Kết thúc 10 ngày tập luyện đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển nữ quốc gia đã có hai trận giao hữu cọ xát với CLB nữ TPHCM và CLB nữ Werder Bremen (Đức) - những đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao. Đây là bước khởi đầu trong hành trình chuẩn bị cho đợt tập huấn quan trọng tại Nhật Bản. Chia sẻ về giai đoạn vừa qua, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “CLB nữ Werder Bremen là đội bóng mạnh, đang xếp hạng 7 tại Giải vô địch Quốc gia Đức. Trong khi đó, chúng ta chỉ có 10 ngày để chuẩn bị. Dù không đặt nặng yếu tố tỷ số, nhưng các cầu thủ, đặc biệt là nhóm cầu thủ trẻ, đã học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu từ những trận đấu này”. Tuy nhiên, lực lượng hiện tại của đội chưa thực sự đầy đủ. Hai cầu thủ là Bích Thùy và Trúc Hương đang gặp chấn thương, trong khi 7 tuyển thủ khác vẫn đang cùng CLB TPHCM tham dự Giải vô địch các CLB nữ châu Á. Dự kiến, trong hai tuần lễ tập huấn còn lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu thêm 3 trận giao hữu để tiếp tục trau dồi khả năng phối hợp và nâng cao trình độ chuyên môn, hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á diễn ra vào tháng 6 tại Việt Trì. Các đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung, gồm đội bóng Trung tâm đào tạo bóng đá Đào Hà (thi đấu tại Vĩnh Yên, ngày 24/5), đội Lão tướng Bắc Ninh (thi đấu tại VFF, ngày 28/5), đội bóng Thanh niên Sơn Tây (thi đấu tại Sơn Tây, ngày 31/5). Tiền vệ kỳ cựu Tuyết Dung, một trong những cầu thủ góp mặt trong hai trận đấu giao hữu vừa qua, chia sẻ rằng toàn đội đã họp rút kinh nghiệm, phân tích điểm mạnh, điểm yếu sau mỗi trận: “Do thời gian tập trung ngắn, sự ăn ý giữa các tuyến chưa cao nên kết quả chưa như mong đợi. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng chỉ dẫn cho các cầu thủ trẻ để họ tập luyện và thể hiện tốt hơn”. Cô cũng bày tỏ kỳ vọng về đợt tập huấn sắp tới tại Nhật Bản, quốc gia có nền bóng đá nữ phát triển hàng đầu châu lục, sẽ mang đến nhiều trải nghiệm quý báu cho toàn đội. “Các cầu thủ trẻ đều nỗ lực từng buổi tập. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để không phụ niềm tin của HLV Mai Đức Chung và ban huấn luyện”, Tuyết Dung khẳng định. TRỌNG ĐẠT 16 n Thứ Năm n Ngày 22/5/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES U22 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại SEA Games 33 Tại cuộc họp Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) diễn ra sáng 21/5 tại Bangkok (Thái Lan), các thành viên đã thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức các giải đấu quan trọng trong khu vực giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026. Cuộc họp do ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng Ban thi đấu AFF, chủ trì. Trọng tâm của cuộc họp là công tác chuẩn bị cho môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới. Theo kết quả phân nhóm hạt giống, đội tuyển U22 Việt Nam cùng đội tuyển nữ quốc gia đều góp mặt trong nhóm hạt giống số 1 tại SEA Games 33. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực và thành tích của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua ở cả hai đấu trường nam và nữ. Môn bóng đá nam SEA Games 33 có 11 đội tham dự và sẽ chia thành ba bảng đấu. Bảng A gồm 3 đội, trong khi bảng B và C mỗi bảng có 4 đội. Các đội được phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích và quyền đăng cai như sau: nhóm 1 gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Việt Nam; nhóm 2 gồm Myanmar, Malaysia, Campuchia; nhóm 3 gồm Timor Leste, Philippines, Lào; nhóm 4 gồm Singapore và Brunei. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất vào vòng bán kết. Vòng bảng diễn ra từ ngày 3- 12/12, bán kết tổ chức ngày 15/12, còn trận tranh hạng ba và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18/12. Ba sân vận động được lựa chọn làm địa điểm thi đấu là Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla) và sân vận động kỷ niệm 700 năm Chiangmai (Chiangmai). Sân Rajamangala sẽ đăng cai các trận bán kết, tranh hạng 3 và chung kết. Đáng chú ý, Ban thi đấu AFF đã thống nhất đề xuất tổ chức các trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra cùng giờ nhằm đảm bảo tính công bằng và chuyên môn. Ở nội dung bóng đá nữ, giải đấu có sự góp mặt của 9 đội tuyển, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 3 đội. Nhóm hạt giống 1 gồm chủ nhà Thái Lan Việt Nam và Myanmar; nhóm 2 gồm Campuchia, Philippines, Singapore; nhóm 3 gồm Malaysia, Lào, Indonesia. Thể thức thi đấu môn bóng đá nữ tương tự môn bóng đá nam với các trận vòng bảng diễn ra từ ngày 4-13/12; vòng bán kết ngày 14/12; trận tranh hạng ba và chung kết ngày 17/12. Các trận đấu sẽ diễn ra tại hai sân vận động là Chonburi và TNSU Chonburi. Sân Chonburi cũng sẽ là địa điểm tổ chức các trận bán kết, tranh hạng 3 và chung kết. TRỌNG ĐẠT Việc cả đội tuyển U22 Việt Nam và tuyển nữ quốc gia cùng góp mặt trong nhóm hạt giống số 1 tại SEA Games 33 là lợi thế quan trọng, không chỉ giúp tránh những đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng mà còn mở ra cơ hội lớn để hai đội bứt phá và hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng. U23 Việt Nam (áo đỏ) được thuộc nhóm hạt giống số 1 tại SEA Games 33 THỂ THAO Bên cạnh kế hoạch tổ chức môn bóng đá tại SEA Games 33, Ban thi đấu AFF cũng thông qua lịch tổ chức các giải bóng đá quan trọng trong khu vực gồm: Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 do Việt Nam đăng cai từ ngày 6 -19/8; Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia từ ngày 15 - 29/7; Giải vô địch Đông Nam Á 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 25/7- 26/8 và Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025/26 sẽ diễn ra từ tháng 8/2025 đến tháng 5/2026. CHUẨN BỊ VÒNG LOẠI CHÂU Á: Tuyển nữ bóng đá Việt Nam tăng tốc Sau hai trận đấu chất lượng với CLB nữ TPHCM và Werder Bremen, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu thêm ba trận giao hữu tại Hà Nội nhằm củng cố đội hình và nâng cao thể lực, trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đội tuyển nữ Việt Nam tăng tốc vòng loại châu Á với hàng loạt trận giao hữu CLB Công an Hà Nội mơ Cúp vô địch Đông Nam Á Sau trận hoà 2-2 kịch tính trước Buriram United (Thái Lan) ở lượt đi, CLB Công an Hà Nội đang hướng tới mục tiêu cao nhất vượt qua áp lực sân khách để mang chiếc cúp vô địch Đông Nam Á danh giá về nước. Tối 21/5, trận chung kết lượt về Shopee Cup 2024/25 giữa Buriram United và Công an Hà Nội (CAHN) diễn ra trên sân vận động Chang Arena (Thái Lan). Tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người từng nhiều lần tỏa sáng tại các giải đấu khu vực, chia sẻ: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu quan trọng này. Toàn đội đặt quyết tâm rất cao với mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng và mang chiếc cúp về cho bóng đá Việt Nam”. Khi được hỏi về bầu không khí có phần áp lực tại “chảo lửa” Chang Arena, Quang Hải tự tin: “Là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi đã quen với sức ép từ khán đài. Trái lại, sự cuồng nhiệt từ các cổ động viên chính là nguồn cảm hứng để chúng tôi chơi bóng với tất cả đam mê và quyết tâm”. TRỌNG ĐẠT Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cup Phùng Hưng lần thứ IV Nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nêu cao tinh thần thượng võ của dân tộc, đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại; khơi dậy giữ gìn, phát triển môn vật dân tộc, đồng thời tiếp nối thành công của giải vật dân tộc trong những năm qua, thị xã Sơn Tây tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Vật Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Giải Vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cup Phùng Hưng lần thứ IV - năm 2025. Giải vật diễn ra từ ngày 22 đến 25/5, khai mạc vào 19h30’ ngày 23/5; địa điểm tổ chức: Sới vật tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Sơn Tây, phố Phan Chu Trinh, phường Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây). Dự kiến, các vận động viên nam tham gia tranh tài ở 7 hạng cân; đặc biệt có giải vật anh tài dành cho hạng cân trên 100kg. Ngoài ra, Ban tổ chức còn mời thi đấu giao lưu vật dân tộc nữ ở 4 hạng cân. PV
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==