Bao Tien Phong

THỨ HAI 26/5/2025 SÕ 146 0977.456.112 TRANG 5 TRANG 3 TRANG 14 TRANG 7 TRANG 8 + 9 TRANG 10 TRANG 10 TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường di chuyển linh cữu đồng chí Trần Đức Lương ra linh xa ẢNH: NHƯ Ý Đồng chí Trần Đức Lương suÕt đời tận tụy vì nước, vì dân THỰC PHẨM BẨN BỦA VÂY NGƯỜI TIÊU DÙNG: CẦN CHẾ TÀI ĐỦ MẠNH Bắt giữ hơn 1 tấn chân gà chiên không rõ nguồn gốc Kết nối để vượt qua thách thức, cùng nhau phát triển Văn chương dẫn lÕi cho những chuyến đi Gen Z kể sử bằng công nghệ DỊCH BỆNH COVID-19, SỐT XUẤT HUYẾT, TAY CHÂN MIỆNG GIA TĂNG: Bộ Y tế ra công điện hỏa tÕc Doanh nghiệp "ngộp thở" vì hàng rào thủ tục Những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh cộng với “thập diện mai phục” thông tin trên mạng xã hội khiến thí sinh rơi vào mê hồn trận. Để có thông tin chính xác, nhiều thí sinh đã chọn cách trực tiếp đến tận các trường đại học để được nghe chuyên gia của trường tư vấn chuyên sâu. Đến tận trường để NGHE TƯ VẤN TRƯỚC "MA TRẬN" THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC: TRANG 6 LŨ ĐẾN BẤT NGỜ VÀO MÙA HÈ: “Chúng tôi mất trắng rồi” VIỆT NAM-MALAYSIA TRỞ THÀNH HÌNH MẪU HỢP TÁC TRONG ASEAN Thí sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh của ĐH Kinh tế QuÕc dân tổ chức ngày 25/5 ẢNH: NGHIÊM HUÊ

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 26/5/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chủ tịch nước Lương Cường - Trưởng ban Lễ tang - đọc điếu văn tại Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Trong lời điếu, Chủ tịch nước Lương Cường nêu: Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, là nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng ta, Nhà nước ta, Nhân dân ta và gia quyến đồng chí. “Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Trần Đức Lương - nhà lãnh đạo có uy tín lớn, một tấm gương sáng về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, về nơi an nghỉ cuối cùng”, Chủ tịch nước Lương Cường đọc lời điếu. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, qua hơn 50 năm hoạt động cách mạng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đồng chí Trần Đức Lương trải qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực công tác, từ khoa học kỹ thuật đến thực tiễn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đối ngoại... Nhất là vào giai đoạn đầu tiến hành công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (từ tháng 2/1987 đến 8/1992), Phó Thủ tướng Chính phủ (từ tháng 9/1992 đến 8/1997), đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, góp phần đưa nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức của thời kỳ đầu đổi mới. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 9/1997, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật. “Đồng chí đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện thành công đường lối đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa trên các lĩnh vực, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Trong thực tiễn công tác, đồng chí là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, dày dạn kinh nghiệm, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với Cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có tầm nhìn xa trông rộng, quyết đoán, điềm đạm, cẩn trọng, tâm huyết, trí tuệ. Đồng chí luôn trăn trở, đưa ra những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định. Theo Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Trần Đức Lương là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết, có lối sống mẫu mực, được đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế quý trọng, yêu mến. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông trách nhiệm, mẫu mực, giàu lòng yêu thương và đức độ. “Với 88 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã không ngừng nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Từ người kỹ sư đến cán bộ lãnh đạo ngành mỏ - địa chất, là đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, X, XI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước. Dù ở cương vị nào, đồng chí luôn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, chí công vô tư, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân”, Chủ tịch nước Lương Cường nêu. Theo Chủ tịch nước Lương Cường, ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Đức Lương, Đảng, Nhà nước ta đã tặng thưởng đồng chí Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; cùng nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước ta và bạn bè quốc tế. TRƯỜNG PHONG Sáng 25/5, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được cử hành trọng thể. Dự lễ truy điệu có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng gia quyến và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường di chuyển linh cữu đồng chí Trần Đức Lương ra linh xa ẢNH: NHƯ Ý Sáng 25/5, Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức đồng thời tại TPHCM và Quảng Ngãi. Tại Hà Nội, ông Trần Tuấn Anh, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thay mặt gia đình đáp từ tại lễ truy điệu ẢNH: NHƯ Ý Đồng chí Trần Đức Lương suốt đời tận tụy vì nước, vì dân “Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí ra đi, nhưng tên tuổi, sự nghiệp, công lao và phẩm chất đạo đức cách mạng của đồng chí sẽ mãi là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên, đồng chí và đồng bào học tập, noi theo”. Chủ tịch nước LƯƠNG CƯỜNG Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương an nghỉ tại Quảng Ngãi Sáng 25/5, sau lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Nhà Tang lễ Quốc gia, linh cữu của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đưa tới sân bay Nội Bài để di chuyển về quê nhà Quảng Ngãi và an táng tại đây. Đúng 11 giờ ngày 25/5, chuyên cơ đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về đến sân bay Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Vào lúc 14h30 phút ngày 25/5, linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về đến nghĩa trang thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, trong sự đón chờ của hàng ngàn người dân dọc hai bên đường làng dẫn vào nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Đúng 15 giờ, Lễ an táng bắt đầu được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang. Dự Lễ an táng có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, các lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

3 n Thứ Hai n Ngày 26/5/2025 THỜI SỰ Chiều 25/5 tại Kuala Lumpur, ngay sau cuộc hội đàm thành công tốt đẹp, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ báo chí chung để thông báo kết quả hội đàm. Theo Thủ tướng Malaysia, hai Thủ tướng vừa có cuộc hội đàm rất thành công, nhất trí thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực với các dự án, công việc cụ thể nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận và cơ chế hợp tác giữa hai nước cũng như trong khu vực ASEAN. Trong đó, có việc hai bên thiết lập mạng lưới điện, kết nối Việt Nam - Malaysia và ASEAN. Vui mừng vì quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia mới được nâng cấp song đã có những bước tiến đáng kể, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, hợp tác biển; phối hợp với nhau để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm…, Thủ tướng Malaysia tin tưởng thời gian tới, quan hệ Việt Nam - Malaysia sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ông và Thủ tướng Malaysia vừa có cuộc hội đàm hết sức cởi mở và thành công trên tất cả các khía cạnh, thể hiện sự thấu hiểu, chia sẻ và quyết tâm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, bao trùm, thực chất, ngày càng hiệu quả, xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên thống nhất nhanh chóng hoàn thành khung Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2025-2030; thiết lập cơ chế gặp nhau giữa hai Thủ tướng Chính phủ. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của mỗi nước và trong khu vực; thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) đảm bảo hiệu lực, thực chất, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là hợp tác nông nghiệp, sản xuất lương thực, thực phẩm; sản xuất các sản phẩm Halal; thúc đẩy các hoạt động du lịch, hợp tác văn hoá, giao lưu nhân dân… KẾT NỐI HAI NỀN KINH TẾ, KẾT NỐI TOÀN ASEAN Cho biết trong dịp này, hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, đánh dấu nỗ lực của cả hai bên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam muốn kết nối hai nền kinh tế và kết nối toàn ASEAN, bao gồm kết nối doanh nghiệp, kết nối người dân, kết nối cứng, kết nối mềm để giữ vững ổn định, hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực theo hướng phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quan hệ hai nước đã có bước tiến dài. Sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến công tác này của Thủ tướng chuyển tải thông điệp về niềm tin, quyết tâm chính trị và hiện thực hóa từ văn bản ký kết, từ thông điệp ra hành động, sản phẩm cụ thể có thể “cân, đong, đo, đếm” được. Khẳng định Việt Nam và Malaysia trở thành hình mẫu hợp tác trong ASEAN: bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hoá, rộng về tầm nhìn, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Malaysia sẽ đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, trước mắt là tổ chức thành công tốt đẹp các Hội nghị Cấp cao ASEAN 46, ASEAN - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), ASEAN - GCC và Trung Quốc để mở rộng phạm vi, quy mô hợp tác, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai bên, gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Malaysia; Ý định thư hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Malaysia; Ý định thư hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Malaysia. THU LOAN Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam và Malaysia trở thành hình mẫu hợp tác trong ASEAN: bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hoá, rộng về tầm nhìn. Việt Nam-Malaysia trở thành hình mẫu hợp tác trong ASEAN Trưa 25/5, tại Kuala Lumpur, trong chương trình thăm chính thức Malaysia và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Lãnh đạo và Đối tác ASEAN. Tại Diễn đàn, Viện Nghiên cứu chiến lược châu Á-Thái Bình Dương (KSI) vinh danh Thủ tướng là Lãnh đạo ASEAN tiêu biểu năm 2025. Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch KSI Michael Yeoh cùng các diễn giả đánh giá Việt Nam đang là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất và là một ngôi sao sáng của ASEAN. Các đại biểu cho rằng ASEAN là khu vực kinh tế năng động hàng đầu thế giới, vừa hội nhập sâu rộng giữa các nước thành viên, vừa mở rộng quan hệ với các đối tác quan trọng, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC)… Sau 30 năm tích cực và chủ động tham gia ASEAN, Việt Nam đã đồng hành với các quốc gia thành viên xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự chủ và tự cường. Việt Nam không chỉ đóng góp vào sự phát triển chung của ASEAN mà còn tận dụng hiệu quả các cơ hội từ không gian hợp tác này để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trong nước. Với vai trò trung tâm trong mạng lưới liên kết kinh tế khu vực và các hiệp định thương mại tự do đa phương, Việt Nam mang đến cho các nhà đầu tư lợi thế tiếp cận đa dạng thị trường và chuỗi cung ứng toàn ASEAN. Vì thế, đầu tư vào Việt Nam không chỉ là đầu tư vào một nền kinh tế năng động, ổn định và đang phát triển nhanh chóng, mà còn là bước đi chiến lược để kết nối với một khu vực hơn 700 triệu dân- một trong những động lực tăng trưởng hàng đầu của kinh tế khu vực và thế giới. Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ hiện nay tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều nước thay đổi chính sách, nhiều vấn đề mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu mà không nước nào tự giải quyết được một mình. Trong bối cảnh đó, không có cách nào khác là càng phải đoàn kết hơn, đoàn kết giữa các nước, các doanh nghiệp, đề cao chủ nghĩa đa phương để cùng chung tay, chung sức, đồng lòng, tham gia giải quyết các vấn đề của thế giới, trong đó có vấn đề của nước mình, doanh nghiệp mình, góp phần thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển bình đẳng giữa các dân tộc, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng, tiên phong của doanh nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu chung là xây dựng ASEAN tự cường, phát triển nhanh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân ASEAN, không ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp phải tăng cường kết nối với nhau, qua đó kết nối các nền kinh tế ASEAN và ASEAN với thế giới; góp phần xây dựng thể chế, chính sách theo hướng hài hòa hóa giữa các nước ASEAN và với các nước trên thế giới; kết nối các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất bị đứt gãy, ảnh hưởng trong thời gian qua; kết nối đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng để ứng phó tình hình, tránh việc phụ thuộc vào một thị trường hay một địa bàn; kết nối đẩy mạnh hợp tác công tư; kết nối phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, số là trụ đỡ của nền kinh tế… BÌNH GIANG Kết nối để vượt qua thách thức, cùng nhau phát triển Chủ tịch Viện Nghiên cứu chiến lược châu Á-Thái Bình Dương trao Giải thưởng Lãnh đạo ASEAN tiêu biểu năm 2025 cho Thủ tướng Phạm Minh Chính ẢNH: TTXVN Phát biểu tại Diễn đàn Lãnh đạo và Đối tác ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới hiện nay, “không có cách nào khác là càng phải đoàn kết hơn, đoàn kết giữa các nước”. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hội đàm ngày 25/5 ẢNH: TTXVN THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Chiều 25/5, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Malaysia Awang Bemee Awang Ali Basah. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul.

CẦN ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐÚNG VAI TRÒ (Ông Nguyễn Khoa Mỹ, Chủ tịch Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam - VNPR) Vấn nạn hàng giả trong lĩnh vực y tế, nhất là thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang ngày càng trở nên tinh vi và khó kiểm soát. Điều khiến vấn đề trở nên phức tạp là người tiêu dùng rất khó nhận biết sản phẩm là thật hay giả. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà đổ hết trách nhiệm cho người tiêu dùng. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh kinh tế nào, người tiêu dùng cũng đều quan tâm đến sức khỏe của bản thân và mong muốn được sử dụng sản phẩm an toàn. Trước đây, nhiều người mua thực phẩm mà không mấy quan tâm đến nhãn mác, thành phần. Tuy nhiên, từ khi đời sống người dân được cải thiện, nhận thức về sức khỏe nâng cao thì thói quen tiêu dùng cũng thay đổi. Việc đọc kỹ bao bì, thành phần sản phẩm đang dần trở nên phổ biến hơn. Sự thay đổi tích cực này có được là nhờ vào quá trình tiếp nhận thông tin và truyền thông đóng vai trò rất lớn trong việc định hướng, nâng cao ý thức của cộng đồng. Xét một cách toàn diện, truyền thông bao gồm cả báo chí chính thống, các nền tảng mạng xã hội và đội ngũ những người làm truyền thông chuyên nghiệp. Trong chuỗi cung ứng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, có ba nhóm chủ thể quan trọng là nhà sản xuất, cơ quan quản lý và truyền thông. Nhà sản xuất giữ vai trò nền tảng, cần minh bạch và có đạo đức kinh doanh. Trong lĩnh vực y tế, các quy định quảng cáo rất chặt chẽ và nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm pháp lý cho sản phẩm của mình. Cơ quan quản lý đóng vai trò ban hành quy định, giám sát và xử phạt sai phạm. Tuy nhiên, những chính sách đó chỉ phát huy hiệu quả khi có sự đồng hành của truyền thông. Đây là lực lượng truyền tải thông tin minh bạch từ Nhà nước đến doanh nghiệp và người dân. Truyền thông cũng giúp kết nối các chủ thể trong chuỗi cung ứng, tạo thành một vòng tròn thông tin hiệu quả, thúc đẩy nhận thức và hành động đúng đắn trong xã hội. Gần đây, Bộ Y tế đã tổ chức họp trực tuyến về vấn đề thuốc và thực phẩm chức năng giả, thể hiện trách nhiệm cao của cơ quan quản lý nhà nước. Ngay sau cuộc họp, truyền thông đã nhanh chóng đưa tin, giúp người dân kịp thời nắm bắt tình hình, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng tới doanh nghiệp về các biện pháp quản lý và chế tài. Điều này cho thấy xã hội đang cùng nhau hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ người tiêu dùng, phát triển doanh nghiệp và đảm bảo hiệu lực quản lý của Nhà nước. Những người làm truyền thông cả chính thống lẫn phi chính thống hiện nay mong muốn vai trò của họ được công nhận đầy đủ. Họ không chỉ đơn thuần là người đưa tin mà còn là người góp phần định hướng nhận thức và hành vi xã hội. Để làm được điều đó, cần có cơ chế để truyền thông tiếp cận thông tin chính xác, đồng thời tham gia vào các diễn đàn nơi quy tụ nhà sản xuất, cơ quan quản lý và người tiêu dùng. Cuối cùng, cần phân biệt truyền thông có trách nhiệm với các hành vi trục lợi hoặc tung tin giả. Muốn làm được điều đó, cần có một hệ thống pháp lý hiệu quả và sự phối hợp đồng bộ giữa các bên. Khi đó, truyền thông, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người dân sẽ cùng tạo nên một môi trường minh bạch, bền vững cho xã hội phát triển. MỖI DÒNG TIN LÀ MỘT VIÊN THUỐC CỨU NGƯỜI (Nhà báo Trần Ngọc Lâm, Phó Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM) Thuốc giả đang là mối đe dọa toàn cầu đối với sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ít nhất 1 trong 10 loại thuốc lưu hành tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình là thuốc kém chất lượng hoặc giả mạo. Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Trong năm 2024, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 100 vụ việc liên quan đến thuốc giả, trong đó có nhiều đường dây tổ chức sản xuất thuốc đông y pha trộn tân dược, đóng gói dưới hàng chục nhãn hiệu khác nhau. Các loại thuốc bị làm giả chủ yếu là thuốc điều trị ung thư, thuốc kháng sinh, thuốc nhập khẩu không rõ nguồn gốc. Trong bối cảnh đó, truyền thông báo chí phải là hàng rào đầu tiên trong cuộc chiến chống thuốc giả. Không chỉ là kênh đưa tin nhanh, báo chí còn có vai trò phát hiện, phản biện, giám sát, kết nối và định hướng dư luận. Thực tế cho thấy nhiều cơ quan báo chí đã chủ động điều tra, xâm nhập vào các cơ sở sản xuất thuốc giả, nhà thuốc, chợ mạng. Không ít vụ việc chỉ được cơ quan chức năng vào cuộc sau khi báo chí phản ánh. Đây là vai trò khơi mào hành động, đồng thời giúp mở rộng diện kiểm tra, xử lý mạnh tay hơn từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh việc cảnh báo sớm đến người dân, truyền thông còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua loạt chuyên mục sức khỏe, bản tin cảnh báo, infographics và các hình thức truyền thông số như video ngắn, podcast, mạng xã hội... Không chỉ giúp người tiêu dùng biết cách phân biệt thuốc thật - giả, báo chí còn là cầu nối để người dân tiếp cận với cơ quan chức năng và doanh nghiệp chân chính. Truyền thông hiện nay cần thực hiện đồng thời nhiều chức năng: cập nhật nhanh các cảnh báo từ Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, Bộ Công an, Quản lý Thị trường..., phổ biến kiến thức về thuốc và quyền người tiêu dùng; phát hiện và phản ánh về lỗ hổng trong hệ thống pháp lý; gợi ý chính sách phù hợp với thực tiễn. Báo chí cần duy trì những chuyên mục thường xuyên về thuốc thật, thuốc giả, không để câu chuyện này chỉ bùng lên rồi lắng xuống theo từng vụ việc. Quan trọng hơn, truyền thông phải đủ bản lĩnh để phản biện, đồng hành với chính sách nhưng cũng sẵn sàng lên tiếng khi phát hiện sai sót trong hệ thống kiểm soát. Mỗi bài báo, mỗi dòng tin là một viên thuốc cứu người nếu làm đúng lúc, đúng cách. NHIỀU VỤ ĐƯỢC PHANH PHUI NHỜ BÁO CHÍ (Nhà báo Thanh Tùng, Biên tập viên báo Thanh niên) Vai trò của báo chí trong việc phát hiện và cảnh báo thuốc giả, dù trên mạng hay ngoài thực tế, không khác nhiều so với các mặt hàng tiêu dùng hoặc thực phẩm khác. Báo chí không đơn thuần chỉ đưa tin mà còn đồng hành với cơ quan chức năng trong việc theo dõi, giám sát và phát hiện các điểm sản xuất, phân phối thuốc giả. Thực tế cho thấy có nhiều vụ việc được khởi đầu từ sự quan sát và điều tra của nhà báo. Sau quá trình thu thập thông tin, nhiều phóng viên đã chủ động phối hợp với thanh tra y tế, Sở Y tế hoặc các cơ quan liên quan để kiểm tra, xác minh. Trong bối cảnh lực lượng chức năng còn mỏng, không thể bao quát hết mọi ngóc ngách của thị trường, đặc biệt là những nơi cố tình vi phạm với thủ đoạn tinh vi thì sự tham gia của báo chí được xem như một lực lượng hỗ trợ quan trọng. Không gian mạng là một kênh khác mà nhà báo theo dõi sát sao mỗi ngày. Do đặc thù công việc, phóng viên thường xuyên cập nhật thông tin trên mạng xã hội, từ đó nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến việc quảng cáo hoặc bán thuốc không rõ nguồn gốc. Khi thấy nghi vấn, họ sẽ theo dõi, thu thập dữ liệu và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ. Bên cạnh đó, người dân cũng là một nguồn thông tin đáng tin cậy. Nhiều phản ánh ban đầu được bạn đọc gửi trực tiếp đến phóng viên hoặc tòa soạn. Người tiêu dùng ngày nay có xu hướng tin tưởng báo chí bởi họ kỳ vọng các phản ánh sẽ được làm sáng tỏ, xử lý minh bạch. Có những trường hợp người dân không muốn liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng vì lo sợ bị lộ danh tính hoặc e ngại đối tượng vi phạm sẽ kịp phi tang trước khi bị kiểm tra. Trong những tình huống đó, báo chí đóng vai trò là cầu nối trung gian, tiếp nhận thông tin và chuyển tải đến các đơn vị có thẩm quyền. Ngoài ra, báo chí và truyền thông cũng góp phần lan tỏa các thông tin từ cơ quan chức năng đến cộng đồng. Khi một vụ việc được phát hiện và xử lý, chính báo chí là kênh đưa tin giúp người dân kịp thời biết được những sản phẩm nào là giả, đâu là hàng kém chất lượng. Điều này giúp họ tránh được những rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe và có lựa chọn đúng đắn hơn khi mua thuốc. ANH NHÀN ghi 4 n Thứ Hai n Ngày 26/5/2025 XÃ HỘI Trước diễn biến phức tạp của vấn nạn thuốc giả, truyền thông không chỉ đóng vai trò đưa tin mà còn trở thành tuyến đầu trong việc phát hiện, phản ánh và thúc đẩy xử lý vi phạm. Từ việc thâm nhập thực tế, theo dõi mạng xã hội đến kết nối người dân với cơ quan chức năng, báo chí đang dần khẳng định vị trí như một lực lượng giám sát xã hội mạnh mẽ. Truyền thông mạnh mẽ vào cuộc Kỳ cuối: Ông Nguyễn Khoa Mỹ, Chủ tịch Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam (VNPR) ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP Nhà báo Trần Ngọc Lâm, Phó Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP Nhà báo Thanh Tùng, Biên tập viên báo Thanh niên ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP CAM GO CUỘC CHIẾN CHỐNG THUỐC GIẢ

5 nThứ Hai n Ngày 26/5/2025 KINH TẾ NHIỀU LỖ HỔNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH Y TẾ Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong, vị chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm về thương mại và quản lý thị trường khẳng định, với bất cứ mặt hàng gì liên quan đến thực phẩm, đến sức khoẻ như sữa, thuốc, thực phẩm chức năng, quản lý ngành và giám sát tiền kiểm, hậu kiểm là trách nhiệm không thể chối bỏ với ngành y tế. Việc cấp phép cho doanh nghiệp, tổ chức sản xuất một loại thực phẩm, một loại thuốc hay một loại sữa cũng như kiểm tra về an toàn thực phẩm từ hè phố, cửa hàng cho đến siêu thị và cả khách sạn 5 sao là việc của các đơn vị thuộc ngành y tế. Những vụ bắt giữ gần đây của các cơ quan chức năng liên quan đến thực phẩm bẩn, thuốc, sữa giả, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, kem trộn các loại… cho thấy tình trạng buông lỏng quản lý của ngành y tế. Sự tiếp tay của nhiều cán bộ, công chức ngành y tế, an toàn thực phẩm cũng lộ rõ sau các vụ bắt giữ gần đây. Ngoài ngành y, theo vị này, các lực lượng khác cũng có chức năng và nhiệm vụ phối hợp chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu liên quan đến sức khỏe của người dân như: công an, biên phòng, quản lý thị trường và chính quyền các địa phương. Thực tế cho thấy, khi các cơ quan chức năng đồng loạt triển khai các chiến dịch truy quét thực phẩm bẩn, hàng hoá không rõ nguồn gốc, thị trường sẽ lập tức thiếu nguồn cung, thậm chí quảng cáo của các cá nhân, tổ chức trên các nền tảng mạng xã hội sụt giảm nhanh chóng. Vì vậy, có thể nói, cuộc chiến chống thực phẩm bẩn, và hàng giả là cuộc chiến thường kỳ và không có hồi kết do liên tục xuất hiện các biến tướng mới. “Dù biết sẽ có ngày phải trả giá nhưng những cá nhân, tổ chức buôn bán thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn sẽ lao vào do đây là lĩnh vực mang lại lợi nhuận lớn. Chống hàng giả như chiến đấu với con bạch tuộc không đầu, chặt đứt vòi này thì nó lại mọc ra vòi khác. Chỉ cần cán bộ công chức các lực lượng bị mua chuộc, các nhóm tội phạm sẽ lại mọc lên”, vị này chia sẻ. Ông đề xuất tăng mức xử phạt nặng (cả từ phạt tiền đến hình sự) hơn nhiều lần hiện nay để tạo sức răn đe do mức xử phạt hiện hành bị đánh giá dễ “nhờn luật”, khiến nhiều đối tượng sẵn sàng chịu phạt khi bị phát hiện làm hàng giả. Để dẹp tình trạng thực phẩm bẩn, sữa giả, thực phẩm chức năng giả, theo vị này, trước hết các bộ, ngành, cơ quan chức năng cần làm hết trách nhiệm trong việc tăng cường rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về quản lý Nhà nước và kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong đó, vai trò đảm bảo chất lượng, sự nghiêm túc trong kiểm duyệt, đánh giá chất lượng sản phẩm và cấp phép của ngành y tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Ngành y tế có kiểm soát được chất lượng đầu vào một cách chặt chẽ, kiểm duyệt vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm túc thì sẽ không có chuyện các lực lượng khác phải “chạy đuổi theo” để truy quét, ngăn chặn. Cùng với trách nhiệm của ngành y tế, hàng giả, hàng nhái đầy rẫy trên thị trường, trách nhiệm của quản lý thị trường ở đâu? Vị chuyên gia thừa nhận lực lượng quản lý thị trường hiện không thể quản xuể tất cả các mặt hàng. Điều này xuất phát từ 2 yếu tố: Con người và thiếu chức năng, công cụ để thực thi. “Với đặc thù tổ chức, mỗi đội quản lý thị trường chỉ có vài người, có nơi chỉ có 1 - 2 người phụ trách cả một địa bàn rộng với từng mảng lĩnh vực chuyên sâu nên việc quản lý được tất cả mặt hàng là không thể. Về chuyên môn, quản lý thị trường chỉ có chức năng kiểm tra hồ sơ giấy tờ hàng hóa đầu vào, đầu ra, không có chuyên môn phân tích, kiểm tra các mặt hàng của các lĩnh vực khác như kiểm định an toàn, thú y. Việc lấy mẫu kiểm định hoặc kiểm tra chuyên ngành cần có sự phối hợp với các lực lượng khác, chứ quản lý thị trường không có chức năng nên nhiều trường hợp “bó tay”. Khi phát hiện chỉ xử phạt hành chính và đề xuất xử lý hình sự. Đây cũng là một hạn chế của lực lượng này”, vị chuyên gia thừa nhận. PHÂN ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN Về việc người tiêu dùng cần làm gì trước tình trạng thực phẩm bẩn, thuốc giả, sữa giả và các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc tràn lan, chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho rằng, khi mua hàng cần lựa chọn những địa chỉ, nhãn hàng uy tín được nhiều người tiêu dùng tin dùng, bình chọn, nhất là khi mua hàng online. Người tiêu dùng không nên mua những sản phẩm, hàng hóa có màu sắc, hình dáng, mùi vị, giá rẻ bất thường; chỉ nên mua các sản phẩm, hàng hóa có nhãn mác sắc nét, rõ ràng với đầy đủ thông tin về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ. Thậm chí, có thể thực hiện kiểm tra nhanh sản phẩm thông qua đường dây nóng (hotline) của nhà sản xuất trên vỏ hộp hàng hóa, thông tin trên website của doanh nghiệp, tra cứu thông tin doanh nghiệp trên trang công khai của cơ quan thuế, quản lý thị trường hay Cục Sở hữu trí tuệ. Ông Linh cho rằng, việc phân định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong kiểm soát và quản lý an toàn thực phẩm sẽ góp phần chỉ đích danh, tránh tình trạng “đổ lỗi” như trong các vụ phát hiện sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng, thực phẩm bẩn được sản xuất, nhập khẩu quy mô lớn vào Việt Nam thời gian qua. PHẠM TUYÊN Chia sẻ với PV Tiền Phong, một chuyên gia về thương mại và quản lý thị trường thừa nhận, có tình trạng “đùn đẩy” trách nhiệm giữa các đơn vị, giữa các bộ ngành khi xảy ra việc liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Với hàng loạt vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, thuốc giả, sữa giả thời gian qua bị phanh phui, việc phải chịu trách nhiệm chính của Bộ Y tế là không phải bàn cãi. Cần chế tài đủ mạnh Một vụ tiêu thụ lợn chết không rõ nguyên nhân được Quản lý thị trường và Công an phối hợp phát hiện trong thời gian gần đây ẢNH: NGUYỄN BẰNG THỰC PHẨM BẨN BỦA VÂY NGƯỜI TIÊU DÙNG: Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, xác định có thực phẩm không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ, chiều 24/5, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 11, do Trung tá Bùi Xuân Phương, Phó Đội trưởng làm tổ trưởng đã chủ động phương án, phối hợp với tổ địa bàn huyện Thạch Thất (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội) tổ chức kiểm tra, làm rõ. Đến khoảng 16h cùng ngày, tại Km6+600 đường Làng Văn Hóa (huyện Thạch Thất), tổ công tác phát hiện xe ô tô tải BKS 29H363.XX có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 50 bao tải màu trắng, bên trong chứa chân gà đã thành phẩm chiên, với tổng khối lượng 1,4 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lại Văn S. (SN 1996, trú tại TP Hạ Long,tỉnh Quảng Ninh) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Nam tài xế cho biết được thuê vận chuyển số chân gà trên từ tỉnh Hòa Bình về địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để tiêu thụ. Hiện tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao vụ việc, phương tiện và hàng hoá liên quan cho Đội Quản lý thị trường số 19 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. THANH HÀ Hơn 1 tấn chân gà chiên không rõ nguồn gốc đựng trong bao tải đang trên đường về Thủ đô tiêu thụ bị lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố bắt giữ. Hơn 1 tấn chân gà chiên bị lực lượng chức năng phát hiện, được chứa trong các bao tải Bắt giữ hơn 1 tấn chân gà chiên không rõ nguồn gốc HÀ NỘI: “Vừa qua, công ty chúng tôi đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm yến sào của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa bị làm giả. Sản phẩm giả khi quét mã QR sẽ không ra thông tin. Trên bao bì thông tin thể hiện địa điểm sản xuất nhưng cơ quan chức năng đến kiểm tra thì đây chỉ là nơi gia công dán nhãn hiệu. Với các sản phẩm nước yến gia công làm giả thường thông tin hàm lượng yến rất cao, từ 20% lên đến 70% nhưng giá bán chỉ vài chục nghìn đồng/ lọ trong khi thực tế kiểm nghiệm của chúng tôi, hàm lượng yến trong các lọ này chỉ đạt vài phần trăm”. Ông NGUYỄN MẠNH THẮNG - Giám đốc chi nhánh miền Bắc của Công ty Yến sào Khánh Hòa

ĐỪNG NGHE TIKTOKER NÓI Tại Ngày hội tuyển sinh năm 2025 tại Đại học Kinh tế Quốc dân, có đến hơn 30% số người đến tìm hiểu thông tin là các bậc phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Hằng (Bắc Ninh) chia sẻ, những ngày qua, ngoài tìm hiểu trên các hội nhóm, chị không ngại vượt đường xa để có được những thông tin chính thống cho con. Theo chị Hằng, nhiều thông tin chị quan tâm liên quan đến một số ngành con muốn đăng kí xét tuyển không có trên website của trường. Chị Hằng đến ngày hội, gặp trực tiếp các thầy cô ở ngành Kiểm toán để được giải đáp thắc mắc. Em Hà Ngân, học sinh lớp 12, Trường THPT Xuân Đỉnh (Hà Nội), cho hay, năm nay em muốn được xét tuyển vào ngành Quản trị Kinh doanh và một ngành nữa của ĐH Kinh tế Quốc dân. Em đến ngày hội tìm hiểu mới biết có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội nói về ngành học không chính xác. Ví dụ, các tiktoker nói học ngành Quản trị Kinh doanh sau tốt nghiệp chỉ có thể làm lãnh đạo, nhưng khi được thầy cô trong khoa giải đáp, Ngân nhận thấy không phải như vậy. Đây là ngành học linh hoạt, em có thể tham gia ở nhiều vị trí công việc. Với “tài sản” 7.0 IELTS, 90 điểm thi HSA (đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội), Hà Ngân cố gắng thi tại kì thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao môn Toán và Ngữ văn để tăng cơ hội trúng tuyển, vì ngành Ngân mong muốn học ở ĐH Kinh tế Quốc dân năm trước điểm khá cao. Ngân cũng đặt nguyện vọng ở Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Trường ĐH Thương mại. Sau khi tham gia trải nghiệm một ngày làm sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội, Nguyễn Ngọc Hưng, học sinh lớp chuyên Sinh tại một trường THPT chuyên của Hà Nội, quyết định thay đổi. Ban đầu, Hưng dự định đăng kí nguyện vọng học ngành Y khoa, nhưng nhận thấy chặng đường học tập để hành nghề sau đó rất dài, Hưng quyết định sẽ đăng kí học ngành Kĩ thuật phục hình răng, một ngành học mở của Trường ĐH Y Hà Nội. Theo Hưng, cơ hội việc làm của ngành này không thiếu. Trước những thông tin như AI thay thế nghề biên dịch, học ngoại ngữ trở thành nhóm yếu thế khó tìm việc sau này, Trần Trang Anh (Hà Nội) rất hoang mang. Khi Trường ĐH Hà Nội tổ chức ngày hội tuyển sinh đầu học kì II, Trang Anh đã đến trường để nghe các thầy cô tư vấn. Sau buổi đó, em nhận thấy, ngoại ngữ vẫn là công cụ hữu ích trong công việc sau này nên quyết định đăng kí nguyện vọng vào ngành Ngôn ngữ tiếng Trung và dự kiến học song bằng về Quản trị kinh doanh tại trường. PGS.TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, cho hay, hằng năm, nhà trường luôn tổ chức ngày hội tuyển sinh dành cho học sinh phổ thông, diễn ra đầu học kì II. Tham gia ngày hội, phụ huynh, học sinh được quan sát tận mắt cơ sở vật chất của nhà trường; được tư vấn chuyên sâu vì có đầy đủ đại diện các khoa đào tạo, gặp gỡ các câu lạc bộ sinh viên. Trong đó, giá trị nhất là tư vấn chuyên sâu vì có không gian riêng để gặp gỡ phụ huynh và thí sinh. Nhà trường biết rõ được các nội dung mà phụ huynh và thí sinh quan tâm. Bản thân nhà trường có cơ hội được tư vấn kĩ cho thí sinh, giúp lựa chọn được đúng hơn với định hướng nghề nghiệp và năng lực của bản thân. Thông qua các câu hỏi của phụ huynh và thí sinh, nhà trường điều chỉnh các thông báo, thông tin chi tiết hơn để mọi người hiểu rõ thông tin tuyển sinh, tránh nhầm lẫn, tăng cơ hội trúng tuyển. DỄ MẤT CƠ HỘI Rất nhiều phụ huynh và thí sinh băn khoăn vì sao không xét tuyển sớm nhưng vẫn phải đăng kí thông tin lên cổng tuyển sinh của các trường từ bây giờ? Theo TS. Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, thí sinh xét tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân bắt buộc phải đăng kí dữ liệu trên hệ thống tuyển sinh của trường từ ngày 1/6. Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp, thí sinh vẫn phải đăng kí thông tin dù hạn đăng kí kết thúc trước khi các địa phương công bố điểm thi. Khi có kết quả thi, trường sẽ lấy dữ liệu từ Bộ GD&ĐT để quy đổi thang điểm. Do đó, nếu thí sinh không đăng kí nguyện vọng, sẽ không có cơ hội xét tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân. Đây là điểm khác biệt so với năm 2024 do quy chế tuyển sinh thay đổi. Thí sinh đăng kí để nhà trường có dữ liệu quy đổi thang điểm, không phải là xét tuyển sớm. Ông Đức cũng cho hay, thời gian qua, ĐH Kinh tế Quốc dân khảo sát kết quả học tập của sinh viên trúng tuyển trong 3 năm gần đây và nhận thấy, ở cùng một mức tương đương, những thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội và chứng chỉ tiếng Anh có kết quả học tập cao hơn so với các sinh viên trúng tuyển theo phương thức xét tuyển khác. Theo ông Đức, thí sinh không cần thiết phải quan tâm đến công thức quy đổi như thế nào, bởi quy định hiện nay, thí sinh chỉ cần đăng kí ngành trong trường ĐH muốn học, từ dữ liệu chuyển về, Bộ GD&ĐT lọc ảo và lựa chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển có lợi nhất cho các em. Ông Đức lưu ý thí sinh 2 nội dung. Thứ nhất, khi trường ĐH yêu cầu thí sinh phải cập nhật dữ liệu lên hệ thống, thí sinh bắt buộc phải thực hiện, nếu không sẽ mất quyền lợi. Thứ hai, thí sinh cần đăng kí tất cả các dữ liệu xét tuyển mình có lên hệ thống để có nhiều cơ hội trúng tuyển. Theo PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), khung quy đổi do Bộ đưa ra là để hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng quy tắc quy đổi một cách thuận tiện, phù hợp với đặc điểm của ngành đào tạo, đồng thời bảo đảm cách tiếp cận thống nhất trong hệ thống, chứ không phải để hướng dẫn thí sinh tự quy đổi điểm của mình. Quy chế tuyển sinh năm nay yêu cầu các cơ sở đào tạo phải xây dựng quy tắc quy đổi tương đương để xác định điểm trúng tuyển hợp lí theo từng phương thức, tổ hợp xét tuyển, thay vì để điểm trúng tuyển phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ tiêu phân bổ cho từng phương thức, tổ hợp xét tuyển như các năm trước. Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở tổ chức kì thi riêng phải tham gia để cụ thể hóa các khung quy đổi này, phù hợp với đặc điểm của từng bài thi và kết quả thi năm 2025. Do đặc điểm, tính chất của các bài thi khác nhau, việc đưa ra khung quy đổi chung cần phải xem xét rất nhiều yếu tố cả về khoa học và thực tiễn, khả năng áp dụng. NGHIÊM HUÊ Cơ quan công an đã xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp với số tiền gần 150 triệu đồng; răn đe, yêu cầu bóc gỡ bài viết và cam kết không tái phạm với 60 trường hợp. Gần 200 tin bài sai sự thật, có tính chất lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã được các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh bóc gỡ kịp thời. Qua nắm tình hình, các đối tượng xấu, phần tử phản động, cơ hội chính trị tiếp tục tổ chức nhiều kênh tuyên truyền, lợi dụng các ý kiến còn trái chiều xung quanh các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước để vu khống, xuyên tạc, hòng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả luồng thông tin này, Công an tỉnh Thanh Hóa một mặt tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ đường lối, chính sách của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước, một mặt tăng cường bám nắm tình hình trên không gian mạng, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng, từ đó xây dựng chiến dịch đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin sai trái. Mục tiêu là đảm bảo ổn định, vững chắc trên mặt trận tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân. HOÀNG LAM 6 n Thứ Hai n Ngày 26/5/2025 Những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh cộng với “thập diện mai phục” thông tin trên mạng xã hội khiến thí sinh rơi vào mê hồn trận. Để có thông tin chính xác, nhiều thí sinh đã chọn cách trực tiếp đến tận các trường ĐH để được nghe chuyên gia của trường tư vấn chuyên sâu. Đông đảo học sinh đến gian hàng của các trường đại học để nghe tư vấn trong ngày hội tuyển sinh ẢNH: ĐĂNG KHOA KHOA GIÁO Theo TS. Lê Anh Đức, thí sinh không cần thiết phải quan tâm đến công thức quy đổi như thế nào, bởi quy định hiện nay thí sinh chỉ cần đăng kí ngành trong trường ĐH muốn học. Từ dữ liệu của thí sinh, Bộ GD&ĐT lọc ảo và lựa chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển có lợi nhất cho các em. Xử lý 80 trường hợp đăng tin sai sự thật Đến tận trường để nghe tư vấn Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xác minh, đấu tranh, xử lý 80 trường hợp đăng tải tin, bài sai sự thật, lan truyền thông tin xấu độc trên mạng internet. TRƯỚC "MA TRẬN" THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==