Như Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc); Ngô Quang Tuyên (Kế toán Công ty); Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty) cùng nhiều bị can khác về một trong hai tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”. Cùng vụ án, các bị can Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng Đội thủ tục, thuộc Chi cục Hải quan Cảng 2 ở Hải Phòng); Tô Thị Thu Hương, Bùi Anh Tiến, Vũ Xuân Trường (đều là cựu Phó Đội trưởng Đội thủ tục) và một số công chức của đội bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Riêng bị can Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 ở Hải Phòng); Vũ Ngân Châu (Phó Chi cục trưởng) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cáo buộc xác định, từ tháng 1/2021 - 1/2024, bị can Tuyên và Lộc, sử dụng pháp nhân Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan mặt hàng gỗ ván bóc, với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỷ đồng, qua đó, nhóm bị can thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng. Để hàng được thông quan, nhóm này đã hối lộ các công chức Hải quan, như Đặng Hoàng Lân, nhận hơn 860 triệu đồng; Tô Thị Thu Hương, Phạm Tùng Dương, Bùi Anh Tiến và một số công chức khác của đội, nhận từ 14 triệu đồng đến hơn 800 triệu đồng. Hai bị can Nguyễn Thị Thu Hiền (Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2) và Vũ Ngân Châu (Phó Chi cục trưởng) bị cáo buộc mỗi người nhận 650 triệu đồng. CƠ CHẾ “CHI NGOÀI” CHO CÁN BỘ HẢI QUAN Đáng chú ý, cáo buộc quy kết rằng để nhóm Công ty Tài Lộc được thông quan 13.376 container hàng với 1.698 tờ khai hải quan, có sự giúp sức của các bị can thuộc Công ty CP Giám định Bảo Linh. Theo đó, trong toàn bộ 1.698 tờ khai hải quan của nhóm Công ty Tài Lộc có 92 tờ được hệ thống phân kiểm tra mức 3 (luồng đỏ) đã được lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 phê duyệt hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá theo tỷ lệ 100% và 10%. Quá trình kiểm tra, bị can Nguyễn Quang Long (nhân viên nhóm Công ty Tài Lộc) được cán bộ kiểm hóa thông báo “những lô hàng sẽ phải thực hiện giám định để xác định chủng loại, khối lượng hàng hóa”. Sau khi được cán bộ kiểm hóa “gợi ý”, bị can Long đã trực tiếp trao đổi với bị can Nguyễn Văn Khang (Giám đốc Công ty CP Giám định Bảo Linh) đề nghị hỗ trợ giám định đúng chủng loại, khối lượng như khai báo hải quan. Long cũng cho Khang biết đã thực hiện cơ chế “chi ngoài” cho bên hải quan nên Khang đồng ý với việc cấp chứng thư giám định như khai báo hải quan. Sau đó, Nguyễn Văn Khang chỉ đạo bị can Hoàng Tuấn Sơn (Phó Giám đốc) và các giám định viên lấy chủng loại, khối lượng trên tờ khai hải quan để đưa vào chứng thư giám định. Trước khi ban hành chứng thư, Khang có xin ý kiến lãnh đạo Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2, nếu được đồng ý thì mới ban hành. Với cách thức nêu trên, các bị can Nguyễn Văn Khang, Hoàng Tuấn Sơn và các giám định viên Công ty CP Giám định Bảo Linh đã ký 25 chứng thư giám định, xác nhận khối lượng hàng hóa 2.607,4m3, tổng trị giá khai báo hải quan hơn 7,8 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhận xét, hành vi của nhóm bị can thuộc Công ty CP Giám định Bảo Linh đã đồng phạm với vai trò giúp sức cho Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc về tội “Buôn lậu”. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Khang giữ vai trò chính, chịu trách trong các chứng thư giám định. HOÀNG AN 11 nThứ Tư n Ngày 21/5/2025 PHÁP LUẬT Trước khi ban hành các chứng thư giám định “xác định chủng loại, khối lượng hàng hóa” cho doanh nghiệp buôn lậu, nhóm bị can đại diện cho Công ty CP Giám định Bảo Linh đã chủ động hỏi và nhận được sự đồng ý của cán bộ Chi cục Hải quan 2. Chi cục Hải quan Cảng 2 (Hải Phòng) Bóc trần thủ đoạn móc nối để thông quan hàng lậu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh phải thông báo ngay cho công an khi tiếp nhận trường hợp có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Ngày 20/5, Sở Y tế Đắk Lắk có công văn đến các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đề nghị phối hợp trong công tác điều tra, xử lý tội phạm. Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo khoa, phòng và trạm y tế quán triệt ca trực, khi tiếp nhận nạn nhân đã tử vong (khi đưa đến hoặc sau khi điều trị) liên quan đến tội phạm thì báo ngay cơ quan công an gần nhất, trước khi bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân. Việc cung cấp thông tin cần đảm bảo đúng quy định pháp luật, bảo mật thông tin và phục vụ tốt công tác phối hợp. Quá trình triển khai nếu có vướng thì báo ngay Sở Y tế để kịp thời hướng dẫn giải quyết. Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và Sở Y tế nếu không thực hiện đúng, đầy đủ nội dung yêu cầu. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm như: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, cố ý gây thương tích, giết người, tai nạn khác... Nạn nhân khi đưa đến bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh thì đã tử vong hoặc sau đó điều trị nhưng không qua khỏi. Sau đó bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân tổ chức khâm liệm và mai táng mà không trình báo sự việc cho cơ quan công an. Khi cơ quan công an tiếp nhận vụ việc thì thi thể nạn nhân đã được khâm liệm hoặc đã được mai táng, gây khó khăn cho quá trình điều tra xử lý vụ việc. Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những trường hợp trên phải thông báo ngay cho công an nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được khách quan, toàn diện, kịp thời, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. HUỲNH THỦY Cáo buộc xác định, từ tháng 1/2021 - 1/2024, bị can Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) và Ngô Quang Tuyên (Kế toán Công ty) sử dụng pháp nhân Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan mặt hàng gỗ ván bóc, với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỷ đồng, qua đó, nhóm bị can thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng. Điều tra vụ shipper ở TPHCM bị đánh gãy sống mũi Ngày 20/5, Công an phường An Phú (TP Thủ Đức, TPHCM) đang lập hồ sơ xử lý vụ nam shipper (nhân viên giao hàng) bị người đàn ông dùng tay, chân đánh tới tấp trước một chung cư trên địa bàn. Sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng tải clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh một nam shipper bị người đàn ông túm tóc, dùng tay tát vào mặt và gối thúc vào vùng đầu khiến nhiều người bức xúc. Diễn biến vụ việc được người dân quay lại, đăng tải trên mạng xã hội và nhiều ý kiến tỏ ra bất bình trước hành động hung bạo của người đàn ông đối với nam shipper. Chia sẻ với phóng viên, anh N.T.P. (SN 1997, ngụ TP Thủ Đức) cho biết, anh là người bị đánh trong clip và nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình giao hàng cho khách. Chiều 16/5, anh P. có 2 đơn hàng gửi cho gia đình người đàn ông tại chung cư The Sun Avenue (phường An Phú, TP Thủ Đức) với số tiền 64 nghìn đồng. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, anh P. chưa nhận được tiền nên gọi điện cho khách để nhắc thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, người đàn ông đã chuyển tiền 2 đơn hàng cho nam shipper. Sáng 18/5, anh P. giao một đơn hàng cho gia đình người đàn ông trên và nam shipper gọi cho người vợ để giao. Tuy nhiên, người vợ nói anh P. giao đến quán ăn của gia đình nằm trong chung cư nhưng anh P. từ chối. Khoảng 5 phút sau, người đàn ông xuất hiện rồi lao đến dùng tay, chân đánh tới tấp vào người nam shipper. Vụ việc khiến anh P. bị tổn thương vùng ngực, gãy sống mũi và phải đến bệnh viện điều trị. Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Phú đã mời những người liên quan về trụ sở để lập biên bản, làm rõ vụ việc. “Công an đã mời chúng tôi lên làm việc và bên đánh tôi đã bồi thường khoảng 4 triệu đồng tiền thuốc men”, anh P. cho hay. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. HOÀNG THUẬN ĐẮK LẮK: Yêu cầu bệnh viện báo cáo nạn nhân tử vong liên quan tội phạm Khu vực người dân đến đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên Vết thương trên vùng đầu anh P. do bị đánh ẢNH: C.A
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==