14 Thứ Bảy n Ngày 24/5/2025 XÃ HỘI Quảng cáo THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn bà Dương Thị Minh Quyên trú 39/11 Đinh Công Tráng, Tân Tiến, Đắk Lắk. Vắng mặt tại địa phương không có tin tức gì, nay bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc ông Trần Văn Thuận và bà Trần Thị Chín thôn 6A, xã Ea Ô huyện Ea Kar, ĐắkLắk “kiện đòi tài sản”. Trong thời gian 30 ngày đăng thông báo mà bà vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Cụ thể, Cục Viễn thông nhận được Văn bản số 2898/ A05-P5 ngày 24/4/2025 của Cục An ninh mạng và phòng. chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động của Telegram tại Việt Nam. Theo văn bản, cơ quan công an thông tin về các vi phạm pháp luật liên quan đến ứng dụng Telegram như có tới 68% kênh, nhóm xấu độc trong tổng số 9.600 kênh, nhóm Telegram tại Việt Nam. Nhiều hội, nhóm với hàng chục nghìn đối tượng tham gia, do các đối tượng chống đối, phản động tạo lập, phát tán tài liệu chống phá, xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến lừa đảo, rao bán dữ liệu người dùng, ma tuý; có trường hợp nghi vấn liên quan đến khủng bố,... Theo quy định tại Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Telegram cung cấp thông tin xuyên biên giới cho người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Phải có trách nhiệm thông báo thông tin liên hệ cho cơ quan quản lý; kiểm tra giám sát, loại bỏ, ngăn chặn thông tin, dịch vụ, ứng dụng vi phạm pháp luật liên quan khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền như Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hay Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin xuyên biên giới vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam, không hợp tác với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam triển khai các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm quy định của pháp luật. Áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của Internet. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã đề nghị Cục Viễn thông chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tiến hành các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn hoạt động Telegram tại Việt Nam. Việc lợi dụng hoạt động viễn thông thực hiện các hành vi chống phá, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội là hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 1 Điều 9 Luật Viễn thông, khi đó doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch vụ (điểm đ khoản 2 Điều 13 Luật Viễn thông). Bên cạnh đó, căn cứ theo pháp luật về viễn thông, từ ngày 1/1/2025 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet phải thực hiện thủ tục thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên Telegram không chấp hành quy định. Việc cung cấp dịch vụ viễn thông khi chưa được phép là hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 4 Điều 9 Luật Viễn thông; với các vi phạm Điều 9 Luật Viễn thông, khi đó doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm triển khai các giải pháp, biện pháp để ngăn chặn theo điểm c Khoản 1 Điều 79 Nghị định 163/2024/NĐ-CP. Cục Viễn thông đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn, báo cáo phương án và kết quả thực hiện về Cục trước ngày 02/6/2025. Hiện chưa rõ Telegram có phản hồi chính thức nào về quyết định này hay không. PV (theo Vietnam+) Ngày 21/5, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) có Văn bản số 2312/CVT-CS về việc ngăn chặn hoạt động của dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Giao diện Telegram ẢNH: VIETNAM+ Trong đợt này, Bộ Tài chính là đơn vị có số lượng người được hỗ trợ nhiều nhất, lên tới hơn 10.400 người, với tổng kinh phí hơn 11.400 tỷ đồng, chiếm hơn 76% tổng kinh phí hỗ trợ. Ngay sau quyết định của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các đơn vị dự toán thuộc bộ đề nghị, khẩn trương phân bổ, kịp thời chi trả đảm bảo đúng đối tượng, chính sách, chế độ theo quy định. Theo phương án sắp xếp bộ máy của Chính phủ, Bộ Tài chính được hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáp nhập Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Cùng với đó, một số chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Giám sát tài chính quốc gia cũng chuyển về Bộ Tài chính. Cơ quan mới giữ tên là Bộ Tài chính. Từ 1/3, Bộ Tài chính sau hợp nhất có 35 đơn vị, trong đó có 7 đầu mối giảm từ mô hình Tổng cục xuống cấp Cục. Số đầu mối đã giảm 3.600 đầu mối cấp phòng, ban, tương đương 37,7%. Số lượng lãnh đạo cấp trưởng giảm tương đương với số lượng đầu mối giảm. Sau khi hoàn thành việc hợp nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm nay số lượng công chức, viên chức, người lao động của ngành tài chính giảm 9.460 người, dự kiến năm 2026 tiếp tục giảm khoảng 10.000 người. “Đây không chỉ đơn giản là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành”, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh. Bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương (đợt 3) tổng cộng 14.940 tỷ đồng để chi trả chế độ cho gần 13.170 người, của 23 đơn vị. Đứng thứ 2 về kinh phí hỗ trợ được nhận đợt này là Tòa án Nhân dân tối cao với 1.195 tỷ đồng, cho gần 880 người. Bộ Xây dựng có hơn 400 người được hỗ trợ, với tổng số tiền gần 510 tỷ đồng, đứng thứ 3 về tổng kinh phí. Tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hơn 290 người nhận nhận tổng cộng hơn 300 tỷ đồng. Văn phòng Quốc hội có 74 người nhận hỗ trợ hơn 74 tỷ đồng. Cơ quan có số người được hỗ trợ ít nhất là Thanh tra Chính phủ, chỉ 1 người - hơn 1,8 tỷ đồng. Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mỗi đơn vị có 3 người được hỗ trợ, với mức kinh phí cho mỗi đơn vị lần lượt hơn 2,6 tỷ đồng và 2,9 tỷ đồng. TRƯỜNG PHONG Hơn 10.400 người ở Bộ Tài chính nghỉ hưu trước tuổi Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 974 bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương (đợt 3). Telegram sẽ bị chặn tại Việt Nam vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật Telegram Messenger là một dịch vụ nhắn tin tức thời miễn phí, đa nền tảng, mã hóa. Ứng dụng này cũng cung cấp các cuộc trò chuyện được mã hóa đầu cuối, thường được gọi là trò chuyện bí mật và gọi điện video, VoIP, chia sẻ tệp và một số tính năng khác. Telegram ra mắt lần đầu cho iOS vào ngày 14 tháng 8 năm 2013 và trên Android vào ngày 20 tháng 10 năm 2013. Theo thống kê vào đầu năm 2024, ứng dụng Telegram đã thu hút hơn 900 triệu người dùng hoạt động hằng tháng, nằm trong top 5 ứng dụng được tải xuống nhiều nhất toàn cầu. Thống kê của Statista cho thấy, Việt Nam nằm trong top 10 thị trường ưa chuộng ứng dụng này, với 12 triệu lượt tải năm 2022. Còn theo thống kê của Digital Report đầu năm 2023, 31,5% người dùng Internet tại Việt Nam ở độ tuổi 16-64 có sử dụng Telegram. Ngày 17/5, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 196, bổ sung 44.000 tỷ đồng dự toán ngân sách trung ương năm 2025 để chi trả chế độ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Bộ Tài chính được bổ sung hơn 11.400 tỷ đồng để thực hiện chế độ chính sách cho hơn 10.400 người nghỉ hưu trước tuổi ĐẤU GIÁ ĐẤT HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI: Giá trúng lên đến 62 triệu/m2 Ngày 23/5, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 76 thửa đất, diện tích 6.487,98m2 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá trên địa bàn thôn Đường La và Phú Túc, xã Phú Túc. Theo kết quả công bố sau phiên đấu giá, 76/76 thửa đất đã được đấu giá thành công. Tổng số tiền trúng đấu giá là gần 287 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với tổng giá khởi điểm là hơn 30 tỷ đồng. Các thửa đất có giá khởi điểm 4.682.000 đồng/m2, diện tích từ 75,36m2 đến 99,93m2... Trong đó, thửa đất có giá trúng cao nhất là 62 triệu đồng/m2; thửa có giá trúng thấp nhất là 36 triệu đồng/m2; nhiều thửa ghi nhận mức chênh lệch từ 7 đến 12 lần so với giá sàn. Những người trúng đấu giá đa số là người địa phương tại huyện Phú Xuyên và các địa phương lân cận như huyện Thanh Oai, Thanh Trì,... Thời gian qua, các phiên đấu giá đất trên địa bàn Phú Xuyên ổn định, gần như không có tình trạng bỏ cọc. TRẦN HOÀNG Một đường trục qua địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội (Ảnh minh họa)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==