Bao Tien Phong

Theo điều tra, năm 2018, ông Phan T.D (SN 1963, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cùng Phạm Chiến Thắng thành lập Công ty TNHH TM Pha Lê Quảng Nam hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát. Đến năm 2020, Thắng giữ chức Chủ tịch HĐTV và nắm 30% vốn góp. Trong thời điểm này, thị trường cát ảm đạm, giá xuống thấp và cạnh tranh với nhiều mỏ cát khác nên hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, ảnh hưởng đến các thành viên của công ty, trong đó có Phạm Chiến Thắng. Thế nên, về mặt pháp lý thì Thắng vẫn là thành viên góp vốn chính thức sở hữu 30% phần vốn góp (thể hiện trong các biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam); tuy nhiên trên thực tế, Thắng đã chuyển nhượng 23% phần vốn góp của mình cho người khác, bản thân chỉ giữ lại 7%. Ngày 15/4/2021, công ty bầu ông Nguyễn Đ.H (trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - là bị hại trong vụ án) làm Chủ tịch HĐTV thay Thắng. Đến năm 2022, vì muốn thâu tóm lại quyền điều hành công ty và chiếm lại quyền khai thác mỏ cát nên Thắng đã lên kế hoạch, tự ý đưa nhóm người có tiền án, tiền sự là Trần Ngọc Anh (SN 1967), Bùi Thu Huyền (SN 1985) cùng trú Hà Nội; Lê Bá Vũ và Nguyễn Phi Hùng (cùng quê Hải Phòng) vào mỏ cát Pha Lê làm việc để tạo áp lực. Quá trình làm việc, các đối tượng này khai thác không tuân thủ quy định của công ty, tự ý tăng các thiết bị khai thác, không nộp quỹ về cho công ty, thường xuyên có những hành động ngang ngược đe doạ, uy hiếp các tổ đội khai thác khác và kể cả thành viên góp vốn. Cuối năm 2022, nhận thấy tình hình phức tạp nên công ty có chủ trương đóng mỏ. Ông Nguyễn Đ.H do lo sợ nhóm người của Thắng hành xử theo kiểu “xã hội đen” nên chủ động ở nhà, tránh gặp rắc rối. Thấy ông H không đến công ty làm việc, nhóm đối tượng đã liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa tính mạng ông H và các thành viên trong gia đình. Ngày 7/7/2023, khi ông H đang đi bộ gần nhà ở đường Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu), bị Nguyễn La Duy, đàn em của nhóm Trần Ngọc Anh bám theo sau và bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát khiến ông H bị thương, bản thân Duy sau đó được đồng bọn là Phạm Văn Việt đến chở đi khỏi hiện trường. Sau khi bị chém, ông H có đơn xin từ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam. Nhân cơ hội này, Phạm Chiến Thắng đã “tương kế tựu kế” để được ngồi vào ghế Chủ tịch HĐTV của công ty, giữ quyền điều hành. Để che giấu hành vi phạm tội, Phạm Chiến Thắng đã dàn xếp cho nhóm của Trần Ngọc Anh trốn ra nước ngoài, đồng thời cắt đứt liên lạc với Trần Ngọc Anh. Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, đầu tháng 2/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Ngọc Anh, Bùi Thu Huyền, Lê Bá Vũ. Và chỉ sau thời gian ngắn, 3 đối tượng trên đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Chiến Thắng là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo nhóm đối tượng đưa người từ phía Bắc vào gây án nhằm chiếm đoạt quyền điều hành công ty và khai thác mỏ cát. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. NGUYỄN THÀNH- DUY QUỐC 11 nThứ Năm n Ngày 22/5/2025 PHÁP LUẬT Vì sao chủ mỏ cát nổi tiếng Quảng Nam bị bắt? Theo lịch dự kiến, ngày 30/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Đình Triển, nguyên Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày, có 15 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho ông Triển. Trước đó ngày 10/1, TAND thành phố Hà Nội (cấp sơ thẩm) tuyên phạt ông Triển mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, tài khoản Facebook mang tên “Trần Đình Triển” được lập từ tháng 2/2013. Tài khoản mạng xã hội này đăng ký với thông tin là luật sư Trần Đình Triển, trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân và do ông quản lý, sử dụng, không chia sẻ quyền quản trị với người khác. Quá trình hành nghề luật sư, ông Triển nảy sinh bức xúc cá nhân, cho rằng ngành tòa án và việc điều hành của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao có những vấn đề chưa hợp lý. Do đó, trong thời gian từ ngày 23/4 đến ngày 9/5/2024, bị cáo đã viết và đăng tải 3 bài trên trang Facebook “Trần Đình Triển”. Kết luận giám định xác định thông tin trong các bài viết ông Triển đăng tải trên Facebook cá nhân “có nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống Tòa án nhân dân và cá nhân lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao”. Cơ quan truy tố cáo buộc hành vi của bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Trần Đình Triển khai các thông tin, nội dung nêu trong các bài viết trên do bị cáo tự thu thập, nhận xét, đánh giá theo ý kiến chủ quan về ngành tòa án và cá nhân lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao mà không có thông tin, tài liệu, chứng cứ xác thực để kiểm chứng. Trần Đình Triển bị khởi tố, bắt tạm giam đầu tháng 6/2024, theo thông tin trên Cổng thông tin Bộ Công an, ông đã có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hành vi của ông Triển bị xác định đã phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. HOÀNG AN Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú Hải Phòng), chủ doanh nghiệp khai thác cát tại xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Phạm Chiến Thắng Đối tượng Trần Ngọc Anh cùng tang vật thu giữ được tại thời điểm bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt Sau khi bị chém, ông H có đơn xin từ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam. Nhân cơ hội này, Phạm Chiến Thắng đã “tương kế tựu kế” để được ngồi vào ghế Chủ tịch HĐTV của công ty, giữ quyền điều hành. Để che giấu hành vi phạm tội, Phạm Chiến Thắng đã dàn xếp cho nhóm của Trần Ngọc Anh trốn ra nước ngoài, đồng thời cắt đứt liên lạc với Trần Ngọc Anh. Bắt đối tượng cướp ngân hàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 21/5, một đối tượng nam giới mặc áo trùm kín đầu đã đạp vỡ cửa kính cường lực rồi xông vào Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại số 987 đường 30/4, phường 11 (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dùng dao đe dọa nhân viên rồi cướp tiền. Khi cướp được một rổ nhựa đựng tiền, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng thông báo Công an phường 11, đồng thời cùng lực lượng bảo vệ tiến hành ngăn chặn đối tượng tẩu thoát. Lúc này, tổ tuần tra Công an phường 11 có mặt, cùng người dân vây bắt, khống chế đưa về trụ sở. Nghi phạm được xác định là Dương Ngọc Duy (38 tuổi, trú TP.Vũng Tàu). Theo lời khai ban đầu, do nợ nần với số tiền lớn nên Duy đã cướp ngân hàng để trả nợ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. DUY QUANG Ông Trần Đình Triển kháng cáo kêu oan Ông Trần Đình Triển Đối tượng Dương Ngọc Duy tại cơ quan công an Sau bản án sơ thẩm, ông Trần Đình Triển có đơn kháng cáo kêu oan, đề nghị tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm. Sau án sơ thẩm, ông Trần Đình Triển, viết đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Ông thừa nhận đăng tải bài viết có nội dung bình luận về hệ thống tòa án và lãnh đạo tòa án tối cao nhưng cho rằng hành vi của mình không phạm tội, đồng thời, đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==