi biến thể phụ XEC đang lưu hành tại nhiều quốc gia và có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không. Biến thể này tuy không gây bệnh nặng, nhưng lây lan nhanh, dễ khiến các nhóm dễ tổn thương như trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền mắc bệnh. Triệu chứng nhiễm XEC tương tự các biến thể Omicron trước đây, phổ biến là đau họng, ho khan, sốt nhẹ, mất vị giác. Trong đó, tình trạng đau rát họng xuất hiện sớm và dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường như cúm mùa hay viêm họng. Trước diễn biến trên, CDC Hà Nội đã yêu cầu các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng. Đặc biệt, cần xử lí kịp thời ổ dịch, không để lan rộng, nhất là tại trường học và khu dân cư đông người. Ngoài ra, CDC Hà Nội cũng tăng cường kiểm dịch y tế tại Sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt chú trọng giám sát sức khỏe hành khách đến từ vùng có dịch COVID-19 hoặc lưu hành các biến chủng nguy hiểm. HÀ MINH Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến nay chưa có bằng chứng cho thấy các biến thể mới của COVID-19 gây bệnh nặng hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh kì nghỉ hè đến gần, các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí, tập trung đông người có thể làm gia tăng nguy cơ lây truyền bệnh. Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) có khu vực cách li cho bệnh nhân COVID-19 HÀ NỘI: Ca mắc COVID-19 sẽ tiếp tục tăng Người phụ nữ trả lại 1,5 tỷ đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản Ngày 27/5, đại diện Công an xã Sơn Giang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa hỗ trợ, trao trả số tiền 1,5 tỷ đồng do chuyển nhầm vào tài khoản của một người dân ở địa phương. Theo đó, vào ngày 21/5, bà P.T.T (51 tuổi, trú xã Sơn Giang) bất ngờ nhận 1,5 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng. Do không biết ai đã chuyển nên bà P.T.T đã đến trụ sở Công an xã Sơn Giang trình báo sự việc.Tiếp nhận tin báo, Công an xã Sơn Giang vào cuộc xác minh. Qua đó xác định người chuyển nhầm tiền vào tài khoản của bà T. là chị P.T.D (42 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa). Trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, mới đây, chị P.T.D đã được bà T. chuyển trả lại số tiền chuyển nhầm kể trên. Cũng theo chính quyền địa phương, trước đó vào tháng 10/2023, một công dân tại Hà Nội cũng đã chuyển nhầm vào tài khoản bà T. số tiền 400 triệu đồng. Ngay sau đó bà T. đã phối hợp Công an xã Sơn Giang trả lại toàn bộ số tiền cho chủ sở hữu hợp pháp. HOÀI NAM Phát hiện cá sấu nổi dưới kênh Rạch Tràm, Tiền Giang Mới đây, người dân ấp Khu phố Bình Đức, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) bất ngờ phát hiện một con cá sấu nổi dưới kênh Rạch Tràm. Cá sấu màu xám dự đoán có trọng lượng khoảng 10kg, khi người dân đến gần thì cá sấu lặn xuống dòng nước. UBND thị trấn Bình Phú thông báo đến mọi người dân biết để cảnh báo, không cho trẻ em tắm lội dưới sông, không giăng lưới bắt cá gần khu vực này; đồng thời khi phát hiện cá sấu phải báo ngay cho UBND thị trấn hoặc công an thị trấn Bình Phú biết để có biện pháp vây bắt . Trước đó, người dân xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An (giáp ranh huyện Cai Lậy, Tiền Giang) cũng phát hiện 1 con cá sấu có trọng lượng khoảng 25 kg nổi dưới kênh Lò Đường. Khi phát hiện có tiếng động, cá sấu lặn xuống đáy kênh. THEO VOV EU sắp thanh tra sầu riêng Việt Nam Theo thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), EU vừa có văn bản đề xuất cử đoàn thanh tra đến Việt Nam để kiểm tra, đánh giá các biện pháp kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật trong một số mặt hàng xuất khẩu sang khu vực này. Những loại hàng hóa mà EU tập trung kiểm tra là sầu riêng, thanh long và ớt. Theo kế hoạch, đoàn thanh tra EU sẽ làm việc tại các địa phương: Bình Thuận, Long An, Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, các chuyên gia EU sẽ đến trực tiếp vùng trồng và cơ sở sơ chế, đóng gói để đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Ngoài làm việc tại hiện trường, đoàn EU cũng sẽ đến khảo sát và trao đổi với các đơn vị kiểm định chất lượng tại Việt Nam. Hai đơn vị được chọn tiếp đoàn là Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ và Công ty TNHH SGS Việt Nam. Dự kiến, ngày 11/6, đoàn bắt đầu làm việc tại tỉnh Bình Thuận, sau đó tiếp tục di chuyển tới các tỉnh miền Tây để giám sát lô hàng thanh long, sầu riêng và ớt. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu các cơ sở trong diện thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan đến điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, quá trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, mỗi cơ sở cần xây dựng báo cáo tóm tắt về thực trạng sản xuất để làm việc với đoàn thanh tra. Hiện nay, tỷ lệ nông sản của Việt Nam xuất vào EU đang phải kiểm tra tại cửa khẩu khá cao: Ớt chuông và đậu bắp ở mức 50%, thanh long 20%, sầu riêng 20%. Do đó, việc chuẩn bị tốt cho đợt thanh tra này có ý nghĩa quan trọng nhằm duy trì và mở rộng thị phần tại EU - một thị trường tiềm năng nhưng đầy thách thức. Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết: Thị trường EU, mỗi năm nhập khẩu rau quả từ Việt Nam khoảng 350 triệu USD - tương đương với thị trường Mỹ. Tuy nhiên, con số này còn rất khiêm tốn so với nhu cầu và thương mại rau quả khoảng 500 tỷ Euro/năm. Theo ông Nguyên, châu Âu là một trong những thị trường khó tính nhất trong những thị trường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Ông Nguyên khuyến cáo doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định của thị trường này, bởi chỉ một lô hàng có vấn đề có thể khiến cả ngành hàng bị “tuýt còi”. Theo Văn phòng SPS Việt Nam, định kỳ 6 tháng một lần EU sẽ xem xét việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm của nhà nhập khẩu để sửa đổi tần suất kiểm tra biên giới đối với từng sản phẩm. THANH HUYỀN
3 n Thứ Tư n Ngày 28/5/2025 THỜI SỰ Từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, Hà Nội sẽ xuất hiện các đợt mưa dông gián đoạn với cường độ mưa vừa, mưa to. Từ đêm 29/5, mưa còn tiếp tục nhưng giảm về cường độ. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các tuyến phố trũng thấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-90mm, có nơi trên 180mm. Từ gần sáng và ngày 29/5, khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 100mm. Dự báo từ chiều ngày 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 29/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 15- 30mm, có nơi trên 60mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm 29/5 mưa lớn có xu hướng giảm. Riêng khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ đêm 29/5 và sáng sớm 30/5 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 30/5 mưa lớn có xu hướng giảm. Tại Thủ đô Hà Nội, mưa bắt đầu từ khoảng chiều tối ngày 28/5 đến ngày 29/5 thành phố Hà Nội xuất hiện các đợt mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong đó mưa lớn hơn tập trung ở các huyện phía Tây và phía Nam thành phố với lượng mưa từ 20 - 40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực trung tâm thành phố và các huyện phía Bắc mưa từ 15 - 30mm, có nơi trên 50mm. Từ đêm 29/5, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trước đó đã xảy ra các đợt mưa lớn kéo dài. Vì vậy, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. NGUYỄN HOÀI Hà Nội sắp đón đợt mưa lớn Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sắp có mưa lớn TPHCM sẵn sàng hợp tác với Pháp về AI, công nghệ xanh Ngày 27/5, tại Hội nghị thượng đỉnh công nghệ Pháp tại Việt Nam 2025 - French Tech Summit Vietnam 2025 (FTSV), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, tính đến tháng 4/2025, Pháp đã có 361 dự án đầu tư tại thành phố với tổng vốn đăng ký gần 330 triệu USD, đứng thứ 17 trong hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào thành phố. Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng cho rằng, sự kiện công nghệ Pháp dịp này là cơ hội để hai bên hợp tác trên các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xanh, công nghệ sinh học, công nghệ tài chính... nhằm cùng nhau kiến tạo các giải pháp đột phá cho một tương lai số toàn diện, bền vững. “Thông qua sự kiện, TPHCM mong muốn học tập kinh nghiệm của Pháp trong việc xây dựng nền tảng pháp lý cởi mở, thể chế linh hoạt, cơ chế tài chính khuyến khích sáng tạo và mạng lưới hợp tác công - tư hiệu quả”, ông Dũng nói. Cũng theo ông Dũng, TPHCM đã sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư và tri thức về công nghệ cao để trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức, giá trị cao. Song song đó, TPHCM cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách và tạo điều kiện đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất, minh bạch nhất để thu hút các nhà đầu tư và nhân tài quốc tế, trong đó có Pháp, đến với thành phố. Bà Lê Thị Minh Anh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) nhìn nhận sự kết hợp giữa kinh nghiệm, tầm nhìn chiến lược của Pháp và khát vọng phát triển, nguồn nhân lực trẻ, năng động của Việt Nam tạo nên nền tảng vững chắc cho hợp tác công nghệ cao. Các lĩnh vực như AI, công nghệ xanh, y tế thông minh, công nghệ tài chính và chuyển đổi số đang trở thành trọng tâm của sự hợp tác song phương. Bà Minh Anh cho biết, một trong những trọng tâm của sự hợp tác này là thúc đẩy các dự án chung trong các lĩnh vực then chốt như AI, công nghiệp bán dẫn, công nghệ y tế, công nghệ môi trường và chuyển đổi số trong doanh nghiệp - những lĩnh vực cả Việt Nam và Pháp đều có thế mạnh và tiềm năng phát triển. NGÔ TÙNG Sáng 27/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thanh Sang (TPHCM) cho rằng, đối với tội tham ô, tội nhận hối lộ, nên giữ nguyên hình phạt tử hình để có tác dụng răn đe cao trong thu hồi tài sản. Ông Sang nêu ví dụ về một số vụ án, trong đó có vụ "chuyến bay giải cứu", sau khi Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên án tử hình, bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Đại biểu Sang cho rằng, cần phải phân tích, tại sao khi bị tuyên án tử hình, người ta lại nộp tiền khắc phục hậu quả. Bởi vì người ta biết rằng, nếu không khắc phục hậu quả thì sẽ bị tử hình. Điều đó cho thấy rõ ràng án tử hình mang lại hiệu quả trong việc thu hồi tài sản. “Nếu bỏ án tử hình đối với tội nhận hối lộ thì hiệu quả thu hồi tài sản có cao hơn không? Tội tham ô, tội nhận hối lộ có đánh giá nào không? Tôi đưa ra ví dụ vừa rồi để cho thấy tác dụng răn đe với hình phạt tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ”, ông Sang cho hay. Đại biểu TPHCM cũng nói thêm về vụ bà Trương Mỹ Lan. “Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, bị cáo này đã chi phối, lũng đoạn ngân hàng và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có gì cân đong đo đếm được”, ông Sang nhấn mạnh. ĐỪNG "SỬA ĐI SỬA LẠI"! Trong khi đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) cho biết, nhiều quốc gia trên thế giới đã bỏ hình phạt tử hình và ông "mơ ước" nước ta ngày nào đó cũng được như vậy. Theo ông Nghĩa, trong công tác lập pháp, lập quy, ngoài các tiêu chí như khoa học, hiệu quả, tích cực, còn có tiêu chí là tính hợp lý - hợp lý với tính thực tiễn cụ thể và trình độ phát triển của nước mình. “Chúng ta đang hội nhập quốc tế, nên vừa sống theo pháp luật quốc tế, vừa sống theo pháp luật quốc gia. Vấn đề là phải tìm ra sự hợp lý của công tác lập pháp, lập quy trong hội nhập”, ông Nghĩa nói. Vấn đề tù chung thân, theo ông Nghĩa, hình phạt này đã có hàm nghĩa là suốt đời nếu phạm nhân không cải tạo tốt hoặc lập công lớn. Nhưng nó lại có tác dụng giáo dục, bao hàm cả khả năng giảm án, được hoàn lương, được gặp lại người thân, được làm lại cuộc đời nếu như phạm nhân cải tạo tốt hoặc lập công lớn. Luật sư Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh rằng, đối với văn hóa Việt Nam, tạo ra hy vọng hoàn lương là một chính sách, một yêu cầu, một quan điểm nhân văn, điển hình là thành tựu “đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”. “Chung thân không giảm án vừa giao cho nhà nước trách nhiệm nuôi sống và bảo vệ phạm nhân suốt đời, vừa xóa đi hi vọng hoàn lương của họ và gia đình họ. Tôi cho rằng sẽ không có tác dụng tích cực đối với các phạm nhân bị hình phạt này”, đại biểu nhìn nhận. Ông Trương Trọng Nghĩa lưu ý, pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng, tính tiên lượng là một trong những yêu cầu của Nhà nước pháp quyền. “Sửa gì và sửa sao thì sửa nhưng đừng ‘sửa đi sửa lại’, bởi sẽ làm giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hệ thống luật pháp”, ông Nghĩa nói thêm. LUÂN DŨNG Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) nhìn nhận, nhiều quốc gia trên thế giới đã bỏ hình phạt tử hình và ông "mơ ước" nước ta ngày nào đó được như vậy. Vấn đề là phải tìm ra sự hợp lý của công tác lập pháp, lập quy trong hội nhập. "Mơ ước" nước ta ngày nào đó sẽ bỏ án tử hình Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa "mơ ước" ngày nào đó sẽ bỏ hình phạt tử hình ẢNH: NHƯ Ý 8 tội danh được đề nghị bỏ tử hình và thay bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án, gồm các tội: Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của Nhà nước; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; Gián điệp; Vận chuyển trái phép chất ma túy; Tham ô tài sản; Nhận hối lộ. ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI:
NHÀ NƯỚC VẪN KIỂM SOÁT, CHI PHỐI Nhằm tạo bước đột phá về thể chế cho phát triển đường sắt, Chính phủ xây dựng dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thảo luận và thông qua. Tại dự thảo Luật Đường sắt, Chính phủ đề xuất bổ sung hàng loạt quy định để huy động tối đa nguồn lực của địa phương, các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt. Trong đó, có quy định về việc khuyến khích tất cả tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt thông qua nhiều hình thức hợp đồng BT, BOT, BTO. Chính phủ cũng đề xuất bổ sung quy định địa phương được dùng ngân sách để tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đầu tư xây dựng một số hạng mục thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Trao đổi với PV Tiền Phong, GS Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà Nội cho rằng, đường sắt là hạ tầng giao thông xương sống, là tài sản quốc gia. Do đó, từ trước đến nay, đầu tư phát triển hạ tầng đường sắt chủ yếu theo hình thức đầu tư công hoặc đầu tư đối tác công tư (PPP), chưa có quy định về đầu tư tư nhân cho các công trình mang tính xương sống trong hệ thống hạ tầng. Mặt khác, chưa có các quy định riêng để ràng buộc những công trình này phải được đầu tư bởi các nhà đầu tư trong nước, sử dụng những thiết bị sản xuất trong nước để khuyến khích doanh nghiệp trong nước đầu tư và nội địa hóa ngành công nghiệp sản xuất các vật liệu, thiết bị phục vụ công trình giao thông đường sắt. Trong bối cảnh, một số doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam như VinSpeed, THACO đang đề xuất được tham gia làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, ông Cường đánh giá “đây là tín hiệu đáng mừng”. Bởi khi nhiều nhà đầu tư sẵn sàng tham gia sẽ tạo cơ hội cho Chính phủ xem xét, lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, đủ khả năng làm chủ dự án. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này khi triển khai dự án sẽ phải tính đến lợi thế của các nhà đầu tư đối thủ, huy động họ trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái. Từ đó, đại biểu đoàn Hà Nội đồng tình với đề xuất bổ sung các quy định để mở ra cơ hội cho nhà đầu tư trong nước được quyền tham gia. Tuy nhiên, ông lưu ý, công trình do tư nhân đầu tư vẫn là công trình mang tính trọng điểm quốc gia, nằm trong kiểm soát của Nhà nước, là tài sản được Nhà nước quản lý, do Nhà nước chi phối và điều hành. “Như vậy sẽ không còn sự lo ngại cho tư nhân đầu tư sẽ biến thành tài sản riêng”, ông nói. Để hạn chế rủi ro khi Nhà nước cho vay hoặc bảo lãnh cho vay để doanh nghiệp tư nhân thực hiện dự án, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội cho rằng, cần có cơ chế giám sát dòng tiền đi về đâu, giải ngân vào việc gì, có đúng phục vụ cho dự án đường sắt hay lợi dụng để đưa vào lĩnh vực khác. Thậm chí, theo ông, Nhà nước có thể giải ngân vốn chậm hơn, yêu cầu doanh nghiệp ứng trước một khoản 20-30% trong đặt hàng, giao kết với nhà cung cấp nhập thiết bị, công nghệ phục vụ dự án, khi hàng sẵn sàng chuyển về, Nhà nước sẽ thanh toán phần còn lại. “Dự án đi vào vận hành thuộc quyền quyết định của Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân không được quyền phá, đóng cửa và phải tuân thủ các điều kiện đặt ra, nếu không sẽ mất quyền vận hành. Khi đó, Nhà nước sẽ thu hồi và giao cho doanh nghiệp khác tham gia thực hiện”, ông Cường nói. CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, KHÔNG LỆ THUỘC VÀO NƯỚC NGOÀI Về phát triển công nghiệp đường sắt, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo luật bổ sung quy định ràng buộc nhà thầu nước ngoài thực hiện chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho đối tác Việt Nam để làm chủ công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và từng bước làm chủ công nghệ. Nhà thầu, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường sắt và dự án mua sắm, đóng mới đầu máy, toa xe phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà trong nước có thể sản xuất. Dự thảo luật đồng thời bổ sung tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ hoặc tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt; nghiên cứu, ứng dụng, nhận chuyển giao công nghệ và một số chính sách đặc thù cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp đường sắt. “Do đầu tư phát triển công nghiệp đường sắt đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn, việc bổ sung quy định này sẽ đảm bảo thị trường đầu ra cho các doanh nghiệp đi tiên phong yên tâm trong việc đầu tư phát triển công nghiệp đường sắt trong nước”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói. Ông Cường đề nghị dự thảo luật cần đưa ra tiêu chuẩn kỹ thuật để buộc các nhà đầu tư (trong nước và nước ngoài) khi muốn tham gia vào dự án đường sắt buộc phải tuân thủ. “Với khuôn khổ đó, những doanh nghiệp được giao hoặc đứng ra làm chủ đầu tư dự án khi triển khai bắt buộc phải tìm kiếm các doanh nghiệp có khả năng đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện đặt ra, từ đó, tạo ra sự liên kết giữa các doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái ngành công nghiệp đường sắt”, ông Cường nói. Đối với việc khai thác quỹ đất xung quanh hạ tầng đường sắt (phát triển TOD), ông Cường lưu ý cần tính đến sự lan tỏa, quy hoạch để hình thành các vùng TOD. Sửa đổi không chỉ Luật Đường sắt mà còn ở các luật khác, liên quan đến vấn đề thu hồi đất, ranh giới đường sắt. Điều này tạo ra sự đồng bộ về mặt luật pháp, cơ chế chính sách, mang lại nguồn thu cho các dự án đường sắt. VĂN KIÊN 4 n Thứ Tư n Ngày 28/5/2025 XÃ HỘI Sau VinSpeed, đến lượt THACO đề xuất được tham gia đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với cam kết làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam. Điều này cho thấy, nhiều doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam sẵn sàng tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt. Vậy, cần sửa đổi Luật Đường sắt như thế nào để thu hút được nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia nhưng vẫn bảo đảm sự quản lý của Nhà nước? Cần giám sát dòng tiền CHUYỆN HÔM NAY Dù là vị lãnh tụ lớn, Bác Hồ không truyền dạy những lý thuyết cao xa, mà luôn nhấn mạnh những giá trị giản dị, thiết thực, gần gũi với cuộc sống. Tấm gương của Bác là chuẩn mực đạo đức, nhân cách cho mỗi cán bộ, mỗi người dân học tập và noi theo. Học Bác không chỉ là nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên thanh niên mà là trách nhiệm của mọi người trong xã hội. Trong thời kỳ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức, bài học về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư của Bác càng trở nên cấp thiết. Bác dạy cán bộ phải làm đầy tớ trung thành của nhân dân, không phải làm quan cách mạng. Cán bộ phải sống giản dị, thanh liêm, nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích dân tộc và nhân dân lên trên hết. Người cán bộ học theo Bác cần gần dân, hiểu dân, không tham quyền, không vụ lợi, giữ mình trong sạch, nói ít làm nhiều, dám chịu trách nhiệm. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng, Bác khẳng định: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Học Bác là học cách sống giản dị, chân thành, yêu nước thiết thực. Yêu nước không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể: giữ gìn môi trường, tiết kiệm tài nguyên, tuân thủ pháp luật, tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo. Mỗi việc làm dù nhỏ nhưng có ích cho dân, cho nước đều là học theo lời Bác. Cán bộ, đảng viên học Bác phải chống bệnh quan liêu, hình thức, bệnh thành tích, nói không đi đôi với làm. Phải biết lắng nghe, phục vụ nhân dân một cách thực chất, nâng cao hiệu quả công việc, tạo niềm tin trong xã hội. Mỗi cán bộ gương mẫu sẽ góp phần xây dựng hình ảnh Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Với thế hệ trẻ, học Bác là học tinh thần tự học, tự rèn luyện, dám nghĩ, dám làm. Trong kỷ nguyên tri thức và công nghệ, tuổi trẻ phải sống có lý tưởng, khát vọng, làm việc bằng chính trí tuệ và sức lực của mình; phải sống tử tế, trung thực, có trách nhiệm với bản thân và xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Với người trẻ, học Bác là rèn tâm sáng, lòng kiên trì, tinh thần đổi mới, không sợ khó, không sợ sai. Dấn thân vào những lĩnh vực mới – như công nghệ số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo – chính là sống có ích, sống có trách nhiệm. Đất nước đang đứng trước bước ngoặt phát triển mới. Muốn vươn lên thành quốc gia hùng cường, phải có thế hệ trẻ bản lĩnh, có trách nhiệm, biết học Bác để sống cho đúng, làm cho trọn. Mỗi cán bộ, mỗi người trẻ hôm nay, nếu bắt đầu từ những điều nhỏ - sống tử tế, làm việc tử tế - thì mai này sẽ làm được việc lớn cho dân tộc. Bác đã dành trọn cả đời mình cho nước, cho dân. Chúng ta cần sống sao cho xứng đáng. Học Bác không phải để ngợi ca, mà để soi mình. Làm theo Bác không phải để có thành tích, mà để làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc. Đó là cách sống có ích. Đó là con đường làm nên một thế hệ trẻ bản lĩnh, xứng đáng bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. N.T Học Bác mỗi ngày TIẾP THEO TRANG 1 TƯ NHÂN LÀM ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO: Mô hình dự án đường sắt tốc độ cao (ảnh AI) “Dự án đi vào vận hành thuộc quyền quyết định của Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân không được quyền phá, đóng cửa và phải tuân thủ các điều kiện đặt ra, nếu không sẽ mất quyền vận hành. Khi đó, Nhà nước sẽ thu hồi và giao cho doanh nghiệp khác tham gia thực hiện”. Đại biểu Quốc hội HOÀNG VĂN CƯỜNG, đoàn TP Hà Nội
5 nThứ Tư n Ngày 28/5/2025 KINH TẾ Doanh nghiệp được tham gia kiến tạo cùng đất nước XÓA TAN NỖI SỢ CỦA DOANH NGHIỆP Thưa Phó Thủ tướng, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo xung lực mới, khí thế mới; là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế. Xin Phó Thủ tướng cho biết ý nghĩa đặc biệt của Nghị quyết trong bối cảnh hiện nay? Nghị quyết 68 được đánh giá mang tính lịch sử, tạo ra bước ngoặt trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, góp phần thay đổi nhận thức về kinh tế tư nhân. Trước đây, kinh tế tư nhân được xem là đối tượng quản lý, bây giờ chuyển thành đối tác đồng hành phát triển đất nước (trực tiếp làm ra của cải vật chất, thu nhập, tạo việc làm, đóng thuế-PV). Trước đây, năm 1986, Nhà nước không thừa nhận thành phần kinh tế này, Nghị quyết 10/NQ-TW 2017 nhận định khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng và tới Nghị quyết 68 nhận định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất. Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng nghị quyết có tính hành động cao, cụ thể, chi tiết và triển khai ngay. Sau Nghị quyết 68, Quốc hội ban hành nghị quyết triển khai, thể chế hóa vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Chính phủ xây dựng chương trình hành động, triển khai Nghị quyết 68. Sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết 68, đáp ứng mong mỏi của khu vực doanh nghiệp, doanh nhân và khu vực tư nhân. Lâu nay, một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn thiếu sự tin tưởng vào bộ máy, có lúc nản lòng; không muốn, không dám và không thể phát triển. Người dân, doanh nghiệp còn gặp rào cản nhũng nhiễu, lòng vòng. Nhiều quy định pháp luật không rõ ràng khiến người dân lo ngại. Tuy nhiên, Nghị quyết 68 đã giải quyết được những vấn đề này. Sau khi có Nghị quyết 68, chủ tịch một hiệp hội doanh nghiệp tại TPHCM nhắn tin cho tôi hoan nghênh và tâm sự. Trong tin nhắn, vị này chia sẻ rằng, doanh nghiệp có 3 nỗi sợ: Thủ tục hành chính, thanh tra kiểm tra và bị xử lý vi phạm. Lần này Nghị quyết 68 đưa ra cách xử lý 3 vấn đề trên. Doanh nghiệp được đối xử bình đẳng, bảo vệ quyền lợi, quyền tài sản, cạnh tranh… Việc thanh tra, kiểm tra đơn giản, rút ngắn, minh bạch. Nếu vụ việc chấp chới giữa ranh giới dân sự và hình sự, sẽ không xử lý hình sự. Đây là đột phá vô cùng quan trọng. Còn vụ việc vi phạm đến mức xử lý hình sự, sẽ ưu tiên biện pháp kinh tế khắc phục trước. Và lấy đó làm cơ sở để giải quyết các bước tiếp theo khác. Doanh nghiệp, doanh nhân được tham gia kiến tạo cùng đất nước, tham gia các dự án trọng điểm quốc gia. CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC PHẢI THAY ĐỔI ĐỂ PHỤNG SỰ Thời gian qua, một số bộ ngành đã cải cách điều kiện kinh doanh, nhưng đâu đó vẫn len lỏi rào cản, cơ chế xin-cho; doanh nghiệp phản ánh “trên rải thảm, dưới rải đinh”. Nhiều doanh nghiệp tư nhân cho rằng, các ưu đãi của nhà nước không bằng tạo cơ chế thuận lợi để ai cũng muốn bỏ vốn kinh doanh, ý kiến của Phó Thủ tướng ra sao về vấn đề này? Trước đây, khi tiếp xúc với doanh nghiệp, cơ quan chức năng mang tâm thế xin - cho; mang lợi ích, tiền bạc cho doanh nghiệp. Chuyên viên nhận hồ sơ của doanh nghiệp thường nghĩ trong đầu: Làm việc này mình được cái gì, làm thế nào để được lợi ích? Khi tiếp nhận hồ sơ, động tác đầu tiên của chuyên viên, có khi là tìm số điện thoại của giám đốc công ty với mục đích thông báo rằng tôi được phân công làm việc này; việc này khó đấy, để tôi xem ý của sếp như thế nào… Thực tế, sếp đâu có chỉ đạo như thế, người ta lợi dụng vị trí, công việc được phân công để mưu cầu lợi ích cá nhân. Mọi hành vi đối xử công việc nhiều lúc xoay quanh làm sao để có lợi ích. Đây là nguyên nhân gây ra rào cản, khó khăn, dẫn tới khoảng cách, chứ chưa chắc do luật pháp. Định kiến này hình thành cản trở, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Mỗi thủ tục kéo dài dù đơn giản nhưng bị cố tình kéo dài, vòng đi vòng lại, đá lên đá xuống thành nhũng nhiễu. Bên cạnh đó, có nơi do hệ thống luật pháp chồng chéo, khó hiểu, phức tạp, kéo dài. Đảng, Bộ Chính trị yêu cầu việc xây dựng nghị quyết giảm tính chung chung, tăng cụ thể, chi tiết và hành động. Công chức nhà nước phải đổi mới, không còn công chức suốt đời; nếu không phù hợp có thể lựa chọn công việc khác. Công chức nhà nước buộc phải thay đổi để phụng sự xã hội tốt hơn. Cơ quan chức năng phân cấp phân quyền, cụ thể hoá, minh bạch, cải cách mạnh mẽ. Tinh thần mới, chúng ta xây dựng thể chế pháp luật làm sao quản lý và kiến tạo cho phát triển; như từ huyện lộ ra đường cao tốc, xe sẽ chạy với tốc độ cao hơn. Thời gian qua, phong trào khởi nghiệp phát triển nhưng một số kỳ lân Việt lại sang nước ngoài (như Singapore) kinh doanh. Theo ông, Nghị quyết 68 có kêu gọi được “bộ não người Việt” trên khắp thế giới trở về phát triển quê hương? Nhiều quốc gia (như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc…) đều tận dụng nguồn lực từ chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài về xây dựng đất nước. Việt Nam có hàng trăm nghìn chuyên gia, nhà khoa học thành danh, giữ vị trí quan trọng ở các trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, làm việc cho Chính phủ các nước. Chỉ cần 1/10 trong số họ quay trở về phục vụ đất nước sẽ tạo ra giá trị lớn. Nghị quyết 68 mở ra cánh cửa, thôi thúc mọi người quay trở về xây dựng đất nước. Tôi đi nhiều quốc gia, gặp gỡ và cảm nhận rằng, nhiều nhà khoa học yêu nước, muốn đóng góp cho đất nước nhưng chưa có cơ hội. Giả sử về nước, họ được điều kiện gì, có môi trường làm việc hay không? Lần này, chúng ta cụ thể hóa trong Luật Khoa học công nghệ sửa đổi như: Chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ để nhân tài sẵn sàng trở về, cống hiến cho đất nước. Trước đây, có nhiều chuyên gia, nhà khoa học không muốn về Việt Nam mà khởi nghiệp, đầu tư ở các nước. Năm 2018, Bộ KH&ĐT tổ chức mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam với mục đích quy tụ chuyên gia người Việt ở các nước có trình độ giáo dục, khoa học công nghệ phát triển, kết nối, hợp tác để hỗ trợ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học tại Việt Nam. Hiện đã có 10 văn phòng ở các nước với khoảng 2.000 cán bộ và 10.000 cộng tác viên. Đây là cầu nối và có nhiều nhân tài về Việt Nam như GS. Vũ Hà Văn, TS. Bùi Hải Hưng. Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng. ĐÌNH THẮNG - N.LINH - PHẠM DUY (thực hiện) PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ DŨNG: Nghị quyết 68 được xem như bước ngoặt cho kinh tế tư nhân tiến lên, động lực lớn để người dân, doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp, kinh doanh. Sau loạt bài: “Cao tốc” cho kinh tế tư nhân, báo Tiền Phong có cuộc trò chuyện với Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng xoay quanh vấn đề này. Nghị quyết 68 sẽ thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Trong ảnh, công nhân tại một doanh nghiệp may mặc ẢNH: NHƯ Ý Sáng ngày 28/5, báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm: “Mở cao tốc cho kinh tế tư nhân” (có tường thuật trực tiếp trên báo điện tử Tiền Phong). Tọa đàm có sự tham gia của khách mời đến từ các bộ, ngành, Quốc hội, giới chuyên gia, doanh nghiệp nhằm bàn về giải pháp để Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xem như mở “đường cao tốc” cho kinh tế tư nhân tiến lên. Nghị quyết này được đánh giá là động lực lớn để người dân khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm: “Mở cao tốc cho kinh tế tư nhân”, nhằm góp phần đưa ra góc nhìn từ doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, đại diện bộ ngành... thúc đẩy sớm thể chế hóa, tạo điều kiện tối đa cho kinh tế tư nhân phát triển. Dự kiến tại tọa đàm, các diễn giả và đại biểu tham dự sẽ thảo luận về các nội dung liên quan như: Thể chế hóa Nghị quyết 68, kiến nghị của doanh nghiệp, giải pháp của chuyên gia kinh tế và đại diện bộ ngành nhằm tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Các đại biểu tham dự tọa đàm, gồm: Đại diện Bộ Tài chính và đơn vị trực thuộc (Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể; Cục Thuế); các đại biểu Quốc hội; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các chuyên gia kinh tế và đại diện doanh nghiệp tư nhân… BAN PHÓNG VIÊN Tọa đàm “Mở cao tốc cho kinh tế tư nhân” Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao loạt bài của báo Tiền Phong: “Cao tốc” cho kinh tế tư nhân ẢNH: PHẠM DUY Báo Tiền Phong đã “chạm” đến vấn đề Nghị quyết 68 “Vai trò của báo chí trong triển khai Nghị quyết 68 rất quan trọng. Nghị quyết 68 có vào được cuộc sống hay không có vai trò của truyền thông như: Giới thiệu, quán triệt, tư tưởng, quan điểm, tư duy, chính sách cụ thể. Tôi đánh giá cao báo Tiền Phong có loạt bài rất tốt, vừa giới thiệu nghị quyết, truyền thông chính sách đến cuộc sống và chạm vấn đề dưới góc độ của báo chí, rất gần gũi với người dân, doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết. MỞ "CAO TỐC” CHO KINH TẾ TƯ NHÂN
Trước hàng loạt những thay đổi, Bộ GD&ĐT đã có những bước chuẩn bị như thế nào để tổ chức một kì thi an toàn, nghiêm túc, đúng mục tiêu đề ra? Bên lề Hội nghị tập huấn kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được Bộ GD&ĐT tổ chức hôm qua (27/5), PV báo Tiền Phong đã trao đổi với Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng để làm rõ câu chuyện này. Thưa ông, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra đúng giai đoạn nước rút sắp xếp bộ máy. Bộ GD&ĐT đã nhận được báo cáo ban đầu như thế nào của các địa phương sau khi nhận 2 công điện chỉ đạo của Thủ tướng? Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có rất nhiều điểm mới như vừa tổ chức cho học sinh theo chương trình giáo phổ thông 2018, vừa tổ chức thi cho khoảng 25.000 thí sinh theo chương trình giáo dục 2006. Đặc biệt, kì thi năm nay diễn ra trong bối cảnh sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, thanh tra bộ ngành, thanh tra các sở được sắp xếp về thanh tra Chính phủ… Những yếu tố này đều tác động tới kì thi. Chính phủ liên tiếp có 2 công điện chỉ đạo Bộ GD&ĐT, bộ ngành, đặc biệt UBND các tỉnh/thành phố chuẩn bị kì thi tốt nghiệp chu đáo, kĩ lưỡng, không vì sắp xếp mà ảnh hưởng tới kì thi. Đến thời điểm này, Bộ GD&ĐT đánh giá các địa phương rất chủ động, có phương án chủ động sắp xếp các khâu tổ chức kì thi. Bộ GD&ĐT chưa nhận được phản ánh khó khăn vướng mắc của địa phương. Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo, thông tin như thế nào để thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong kì thi sắp tới? Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi Bí thư tỉnh ủy các địa phương yêu cầu UBND tỉnh tăng cường thực hiện trách nhiệm theo chỉ thị và công điện của Thủ tướng, cũng như nội dung yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Bộ đã thành lập các đoàn kiểm tra về địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị thi từ 1-16/6 và từ 18-20/6 tổ chức hội nghị trực tuyến ban chỉ đạo quốc gia và ban chỉ đạo tỉnh, thành phố. Trong công điện, chỉ thị của Thủ tướng và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT đều khẳng định, chủ tịch UBND tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kì thi trên địa bàn với phương châm toàn diện, với 5 rõ - rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả, không để bất cứ nội dung nào không được kiểm tra giám sát với một yêu cầu: tổ chức kì thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi. Với đặc thù của kì thi tốt nghiệp THPT năm nay, Bộ GD&ĐT lưu ý gì với địa phương trước những điểm mới, khác biệt so với năm 2024? Kỳ thi năm nay được tổ chức thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với phương án 2 + 2 (hai môn thi bắt buộc Toán và Ngữ văn; 2 môn thi tự chọn). Buổi thi thứ 3 là bài tự chọn gồm 2 môn/thí sinh. Mỗi môn thi 1 khung giờ (ca) khác nhau, 2 ca cách nhau 15 phút. Năm nay 1 môn làm 48 mã đề (gấp đôi năm trước), 24 mã đề cho ca 1, 24 mã đề cho ca 2. Ví dụ, trong hội đồng thi, môn thi Vật lí, ở phòng thi 3 thí sinh làm bài ca 1 nhưng ở phòng thi 2 sẽ làm ca 2. Do đó 24 mã đề môn Vật lí ở phòng thi số 3 sẽ khác 24 mã đề ở phòng thi số 2. Mục đích để hạn chế thấp nhất gian lận thi. Giữa 2 ca thí sinh nghỉ 15 phút. Những thay đổi này đã được Bộ GD&ĐT tổ chức thi thử nghiệm ở nhiều tỉnh/thành trên cả nước. Kết quả cho thấy, các địa phương tổ chức tốt, giảm áp lực cho thí sinh, đảm bảo kết quả xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường ĐH. Từ thực hiện thử nghiệm, Bộ rút kinh nghiệm với địa phương khi tổ chức coi thi buổi thi thứ 3 như thế nào, thưa ông? Bộ đã thực nghiệm khảo sát ở các tỉnh thành phố rộng, tập huấn chuyên môn, rút kinh nghiệm về chuyên môn. Khoảng nghỉ 15 phút hoàn toàn đủ điều kiện để giám thị, thí sinh chuẩn bị cho ca thi thứ 2 tốt nhất. Chúng tôi đánh giá, việc bớt 1 buổi thi đã giảm nhiều thời gian áp lực, kinh phí cho thí sinh nhưng vẫn đảm bảo chuyên môn. Qua việc thử nghiệm cho thí sinh làm bài thi buổi thứ 3, Bộ kịp thời điều chỉnh về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo đến kì thi, các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ coi thi. KHÔNG ĐỂ KHOẢNG TRỐNG TRONG THANH TRA, KIỂM TRA THI Về công tác đảm bảo an toàn kì thi, Bộ GD&ĐT có những chỉ đạo, hướng dẫn như thế nào đối với giám thị coi thi, hội đồng thi, thưa ông? Việc đảm bảo an toàn an ninh cho kì thi vẫn được đặt lên hàng đầu. Bộ GD&ĐT đã chủ động phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an tập huấn các nội dung này, đặc biệt đối với việc sử dụng công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo để gian lận. Phương châm của Bộ lấy phòng ngừa là chính, những nơi dễ xảy ra gian lận, địa điểm phòng thi đều được rà soát kiểm tra kĩ lưỡng. Chỉ còn 1 tháng nữa là tới kì thi tốt nghiệp THPT, ông có thể cho biết nhiệm vụ sắp tới của Bộ GD&ĐT sẽ được triển khai như thế nào? Bộ chủ động nắm bắt tình hình tăng cường chỉ đạo tại các địa phương: thành lập 4-5 đoàn kiểm tra tại 63 tỉnh thành do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn, 10 đoàn kiểm tra chuyên sâu do đơn vị của Bộ làm công tác kiểm tra nắm bắt tình hình kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Bộ đã và đang chỉ đạo các trường THPT củng cố ôn tập kiến thức cho các em bước vào kì thi với tâm thế thoải mái, tự tin. Phó Thủ tướng Lê Thành Long sẽ dẫn đầu một đoàn kiểm tra tới kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại một số tỉnh thành. Ông từng nói trong công tác thanh tra không để điểm trống. Cụ thể việc này nên hiểu như thế nào? Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có quyết định đến ngày 30/6 chuyển về Thanh tra Chính phủ. Tuy vậy, trong kì thi tốt nghiệp THPT, đội ngũ thanh tra từ cấp Chính phủ đến tỉnh vẫn phải thực hiện chức năng giám sát. Cụ thể, công điện 58 của Chính phủ ghi rõ UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo kế hoạch thanh tra kiểm tra kì thi. Bộ GD&ĐT vẫn chủ động sử dụng đội ngũ thanh tra như những năm qua để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giám sát. Trong công tác tập huấn thanh tra thi, Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý phương châm “4 đúng”, “3 không”. Trong đó “4 đúng”: đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lí tình huống, sự cố bất thường. “3 không”: không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lí tình huống, sự cố bất thường. Cùng với “4 đúng”, “3 không” là “2 tăng cường” - tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tham gia tổ chức kì thi; tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng Quy chế. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Tư n Ngày 28/5/2025 Kì thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, giai đoạn nước rút sáp nhập các tỉnh/thành phố; thanh tra các bộ ngành chuyển chức năng nhiệm vụ về Thanh tra Chính phủ. Cùng với đó, lần đầu tiên tổ chức kì thi theo chương trình giáo dục 2018. KHOA GIÁO Sự khác biệt của kỳ thi năm nay GS Huỳnh Văn Chương, Cục Trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) lưu ý về sự khác nhau đặc biệt của kỳ thi năm nay, trong đó có việc thí sinh thi theo chương trình GDPT 2006 được sử dụng Atlat và thí sinh thi theo chương trình GDPT 2018 không được sử dụng. GS Huỳnh Văn Chương chia sẻ, chỉ còn đúng 1 tháng nữa sẽ diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025. Công tác chuẩn bị đang tiến dần tới những công đoạn cuối, trong đó có việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành. Thời điểm này nếu thí sinh nào còn sai sót thông tin, sẽ vẫn được tạo điều kiện tối đa để ngày 11/6 hoàn thành dữ liệu sắp xếp phòng thi. Các mốc thời gian cần ghi nhớ: từ ngày 1-6/6, tổ chức rà soát kết quả học tập đồng bộ từ cơ sở dữ liệu ngành; từ 11/6, hoàn thành đánh số báo danh, xếp phòng thi; từ 26-27/6, tổ chức kỳ thi trên toàn quốc; ngày 13/7 đối sánh dữ liệu kết quả thi và đúng 8 giờ sáng ngày 16/7, công bố kết quả thi cho thí sinh. HÀ LINH THI TỐT NGHIỆP THPT 2025: Tạo mọi thuận lợi cho thí sinh Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ẢNH: NHƯ Ý “Mọi tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thi, các thầy cô phải đảm bảo nguyên tắc thực hiện theo đúng quy trình, đúng quy chế, quy định của pháp luật. Xử lí các tình huống đảm bảo quyền lợi của thí sinh, đảm bảo công khai, minh bạch; không tự xử lí những trường hợp bất thường”. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT PHẠM NGỌC THƯỞNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==