12 nThứ Sáu n Ngày 23/5/2025 QUỐC TẾ Chính phủ Anh tạm thời bị ngăn cản ký kết thỏa thuận chuyển giao Quần đảo Chagos cho Mauritius, sau khi thẩm phán Tòa án cấp cao ban hành lệnh cấm vào phút chót, hãng tin PA Media đưa tin. Thủ tướng Anh Keir Starmer dự định trao trả Quần đảo Chagos cho quốc gia châu Phi, đồng thời vẫn duy trì quyền kiểm soát căn cứ quân sự Diego Garcia do Anh và Mỹ cùng quản lý, và dự kiến thỏa thuận được ký kết vào ngày 22/5 (giờ địa phương). Tuy nhiên, ngay sau 2 giờ sáng cùng ngày, vị thẩm phán đã chặn chính phủ kết thúc các cuộc đàm phán với Mauritius. Trước đó, Bertrice Pompe, một phụ nữ gốc Chagos đang sống tại Anh, phản đối thỏa thuận trả lại quần đảo với lý do liên quan nhân quyền. Thỏa thuận này đã gây ra tranh cãi dữ dội. Anh được cho là sẽ chi hàng tỷ bảng Anh để hoàn tất thỏa thuận, trong khi Mauritius lại phụ thuộc nhiều vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Ông Grant Shapps, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh thuộc đảng Bảo thủ, nói với CNN rằng, kế hoạch này là “điên rồ”. “Trung Quốc sẽ sử dụng lãnh thổ để mở rộng ảnh hưởng. Họ sẽ do thám. Có rất nhiều hoạt động nhạy cảm diễn ra tại các căn cứ quân sự của Anh. Vì vậy, bạn không muốn bị bao quanh bởi các đối thủ tiềm năng”, ông Shapps nói với CNN. Anh đã kiểm soát khu vực này từ năm 1814; và vào năm 1965, Anh tách Quần đảo Chagos khỏi Mauritius trước khi thuộc địa cũ này giành độc lập. Anh tiếp tục nắm quyền kiểm soát quần đảo và đổi tên thành Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh. Sau đó, gần 2.000 cư dân bị trục xuất sang Mauritius và Seychelles để nhường chỗ cho một căn cứ không quân trên hòn đảo lớn nhất là Diego Garcia, mà Anh đã cho Mỹ thuê lại. CĂN CỨ QUÂN SỰ CHIẾN LƯỢC Gần đây, Không quân Mỹ tăng cường sự hiện diện tại Diego Garcia bằng cách triển khai thêm máy bay tiêm kích F-15E Strike Eagle để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lực lượng, Reuters đưa tin. Việc triển khai này nhằm bảo vệ hòn đảo cũng như vũ khí, khí tài hiện đại, bao gồm máy bay ném bom chiến lược B-52H, trong bối cảnh các mối đe dọa trong khu vực đang gia tăng. Các máy bay F-15E được cho là đã đến từ Căn cứ Không quân Kadena tại Okinawa, Nhật Bản, giúp nâng cao khả năng phòng thủ của đảo. Trước đó, căn cứ Diego Garcia từng đón sáu máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit phục vụ các chiến dịch không kích vào lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen. Sau đó, các máy bay B-2 đã được thay thế bằng B-52, tiếp tục duy trì vai trò chiến lược của đảo trong các chiến dịch tấn công tầm xa. Ngoài hoạt động không quân, Diego Garcia còn là trung tâm quan trọng cho các hoạt động quân sự khác của Mỹ, bao gồm Lực lượng Không gian Mỹ, cảng tiếp tế cho tàu hải quân, và là nơi đặt Hạm đội tiếp vận tiền phương của Bộ Tư lệnh Vận tải biển Mỹ, AP đưa tin. Với vị trí chiến lược tại Ấn Độ Dương, Diego Garcia đóng vai trò then chốt trong các hoạt động quân sự của Mỹ và Anh trong khu vực. Căn cứ này cho phép triển khai nhanh chóng, hỗ trợ hậu cần và duy trì sức mạnh quân sự ở Ấn Độ DươngThái Bình Dương cũng như các khu vực khác. Diego Garcia sở hữu cảng nước sâu, đường băng dài đủ cho máy bay ném bom chiến lược, máy bay tiếp nhiên liệu, cùng các cơ sở liên lạc vệ tinh tiên tiến phục vụ chỉ huy và kiểm soát tác chiến thời gian thực. Hòn đảo này còn là căn cứ hậu cần và hỗ trợ cho các hoạt động hải quân, bao gồm tàu ngầm hạt nhân, củng cố thêm vai trò then chốt của mình trong chiến lược quân sự toàn cầu của Mỹ. THÁI AN (theo CNN, Reuters, AP) Kế hoạch Anh trao trả Quần đảo Chagos cho Mauritius (một nước ở Đông Phi) vừa bị chặn vào phút chót bởi một lệnh cấm pháp lý. Trên đảo hiện có một căn cứ quân sự có ý nghĩa chiến lược do Anh và Mỹ làm chủ. Chứng kiến vụ hạ thủy tàu khu trục 5.000 tấn không thành công trong buổi lễ ngày 21/5, ông Kim gọi đây là “sự bất cẩn” làm hoen ố phẩm giá của đất nước. Ông chỉ đạo phải khôi phục con tàu trước kỳ họp quan trọng của đảng cầm quyền vào tháng 6. Bản tin của KCNA không đề cập đến việc có thương vong hay không. Sự cố xảy ra tại cảng Chongjin ở vùng đông bắc Triều Tiên, khi con tàu mất thăng bằng trong lúc hạ thủy. Sự cố khiến một phần đáy tàu chiến bị nghiền nát. “Chủ tịch Kim Jong Un đã khiển trách nghiêm khắc, nhấn mạnh đây là tai nạn nghiêm trọng và hành vi phạm tội do sự bất cẩn, vô trách nhiệm và phi khoa học không thể dung thứ”, KCNA đưa tin. Ông Kim cho rằng vụ tai nạn "khiến phẩm giá và lòng tự trọng của nhà nước chúng ta sụp đổ". Ông chỉ đạo khôi phục con tàu ngay lập tức, coi đó “không chỉ là vấn đề thực tế mà còn là vấn đề chính trị liên quan trực tiếp đến uy tín của nhà nước”. Quân đội Hàn Quốc cho biết con tàu nằm nghiêng trên mặt nước sau vụ hạ thủy bất thành. Hồi tháng 4, Triều Tiên cũng công khai về sự cố xảy ra trong lễ hạ thủy một tàu khu trục khác có kích thước tương tự tại xưởng đóng tàu Nampho, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Kim. Tàu khu trục 5.000 tấn là một trong những tàu chiến lớn nhất của Triều Tiên cho đến thời điểm này, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang nỗ lực nâng cấp sức mạnh hải quân bằng cách bổ sung các tàu có khả năng mang và phóng hàng chục tên lửa. THU LOAN (theo Reuters) Chủ tịch Triều Tiên giận dữ khi chứng kiến vụ hạ thủy tàu khu trục thất bại Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trong lễ hạ thủy chiến hạm mới của Triều Tiên, khi Chủ tịch Kim Jong Un đang tham dự sự kiện này. Ông gọi đây là “hành vi phạm tội” không thể dung thứ, hãng thông tấn KCNA đưa tin. Số phận đặc biệt của một hòn đảo Israel mở rộng cơ hội cho lao động tay nghề cao từ Việt Nam Israel sẵn sàng mở rộng cơ hội cho lao động tay nghề cao từ Việt Nam trong nhiều ngành nghề, đồng thời đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng, phù hợp với những tiêu chuẩn cao, Bộ trưởng Bộ Lao động Israel Rabbi Yoav Ben Tzur phát biểu tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Ngày độc lập Israel, được Đại sứ quán Israel tổ chức tối 21/5. Ông cho biết, Israel mong muốn mở rộng cơ hội cho lao động có tay nghề cao từ Việt Nam trong nhiều ngành nghề, bao gồm nông nghiệp, điều dưỡng, xây dựng, công nghiệp. Israel cũng cam kết đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng, phù hợp với những tiêu chuẩn cao, thể hiện sự tôn trọng người lao động và đem lại lợi ích cho cả hai bên. Bộ trưởng Rabbi Yoav Ben Tzur cho biết chuyến thăm của ông đến Việt Nam lần này là nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác lâu dài giữa Israel và Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp và công nghệ. Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ngày, Bộ trưởng Rabbi Yoav Ben Tzur cho biết Israel đang thiếu nhiều nhân công; ngay lúc này cần khoảng 60.000 lao động trong lĩnh vực xây dựng và khoảng 200.000 lao động trong các lĩnh vực khác. Bộ trưởng Yoav Ben Tzur chia sẻ, ông đã tận mắt chứng kiến sự chăm chỉ, cần cù, chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao của người lao động Việt Nam, khẳng định chính phủ Israel mong muốn, sẵn sàng và sẽ tạo điều kiện để đón nhận thêm nhiều lao động tay nghề cao từ Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu, trải qua hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Việt Nam và Israel trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của mỗi nước tại các khu vực Đông Nam Á và Trung Đông. Các hoạt động hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao và đặc biệt là việc hai nước đã ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Israel (VIFTA), đầu tiên của Việt Nam với khu vực Trung Đông (có hiệu lực từ tháng 11/2024). Năm 2025, khi VIFTA chính thức có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương được kỳ vọng vượt mốc 3,5 tỷ USD. Cùng với đó là hàng loạt dự án hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI), phối hợp các trung tâm đổi mới sáng tạo liên kết giữa các trường đại học, doanh nghiệp và startup hai nước. Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là màn thể hiện Đại sứ Israel Yaron Mayer bằng hologram sử dụng AI, trong khi Đại sứ Yaron Mayer phát biểu trên sân khấu. Đây chính là lời khẳng định cam kết của Israel phối hợp với Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên mới. THU LOAN Hình ảnh tàu khu trục mới được báo chí Triều Tiên đăng ngày 25/4 ẢNH: KCNA Quân nhân Mỹ theo dõi máy bay ném bom hạng nặng B-1B Lancer hạ cánh xuống căn cứ quân sự Diego Garcia, Quần đảo Chagos ẢNH: US AIR FORCE Phiên tòa tiếp theo sẽ được tổ chức để xem xét tính hợp pháp và khả năng thực hiện của thỏa thuận chuyển giao chủ quyền Quần đảo Chagos cho Mauritius. Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đều ủng hộ thỏa thuận này.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==