THỨ TƯ 21/5/2025 SÕ 141 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 3 TRANG 10 TRANG 5 BỘ TÀI CHÍNH BÁO CÁO GÌ VỚI CHỦ TỊCH QUỐC HỘI? TRANG 15 TRANG 8+9 TRANG 4+5 SAU LOẠT BÀI “TRỤ SỞ DÔI DƯ SAU SÁP NHẬP: QUẢN LÝ THẾ NÀO?”: TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đÕc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO ẢNH: ĐĂNG KHOA Nhà ở xã hội Hoàng Huy - An Đồng - Hải Phòng ẢNH: NHƯ Ý Đề nghị tư vấn hồ sơ phục dựng Điện Kính Thiên Mở đường chuyên nghiệp hóa pickleball Việt Nam Đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh Những cú hạ cánh tiền tỷ cứu người Thời của nhạc sĩ tay ngang? Thu hẹp án tử CHUYỆN HÔM NAY Việc Chính phủ đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng án tù chung thân không được giảm án đối với 8 trong số 18 tội danh hiện còn quy định án tử hình đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. XEM TIP TRANG 3 n VĂN KIÊN Đề xuất chính sách mới Cách chỗ làm mới 30 km được ưu tiên nhà ở xã hội Chống trục lợi nhà ở xã hội BÍ THƯ CẤP ỦY PHẢI TRỰC TIP CHỈ ĐẠO DỰ ÁN PHỨC TẠP NHÀ Ở XÃ HỘI CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHI SÁP NHẬP TỈNH: GIẢI PICKLEBALL VIỆT NAM - CÚP HYUNDAI THÀNH CÔNG 2025:
2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 21/5/2025 Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Trung tâm Di sản Thế giới tiếp tục ủng hộ, tư vấn để hồ sơ phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên của di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long được UNESCO thông qua sớm nhất có thể. Sáng 20/5, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi tiếp ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO). Tổng Bí thư đề nghị UNESCO, Trung tâm Di sản Thế giới, đặc biệt là cá nhân Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, bảo tồn và phát huy các di sản thế giới tại Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị Trung tâm Di sản Thế giới tiếp tục ủng hộ, tư vấn để hồ sơ phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên của di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long được UNESCO thông qua sớm nhất có thể. Việc trả lại trục Hoàng Đạo hàng ngàn năm và dựng lại Điện Kính Thiên - nơi nhân dân cả nước có thể thực hiện các nghi lễ truyền thống, tái hiện lịch sử của dân tộc, khơi dậy sức mạnh hội tụ hàng nghìn năm và gắn kết cộng đồng trong kỷ nguyên mới của dân tộc - là việc hệ trọng của Việt Nam. Tổng Bí thư cũng đề nghị Trung tâm Di sản thế giới hỗ trợ xây dựng hồ sơ đề cử Khu Di tích Cổ Loa là di sản thế giới. Ngoài ra, Tổng Bí thư đề nghị Trung tâm Di sản thế giới ủng hộ ghi danh di sản thế giới đối với Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc tại Kỳ họp 47 của Ủy ban Di sản thế giới tại Paris vào tháng 7 tới. Đây là vùng đất Tổ của Thiền phái Trúc Lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, thể hiện tư tưởng lớn về sự đoàn kết dân tộc, hoà hợp giữa các tín ngưỡng, tôn giáo, đề cao giá trị của bao dung, yêu chuộng hoà bình trong tâm trí con người, còn nguyên giá trị đến nay; có tầm quan trọng đặc biệt về giá trị tâm linh, văn hóa và lịch sử đối với người dân Việt Nam và thế giới. Trên cương vị Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới, ông Lazare cam kết sẽ nỗ lực hết sức để cùng Việt Nam quản lý, bảo tồn và phát huy 8 khu di sản thế giới của Việt Nam, đặc biệt là việc phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên của di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long; ghi danh di sản thế giới mới trong thời gian tới như Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; Thành Cổ Loa… BÌNH GIANG - Mõ đi rao tin suốt ngày có nghe dân làng ta thán không? - Làm gì có chuyện đó! - Có vẻ dạo này Mõ học chiêu mũ ni che tai nhề? - Chớ suy diễn! Chớ chụp mũ! Mõ là người luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu nhé! - Vậy Mõ có nghe dân phản ánh mái che nhà văn hoá vừa làm xong đã dột chưa? - Có nghe! - Thế chuyện cầu nổi nối thôn Đông với thôn Đoài, vừa khánh thành đã bong tróc, rạn nứt? - Chuyện đó Mõ biết! - Còn việc đoạn đường liên thôn Bắc thôn Nam vừa đưa vào sử dụng chưa lâu đã sụt lún? - Rõ như ban ngày thế ai mà không biết… - Nghĩa là Mõ biết tuốt đúng không? - Đương nhiên! - Mõ lí giải sao về những sự cố đó? - Mọi người thiếu thông tin quá. Thời buổi này phải luôn cập nhật thông tin. Người ta lí giải rằng, do nắng quá nóng, mưa quá to, gió quá mạnh… - Thế các công trình khác trong khu vực sao không bị dột, bong, lún khi cũng chịu những tác động đó? - Ơ kìa, đó là chuyện của trời đất làm sao Mõ biết được. Này, sao mọi người không hỏi thẳng trời đất ấy cho nhanh? - !!!??? MÕ LÀNG Sao không hỏi trực tiếp cho nhanh TIN Sáng 20/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo báo cáo, tính đến 30/4, ước giải ngân chung cả nước là 128.500 tỷ đồng, đạt 15,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2024 (16,64%), nhưng về giá trị tuyệt đối cao hơn 18.000 tỷ đồng. Có 10/47 bộ, cơ quan Trung ương và 36/63 địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên trung bình. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến phát biểu; ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được, nhất là 10 bộ, cơ quan và 36 địa phương có tỉ lệ giải ngân trên mức trung bình của cả nước. Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải ngân đầu tư công vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục. Đến nay, vẫn còn 17 bộ, cơ quan Trung ương và 21 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn gần 8.000 tỷ đồng, phải phân bổ hết trong tháng 5. Có 37/47 bộ, cơ quan và 27/63 địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước, trong đó một số đơn vị được giao số vốn lớn nhưng tỉ lệ giải ngân thấp. Tiến độ giải ngân của một số dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm ngành GTVT, dự án giao thông liên vùng do địa phương làm chủ quản còn thấp… Theo Thủ tướng, giải ngân vốn đầu tư công còn một số khó khăn như giải phóng mặt bằng, tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn cung nguyên vật liệu, giải ngân vốn ODA. Công tác kiểm tra, đôn đốc có lúc còn lỏng lẻo; một số bộ, cơ quan, địa phương chưa chủ động, quyết liệt, thậm chí có tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chờ đợi chỉ đạo. Việc triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có lúc, có nơi còn chậm. RÀ SOÁT, XỬ LÝ CÁC CƠ QUAN KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch giao để thúc đẩy tăng trưởng, góp phần khơi thông các nguồn lực, lấy nguồn lực nhà nước dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong phát triển. Thủ tướng chỉ đạo cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải phóng mặt bằng; những dự án khó, phức tạp thì bí thư cấp uỷ phải trực tiếp chỉ đạo; vận dụng sáng tạo các quy định, trong đó lưu ý quan tâm những người dân khó khăn về chỗ ở, đất ở. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tổ chức cuộc họp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan quy hoạch, các bộ ngành chủ động xử lý các vấn đề theo thẩm quyền. Các bộ, cơ quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định pháp luật, hướng dẫn về phân cấp, phân quyền trong việc quản lý, thực hiện các dự án đầu tư công tại địa phương khi thay đổi địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, không để gián đoạn công việc. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ lễ khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh. Thủ tướng lưu ý công tác chuẩn bị đầu tư phải làm tốt hơn, đặc biệt là chuẩn bị kế hoạch đầu tư công trung hạn trong nhiệm kỳ sắp tới, tinh thần là dưới 3.000 dự án, không dàn trải. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương triển khai các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, nếu cần gì, vướng gì thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác công-tư trong triển khai các dự án; riêng với các dự án mở rộng các tuyến cao tốc đã vận hành, mạnh dạn giao cho các doanh nghiệp có đủ uy tín, năng lực, đã và đang làm tốt… TRƯỜNG PHONG QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: VGP Đề nghị tư vấn hồ sơ phục dựng Điện Kính Thiên Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải phóng mặt bằng; những dự án khó, phức tạp thì bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo; vận dụng sáng tạo các quy định, trong đó lưu ý quan tâm những người dân khó khăn về chỗ ở, đất ở. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025, có 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.000 km đường ven biển, khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, khởi công tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng… Bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo dự án phức tạp
3 n Thứ Tư n Ngày 21/5/2025 THỜI SỰ Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 20/5, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội tờ trình dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Tờ trình nhấn mạnh, sau hơn 8 năm thi hành, tình hình đất nước đã có nhiều thay đổi lớn về mọi mặt nên quy định của Bộ luật Hình sự đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập. Theo Bộ luật Hình sự hiện hành, một hành vi phạm tội có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, việc áp dụng các mức hình phạt chỉ có một trong ba lựa chọn, ranh giới giữa các mức hình phạt tù có thời hạn với tù chung thân và tử hình là không rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, việc lựa chọn và áp dụng hình phạt rất khó khăn, có thể dẫn đến tùy nghi, đặc biệt việc áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình. Do vậy, cần nghiên cứu bổ sung hình phạt nhằm mục đích nới rộng khung hình phạt tù chung thân với tử hình tại một số điều luật của Bộ luật Hình sự hiện hành để việc áp dụng hình phạt sẽ có nhiều lựa chọn hơn, mức định lượng để định khung hình phạt tử hình sẽ được đẩy lên cao hơn, qua đó gián tiếp giảm việc áp dụng hình phạt tử hình trên thực tế... Trên cơ sở đó, lần sửa đổi này bổ sung để thu hẹp hình phạt tử hình. Qua đó, dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án (vẫn bảo đảm cách ly người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội) đối với 8/18 tội danh (44,44%) có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành. Cụ thể gồm: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp; tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tội vận chuyển trái phép chất ma tuý; tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ; tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược. Đồng thời, dự kiến bổ sung hình phạt tù chung thân không xét giảm án đối với 10/18 tội danh còn duy trì hình phạt tử hình; sửa đổi một số quy định khác liên quan đến hình phạt tử hình: Bổ sung trường hợp không thi hành án tử hình đối với người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, người có HIV đã chuyển giai đoạn AIDS, đang có nhiễm trùng cơ hội… CÂN NHẮC VIỆC BỎ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH ĐỐI VỚI TỘI THAM Ô, NHẬN HỐI LỘ Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, về dự kiến bỏ hình phạt tử hình tại một số tội danh, có 2 loại ý kiến khác nhau. Trong đó, loại ý kiến thứ nhất tán thành việc bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8 tội danh có khung hình phạt tử hình như đề xuất của Chính phủ. Loại ý kiến thứ hai tán thành chủ trương tiếp tục xem xét bỏ hình phạt tử hình ở các tội danh còn hình phạt này trong Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, việc xem xét bỏ hình phạt này ở tội danh nào trong lần sửa đổi, bổ sung này cần cân nhắc, tránh tác động tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa và xử lý tội phạm. Theo đó, đề nghị cân nhắc việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội tham ô, tội nhận hối lộ, tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo ông Tùng, đa số ý kiến trong ủy ban tán thành với loại ý kiến thứ hai. Về hiệu lực thi hành, cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí thời điểm luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 nhằm kịp thời thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đồng thời, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án này. LUÂN DŨNG Chính phủ đề xuất bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án đối với 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành. Cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội tham ô, tội nhận hối lộ, tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp ẢNH: QH Nhiều đại biểu đề nghị cân nhắc việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội tham ô, tội nhận hối lộ, tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh Sẽ có thay đổi về cho vay đặc biệt với lãi suất 0%? Sáng 20/5, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Trình bày tờ trình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, dự luật đề xuất chuyển thẩm quyền quyết định việc cho vay đặc biệt với lãi suất 0%/năm, không có tài sản bảo đảm từ Thủ tướng Chính phủ về Ngân hàng Nhà nước. Theo bà Hồng, mục tiêu của đề xuất này nhằm rút ngắn quy trình, đảm bảo phản ứng nhanh trong bối cảnh khẩn cấp, tăng tính chủ động cho Ngân hàng Nhà nước và đảm bảo an ninh hệ thống tổ chức tín dụng. Đề xuất này cũng phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền trong cải cách hành chính và được nhiều cơ quan chức năng thống nhất ủng hộ. Trình bày thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh sự cần thiết ban hành luật, nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan, hợp hiến và khả thi trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về cơ chế cho vay đặc biệt với lãi suất 0% và không có tài sản bảo đảm, cơ quan thẩm tra đồng tình với đề xuất chuyển thẩm quyền quyết định từ Thủ tướng Chính phủ sang Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị quy định rõ ràng tiêu chí, điều kiện cho vay, trình tự thủ tục và cơ chế kiểm soát để phòng ngừa rủi ro và tổn thất. Đồng thời, cần sửa đổi các quy định liên quan để đồng bộ với thẩm quyền mới của Ngân hàng Nhà nước. LUÂN DŨNG CHUYỆN HÔM NAY Đề xuất này, nếu được Quốc hội thông qua, sẽ đánh dấu một bước đi thận trọng nhưng cần thiết trong tiến trình cải cách tư pháp, phù hợp với xu hướng nhân đạo hóa pháp luật hình sự và hội nhập quốc tế. Tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống pháp luật, được áp dụng đối với những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả lớn cho xã hội. Tuy nhiên, hình phạt này đặt ra không ít vấn đề, nhất là trong bối cảnh yêu cầu về tư pháp nhân đạo và đảm bảo quyền con người ngày càng được đề cao. Tử hình không chỉ loại bỏ cơ hội sửa chữa sai lầm cho người phạm tội, mà còn mang lại nỗi đau không nguôi cho thân nhân của họ. Đặc biệt, khi hệ thống tư pháp chưa thể loại trừ hoàn toàn khả năng xét xử oan sai, hình phạt tử hình, đôi khi tạo ra những rủi ro nhất định. Gần 20 năm trước, ông Hàn Đức Long, thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, bị kết án tử hình trong vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em ở Bắc Giang. Trải qua nhiều cấp xét xử, ông Hàn Đức Long một mực kêu oan nhưng phán quyết tử hình vẫn không thay đổi. Khó có thể kể hết những đau đớn, mất mát mà bản thân ông Long và gia đình phải gánh chịu. Thật may, sau một hành trình kêu oan dài đằng đẵng, tới tháng 12/2016, ông Long được trả tự do theo quyết định đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án. Tháng 4/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội chính thức tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Hàn Đức Long sau 11 năm tù dưới thân phận tử tù. Theo báo cáo của Chính phủ, hơn 8 năm thi hành, Bộ luật Hình sự hiện hành đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập. Trong đó, một số hành vi phạm tội có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Song ranh giới giữa các mức hình phạt tù có thời hạn với tù chung thân và tử hình không rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, việc lựa chọn và áp dụng hình phạt rất khó khăn, có thể dẫn đến tùy nghi, đặc biệt việc áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, một số tội danh có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội không cần thiết phải duy trì hình phạt tử hình. Bên cạnh đó, Tòa án không áp dụng hình phạt tử hình đối với các tội danh như: Tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh”, hoặc ít áp dụng như: Tội “tham ô tài sản”, Tội “nhận hối lộ”… Điều này cho thấy, với những tội danh trên có thể xem xét chuyển sang hình phạt chung thân không giảm án, vừa bảo đảm cách ly vĩnh viễn người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội mà vẫn đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Trên thế giới, hiện có 104 quốc gia đã xóa bỏ hình phạt tử hình, có 28 quốc gia tuy pháp luật còn quy định nhưng trên thực tế không còn áp dụng, 8 quốc gia đã xóa bỏ hình phạt tử hình trên thực tế nhưng sẽ áp dụng trong một vài trường hợp bất khả kháng (như tội phạm chiến tranh). Còn 55 quốc gia vẫn duy trì hình phạt tử hình và thi hành án tử hình. Với Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, chưa thể xóa bỏ hoàn toàn án tử hình, bởi điều kiện kinh tế - xã hội, nhận thức cộng đồng và tính răn đe vẫn là những yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, việc giảm dần số lượng tội danh có khung hình phạt tử hình, đồng thời mở rộng các hình thức xử lý nghiêm khắc nhưng nhân đạo hơn - như tù chung thân không xét giảm án - là xu hướng phù hợp, hướng tới một nền tư pháp nhân văn và tiến bộ. V.K Thu hẹp án tử TIẾP THEO TRANG 1
Sáng 20/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. CẮT GIẢM THỦ TỤC KHOẢNG 200 NGÀY Chính phủ cho biết, thực hiện đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 657 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 597.152 căn. Như vậy, với số lượng 66.755 căn hộ hoàn thành đến nay mới đạt khoảng 15,6% mục tiêu của đề án đến năm 2025. Bộ trưởng Xây dựng nêu rõ, hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không sử dụng vốn đầu tư công còn phức tạp, kéo dài. Để tháo gỡ vướng mắc này, Chính phủ đề xuất thí điểm UBND cấp tỉnh giao chủ đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Để có nguồn vốn dài hạn, bền vững, Chính phủ cho rằng, cần thiết phải thành lập “Quỹ nhà ở quốc gia” để thực hiện chức năng đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuê mua, thuê. Quỹ này được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, tiếp nhận nguồn hỗ trợ tự nguyện, TRẢ LẠI NHÀ Ở XÃ HỘI Mới đây, sự việc xảy ra tại chung cư nhà ở xã hội ở phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đã khiến dư luận chú ý. Cụ thể, nhiều hộ dân bao gồm cả cán bộ, công chức bất ngờ xin trả lại nhà sau đợt kiểm tra của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. Trong đó, có những trường hợp là cán bộ, công chức, gây lãng phí nguồn lực nhà ở xã hội và làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở cho các đối tượng thực sự có nhu cầu. Sự việc này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại địa phương. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), cho rằng, vụ việc tại Cty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai (đơn vị quản lý, vận hành chung cư nhà ở xã hội tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) chỉ là “bề nổi của tảng băng trôi”. Đây là những trường hợp rõ ràng - người thuê, mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng phải trả lại nhà. Nhưng thực tế, đối tượng trục lợi nhà ở xã hội theo nhiều phương thức khác nhau. Có trường hợp người đứng tên trên hợp đồng mua nhà ở xã hội là đúng đối tượng, nhưng người đó lại không có nhu cầu ở, thậm chí người ta đăng ký hộ khẩu ở đó nhưng lại cho người khác ở. Việc phát hiện, thu hồi nhà sẽ phức tạp hơn. Vì thế, theo ông Châu, điều đầu tiên là lòng tự trọng của người mua nhà ở xã hội, nếu không đúng tiêu chí, tiêu chuẩn mua, hoặc đã có nhà không có nhu cầu ở thì không nên tìm cách trục lợi, mà nhường cơ hội đó cho những người thực sự cần thiết. Theo ông Châu, Luật Nhà ở năm 2023 quy định rõ việc cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội trong trường hợp mua, bán, cho thuê lại nhà ở xã hội trái với đối tượng và quy định của luật nhằm tránh lợi dụng chính sách. Cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, thành phố (trực tiếp ở đây là Sở Xây dựng) cần tăng cường, thúc đẩy công tác hậu kiểm nhà ở xã hội một cách chặt chẽ, thực chất. “Sở Xây dựng cần xem công tác hậu kiểm nhà ở xã hội là một công tác hết sức quan trọng và phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể để thanh tra, kiểm tra những người đang thuê, mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội. Ai không đáp ứng đúng, đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, thuê mua nhà ở xã hội thì cứ theo pháp luật thi hành”, ông Châu nói. GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho rằng, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm gắt gao các dự án nhà ở xã hội hiện nay là việc làm vô cùng cần thiết để ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách nhà ở của một số đối tượng. Tuy nhiên, ông Võ cho rằng, gốc của vấn đề ở công tác xét chọn đối tượng mua nhà ở xã hội. Ông đề xuất phải sửa đổi quy định của pháp luật về xét chọn đối tượng thụ hưởng chính nhà ở xã hội. Việc lựa chọn hồ sơ thuê, mua nhà ở xã hội có thể giao cho UBND tỉnh, hoặc một đơn vị phụ trách xã hội, độc lập quyền lợi với đơn vị, doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội. “Đây là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất. Bởi từ trước đến nay, việc lựa chọn đối tượng thuê mua nhà ở xã hội đều được giao cho chủ đầu tư. Theo tôi đó là kẽ hở hớ hênh nhất để lọt những hồ sơ, đối tượng không đúng thuê, mua nhà ở xã hội. Bởi các doanh nghiệp họ sẽ lựa chọn đối tượng sao cho có lợi với dự án của họ”, ông Võ nói. MẤT CƠ HỘI CỦA NGƯỜI YẾU THẾ Sắp tới, Hà Nội dự kiến triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội tại những khu vực có nhu cầu lớn. Điển hình như dự án Him Lam Phúc Lợi với hơn 3.000 căn hộ do Cty CP Him Lam Thủ đô làm chủ đầu tư; dự án Uy Nỗ (Đông Anh) với gần 500 căn hộ thuộc Tổng Cty 319 Bộ Quốc phòng; dự án tại Khu đô thị mới Kim Chung do liên danh Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) cùng Tổng Cty Viglacera thực hiện, cung cấp 1.104 căn hộ. Tính đến nay, trên 20 dự án nhà ở xã hội đã được đưa vào Kế hoạch phát triển nhà ở của TP. Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Dự kiến trong thời gian tới, toàn thành 4 n Thứ Tư n Ngày 21/5/2025 Chính phủ cho rằng, cần thiết có chính sách cho phép doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được thuê nhà ở xã hội để cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của mình ở, yên tâm làm việc. Theo các chuyên gia, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm gắt gao các dự án nhà ở xã hội hiện nay là việc làm vô cùng cần thiết để ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách nhà ở của một số đối tượng. Nhà ở xã hội Yên Phong, Bắc Ninh ẢNH: NHƯ Ý Khu 4 block chung cư nhà ở xã hội phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai ẢNH: LÊ AN NHÀ Ở XÃ HỘI CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHI SÁP NHẬP TỈNH: Đề xuất chính sách mới THỜI SỰ Chống trục lợi nhà ở xã hội
5 n Thứ Tư n Ngày 21/5/2025 DỪNG BÁN, CHUYỂN SANG CHO THUÊ TÀI SẢN CÔNG Trong văn bản gửi báo cáo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ Tài chính cho biết, sau phản ánh của báo Tiền Phong, đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính Hà Tĩnh phối hợp cơ quan liên quan báo cáo UBND tỉnh khẩn trương xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư. Bộ Tài chính cũng đề nghị sở tài chính các địa phương (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh) báo cáo cụ thể vướng mắc để phối hợp xử lý. Bộ Tài chính đã giao lãnh đạo Cục Quản lý công sản trao đổi trực tiếp với lãnh đạo sở tài chính địa phương và được biết, nội dung nêu tại bài báo là vấn đề thực tế phát sinh, vướng mắc trong giai đoạn 1 sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (giai đoạn 2019 - 2021). Sau giai đoạn này, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế của các địa phương, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã được điều chỉnh, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn để giải quyết vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Theo quy định mới nhất, nhà đất công thuộc trường hợp thu hồi sẽ không phải sắp xếp lại mà thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai. Cơ quan chức năng không áp dụng hình thức bán đối với nhà đất công, chuyển sang giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm hoàn trả giá trị (nếu còn) của tài sản gắn liền với đất được giao, được thuê . Tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác đối với đất chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, thu hồi do sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (trừ trường hợp nhà, đất đó được xử lý theo hình thức điều chuyển hoặc bố trí sử dụng vào mục đích của Nhà nước). Tổ chức quản lý kinh doanh nhà địa phương bảo vệ, bảo quản, quản lý, khai thác quỹ nhà, đất công không sử dụng vào mục đích để ở (quỹ nhà chuyên dùng) tại địa phương. Các đơn vị tăng cường phân cấp thẩm quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong xử lý tài sản công. Theo báo cáo của 3 địa phương (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh), đến nay không còn vướng mắc liên quan đến pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công để thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy. Các vấn đề vướng mắc hiện nay dẫn đến việc xử lý nhà, đất dôi dư chậm do nguyên nhân: Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan còn chậm; việc rà soát, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan khác phải thực hiện điều chỉnh theo từng thời kỳ quy định của pháp luật chuyên ngành; số lượng cơ sở dôi dư phát sinh lớn; cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa quyết liệt trong tổ chức triển khai… ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG DÔI DƯ SAU SÁP NHẬP Bộ Tài chính cho biết, đến nay đã có đầy đủ các văn bản hướng dẫn triển khai việc sắp xếp, bố trí, xử lý nhà, đất tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Bộ Tài chính theo dõi sát sao tình hình để đôn đốc, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn bổ sung để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Trước đó, ngày 6/5, báo Tiền Phong đăng loạt bài “Trụ sở dôi dư sau sáp nhập: Quản lý thế nào?”, có bài viết “Loạt trụ sở cấp xã, huyện bỏ hoang: Bán không ai mua” liên quan đến trụ sở dôi dư tại các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Sau khi bài báo đăng tải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đã yêu cầu thư ký chụp nguyên bài báo của báo Tiền Phong về trụ sở bỏ hoang trong việc sắp xếp giai đoạn 1 của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh gửi Bộ trưởng Tài chính và yêu cầu “phải có hướng dẫn”. NHÓM PHÓNG VIÊN Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Chủ tịch Quốc hội về phản ánh của báo Tiền Phong về trụ sở dôi dư của tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An. Theo đó, Bộ Tài chính đã yêu cầu sở tài chính báo cáo UBND các địa phương phương án xử lý và theo dõi, đôn đốc việc xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập. nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao chủ đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân sau khi được UBND cấp tỉnh thống nhất bằng văn bản danh mục dự án, vị trí khu đất để đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; trình tự, thủ tục giao Chính phủ quy định chi tiết. Thời gian thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đề xuất tại dự thảo Nghị quyết dự kiến tối đa 75 ngày, cắt giảm được khoảng 200 ngày, tương ứng khoảng 70% thời gian thực hiện so với quy định hiện hành. CÁCH CHỖ LÀM MỚI 30 KM ĐƯỢC ƯU TIÊN NHÀ Ở XÃ HỘI Bên cạnh đó, để rút ngắn thời gian triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, Chính phủ đề xuất bỏ bước lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; bỏ thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Đáng chú ý, dự thảo cũng đề xuất điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo hướng: Đối với tỉnh, thành phố được sắp xếp lại thì căn cứ vào phạm vi đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án trước thời điểm sắp xếp lại để xác định điều kiện về nhà ở đối với đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở. Trường hợp người có địa điểm làm việc cách xa nơi ở thì điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội gần địa điểm làm việc là chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình. Trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì khoảng cách ngắn nhất từ nơi có nhà ở thuộc sở hữu của mình đến địa điểm làm việc phải từ 30 km trở lên. Ngoài ra, để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Chính phủ cho rằng, cần thiết có chính sách cho phép doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được thuê nhà ở xã hội để cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của mình ở, yên tâm làm việc. Đối với doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp, được thuê nhà lưu trú công nhân cho người lao động của mình ở. LUÂN DŨNG SAU LOẠT BÀI “TRỤ SỞ DÔI DƯ SAU SÁP NHẬP: QUẢN LÝ THẾ NÀO?”: Bộ Tài chính báo cáo gì với Chủ tịch Quốc hội? THỜI SỰ Để có nguồn vốn dài hạn, bền vững, Chính phủ cho rằng, cần thiết phải thành lập “Quỹ nhà ở quốc gia” để thực hiện chức năng đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuê mua, thuê. Công sở xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) bỏ không sau sáp nhập giai đoạn 1 ẢNH: H.LAM phố sẽ bổ sung khoảng 1.462.000 m2 diện tích sàn, tương đương gần 19.730 căn hộ nhà ở xã hội, chủ yếu tập trung giai đoạn sau năm 2025. Tuy nhiên, nhiều người dù không thật sự có nhu cầu về chỗ ở nhưng vẫn nhờ người thân đứng tên hộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện đăng ký mua. Thậm chí, có những trường hợp không đủ điều kiện vẫn cố gắng làm thủ tục xác nhận, liên hệ cò mồi, môi giới để làm sai lệch hồ sơ, trục lợi từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tại một dự án nhà ở xã hội sắp mở bán tại quận Long Biên (Hà Nội), chủ đầu tư cho biết rất đông người dân đã đăng ký làm hồ sơ. Tuy nhiên, sau khi rà soát, kiểm tra, chủ đầu tư phát hiện chỉ khoảng 20% người đăng ký hoàn tất được các thủ tục, xác nhận cần thiết và đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng chính sách nhà ở xã hội. 80% còn lại chưa hiểu rõ quy định, chưa chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hoặc không thực sự có nhu cầu mua nhà. Phía chủ đầu tư nhận định, do giá thành của nhà ở xã hội rẻ hơn nhiều so với nhà ở thương mại, nên không loại trừ trường hợp một bộ phận dù không có nhu cầu ở nhưng vẫn tìm mọi cách để hợp thức hóa điều kiện đăng ký. Chủ đầu tư khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ luật pháp để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bảo đảm quyền mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, người dân nên liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư, tránh qua môi giới trung gian gây rủi ro pháp lý và làm sai lệch chính sách hỗ trợ người khó khăn. Ông Bùi Tiến Thành, Trưởng Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết, thành phố Hà Nội đang áp dụng nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội để đảm bảo đúng đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng chính sách nhằm trục lợi cá nhân. Các cấp từ huyện đến phường đều thành lập tổ giám sát, theo dõi kỹ lưỡng quá trình xét duyệt và bốc thăm để phát hiện kịp thời các vi phạm, trường hợp sai phạm sẽ bị thu hồi ngay lập tức. LƯU TRINH - VIỆT KHÔI Về dự thảo Nghị quyết thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội gần đây của Bộ Xây dựng, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cần bổ sung quy định giao Chính phủ có trách nhiệm xây dựng cơ chế phòng ngừa sơ hở, tiêu cực, tham nhũng, tránh việc trục lợi chính sách gây thất thoát, lãng phí nguồn lực, bảo đảm chất lượng xây dựng nhà ở xã hội. Theo quy định mới nhất, nhà đất công thuộc trường hợp thu hồi sẽ không phải sắp xếp lại mà thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.
KHƠI DẬY ĐAM MÊ Tháng 3/2025, trong chương trình “Ngày hội STEM” học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) tự tin, hào hứng giới thiệu với khách mời, thầy cô giáo loạt sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của mình. Để lại ấn tượng đặc biệt đó là nhóm học sinh với dự án “Ứng dụng công nghệ AI tạo nên sản phẩm máy phân loại rác” đoạt giải Nhất cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quận. Thiết bị cảm biến nhận diện rác và phân loại theo từng loại giấy bìa, thủy tinh, kim loại và các loại rác khác. Điểm mới của dự án là học sinh đã ứng dụng AI để thiết kế, sáng tạo ra sản phẩm có tính ứng dụng cao. Điều khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí nghi ngại là học sinh THCS có thể làm ra những sản phẩm đòi hỏi hiểu biết, đầu tư trí tuệ cao như vậy. Học sinh, giáo viên hướng dẫn đã chia sẻ về quá trình nghiên cứu, tìm đọc tài liệu, mày mò xử lý chip, huấn luyện AI… Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công nghệ có vai trò quan trọng trong đời sống và nhà trường cũng không đứng ngoài xu hướng, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận công nghệ mới để học tập, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đầu tư trang thiết bị ở phòng thực hành, thí nghiệm, mời chuyên gia công nghệ về trò chuyện với học sinh, nhà trường cũng đào tạo giáo viên về công nghệ, AI để dẫn dắt các em. “Các em được làm quen, khích lệ từ nhỏ và có thể bắt đầu bằng những đề tài vừa sức để nuôi dưỡng tình yêu, đi đến đam mê nghiên cứu khoa học, tạo ra những sản phẩm có giá trị”, bà Thúy nói. Khi thực hiện chương trình GDPT 2018, các nhà trường chủ trương đẩy mạnh tăng cường ứng dụng STEM, thúc đẩy tình yêu khoa học cho học sinh từ sớm. Các trường tạo điều kiện, nguồn lực cho học sinh nghiên cứu khoa học, có những dự án được đánh giá cao. Hai học sinh Nguyễn Vũ Hồng Phúc và Nguyễn Quốc Khánh, lớp 12D2, trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa (Hà Nội) vừa có dự án xuất sắc giành giải Nhất tại Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học, Kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2024 - 2025 do Bộ GD&ĐT tổ chức. Cô Nguyễn Thị Châu Loan, giáo viên hướng dẫn cho biết, trước đó học sinh của trường Phan Huy Chú cũng từng giành giải Nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, được dự thi quốc tế và đoạt giải. Ngay từ khi vào lớp 10, các em tập làm quen với các dự án nhỏ để tích lũy kinh nghiệm. Khi tình yêu, sự say mê đủ lớn, các em sẽ hết mình với dự án. Nhà trường mở cuộc thi để tạo sân chơi, mời chuyên gia đến chấm độc lập các đề tài, góp ý để cô trò rút kinh nghiệm. Khi đề tài đoạt giải cấp thành phố, lọt vào vòng thi cấp quốc gia sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa của thầy cô ở các tổ chuyên môn để học sinh thuyết trình, khảo sát… Qua nhiều đề tài, dự án và các vòng thi, cô Loan nhận thấy học sinh trưởng thành vượt bậc. Từ những em ban đầu nhút nhát, sau đó tự tin, sắc sảo dần lên. Cô bất ngờ vì ở vòng chung kết, học sinh có thể đặt ngược câu hỏi cho ban giám khảo, nhờ tư vấn, góp ý để dự án hoàn thiện hơn. Cô giáo Vũ Thanh Kim Huệ, chủ nhiệm CLB STEM của Trường THCS Trưng Nhị, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nói rằng, từ khi thực hiện chương trình GDPT 2018, nhà trường chú trọng giáo dục STEM đối với học sinh. Ban đầu, chính thầy cô cũng gặp khó khi phải xây dựng các tiết học thành bài học STEM. Với kiến thức các môn học như: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học…, bài tập của học sinh ban đầu có thể là những sản phẩm đơn giản được thực hiện ngay trên lớp hoặc về nhà nghiên cứu, hoàn thiện. Học sinh đã dần dần tạo được sản phẩm cánh tay robot, dung dịch rửa tay sát khuẩn, nước lau sàn, làm hoa đổi màu, hệ thống tưới nước tự động, đèn cảm biến thông minh, chữa cháy tự động... Nhà trường thành lập CLB Nhà khoa học nhí để học sinh có môi trường hoạt động, nghiên cứu khoa học. Từ những sản phẩm nhỏ, một số học sinh đã nảy nở tình yêu khoa học, có niềm say mê tìm hiểu, khám phá dự án có tính dài hơi và có ý nghĩa thực tế. “Các hoạt động nghiên cứu khoa học đã giúp học sinh có trải nghiệm thú vị, gieo hạt mầm hứng thú với khoa học cũng như nhận thức bài học một cách sâu sắc hơn. Thực tế, đã có những học sinh có sản phẩm dự thi trong và ngoài nước, đoạt giải”, cô Huệ nói. THIẾU PHÒNG THÍ NGHIỆM, THIẾT BỊ THỰC HÀNH Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, STEM có vai trò vô cùng quan trọng trong việc chuẩn bị cho học sinh những năng lực và kỹ năng thiết yếu của công dân thế kỷ 21. STEM không chỉ trang bị tri thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học mà quan trọng hơn, giúp học sinh hình thành tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng làm việc nhóm và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của thế giới số. Để nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học), yếu tố con người - đội ngũ giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất, công nghệ là không thể tách rời. Để khơi dậy niềm yêu thích khoa học và thúc đẩy học sinh theo đuổi STEM, ngành Giáo dục Hà Nội đã triển khai nhiều phương pháp và chiến lược như: Đưa hoạt động STEM vào chương trình giáo dục chính khoá và ngoại khoá dưới nhiều hình thức đa dạng; Xây dựng các mô hình điểm, dẫn dắt về STEM, đặc biệt tại các trường chất lượng cao như: Trường THCS Lê Lợi, THCS Cầu Giấy, THCS Thanh Xuân… Xây dựng các câu lạc bộ STEM trong nhà trường, tạo sân chơi học tập sáng tạo, nơi học sinh được trải nghiệm, khám phá, thử nghiệm các ý tưởng khoa học. Nhờ đó, năm 2025, Học sinh Hà Nội tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp toàn quốc tại TPHCM đạt 10 giải, trong đó có 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba; tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 với 6/6 dự án đều đoạt giải. Dẫu vậy, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho rằng, hiện nay, việc thúc đẩy học sinh nghiên cứu khoa học, hoạt động STEM gặp một số khó khăn, thách thức. Các em chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết về thu thập và xử lý số liệu, hạn chế trong việc sử dụng các công cụ số, phần mềm phân tích, công cụ lập trình, và nền tảng học tập trực tuyến. Ngoài ra, một số học sinh cảm thấy áp lực, sợ thất bại hoặc chưa đủ tự tin để tham gia các hoạt động nghiên cứu hoặc ứng dụng công nghệ. Bên cạnh đó, một số trường học thiếu phòng thí nghiệm, thiết bị thực hành, hoặc chưa có điều kiện đầu tư công nghệ hiện đại làm hạn chế nghiên cứu khoa học của học sinh. HÀ LINH 6 n Thứ Tư n Ngày 21/5/2025 Nghị quyết 57 đặt mục tiêu đến năm 2030, nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo ở Việt Nam đạt 12 người trên một vạn dân. Các chuyên gia cho rằng, việc nuôi dưỡng tình yêu khoa học từ trên ghế nhà trường đóng vai trò quan trọng để hình thành các thế hệ các nhà khoa học chất lượng cao trong tương lai. Hai học sinh Trường THPT Phan Huy Chú (bên phải) và cô giáo hướng dẫn vừa đoạt giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2025 Học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu trong một hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường DỰ THẢO LUẬT KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ THỂ CHẾ KHOA GIÁO Gieo mầm tình yêu khoa học Bài 2: STEM là “cánh cửa mở” để học sinh tiếp cận với các ngành nghề của tương lai, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu... “Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nói. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ quyết liệt đầu tư toàn diện cho giáo dục STEM, coi đây là chìa khóa để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đó là bồi dưỡng chuyên sâu về phương pháp dạy học tích hợp STEM, STEAM, Project-based Learning, dạy học số hóa; Nâng cấp phòng học bộ môn khoa học, phòng thí nghiệm; đầu tư thiết bị thực hành thí nghiệm hiện đại; tích hợp công nghệ thực tế ảo (VR), mô phỏng 3D vào dạy học…
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==