Bao Tien Phong

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 27/5/2025 CON CỦA BUÔN LÀNG Từ nhỏ, trung úy Thành đã mê công tác xã hội. Bởi vậy, thời gian công tác ở Đội Tham mưu - Hậu cần (Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai), trung úy trẻ lên ý tưởng, đi xin từng quyển sách để hiện thực dự án “Tủ sách hướng thiện” của mình. Dự án được khởi động tại Trại giam Gia Trung (thuộc Bộ Công an, đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai) vào đầu năm 2022. Sau đó, nhiều tủ sách đã ra đời, đến với trại giam của rất nhiều tỉnh. Được đọc sách, các phạm nhân có thêm tri thức, văn hóa, kỹ năng để sau này tái hòa nhập với cộng đồng, vừa thu nhận được những giá trị sống tốt đẹp, nhân văn để suy ngẫm, điều chỉnh hành vi, phấn đấu cải tạo tốt hơn. Trên đà thành công ấy, trung úy Thành mang tiếp dự án sách cho em đến với học sinh các điểm trường khó khăn, khu vực biên giới Gia Lai. Chàng trai gốc Quảng Bình sinh ra và lớn lên tại Gia Lai từ bé nên đã gắn bó, hiểu cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn vô vàn khó khăn, con em không được đến trường, người già neo đơn không nơi nương tựa. Cũng vì thế, năm 2023, khi được phân công về làm việc tại Công an xã H’ra, trung úy Thành đã lên ý tưởng, xin ý kiến lãnh đạo để mở một lớp học miễn phí. Từ đây, Công an xã tự bỏ thêm và vận động kinh phí để mua bảng, phấn, sách vở cho bà con. Lớp được khai giảng vào cuối năm 2023 do trung úy Thành đứng lớp. Lớp học không giới hạn tuổi, mỗi người một gia cảnh, điểm chung là muốn học chữ. Thời gian đầu, lớp học chỉ lẹt đẹt vài người, nhưng may mắn, được sự quan tâm của các cấp tại xã công tác lâu năm, xuống vận động bà con. Đặc biệt là những người uy tín trong làng nói những giá trị của việc học con chữ, bà con sẽ nghe hơn. Khi họ tham gia hiệu quả sẽ rủ thêm bạn bè, người thân cùng học. Vậy là mỗi tối thứ Hai và thứ Năm hàng tuần, điểm trường làng Kret Krot của Trường tiểu học Hà Ra số 1 lại sáng đèn, vang lên tiếng đánh vần học chữ của những học trò đặc biệt. Buổi học nào cũng thế, trung úy công an kiểm tra bài cũ, sau đó viết từ mới trên bảng, chỉ cách phát âm. Người lớn tuổi họ gặp nhiều khó khăn khi viết chữ nhưng thầy Thành luôn nhẹ nhàng, hóm hỉnh chỉ dạy. Giờ lớp học duy trì ổn định 30 học sinh. “Lúc đầu dạy học tôi gặp nhiều khó khăn lắm, không chỉ thiếu kỹ năng sư phạm, mà người dân tộc thiểu số họ rất tự ti nên phải kiên trì, bình tĩnh chỉ dạy từng chút một. Ngoài soạn giáo án, tôi mày mò, tìm hiểu trên mạng xã hội cách dạy gần gũi, dễ hiểu để buổi Việc kêu gọi cộng đồng làm thiện nguyện, ủng hộ cho người có hoàn cảnh khó khăn là chuyện bình thường, bởi đấy là cái duyên, hạnh phúc của chính người được cộng đồng tin tưởng gửi gắm. Riêng trung úy Lê Tuấn Thành (thuộc Công an xã H’ra, huyện Mang Yang, Gia Lai) được xem như “dị nhân” trong việc làm thiện nguyện. Trung úy Thành trồng cây với mọi người Nhóm thiện nguyện vá đường vui vẻ khi vừa sửa xong một đoạn đường hỏng Kỳ 4: “Dị nhân” vì cộng đồng nTHÁI LÂM PHÓNG SỰ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ Thưa ông, ngai vua triều Nguyễn bị du khách phá hoại là sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có những động thái cụ thể nào để đánh giá và xử lý vụ việc? Ông Hoàng Việt Trung: Qua sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tiến hành kiểm điểm toàn diện, từ đó hoàn thiện phương án về an ninh bảo vệ, bảo quản, trưng bày và tổ chức tham quan trong thời gian tới. Về việc xử lý hiện vật bị hư hại, Trung tâm đã có báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa, đồng thời làm việc trực tiếp và bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo. Trung tâm sẽ thành lập hội đồng chuyên môn nhằm đánh giá tình trạng hiện vật. Trên cơ sở đó, sẽ xây dựng phương án bảo quản, phục hồi và sửa chữa phù hợp, đúng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Đây là một sự cố hy hữu, để lại bài học lớn trong công tác quản lý và gìn giữ di sản. Công tác bảo vệ cổ vật, bảo vật quốc gia, bảo vệ di sản văn hóa tại Quần thể di tích Cố đô Huế sẽ được siết chặt như thế nào sau vụ việc này, thưa ông? Ông Hoàng Việt Trung: Từ sự việc này, Trung tâm sẽ siết chặt lại toàn bộ quy trình, từ cơ sở vật chất, kỹ năng ứng phó, con người đến công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, lực lượng bảo vệ sẽ được tập huấn kỹ lưỡng hơn để xử lý các tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Điều quan trọng nhất là phải có giải pháp chủ động phòng ngừa những sự cố tương tự. Hiện Trung tâm đã mời các chuyên gia công nghệ đề xuất các giải pháp ứng dụng cảm biến hiện đại, có khả năng cảnh báo sớm, thậm chí nhận diện hành vi bất thường của du khách bằng công nghệ AI. Liên quan đến phương án tổ chức tham quan, Trung tâm đang tiếp nhận nhiều ý kiến khác nhau. Có đề xuất lắp đặt hộp kính lớn để bảo vệ ngai vàng, tuy nhiên phương án này từng được cân nhắc trước đây và đánh giá là không phù hợp, do có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian thẩm mỹ và tính nguyên bản của di tích. Bởi ngai vàng là một bộ phận trong tổng thể bảo vật và không gian kiến trúc di sản, cần được bảo tồn trong mối liên kết hài hòa. Sau khi tổng hợp các ý kiến, Trung tâm sẽ trình phương án lên lãnh đạo cấp trên để thống nhất, đảm bảo vừa bảo vệ hiện vật hiệu quả, vừa giữ được giá trị thẩm mỹ và phục vụ trải nghiệm cho du khách. Trung tâm đánh giá như thế nào về đề xuất di dời ngai vàng vào trong nội điện để bảo vệ hiện vật tốt hơn? Ông Hoàng Việt Trung: Về đề xuất di dời ngai vàng vào trong nội điện để bảo vệ, chúng tôi cho rằng phương án này không hợp lý vì sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm tham quan của du khách. Quần thể Di tích Cố đô Huế rất rộng lớn, nên cần có phương án bảo vệ thực sự chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, vừa đảm bảo an toàn cho di tích, vừa không làm gián đoạn dòng khách tham quan. Đối với từng bảo vật, cần có giải pháp bảo vệ riêng. Chúng tôi đã họp với các ban ngành liên quan để phân tích kỹ, rút kinh nghiệm từ sự cố vừa qua, nhằm hoàn thiện phương án bảo vệ. Lực lượng bảo vệ tại di tích là những người làm việc rất tận tụy. Họ là người của Trung tâm chứ không phải vệ sĩ được đơn vị hợp đồng bảo vệ di tích, cổ vật. Toàn Trung tâm có khoảng 140 nhân viên bảo vệ. Họ không chỉ giữ gìn an ninh mà còn kiêm nhiệm công việc hướng dẫn du khách, vệ sinh khu vực. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn nên khó tránh khỏi sai sót. Khi sự cố xảy ra, nhiều ý Vụ việc Bảo vật quốc gia - ngai vua triều Nguyễn - bị một đối tượng loạn thần đập phá tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) gây chấn động và phẫn nộ dư luận. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (ảnh), đã có những trao đổi về công tác bảo vệ di sản, hoạt động trưng bày và tiến trình phục hồi bảo vật vừa bị phá hoại. Ngai vua triều Nguyễn trước khi bị phá hoại NGAI VUA BỊ PHÁ HOẠI TẠI HUẾ: Bài học lớn về bảo vệ di sản văn hóa NHỮNG ĐẢNG VIÊN TRẺ TIÊN PHONG Ở TÂY NGUYÊN Liên quan vụ việc, ngày 26/5, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, trực tiếp kiểm tra công tác bảo vệ di tích và hiện vật tại Quần thể di tích Cố đô Huế, đặc biệt là tại điện Thái Hòa, nơi vừa xảy ra vụ phá hoại nghiêm trọng ngai vàng triều Nguyễn - một bảo vật quốc gia. Ông Bình đã chỉ đạo tổ chức đánh giá toàn diện sự việc, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để không lặp lại những vụ việc tương tự.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==