14 Thứ Sáu n Ngày 23/5/2025 Quảng cáo THÔNG BÁO TAND quận Bình Tân, TPHCM thông báo cho ông Nguyễn Văn Hải; SN: 1979; ĐCTT: thôn Sao Vàng, Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất TMDV Đá hoa cương Đại Hải. TAND quận Bình Tân sẽ mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa nguyên đơn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và bị đơn Công ty TNHH Sản xuất TMDV Đá hoa cương Đại Hải trong vụ án dân sự thụ lý Số: 31/2024/TLST-KDTM ngày 01/04/2024 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” vào lúc 14h30 ngày 19/5/2025. Trong trường hợp ông Hải không đến thì Tòa án sẽ tiến hành xét xử vụ án nêu trên lần 1 vào lúc 14h30 ngày 16/6/2025. Lần 2 vào lúc 14h30 ngày 11/7/2025. Mới đây, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với TAND tỉnh tổ chức cho khoảng 200 học sinh THPT đến dự phiên tòa xét xử thực tế về vụ án hình sự. Đáng chú ý, ba bị cáo trong vụ án đều ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Theo cáo trạng, tối 5/11/2024, ba bị cáo rủ nhau xem có ai đi đường không vừa mắt, ngổ ngáo thì đuổi đánh. Hậu quả, do 3 bị cáo đuổi đánh khiến một người lái xe mô tô chở theo người khác trên đường bị mất lái đâm vào cột điện, làm một người tử vong tại chỗ. Ba bị cáo bị truy tố tội giết người. Trực tiếp tham dự phiên tòa, Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh lớp 10, trường THPT Hàn Thuyên (thành phố Bắc Ninh) cho biết, đây là lần đầu em tham dự một phiên tòa xét xử thực tế. Thấy được hành vi phạm tội của 3 bị cáo còn trẻ tuổi, em nhận thức được bài học sâu sắc về hậu quả của việc vi phạm pháp luật. “Phiên tòa xét xử thực tế mà em được tham dự là một bài học về pháp luật hữu ích, nhắc nhở em không vi phạm pháp luật để không xảy ra hậu quả đau lòng. Việc đưa học sinh tham dự một phiên tòa xét xử thực tế là cách tuyên truyền về pháp luật hiệu quả và nhanh chóng của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh”, Anh cho hay. Tương tự, Nguyễn Khánh Hạ, học sinh lớp 10, trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh) cũng tham dự phiên tòa xét xử thực tế tại TAND tỉnh Bắc Ninh. Hạ cho biết, theo dõi những lời khai của các bị cáo còn trẻ tuổi về hành vi vi phạm pháp luật và lời nói của người thân bị cáo tại phiên tòa đã mang lại cho em bài học thiết thực về việc tuân thủ luật pháp. Em nhận thức được phải tránh xa những điều xấu, tích cực làm những việc tốt và đặc biệt là không vi phạm pháp luật. “Em rất mong muốn Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với TAND tỉnh tổ chức cho nhiều học sinh được tham dự phiên tòa xét xử công khai để các bạn trẻ nhận thức đúng đắn về hành vi của mình trong cuộc sống, không vi phạm pháp luật dẫn đến hậu quả đau lòng. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các bạn học sinh THPT đang ở lứa tuổi mới lớn, khi tâm sinh lý dễ có nhiều thay đổi”, Hạ tâm sự. Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, trước kia, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thường phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các phiên tòa giả định để tuyên truyền về pháp luật cho các em học sinh tại trường học. Tuy nhiên, mới đây, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với TAND tỉnh đưa các em học sinh tham dự phiên tòa thực tế xét xử vụ án hình sự để các em trực thấy được hậu quả từ hành vi vi phạm pháp luật. Nhất là phiên tòa xét xử các bị cáo ở lứa tuổi tương đồng với các em học sinh nên bài học về pháp luật càng có tính thực tế và mang lại hiệu quả nhanh chóng cho em. “Đây là cách làm mới của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh để đẩy mạnh truyền thông hiểu biết về pháp luật cho các em học sinh. Các em trực tiếp được nghe những lời nói của các bị cáo trong phiên tòa, thấy được hậu quả hành vi vi phạm pháp luật sẽ giúp các em luôn hướng thiện”, anh Sơn chia sẻ. NGUYỄN THẮNG Bắc Ninh tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa thực tế Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã có cách làm mới tuyên truyền về pháp luật cho học sinh, đó là tổ chức cho học sinh tham dự phiên tòa xét xử thực tế. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đưa học sinh tham dự phiên tòa xét xử thực tế để tuyên truyền về pháp luật ẢNH: NGUYỄN THẮNG Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm Việt Nam có khoảng 165.000 ca ung thư mới, với hơn 115.000 ca tử vong. Trong đó, ung thư đại trực tràng là một trong 5 loại ung thư phổ biến nhất, bên cạnh ung thư gan, phổi, dạ dày và vú. Dữ liệu từ GLOBOCAN 2022 cho thấy, Việt Nam ghi nhận hơn 16.800 ca mắc ung thư đại trực tràng mỗi năm, chiếm gần 10% tổng số ca ung thư. Số ca tử vong lên tới hơn 8.400 người, xếp thứ 4 về tỉ lệ mắc và thứ 5 về tỉ lệ tử vong trong các loại ung thư. Đáng chú ý, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. “Chúng tôi từng gặp bệnh nhân mới 20 tuổi đã mắc ung thư đại trực tràng. Những năm gần đây, tỉ lệ chẩn đoán ở người dưới 50 tuổi đã tăng tới 45% so với năm 1995”, PGS. TS. Vũ Văn Khiên - Tổng Thư kí Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam cho biết. Theo ông Khiên, lối sống hiện đại với chế độ ăn ít chất xơ, nhiều thịt đỏ, ít vận động, căng thẳng kéo dài và tình trạng béo phì là những “ngòi nổ” khiến ung thư đại trực tràng ngày càng gia tăng, đặc biệt ở giới trẻ. “Ở người trẻ, ung thư đại trực tràng thường diễn tiến nhanh, xâm lấn mạnh và ít triệu chứng ban đầu. Trong khi đó, người lớn tuổi thường bị che lấp bởi các bệnh lí nền như tiểu đường, tim mạch”, ông Khiên nói. Phát hiện sớm là yếu tố then chốt giúp điều trị thành công ung thư đại trực tràng. “Nếu chẩn đoán ở giai đoạn sớm, bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi, thậm chí chỉ cần cắt bỏ khối u bằng nội soi. Tỉ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới 90%”, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh. Tuy nhiên, thực tế tại các cơ sở điều trị cho thấy, khoảng 30% bệnh nhân đến khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, có di căn hoặc khối u lớn gây tắc ruột. “Nhiều người chủ quan, chỉ đi khám khi có triệu chứng rõ ràng như đi ngoài ra máu, đau bụng kéo dài, chán ăn, sụt cân… thì thường đã muộn”, PGS Phương cho biết. Cũng theo TS. Phương, trong một số gia đình, có nhiều người cùng mắc ung thư đại trực tràng, cho thấy yếu tố di truyền có thể đóng vai trò. Vì vậy, người có tiền sử gia đình cần đặc biệt chú ý đến việc tầm soát định kì. PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã triển khai hiệu quả các chương trình sàng lọc ung thư đại trực tràng trên diện rộng, nhờ đó làm giảm tỉ lệ mắc mới và tử vong. Tại Việt Nam, các chương trình tầm soát ung thư đại trực tràng cũng đang được mở rộng. Việc khuyến khích sàng lọc định kì từ độ tuổi 45-50 trở lên đã giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nhiều hơn, cải thiện đáng kể tiên lượng điều trị. Hiện nay, các phương pháp tầm soát và phát hiện sớm ung thư đại trực tràng chủ yếu bao gồm nội soi đại tràng, xét nghiệm máu ẩn trong phân, xét nghiệm DNA đa mục tiêu trong phân và sinh thiết mô nghi ngờ. Các chuyên gia cũng đề xuất bảo hiểm y tế chi trả cho sàng lọc này vì việc phòng bệnh, chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm sẽ chỉ mất chi phí điều trị thấp mà hiệu quả điều trị cao. HÀ MINH Việt Nam mỗi năm ghi nhận khoảng 165.000 ca ung thư mới, trong đó ung thư đại trực tràng đang có xu hướng gia tăng nhanh, đặc biệt ở người trẻ tuổi. Nội soi đại trực tràng phát hiện sớm ung thư tại BV Bạch Mai “Ngòi nổ" khiến ung thư đại trực tràng tăng nhanh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==