Bao Tien Phong

14 nThứ Tư n Ngày 21/5/2025 XÃ HỘI TẠM DỪNG THI CÔNG CHỜ MẶT BẰNG Tháng 10/2022, Dự án Cầu vượt đường sắt trung tâm TP Đồng Hới (Quảng Bình) được khởi công, với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng, do Sở Xây dựng tỉnh này làm chủ đầu tư. Công trình có chiều dài 1,15km bao gồm cả đường dẫn và cầu vượt, dự kiến hoàn thành trong vòng 36 tháng (10/2025). Dự án được kỳ vọng tạo trục đường ngang kết nối khu vực Đông - Tây của TP Đồng Hới, giảm ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tuy nhiên, đến nay, công trình mới chỉ xây dựng được các mố trụ cầu và đang trong tình trạng tạm dừng thi công do vướng mặt bằng, không thể hoàn thành đúng tiến độ. Chủ đầu tư cho biết, tổng cộng có 96 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức bị ảnh hưởng khi triển khai dự án. Tiến độ thực hiện bồi thường, GPMB, TĐC hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, nút thắt chưa được giải quyết xong. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình, việc GPMB cho dự án này phải hoàn thành trong tháng 5/2025, nhưng cố gắng hết sức thì chỉ có thể hoàn thành phần cầu, còn đường 2 đầu cầu phải sang tháng 6/2025 may ra mới hoàn thành. Sở dĩ việc GPMB dự án này gặp khó khăn vì không đơn thuần là kiểm đếm, thỏa thuận rồi đền bù mà còn liên quan đến vướng mắc của dự án khác, nên khi người dân nhường đất cho dự án thì vẫn chưa có đất để TĐC… THỦY ĐIỆN NGHÌN TỶ CHỜ KÉO DÂY Đến thời điểm này, Dự án Thủy điện La Trọng có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, nằm ở thượng nguồn sông Gianh, thuộc xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã xây dựng, lắp đặt hoàn thành các hạng mục chính của thủy điện, sẵn sàng phát điện. Hiện chỉ còn hạng mục tuyến đường dây 110kV từ nhà máy đấu nối vào hệ thống điện quốc gia chưa hoàn thành do vướng GPMB. Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình Nguyễn Việt Hà, tuyến đường dây 110kV dài 31,7km, đã thi công xong 115 móng cột trụ điện và kéo dây được 13,36km, còn 18,34km chưa kéo được do vướng GPMB; trong đó, đoạn tuyến qua huyện Tuyên Hóa 1,76km và đoạn tuyến qua huyện Minh Hóa 16,58km. Nguyên nhân vướng mắc ở huyện Tuyên Hoá là liên quan đến một số hộ dân ra tái chiếm đất rồi cản trở thi công. Còn ở huyện Minh Hoá, liên quan đến 45 hộ dân dưới hành lang chưa nhận tiền do chưa thỏa thuận được chi phí hỗ trợ, đền bù. Ngoài những hộ dân chưa nhận tiền, trong quá trình kéo dây, nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ nhưng vẫn gây cản trở, tái chiếm và có yêu cầu bồi thường hỗ trợ thêm mới cho kéo dây. Nhiều hộ dân có đất trồng cây hàng năm, hoa màu, ao cá nằm dưới hành lang tuyến đường dây không thuộc diện được hỗ trợ bồi thường nhưng vẫn ra cản trở, không cho kéo dây và yêu cầu chủ đầu tư phải hỗ trợ bồi thường mới cho thi công. Trước tình hình phức tạp liên quan đến GPMB Dự án Thủy điện La Trọng, mới đây UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo lực lượng Công an vào cuộc bảo vệ thi công, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp cố tình vi phạm, cản trở thi công... ĐƯỜNG 2.200 TỶ ĐỒNG CHỜ MẶT BẰNG Tháng 1/2022, Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tỉnh Quảng Bình được khởi công. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, với chiều dài 86 km đi qua các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn và TP Đồng Hới; dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2025. Đây được xem là dự án động lực, trọng điểm của tỉnh Quảng Bình. Khi hoàn thành sẽ liên kết thông suốt giữa các vùng trong tỉnh; kết nối với các tỉnh Bắc Trung bộ; khai thác hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, thu hút đầu tư; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; giải quyết ách tắc giao thông. Đại diện chủ đầu tư là Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cho biết, tổng thể toàn dự án đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB được 72,58/80km (đạt 91%), trong đó phạm vi mặt bằng bàn giao 72,21/80km (đạt 90,26%). Theo chủ đầu tư, dự án ảnh hưởng đến quá nhiều hộ dân, đặc biệt là các trang trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Những trang trại này có vốn đầu tư lớn nên số tiền đền bù cũng lớn, rồi đất đai cho họ tái sản xuất… HOÀNG NAM Nhiều dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Bình có vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng đang phải dừng thi công, chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư (TĐC). Cầu vượt TP Đồng Hới xây xong trụ cầu rồi để đó chờ mặt bằng Huyện Đạ Huoai là vùng trọng điểm sầu riêng của Lâm Đồng với hơn 4.000ha trồng loại cây này. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Đạ M’ri cho biết, những năm gần đây, thông tin về việc sầu riêng Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và nhiều thị trường khó tính như Úc, Hàn Quốc, EU khiến bà con phấn khởi. Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm, nhiều hộ mới vỡ lẽ: từ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đến quy trình canh tác sạch, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng chuẩn đều là rào cản lớn với nông dân vốn quen làm theo kinh nghiệm truyền thống. Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng cho thấy, tổng diện tích sầu riêng toàn tỉnh 25.610ha, tập trung tại Đạ Huoai, Di Linh, Bảo Lâm. Dù diện tích lớn, song chỉ một phần nhỏ trong số này đạt yêu cầu về mã số vùng trồng, điều kiện tiên quyết để có thể xuất khẩu chính ngạch. Đến nay, toàn tỉnh chỉ mới cấp được 114 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 5.490ha. Không chỉ khó về kỹ thuật, các doanh nghiệp và HTX ở Lâm Đồng còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững với nông dân. Giám đốc một HTX nông nghiệp tại xã Đạ PLoa (huyện Đạ Huoai) cho hay: “Chúng tôi đã đầu tư nhà sơ chế, hệ thống truy xuất nguồn gốc, thậm chí có đối tác hứa thu mua xuất khẩu. Nhưng vào vụ thu hoạch, nhiều hộ vẫn ‘bẻ kèo’, bán cho thương lái vì giá cao hơn vài nghìn đồng một ký”. Tình trạng phá vỡ hợp đồng khiến doanh nghiệp không dám đầu tư sâu, trong khi nông dân cũng không tiếp cận được thị trường lớn. Vòng luẩn quẩn này khiến nhiều cơ hội xuất khẩu bị bỏ lỡ. Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng, để đưa sầu riêng địa phương ra thị trường thế giới, không thể chỉ trông vào vài doanh nghiệp hay mô hình cá nhân đơn lẻ. “Cần sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp đến nông dân. Đặc biệt, phải thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang làm nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường”, ông Phúc nói. Một số huyện như Đạ Huoai, Di Linh đã bắt đầu xây dựng vùng chuyên canh sầu riêng… chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Do đó, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo tuân thủ các quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu, nhằm tránh nguy cơ bị áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn. Bà Trần Thị Lan, chủ vườn sầu riêng ở xã Đạ Tồn (huyện Đạ Huoai), chia sẻ: “Tôi từng xuất thử vài tấn sầu riêng qua đối tác ở Thái Lan. Họ yêu cầu trái phải sạch, không dư lượng thuốc, có giấy truy xuất rõ ràng. Làm cực nhưng bù lại bán được giá gấp rưỡi thị trường trong nước”. THÁI LÂM Vượt rào cản để có thêm sầu riêng xuất ngoại Nông dân trồng sầu riêng và doanh nghiệp tại Lâm Đồng đang phải vượt qua nhiều rào cản về kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu. Vướng mặt bằng, nhiều dự án trọng điểm đứng im Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công, phối hợp với Công an tỉnh để bố trí lực lượng hỗ trợ bảo đảm trong tháng 5/2025 không còn vướng mắc tại hiện trường. Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2024, sản lượng sầu riêng xuất khẩu đạt 25.518 tấn, với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 104,15 triệu USD, tăng 2,72 triệu USD so với năm 2023. QUẢNG BÌNH: Quảng cáo THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ Văn phòng luật sư Công Tâm thay đổi địa chỉ: Văn phòng Luật sư Công Tâm chuyển trụ sở từ địa chỉ: Số 170/16B Mai Hắc Đế - phường Tân Thành - thành phố Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk đến địa chỉ mới là: tầng trệt và tầng 01 số 58A Đinh Tiên Hoàng - phường Tự An - thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết xin liên hệ luật sư Trần Trọng Hùng qua sđt: 0988 94 79 79. THÔNG BÁO TAND quận Bình Tân, TPHCM thông báo cho ông Nguyễn Văn Hải; SN 1979; ĐCTT: thôn Sao Vàng, Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất TMDV Đá hoa cương Đại Hải. TAND quận Bình Tân sẽ mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa nguyên đơn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và bị đơn Công ty TNHH Sản xuất TMDV Đá hoa cương Đại Hải trong vụ án dân sự thụ lý số: 31/2024/TLST-KDTM ngày 01/04/2024 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” vào lúc 14h30 ngày 19/5/2025. Trong trường hợp ông Hải không đến thì Tòa án sẽ tiến hành xét xử vụ án nêu trên lần 1 vào lúc 14h30 ngày 16/6/2025. Lần 2 vào lúc 14h30 ngày 11/7/2025.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==