8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 26/5/2025 HẾT MÌNH VÌ NHIỆM VỤ, TẬN TÂM VỚI CỘNG ĐỒNG Hồ Thị Khánh Vi, là một chiến sĩ Công an nhân dân tại tỉnh Kon Tum. Với trách nhiệm nặng nề trong Đội Tham mưu An ninh của Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Kon Tum), không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cô còn là một đảng viên, cán bộ đoàn gương mẫu, tràn đầy nhiệt huyết. Ngoài vai trò chuyên môn, Khánh Vi còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với xã hội. “Nhiệm vụ của tôi không chỉ giữ gìn an ninh, trật tự mà còn phải nâng cao nhận thức chính trị cho bản thân và đồng đội. Chính vì vậy, tôi luôn tìm kiếm cơ hội học hỏi, rèn luyện và nâng cao trình độ chính trị. Từ đó, tôi có thể hiến kế triển khai công tác chuyên môn bám sát thực tiễn với hiệu quả cao”, Khánh Vi chia sẻ. Trong tập thể Đội Tham mưu An ninh, Khánh Vi luôn nổi bật với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Đứng ở vị trí tiên phong trong các hoạt động của đơn vị, cô luôn bắt nhịp kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị tại những địa bàn trọng điểm. Trong 2 năm liền (2020-2021), Khánh Vi đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Không chỉ vậy, cô còn đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu. Bằng sức trẻ, cô đã cùng Ban Chấp hành Chi đoàn báo cáo, đề xuất cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức nhiều chương trình thanh niên sôi nổi và ý nghĩa như: Nâng bước đến trường; Áo ấm mùa đông; Trung thu cho em; thăm, tặng quà các hộ gia đình khó khăn, các em thiếu nhi nhân dịp kỷ niệm lễ, Tết, ngày truyền thống của ngành… Những việc làm ấy không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà còn Câu chuyện của Hồ Thị Khánh Vi và Hà Quốc Mạnh là minh chứng cho tinh thần “không gì là không thể” của tuổi trẻ. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, họ còn gương mẫu, xung kích, cống hiến và đóng góp đáng kể cho cộng đồng. Những việc làm của các đảng viên trẻ ấy đã tạo động lực, khơi dậy tiềm năng của thế hệ thanh niên trong công cuộc dựng xây đất nước. Khánh Vi tặng quà học sinh tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (huyện Sa Thầy, Kon Tum) Chân dung đại úy Hồ Thị Khánh Vi Kỳ 3: Không gì là không thể nTHÁI LÂM PHÓNG SỰ ĐỘNG LỰC XÊ DỊCH MỚI Không cần chờ đến bộ phim chuyển thể, rất nhiều độc giả có nhu cầu đặt vé sau khi gấp lại một cuốn tiểu thuyết, du ký. Những chuyến đi tìm đến vùng cao nguyên Scotland vì Harry Potter (J.K.Rowling), đến Bali vì Ăn, Cầu nguyện và yêu (Elizabeth Gilbert), đi xuyên Palestine vì Năm mươi dặm chiều rộng (Julian Sayarer), hay một tua chạy bộ khám phá New Zealand như trong Chiếc quần của quan điểm (Anna McNuff)… không còn là lựa chọn của riêng fan quốc tế. Theo khảo sát của Explore Worldwide (công ty du lịch mạo hiểm của Anh, thành lập từ năm 1981), 72% người tham gia cho biết họ đã hoặc sẽ đến thăm một địa danh sau khi đọc một cuốn sách lấy bối cảnh tại đó. Không gian của văn học, vì thế, đang dần tràn ra ngoài đời sống bằng những tua du lịch văn học có hướng dẫn viên, những lễ hội sách kết hợp trải nghiệm văn hóa, hay đơn giản là hành trình tự đi để sống lại những khung cảnh đã ám ảnh tâm trí người đọc. Xu hướng du lịch của năm đã lan tới Việt Nam. Nhiều đầu sách du ký, tản văn của các tác giả trong nước cũng đang khơi dậy nhu cầu xê dịch trong giới trẻ. Xách ba lô lên và đi của Huyền Chip hay Ta ba lô trên đất Á của Rosie Nguyễn là những cuốn đứng đầu danh sách trong việc truyền cảm hứng cho cả một thế hệ độc giả bước ra khỏi vùng an toàn để ngắm nhìn thế giới. Ở phạm vi hẹp hơn, những Nhắm mắt đi liều của Xu Kiên với hành trình xuyên Việt, Hẹn nhau mùa tam giác mạch của Hạnh My về các cung đường vùng cao hay Đường về nhà của Đinh Phương Linh với hành trình đạp xe từ Bắc Kinh về Hà Nội,... cũng góp phần rất lớn trong việc định hướng người trẻ nhìn du lịch như một hành trình nội tâm chứ không đơn thuần là check-in. Nhận định về xu hướng này, ông Lê Đình Minh, chuyên gia tư vấn phát triển điểm đến du lịch cho rằng, du lịch truyền thống đang phải cạnh tranh với hàng loạt hình thức mới như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch chữa lành, thì du lịch lấy cảm hứng từ sách trở thành một nhánh riêng biệt. Nó tích hợp yếu tố cá nhân (cảm xúc, sở thích), có chiều sâu (kiến thức, văn hóa) và có khả năng chia sẻ (viết lại, kể lại, quay vlog). Ông Minh cho biết, các tua theo dấu văn học bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên thế giới, từ nhà của Mark Twain, tua Ernest Hemingway đến các thư viện lịch sử, khách sạn chủ đề văn chương hay những sự kiện như lễ hội sách quốc tế Edinburgh đều có thể đem về doanh thu hàng triệu USD mỗi năm. TIỀM NĂNG TUA VĂN HỌC VIỆT Từ lâu, các nhân vật và địa danh trong văn học đã được xem như tài nguyên du lịch mềm ở nhiều nước. Tuy nhiên, ở Việt Nam, những tua du lịch lấy cảm hứng từ tác phẩm và cuộc đời nhà văn vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Trừ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Nguyễn Nhật Ánh, được đạo diễn Victor Vũ tiếp sức bằng bộ phim cùng tên, một số địa phương có thế mạnh rõ rệt về văn học như miền Tây sông nước trong văn học Đoàn Giỏi, An Giang qua tản văn Nguyễn Ngọc Tư hay Hà Nam, quê hương của Nguyễn Khuyến và Nam Cao, cũng mới chỉ dừng lại ở việc giữ gìn di tích, chưa thật sự hình thành chuỗi sản phẩm du lịch văn học có cấu trúc rõ ràng. Bảo tàng Văn học cũng có tua văn học nhưng chưa thu hút được đông đảo công chúng. Tại làng Vị Hạ (xã Trung Lương, huyện Bình Lục), địa danh gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Một trào lưu mới đang lan rộng: du lịch lấy cảm hứng từ sách. Sách trở thành chiếc la bàn tinh thần cho nhiều người trẻ khi lên đường. Loại hình du lịch này khuyến khích độc giả lần theo dấu vết của văn chương, khám phá những không gian thật đã tạo nên thế giới hư cấu trong sách. Tua du lịch văn học tại Bảo tàng Văn học hiện chưa được nhiều người biết đến và hưởng ứng Văn chương dẫn lối cho những chuyến đi NHỮNG ĐẢNG VIÊN TRẺ TIÊN PHONG Ở TÂY NGUYÊN Du lịch theo sách bội thu Tại Vương quốc Anh, thị trấn quê hương của William Shakespeare thu hút khoảng ba triệu du khách mỗi năm, nhờ vào các điểm tham quan như nhà của Shakespeare, bảo tàng và nhà hát, biến thị trấn nhỏ này thành một trung tâm văn hóa toàn cầu. Tại Scotland, thành phố Edinburgh, nơi sinh sống và sáng tác của nhiều tác giả nổi tiếng như Sir Arthur Conan Doyle và J.K. Rowling, đã được UNESCO công nhận là Thành phố Văn học đầu tiên trên thế giới. Sự kiện này đã thúc đẩy ngành du lịch địa phương, với các tua tham quan các địa điểm liên quan đến các tác phẩm văn học nổi tiếng. Ở châu Á, Lễ hội Văn học Ubud tại Bali, Indonesia, được tổ chức hằng năm từ năm 2004, đã trở thành một trong những lễ hội văn học lớn nhất khu vực. Sự kiện này thu hút hàng trăm tác giả và nghệ sĩ quốc tế, kết hợp giữa văn học và văn hóa địa phương, góp phần thúc đẩy du lịch văn hóa tại Bali.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==