9 n Thứ Bảy n Ngày 24/5/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Phó Bí thư Huyện Đoàn Đức Trọng Phạm Tuấn Phương cho biết, năm 2024, anh Đăng đã triển khai hai mô hình nổi bật được đơn vị công nhận là công trình thanh niên có phạm vi ảnh hưởng rộng. Một trong những mô hình đáng chú ý là “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn thanh niên xã Đà Loan”. Với mô hình này, anh cùng đoàn thanh niên xã tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, vận động, giúp thanh niên nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Đồng thời, anh còn thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. CẦU NỐI VÙNG KHÓ DTTS Bên cạnh các hoạt động phong trào, anh Đăng còn chú trọng đến các hoạt động tình nguyện và chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Anh thực hiện mô hình “Một số giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện của các tổ chức Đoàn”, phối hợp với các đoàn thể xã hội và mạnh thường quân để huy động nguồn lực cho các hoạt động tình nguyện. Anh cũng đảm bảo các chính sách bảo vệ quyền lợi cho thanh niên tham gia các hoạt động này, giúp họ phát huy vai trò trong giải quyết những vấn đề xã hội, tạo cơ hội để thanh niên thể hiện bản thân và trưởng thành. “Thông qua các phong trào tình nguyện, thanh niên tại địa phương đã thể hiện trách nhiệm, khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn trong xã hội, đồng thời củng cố niềm tin của chính quyền và cộng đồng vào tổ chức Đoàn”, anh Hải Đăng chia sẻ. Anh Đăng cho biết thêm, trong năm 2024, Đoàn Thanh niên xã Đà Loan đã vận động được hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và các dân tộc thiểu số. Đồng thời, Đoàn cũng đã vận động xã hội hóa xây dựng hai công trình thanh niên trị giá 45 triệu đồng, tổ chức 16 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng tránh đuối nước cho 500 thiếu nhi. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của anh Đăng cùng các đoàn viên thanh niên, phong trào Đoàn và thanh thiếu nhi xã Đà Loan đã có nhiều khởi sắc. Đoàn xã Đà Loan đã liên tục nhận được bằng khen, giấy khen của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và Huyện Đoàn Đức Trọng. “Đối với tôi, niềm vui lớn nhất không phải là những giấy khen hay giải thưởng, mà là niềm hạnh phúc khi thấy nụ cười của các em nhỏ trong các hoạt động vui chơi, hay ánh mắt vui mừng của bà con khi nhận được sự hỗ trợ, những công trình mang lại lợi ích cho cộng đồng”, anh Đăng bộc bạch. Tám năm gắn bó với công tác Đoàn, anh Đăng càng cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc khi thanh xuân, tuổi trẻ được cống hiến cho Đoàn. Mỗi ngày làm việc trong phong trào thanh niên, anh càng thêm yêu nghề, yêu công tác Đoàn và luôn tự nhủ phải cố gắng học hỏi và nỗ lực hơn nữa để làm tốt công việc của mình. Là 1 trong 100 cán bộ Đoàn trên toàn quốc được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay, anh Đăng rất tự hào nhưng cũng nhận thức rõ về trách nhiệm đi kèm. “Giải thưởng là niềm vinh dự lớn, nhưng cũng là trách nhiệm. Tôi phải nỗ lực hơn nữa, học hỏi nhiều hơn để xứng đáng với niềm tin của mọi người”, anh Đăng tâm sự. (Còn nữa) T.L Anh Đăng tổ chức các hoạt động Tình nguyện hè Phó Bí thư Huyện Đoàn Đức Trọng Phạm Tuấn Phương đánh giá cao sự năng nổ, trách nhiệm và nhận định, Đặng Nguyễn Hải Đăng là tấm gương sáng trong công tác Đoàn, luôn tích cực tuyên truyền và chủ động trong các hoạt động. Đặc biệt, Đăng đã triển khai thành công các dự án an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên, góp phần lớn vào sự phát triển của phong trào Đoàn tại cơ sở. Mỗi khi nghệ sĩ “nhúng chàm”, nhiều khán giả ở ta lại hô: “phong sát”. Trào lưu này bắt nguồn từ làng giải trí Trung Hoa, là biện pháp răn đe mạnh nhất với người nổi tiếng, khiến họ không còn cơ hội quay lại hoạt động nghệ thuật, giải trí trong nước, buộc phải “đánh bắt xa bờ”, như trường hợp “nữ hoàng thảm đỏ” một thời Phạm Băng Băng. Việt Nam với truyền thống ứng xử “đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại” liệu có nên áp dụng đòn trừng phạt phong sát? Nhà thơ Trần Thanh Cảnh không ủng hộ phong sát nghệ sĩ. “Tôi cho rằng, cần xử lý đúng mức với các nghệ sĩ, người nổi tiếng dính vào quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, thổi phồng có tính chất lừa dối người tiêu dùng. Theo tôi, các cơ quan quản lý nhà nước nên xử lý đúng mức vi phạm của họ, nếu do vô tình, thiếu hiểu biết, phạt hành chính là đủ. Nếu vụ việc có tính chất lừa đảo, có thể xử lý hình sự, công khai tên tuổi, nghệ danh, sản phẩm họ quảng cáo trên truyền thông đại chúng. Còn phong sát nên thôi, cứ để cho khán giả định đoạt”, ông bày tỏ quan điểm. “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”, lời bài hát của Tiên Tiên từng gây sốt một dạo. Nhưng có những sai lầm nghẹn ngào mà cuộc đời không cho người ta cơ hội sửa chữa. Hoạt động nghệ thuật, giải trí với sự cạnh tranh khốc liệt như hôm nay, nếu người nổi tiếng phạm sai lầm, cơ hội giành lại ánh hào quang vô cùng gian nan, thậm chí là không thể. Đã đến lúc hai chữ “nổi tiếng” được trở lại với ý nghĩa tích cực. Tai tiếng không phải nổi tiếng, đó là thuốc độc hủy diệt tên tuổi. Tương lai nào cho "mỹ nhân kẹo rau củ" Thùy Tiên? PGS.TS Nguyễn Văn Cương bi quan về con đường sắp tới của cô. “Với cô ấy sắc đẹp và danh tiếng là tài sản. Nhưng tất cả đã bị đạp xuống bùn rồi còn đâu”, ông nói. NÔNG HỒNG DIỆU “Thông qua các phong trào tình nguyện, thanh niên tại địa phương đã thể hiện trách nhiệm, khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn trong xã hội, đồng thời củng cố niềm tin của chính quyền và cộng đồng vào tổ chức Đoàn”. Anh HẢI ĐĂNG Trừng phạt lớn nhất với một con người, không phải án tù hay phong sát, mà chính là sự trừng phạt của trái tim. Rất nhiều khán giả đã đồng cảm cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khi xem MV Trầy xước. Sự tổn thương sau ồn ào, nỗ lực đứng lên, niềm tin vào tương lai đều được Hồ Hoài Anh gửi gắm trong nhạc phẩm này: “Muộn phiền đâu bám theo ta được mãi/Đâu thể đau đớn hoài/ Bình minh rồi sẽ trở lại/Nhân sinh vô thường”. Ngày 21/5, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức tọa đàm và triển lãm về tài liệu có xuất xứ cá nhân được lưu giữ tại trung tâm trong nhiều năm qua. Trải qua quá trình 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đang quản lý hơn 200 phông tài liệu có xuất xứ cá nhân, gia đình, dòng họ. Những tài liệu này được hình thành trong quá trình sống và sáng tác của các cá nhân như tài liệu tiểu sử, văn bằng chứng chỉ, thư từ, sổ sách, giấy tờ công vụ, bản thảo các tác phẩm, công trình sáng tác và nghiên cứu khoa học của các cá nhân. Nhiều tác phẩm, nhiều công trình nghiên cứu trước khi được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã được ghi danh trong những diễn đàn khoa học, dưới ánh đèn sân khấu hay các sự kiện đặc trưng của các ngành, nghề, lĩnh vực khác nhau. Đây là những tài liệu lưu trữ tiêu biểu, quý, hiếm của dân tộc. Nguồn tài liệu này giúp chúng ta có thêm góc nhìn chân thực về sự phát triển của xã hội cũng như chân dung, cuộc đời của các cá nhân đã có những đóng góp tiêu biểu về nhiều mặt trong sự phát triển của nước nhà. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã tổ chức tọa đàm và triển lãm về tài liệu có xuất xứ cá nhân. Tọa đàm với sự tham gia của các diễn giả là những cá nhân và đại diện các cá nhân, gia đình đã gửi tặng tài liệu vào trung tâm. Ngoài ra còn có sự quan tâm, tham dự của đại biểu các cơ quan lưu trữ, cơ quan quan quản lý, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Tại buổi tọa đàm, một số cá nhân cũng như người thân có dịp chia sẻ, giới thiệu về quá trình sáng tạo tác phẩm, cũng như việc gìn giữ những tài liệu quý của người thân để sau đó gửi vào bảo quản, lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Tại sự kiện trên, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã lựa chọn và giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu lưu trữ được công bố thuộc 8 cá nhân tiêu biểu là nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, nhà văn - nhà viết kịch Đào Hồng Cẩm, nhà hoạt động sân khấu Lộng Chương, PGS.TS.ĐD. NSND Ngô Mạnh Lân, nhà văn - nhà viết kịch Nguyễn Tất Đạt, Tiến sĩ - nhà viết kịch Trần Đình Ngôn, nhà văn - nhà viết kịch Học Phi, nhà thơ - nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát. Với sự đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung, tài liệu lưu trữ của các cá nhân được trưng bày và tác phẩm của các tác giả đã góp phần làm phong phú thêm thành phần phông lưu trữ nhà nước Việt Nam. KIẾN NGHĨA Công bố hàng trăm hình ảnh, tài liệu lưu trữ của các văn, nghệ sĩ lừng danh Việt Nam 200 hình ảnh, tài liệu lưu trữ được công bố thuộc 8 cá nhân tiêu biểu là nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, nhà văn - nhà viết kịch Đào Hồng Cẩm, nhà hoạt động sân khấu Lộng Chương, PGS. TS.ĐD. NSND Ngô Mạnh Lân, nhà văn - nhà viết kịch Nguyễn Tất Đạt, Tiến sĩ - nhà viết kịch Trần Đình Ngôn, nhà văn- nhà viết kịch Học Phi, nhà thơ - nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát. Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát bên tác phẩm giới thiệu tại Triển lãm Sự nghiệp của Chi Dân và An Tây chấm dứt do hành vi vi phạm pháp luật
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==