Bao Tien Phong

12 nThứ Bảy n Ngày 24/5/2025 QUỐC TẾ Ngày 22/5, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem chỉ đạo thu hồi chứng nhận Chương trình trao đổi sinh viên và khách mời của Đại học Harvard trong trong năm học 2025-2026. Bước đi này sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn sinh viên quốc tế. Bà Noem cáo buộc Đại học Harvard “nuôi dưỡng bạo lực, bài Do Thái và hợp tác với Trung Quốc”. Đại học Harvard cho rằng động thái của chính quyền Tổng thống Trump là bất hợp pháp. “Hành động trả đũa này đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng đến cộng đồng Harvard và đất nước chúng ta, đồng thời làm suy yếu sứ mệnh học thuật và nghiên cứu của Đại học Harvard”, tuyên bố của trường nêu rõ. Diễn biến này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào trường nằm trong nhóm ưu tú Ivy League. Trước đó, Đại học Harvard từ chối cung cấp thông tin cho chính quyền về các sinh viên nước ngoài đang học tại trường. Năm 2022, công dân Trung Quốc là nhóm sinh viên nước ngoài đông nhất ở Đại học Harvard với 1.016 người, theo sau là sinh viên từ Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Đức, Úc, Singapore và Nhật Bản. Bà Noem gửi “tối hậu thư” yêu cầu Đại học Harvard giao nộp hồ sơ về các sinh viên nước ngoài trong vòng 72 giờ đồng hồ, để có thể lấy lại chứng nhận của trường. Các thành viên đảng Dân chủ tại Quốc hội lên án việc thu hồi. Nghị sĩ Jaime Raskin gọi đây là “cuộc tấn công không thể chấp nhận được vào quyền độc lập và tự do học thuật của Harvard”, cho rằng đây là hành động trả thù của chính phủ với sự phản kháng trước đây của Đại học Harvard đối với ông Trump. Ông Trump đã đóng băng khoảng 3 tỷ USD ngân sách liên bang cho Đại học Harvard trong những tuần gần đây, dẫn đến việc trường này kiện lên tòa để đòi lại nguồn tài trợ. Gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã thu hồi thị thực du học và thẻ xanh của những sinh viên nước ngoài tham gia biểu tình ủng hộ người Palestine. Nhà lãnh đạo Mỹ đang muốn cải tổ các trường đại học trên khắp nước Mỹ, cho rằng đó là nơi nuôi dưỡng các tư tưởng chống Mỹ và “cánh tả cấp tiến”. Ông chỉ trích việc Đại học Harvard tuyển dụng những người nổi tiếng theo đảng Dân chủ vào giảng dạy hoặc lãnh đạo. Trong đơn khiếu nại được trình lên đầu tháng này, Đại học Harvard cho biết họ cam kết chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và đã thực hiện các bước để đảm bảo khuôn viên trường an toàn và chào đón sinh viên Do Thái và Israel. TÚ LINH (theo Reuters) Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thu hồi quyền tuyển sinh viên quốc tế của Đại học Harvard và buộc sinh viên nước ngoài đang học ở trường này phải chuyển sang các trường khác hoặc sẽ mất địa vị pháp lý. Theo báo chí Mỹ, sự kiện bị cho là thể hiện sự lẫn lộn giữa quyền lực tổng thống và lợi ích kinh doanh cá nhân. Tổng thống Trump đi trực thăng tới câu lạc bộ golf gần Washington để gặp gỡ 220 nhà đầu tư hàng đầu vào đồng $TRUMP. Theo trang web của sự kiện, 25 nhà đầu tư lớn nhất được gặp riêng ông Trump trước buổi tiệc và tham quan Nhà Trắng. Đồng memecoin $TRUMP ra mắt chỉ 3 ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống Trump vào tháng 1, nhanh chóng giúp tài sản cá nhân của nhà lãnh đạo Mỹ tăng thêm hàng tỷ đô la. Ngày 22/5, Nhà Trắng phản đối những tuyên bố chỉ trích, và khẳng định ông Trump tham dự “trong thời gian cá nhân”. Trên nền tảng Truth Social, ông viết: “NƯỚC MỸ đang THỐNG TRỊ trong lĩnh vực tiền mã hóa, bitcoin…”, và cam kết sẽ “giữ vững vị thế đó”. Những bức ảnh được khách mời đăng tải cho thấy bục phát biểu có biểu tượng tổng thống. Báo chí không được tham gia sự kiện. Bên ngoài sân golf, giữa trời mưa, người biểu tình mang theo các tấm biển chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ. Cùng ngày, các thượng nghị sĩ Dân chủ tổ chức họp báo, yêu cầu công khai danh tính những người tham dự. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren chỉ trích gay gắt, gọi đó là buổi tiệc “tham nhũng”, cáo buộc ông Trump “lợi dụng chức vụ để làm giàu”. Công ty phân tích dữ liệu Inca Digital xác nhận nhiều giao dịch diễn ra qua các sàn quốc tế không được cấp phép tại Mỹ, cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách nhà đầu tư hàng đầu vào đồng $TRUMP chỉ hiển thị tên người dùng và địa chỉ ví kỹ thuật số, trong đó người đứng đầu là “Sun”. Doanh nhân tiền số gốc Trung Quốc Justin Sun đã cam kết đầu tư 20 triệu USD vào đồng memecoin này, trong tổng số 93 triệu USD mà ông đã rót vào các dự án liên quan đến Tổng thống Trump. Ông Sun là người sáng lập nền tảng tiền số TRON, từng bị điều tra ở Mỹ vì thao túng thị trường. Tháng 2 năm nay, các cơ quan quản lý Mỹ đồng ý tạm dừng 60 ngày để đàm phán dàn xếp. “Có vẻ tôi đang ở khu VIP chờ tổng thống tới cùng mọi người”, ông Sun nói trong video đăng trên mạng xã hội X tối 22/5. Bữa tiệc diễn ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ đang thúc đẩy thông qua luật mới nhằm điều chỉnh lĩnh vực tiền mã hóa, điều mà giới công nghệ tài chính đã mong muốn từ lâu. Đầu tuần này, Thượng viện thông qua Dự luật GENIUS để thiết lập khuôn khổ pháp lý cho stablecoin - loại tiền mã hóa gắn với giá trị của tiền tệ truyền thống như đô la Mỹ, giúp nhà đầu tư yên tâm hơn. Giá bitcoin vừa đạt đỉnh mới, vượt 111.000 USD trước khi giảm nhẹ. BÌNH GIANG (theo Reuters) Ông Trump chiêu đãi các triệu phú tiền số, nhiều nghị sĩ nổi xung Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tổ chức bữa tiệc tối dành cho hàng trăm nhà đầu tư vào đồng tiền mã hóa memecoin $TRUMP tại sân golf sang trọng của ông, trong khi đám đông biểu tình bên ngoài để phản đối. Quyền tuyển sinh quốc tế của ĐH Harvard bị thu hồi Tuần sau, Tổng thống Hungary thăm Việt Nam Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 - 29/5, Bộ Ngoại giao thông báo. Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950. Hungary đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Năm 2018, hai nước nâng cấp quan hệ hữu nghị truyền thống lên Đối tác toàn diện. Hungary hiện nay coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với các đối tác truyền thống, trong đó Việt Nam là ưu tiên. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Hungary năm 2024 đạt 932 triệu USD. Hungary hiện có 21 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký gần 50,7 triệu USD, đứng thứ 52/149 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary gồm khoảng 6.000 người, chủ yếu sống tại Budapest, với nghề chính là kinh doanh hàng may mặc tại các chợ, trung tâm thương mại châu Á. THU LOAN Mỹ có thể rút 4.500 binh lính khỏi Hàn Quốc Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc rút hàng nghìn binh lính Mỹ khỏi Hàn Quốc. Bước đi này có thể gây ra nỗi lo mới với các đồng minh của Mỹ về cam kết của Washington. Theo bài báo của Wall Street Journal, một phương án đang được Lầu Năm Góc tính toán là rút khoảng 4.500 quân khỏi Hàn Quốc và chuyển họ đến các địa điểm khác thuộc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có đảo Guam. Ý tưởng này đang được chuẩn bị để Tổng thống Trump xem xét trong đợt đánh giá chính sách với Triều Tiên, hai quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ báo. Khi được hỏi về vấn đề rút quân, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết chưa có thông báo nào về chính sách mới. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia không đề cập vấn đề rút quân, nhưng cho biết Tổng thống Trump cam kết “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” Triều Tiên. Ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã nghĩ đến việc thay đổi hiện diện quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, nơi hiện có khoảng 28.500 binh lính Mỹ đồn trú. Tháng trước, các chỉ huy cấp cao giám sát lực lượng Mỹ tại châu Á cảnh báo về những rủi ro từ việc cắt giảm quân số. Họ cho rằng việc Mỹ rút quân sẽ gây nguy hiểm cho khả năng bảo đảm chiến thắng trước Triều Tiên và trong các cuộc xung đột khác có thể xảy ra với Trung Quốc và Nga ở Đông Bắc Á. Việc Mỹ xem xét nghiêm túc chuyện rút quân khỏi Hàn Quốc có thể gây báo động trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines đang dựa vào việc phối hợp với các lực lượng Mỹ để tự vệ và củng cố năng lực ở khu vực ngày càng căng thẳng. Trong chuyến công du châu Á đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth muốn Mỹ và các đồng minh tái lập khả năng răn đe và cho biết sẽ có sự thay đổi “chưa từng có” đối với khu vực này. THU LOAN (theo WSJ, Reuters) Đồng memecoin $TRUMP ra mắt vào tháng 1/2025 ẢNH: BUSINESS INSIDER Ngày 22/5, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ chỉ đạo thu hồi chứng nhận Chương trình trao đổi sinh viên và khách mời của Đại học Harvard trong trong năm học 2025-2026 ẢNH: ĐH HARVARD Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cáo buộc Đại học Harvard tạo ra “môi trường học tập thù địch” với các sinh viên Do Thái.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==