Bao Tien Phong

12 nThứ Tư n Ngày 21/5/2025 QUỐC TẾ Ngày 19/5, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu, cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ Quốc Phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tham dự kỳ họp thứ 34 Ủy ban Ngăn ngừa tội phạm và tư pháp hình sự (CCPCJ34) tại Vienna, Áo. Điểm nhấn tại kỳ họp năm nay là sự quan tâm của bạn bè quốc tế đến sự kiện LHQ đồng thuận thông qua Công ước về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), văn kiện đầu tiên của LHQ về phòng chống tội phạm sau hơn 20 năm, thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế mới với các công cụ thúc đẩy hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng. Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thông tin tới hội nghị về nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về tư pháp hình sự, tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm, trong đó có sáng kiến Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội, là minh chứng cho cam kết của Việt Nam là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế. THÚC ĐẨY HỢP TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MẠNG Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng công bố chính thức ngày tổ chức Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội vào ngày 25-26/10. Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres dự kiến đồng chủ trì sự kiện này. Thông qua các kênh đối ngoại cao nhất, Việt Nam đang chuyển thư mời của Chủ tịch nước đến tất cả nguyên thủ các quốc gia thành viên LHQ đến Hà Nội tham dự lễ mở ký. Các thông tin cụ thể về lễ mở ký đã được Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và đoàn Việt Nam giới thiệu tại Tọa đàm “Đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng”, diễn ra ngày 19/5, với sự tham dự trực tuyến và trực tiếp của hơn 200 đại biểu. Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Công ước thể hiện cam kết của cộng đồng quốc tế đối với chủ nghĩa đa phương, tạo ra khuôn khổ pháp lý cho hợp tác quốc tế để giải quyết hiệu quả vấn đề tội phạm mạng - mối đe dọa đối với phát triển kinh tế xã-hội. Thứ trưởng khẳng định lễ mở ký Công ước không chỉ là một sự kiện ký kết đơn thuần mà còn truyền đi thông điệp về hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng, kêu gọi các nước tham dự hội nghị, ký kết và sớm phê chuẩn để Công ước có hiệu lực, thúc đẩy hợp tác quốc tế hiệu quả trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng. Các đại diện cho khu vực châu Phi (Algeria), châu Á (Nhật Bản) cũng nêu vai trò của Công ước đối với khu vực và nhấn mạnh ủng hộ Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà lễ mở ký. Thông tin về việc chuẩn bị cho lễ mở ký, phía Việt Nam cho biết Việt Nam và Văn phòng của LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC) đang tích cực phối hợp để xây dựng chương trình lễ mở ký, các hoạt động bên lề và tọa đàm liên quan đến Công ước. BÌNH GIANG Thông qua các kênh đối ngoại cao nhất, Việt Nam đang chuyển thư mời của Chủ tịch nước Lương Cường đến tất cả nguyên thủ các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đến Hà Nội dự lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Đây sẽ là văn kiện đầu tiên của LHQ về phòng chống tội phạm sau hơn 20 năm, thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế mới với các công cụ thúc đẩy hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng. IAEA tin tưởng kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam Nhân dịp làm việc tại Văn phòng LHQ tại Vienna, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và đoàn đã có buổi làm việc với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Mariano Grossi. Hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và IAEA trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và một số đề xuất hỗ trợ Việt Nam xây dựng khuôn khổ pháp lý, tư vấn chính sách, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nhân lực giúp Việt Nam tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ hạt nhân nói chung và trong triển khai thành công dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên nói riêng, bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân ở tiêu chuẩn cao nhất. Ông Grossi tin tưởng quyết tâm xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam và ủng hộ định hướng thúc đẩy hợp tác của khu vực tư nhân với IAEA. Con trai ông là ông Jared Kushmer - chồng của cô Ivanka Trump và là cựu cố vấn cấp cao của Nhà Trắng. Ông Charles Kushner là người sáng lập công ty bất động sản Kushner Companies. Ông bị kết án 2 năm tù sau khi thừa nhận 18 tội danh, bao gồm trốn thuế và mua chuộc nhân chứng. Khi công bố lệnh ân xá cho ông Charles Kushner năm 2020, chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu cho rằng ông xứng đáng được hưởng điều này vì những hoạt động từ thiện. Khi công bố đề cử, Tổng thống Trump gọi ông Charles Kushner là "một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà từ thiện và người kinh doanh tuyệt vời". Ông Charles Kushner sẽ bắt đầu nhiệm kỳ ở Pháp trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai đồng minh truyền thống, cũng như giữa Mỹ và phần còn lại của châu Âu, đang căng thẳng vì các chính sách thương mại của Tổng thống Trump và vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tại phiên điều trần đầu tháng này, ông Charles Kushner cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Pháp để "tạo nên sự cân bằng hơn cho quan hệ kinh tế quan trọng của chúng ta" và cũng khuyến khích Pháp "đầu tư nhiều hơn vào năng lực quốc phòng của họ, dẫn dắt Liên minh châu Âu theo hướng phù hợp với tầm nhìn của Mỹ về tăng cường cam kết của châu Âu với an ninh của họ". Khi được hỏi về quá khứ phạm tội, ông Charles Kushner nói rằng đã phạm "một sai lầm rất, rất, rất nghiêm trọng và tôi đã phải trả giá rất đắt cho sai lầm đó". THU LOAN (theo AP) Ông Trump bổ nhiệm thông gia làm đại sứ Mỹ tại Pháp Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Charles Kushner – thông gia của Tổng thống Donald Trump - làm đại sứ tại Pháp. Ông Charles Kushner được Tổng thống Trump ân xá vào tháng 12/2020, sau khi bị kết tội trốn thuế và quyên góp tiền bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử. Dự lễ mở ký Công ước về tội phạm mạng Khai mạc Trại nghiên cứu, học tập “Theo dấu chân Bác Hồ” tại Trung Quốc Lễ khai mạc Trại nghiên cứu, học tập “Theo dấu chân Bác Hồ” được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đồng tổ chức tại Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) hôm 18/5 với sự tham gia của khoảng 200 đại diện thanh niên hai nước. Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” năm 2025, được báo chí Trung Quốc, bao gồm Xinhua, CRI, China Daily… đưa tin rộng rãi, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam thông báo ngày 20/5. Thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã chia sẻ những câu chuyện xoay quanh các chủ đề “Kế thừa gen đỏ, thanh niên có trách nhiệm”, “Kể chuyện hữu nghị, thanh niên hành động” và “Cùng nhau hướng tới hiện đại hóa, thanh niên là hy vọng”; tham quan Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam; khảo sát Trung tâm robot; tham gia Hội thảo Phát triển thanh niên biên giới Việt-Trung; tham quan Đình Hồ Chí Minh… Theo chương trình (kéo dài đến ngày 21/5), đại biểu các Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng và Thành Đoàn Hải Phòng tham quan các địa điểm như Nam Ninh, Quế Lâm, Bách Sắc (Quảng Tây) và Quảng Châu (Quảng Đông), nghe các bài giảng chuyên đề, thăm các điểm giảng dạy, học tập trải nghiệm đỏ, cảm nhận tình hữu nghị sâu sắc giữa các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước trong hành trình tìm kiếm con đường cách mạng và xây dựng đất nước. Đồng thời, thảo luận sâu với thanh niên Trung Quốc về các chủ đề như phát triển thanh niên, khởi nghiệp đổi mới, công tác thanh niên, hợp tác kinh tế - thương mại… Trong Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược (nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1415/4/2025) có đoạn viết: “Khai thác đầy đủ ‘tài nguyên đỏ’ trong giao lưu giữa hai Đảng. Phía Trung Quốc mời thanh niên Việt Nam đến Trung Quốc triển khai Chương trình ‘hành trình đỏ nghiên cứu, học tập’, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình cảm hữu nghị nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước”. Ngày 15/4/2025, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc dự Lễ khởi động Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên; Lễ khởi động cơ chế hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc và Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc. THÁI AN Ông Charles Kushner vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Pháp ẢNH: AP Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp thứ 34 Ủy ban Ngăn ngừa tội phạm và tư pháp hình sự tại Vienna, Áo ẢNH: MOFA VIỆT NAM MỜI NGUYÊN THỦ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN LHQ: Các đại biểu thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tại Quảng Tây ẢNH: TUỔI TRẺ QUẢNG NINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==