Sự kiện diễn ra nhân dịp các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia. Trong không khí cởi mở và thân tình, ba thủ tướng đã trao đổi về các lĩnh vực hợp tác chung và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Ba thủ tướng nhất trí đánh giá nhiều cơ chế hợp tác song phương và giữa ba bên Việt Nam - Campuchia - Lào đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc củng cố và vun đắp cho hợp tác ba nước, nổi bật là cuộc gặp giữa ba bộ trưởng quốc phòng, ba bộ trưởng công an/nội vụ và ba bộ trưởng ngoại giao sẽ góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao ba nước. Ba thủ tướng nhất trí cho rằng sự tin cậy, chia sẻ chiến lược là nền tảng cho hợp tác bền vững lâu dài trên các lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng kết nối hai nước, ba nước về kinh tế, thương mại, tài chính, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân. Ba bên nhất trí thúc đẩy triển khai hợp tác phát triển khu vực biên giới, trong đó chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, thương mại, chuyển đổi số, nguồn nhân lực và phát huy hiệu quả hệ thống cửa khẩu trên đất liền giữa ba nước nhằm tạo thuận lợi tối đa cho giao thương biên mậu, phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh giáp biên. Ba thủ tướng nhất trí phối hợp nghiên cứu thiết lập các khu kinh tế xuyên biên giới, rà soát sửa đổi bổ sung các thỏa thuận nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng để nỗ lực nâng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Lào lên 5 tỷ USD và Việt Nam - Campuchia lên 20 tỷ USD; thúc đẩy sáng kiến “3 quốc gia, 1 điểm đến” và phối hợp với Thái Lan triển khai các dự án kết nối giao thông vận tải giữa bốn nước. GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT Ba thủ tướng nhấn mạnh việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa Việt Nam - Campuchia - Lào càng trở nên cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết, là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa ba nước. Ba thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, gặp gỡ tiếp xúc ba bên ở các kênh, các cấp; ưu tiên đổi mới hình thức tuyên truyền về thành tựu hợp tác và giá trị lịch sử bất biến của quan hệ đoàn kết, hữu nghị, nhất là sự hy sinh cho nhau giữa ba nước, ba dân tộc; thúc đẩy gia tăng gắn kết lãnh đạo trẻ, nghị sỹ trẻ, thanh niên, nhân dân ba nước. Trên cơ sở đó, ba thủ tướng thống nhất tiếp tục sát sao chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa các nội dung thỏa thuận và các chương trình hợp tác song phương và giữa ba nước; xem xét nghiên cứu lập thêm các cơ chế hợp tác mới đảm bảo hiệu quả và gia tăng gắn kết. Ba thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, du lịch, văn hóa, khoa học kỹ thuật; trong đó Việt Nam sẵn sàng nâng số lượng học bổng chất lượng cao cho học viên Lào và Campuchia. Ba thủ tướng cũng nhất trí tham vấn lẫn nhau về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và tình hình tại Myanmar; các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và giữa ba bên; phối hợp chuẩn bị tốt các sự kiện lớn ở mỗi nước trong thời gian tới. BÌNH GIANG 12 n Thứ Ba n Ngày 27/5/2025 QUỐC TẾ Về chính trị - ngoại giao, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Pháp cũng nhất trí hai nước cần tiếp tục triển khai các thỏa thuận đã ký trong các lĩnh vực hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trong đó có đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường mời lãnh đạo cấp cao Pháp tham dự Lễ ký Công ước của Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng tại Hà Nội trong tháng 10. THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠIĐẦU TƯ Về lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy thương mại đầu tư; triển khai và khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU. Pháp sẽ thúc đẩy nhằm sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam, thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam và tạo điều kiện để Việt Nam tăng xuất khẩu thủy sản vào thị trường Pháp và EU. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi số, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, thúc đẩy chuyển giao và làm chủ công nghệ, đầu tư phát triển hạ tầng số. Hai nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục tăng cường và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục - đào tạo, y tế và tư pháp cũng như trong lĩnh vực văn hóa - du lịch, nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu; Việt Nam đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ trong hợp tác phát triển thông qua tài trợ vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ cho các dự án về tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng; Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án cụ thể trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JETP. Tổng thống Macron khẳng định ủng hộ lập trường ASEAN về Biển Đông. Hai bên nhấn mạnh, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý toàn diện cho tất cả hoạt động và hợp tác trên biển và đại dương; tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và ủng hộ mọi nỗ lực nhằm sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. THU LOAN Hội đàm sáng 26/5 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao đổi và thống nhất về các phương hướng hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới. Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân ẢNH: NHƯ Ý VIỆT NAM-PHÁP: ASEAN đồng ý kết nạp Timor-Leste năm nay Sáng 26/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46. Lãnh đạo các nước ASEAN nhất trí kết nạp Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của khối tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 vào tháng 10 năm nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) cùng Thủ tướng Campuchia (bìa trái) và Thủ tướng Malaysia ẢNH: TTXVN Việt Nam-Lào-Campuchia nghiên cứu lập các khu kinh tế xuyên biên giới Ngày 26/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại Kuala Lumpur, Malaysia. Chiều 26/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và trồng cây hữu nghị. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thống nhất các phương hướng hợp tác lớn Ký nhiều văn kiện hợp tác Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cưång và Tổng thống Emmanuel Macron cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương, bao gồm: Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quân đội Pháp về tăng cưång hợp tác trong lĩnh vực trang bị quốc phòng; Ý định thư giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Văn hóa Pháp trong lĩnh vực lưu trữ; Kế hoạch hợp tác năm 2025 - 2026 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trưång Việt Nam và Tập đoàn Cơ quan Phát triển Pháp về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trưång 2025-2030; Ý định thư giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông Pháp về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải; Hiệp định hợp tác về Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ nước Việt Nam và Chính phủ Pháp; Ý định thư giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền công nghiệp và số hóa Pháp về hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp về hợp tác trong lĩnh vực nhận trở lại công dân; Thỏa thuận vay giữa Cơ quan Phát triển Pháp và Bộ Tài chính đại diện cho Chính phủ Việt Nam cho Dự án Chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận; Biên bản thống nhất hợp tác chung giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Airbus Defense and Space (Airbus) và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ quốc gia Pháp (CNES) liên quan đến triển khai vệ tinh quan sát trái đất; Biên bản thuận hợp tác khai thác dự án Bến 7, 8 Lạch Huyện, Hải Phòng giữa Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Tập đoàn CMA-CGM (CMA Terminals); Hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Tăng cưång lưới điện truyền tải phía Nam của Tổng công ty Truyền tải Quốc gia; Thỏa thuận đối tác về chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tại Việt Nam giữa Sanofi Pasteur và Công ty cổ phần Vắcxin Việt Nam VNVC; Hợp đồng mua bán 20 tàu bay thân rộng A330900 giữa Vietjet và Airbus.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==