THỨ BA 20/5/2025 SÕ 140 0977.456.112 TRANG 8 + 9 Thi đặt câu hỏi ứng xử Hoa hậu Việt Nam 2024 ĐIỀU TRA MỞ RỘNG VỤ SẢN XUẤT KHÍ CƯỜI QUY MÔ "KHỦNG" TRANG 11 Độc dược ẩn trong vỏ bọc làm đẹp TRANG 14 Hoạt động nghiên cứu tại Trung tâm TrÊ tuệ MÓi trưång, Trưång Đại học VinUni ẢNH: P.V TRANG 7 Thầm lặng lập chiến cÓng TRANG 15 Tổng BÊ thư TÓ Lâm phát biểu chỉ đạo ẢNH: PHẠM KIÊN/TTXVN ĐƯA VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO BÁC TRỞ THÀNH NHU CẦU VĂN HÓA TRANG 2 Cởi trói tư duy CHUYỆN HÔM NAY Trong dòng chảy lịch sử phát triển của đất nước, có những thời điểm không chỉ là mốc son, mà còn là khởi nguồn cho những chuyển động lớn, sâu sắc và toàn diện. XEM TIP TRANG 4 n NGUYỄN TUẤN TRANG 3 Đề xuất chuyển tiếp cơ chế đặc thù tại 6 tỉnh, thành sau sáp nhập Cảnh báo tình trạng sử dụng lao động thåi vụ TRANG 4 + 5 ĐỘT PHÁ THỂ CH DỰ THẢO LUẬT KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Ngành Tài chÊnh, Nội vụ phải vào cuộc Bài 1: THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC: VỤ SẠT LỞ Ở LAI CHÂU: TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM:
2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 20/5/2025 Chiều 19/5, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Hội nghị kết nối trực tuyến với hơn 400 điểm cầu và 11 nghìn đại biểu tham dự. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng nhận thấy, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quán triệt, triển khai với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú. Lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện sự sáng tạo, quyết tâm cao trong học tập, làm theo Bác khi triển khai nhiều công việc cụ thể, dễ kiểm tra, đánh giá kết quả tương ứng với 3 khâu “Học tập,” “Quyết tâm thực hiện, làm theo” và “Gương mẫu đi đầu”; đồng thời ban hành Quy định về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tạo khung khổ đưa việc học tập, thực hiện đi vào chiều sâu, thực chất. Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước hôm nay. Để không ngừng gia tăng đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ một trong những yếu tố then chốt là phải không ngừng đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tổng Bí thư đề nghị có các giải pháp cụ thể, đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu văn hóa, việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực, đi vào chiều sâu công tác, chiến đấu của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sỹ. Tiếp tục cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, có chỉ tiêu phấn đấu, đạt được theo từng mốc thời gian, dễ kiểm tra, đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân trong Công an Nhân dân. Hằng năm, mỗi tổ chức cơ sở Đảng, từng đảng viên, cán bộ chiến sỹ phải có chương trình hành động cụ thể học tập và làm theo Bác. Đưa việc tự phê bình và phê bình theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác dạy trở thành một nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, đơn vị, các đoàn thể quần chúng. Chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, để việc học tập, làm theo Bác thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi cá nhân, đơn vị. GẮN KẾT CHẶT CHẼ VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO BÁC VỚI XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh các khâu “làm theo,” “gương mẫu đi đầu” trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung giải quyết các khâu khó, việc khó, những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Bộ Công an cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, trọng tâm là các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, về phát triển kinh tế tư nhân. Tổng Bí thư lưu ý gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo Bác với xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước hết là trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng trong Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, chủ thể, mọi chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích, chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Tổ chức các hình thức thích hợp để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng Công an nhân dân. Công an phải lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, gần dân, trọng dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Xây dựng, củng cố phong trào Công an nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa, hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” trong kỷ nguyên mới. Để việc học tập, làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, toàn lực lượng Công an nhân dân, Tổng Bí thư chỉ rõ mỗi cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ đã cố gắng rồi, cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa; đổi mới mạnh mẽ tư duy, lề lối, phương pháp làm việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc. Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân tặng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an); trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao các Huân chương tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu. THEO TTXVN QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư đề nghị lực lượng công an có các giải pháp cụ thể, đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu văn hóa, việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực, đi vào chiều sâu công tác, chiến đấu của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sỹ. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo ẢNH: PHẠM KIÊN/TTXVN Đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu văn hóa Để việc học tập, làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, toàn lực lượng Công an nhân dân, Tổng Bí thư chỉ rõ mỗi cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ đã cố gắng rồi, cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa; đổi mới mạnh mẽ tư duy, lề lối, phương pháp làm việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM:
3 n Thứ Ba n Ngày 20/5/2025 THỜI SỰ ĐỘ TUỔI KHÔNG THỂ LÀ THƯỚC ĐO NĂNG LỰC Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 19/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) quan tâm đến một trong những điều kiện để được xem xét, bổ nhiệm thẩm phán TAND Tối cao là “có độ tuổi từ đủ 45 tuổi trở lên”. Bà Nga cho rằng, việc đưa ra tiêu chuẩn về độ tuổi cứng như vậy là chưa thực sự hợp lý và cần được cân nhắc kỹ lưỡng. “Độ tuổi không thể là thước đo phản ánh năng lực, phẩm chất hay kinh nghiệm. Hiện nay, trong thực tế có nhiều cán bộ, thẩm phán trẻ tuổi nhưng rất tài năng, bản lĩnh, kinh nghiệm xét xử phong phú, từng giải quyết nhiều vụ án lớn và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác”, đại biểu đoàn Hải Dương cho hay. Từ phân tích trên, bà Nga cho rằng, việc giới hạn tuổi tối thiểu có thể dẫn tới “bỏ sót” người có đủ tiêu chuẩn, năng lực nhưng tuổi đời chưa đủ theo quy định để bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Vì vậy, bà Nga đề nghị không nên quy định tiêu chuẩn độ tuổi từ 45 tuổi trở lên như dự thảo mà chú trọng đến các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, thời gian công tác, kinh nghiệm xét xử, đạo đức nghề nghiệp để lựa chọn người có thể được bổ nhiệm làm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. “Nếu vẫn cần có giới hạn về độ tuổi thì nên bổ sung thêm cơ chế linh hoạt như trường hợp đặc biệt, người dưới 45 tuổi nhưng có đủ điều kiện về năng lực, thành tích nổi bật và được đánh giá xuất sắc trong công tác có thể được xem xét bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao”, bà Nga cho hay. "SỐ LƯỢNG THẨM PHÁN KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI ĐÔNG NHƯ ĐỀ XUẤT" Tại phiên thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án phúc thẩm cho Tòa án nhân dân tối cao là phù hợp trong bối cảnh không còn tòa án nhân dân cấp cao và tòa án nhân dân cấp tỉnh chưa có hiệu lực. Viện dẫn đề xuất Tòa án nhân dân tối cao được thành lập một số tòa án phúc thẩm trực thuộc, ông Phạm Văn Hòa đánh giá, việc này là cần thiết vì sẽ thay cho hội đồng thẩm phán xét xử những vụ án kháng nghị và giám đốc thẩm, tái thẩm của tòa án cấp tỉnh chuyển lên. “Trong mỗi năm, tòa án nhân dân tối cao xét xử hàng ngàn vụ việc. Do vậy, việc có tòa án phúc thẩm trực thuộc sẽ giảm gánh nặng cho tòa tối cao”, ông Hòa nêu quan điểm và đề nghị giao thêm thẩm quyền trong xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm cho các tòa phúc thẩm. Đối với đề xuất tăng số lượng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao từ 13 - 17 lên 23 - 27 người, đại biểu đoàn Đồng Tháp cho rằng, nếu đề xuất tòa phúc thẩm được xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thay cho hội đồng thẩm phán, thì số lượng thẩm phán không cần thiết phải đông như đề xuất trên. Đề xuất tăng số lượng thẩm phán kể trên cũng là mối quan tâm của đại biểu khi phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ trước đó. Giải trình nội dung này, Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục khẳng định, việc tăng số lượng thẩm phán tòa tối cao lên thành từ 23 - 27 người là cần thiết. Theo thống kê, tòa tối cao và các tòa án cấp cao đang phải giải quyết khoảng 11.200 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm/năm; xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm khoảng 1.000 vụ/năm. Cũng theo giải trình, việc bổ sung điều kiện bổ nhiệm tuy có mở rộng nguồn nhưng vẫn bảo đảm nhân sự được bổ nhiệm phải là thẩm phán Tòa án nhân dân và có các điều kiện, tiêu chuẩn khác tương đương hoặc cao hơn so với tiêu chuẩn, điều kiện của luật hiện hành. Người được xem xét bổ nhiệm thẩm phán tòa tối cao trong trường hợp đặc biệt này đều đã giữ chức vụ trưởng từ đủ 5 năm trở lên. LUÂN DŨNG Đại biểu Quốc hội cho rằng, một trong những điều kiện để được xem xét, bổ nhiệm thẩm phán TAND Tối cao là “có độ tuổi từ đủ 45 tuổi trở lên ” có thể dẫn tới “bỏ sót” người có đủ tiêu chuẩn, năng lực. Bởi trên thực tế, có nhiều cán bộ, thẩm phán trẻ tuổi nhưng rất tài năng, vì vậy cần cân nhắc kỹ về quy định này. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) ẢNH: NHƯ Ý Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) ẢNH: NHƯ Ý Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục khẳng định, việc tăng số lượng thẩm phán tòa tối cao lên thành từ 23 - 27 người là cần thiết. Theo thống kê, tòa tối cao và các tòa án cấp cao đang phải giải quyết khoảng 11.200 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm/năm; xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm khoảng 1.000 vụ/năm. LÝ DO CẦN CHUYỂN TIẾP CƠ CHẾ ĐẶC THÙ Sáng 19/5, Quốc hội nghe tờ trình, thẩm tra về việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế đặc thù tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Nghị quyết 60/2025 của Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII đã quyết nghị chính quyền địa phương sẽ tổ chức theo 2 cấp, kết thúc hoạt động của cấp huyện. Sau sáp nhập, số lượng đơn vị hành chính (ĐVHC) giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành. Đến nay, cả nước có 10 địa phương, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, TP HCM và Cần Thơ đang được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo các luật, nghị quyết riêng của Quốc hội. Trong đó, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk (liên quan đến TP Buôn Ma Thuột), TP HCM và Cần Thơ sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tổ chức lại chính quyền địa phương theo 2 cấp. Việc sáp nhập cấp tỉnh, kết thúc hoạt động cấp huyện sẽ dẫn tới thay đổi về ranh giới địa lý, phạm vi quản lý cũng như quy mô dân số, địa vị pháp lý của các địa phương. “Do đó, cần có quy định chuyển tiếp việc tiếp tục áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù đang được thực hiện tại các địa phương thuộc diện sắp xếp” - Chính phủ cho hay. Theo Chính phủ, các cơ chế, chính sách đặc thù được xây dựng gắn liền với vị thế, vai trò và những đặc điểm riêng biệt của từng địa phương hoặc khu vực đô thị lõi. TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI Đáng chú ý, Hải Phòng là thành phố cảng, công nghiệp, dịch vụ logistics. Trong khi đó, Đà Nẵng là trung tâm du lịch, dịch vụ, công nghệ cao. Khánh Hòa chú trọng phát triển kinh tế biển, du lịch biển. Còn TP HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước và Cần Thơ là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL. “Việc duy trì các cơ chế, chính sách đặc thù cho các địa phương đang áp dụng, sau khi sáp nhập và sắp xếp ĐVHC 2 cấp sẽ tạo điều kiện để tạo động lực tăng trưởng mới, sức bật cho các địa phương” - Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu. Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép các địa phương sau sáp nhập, gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM và Cần Thơ được tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù trước đây. Cùng với đó, các xã, phường mới tương ứng tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sau sắp xếp cấp xã tiếp tục được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã cho phép thực hiện. Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi - cho rằng, việc cho phép chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, đặc thù tại địa phương sau sắp xếp không chỉ đơn thuần là mở rộng phạm vi áp dụng cơ chế, mà còn liên quan đến nhiều mặt về kinh tế, ngân sách. Từ đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ đánh giá tác động chính sách bảo đảm giữ nguyên tắc cân đối thu chi theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước. Cũng có ý kiến đề nghị với các thành phố áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù sáp nhập vào các tỉnh, cần xác định lại tỷ lệ điều tiết để hạch toán, phân chia ngân sách trung ương - địa phương. LUÂN DŨNG Đề xuất chuyển tiếp cơ chế đặc thù tại 6 tỉnh, thành sau sáp nhập Một góc thành phố Hải Phòng ẢNH: HỒNG PHONG Chính phủ khẳng định, việc duy trì các cơ chế, chính sách đặc thù cho các địa phương đang áp dụng, sau khi sáp nhập và sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) 2 cấp sẽ tạo điều kiện để tạo động lực tăng trưởng mới, sức bật cho các địa phương. GIỚI HẠN TUỔI TỐI THIỂU BỔ NHIỆM THẨM PHÁN TAND TỐI CAO: Lo "bỏ sót" tài năng
CỞI TRÓI CHÍNH SÁCH, THU HÚT NHÂN TÀI Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, dự thảo Luật bổ sung nhiều quy định mới mang tính “cởi trói”: ưu tiên cấp phát kinh phí ngân sách qua cơ chế quỹ phát triển KH&CN, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và đánh giá hiệu quả cuối cùng của nghiên cứu. Một số quy định nổi bật như, cơ sở nghiên cứu được tự chủ, tự chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động nghiên cứu, xây dựng bộ máy, chi tiêu theo cơ chế khoán chi. Nhà nước quản lý mục tiêu, quản lý đầu ra, quản lý kết quả và hiệu quả nghiên cứu, không quản lý cách làm. Dự thảo Luật cũng xây dựng chính sách cho phép cơ sở nghiên cứu được sở hữu và có quyền tự quyết đối với kết quả nghiên cứu, với tài sản hình thành từ nghiên cứu có nguồn gốc ngân sách nhà nước. Người làm nghiên cứu được hưởng tối thiểu 30% kết quả thương mại hóa, được phép tham gia thành lập và điều hành doanh nghiệp. Đây là cơ chế nhằm “cởi trói” cho tình trạng kết quả nghiên cứu cất ngăn kéo trong nhiều năm qua. Dự thảo Luật bổ sung chính sách ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, chính sách thưởng cho các nghiên cứu cơ bản, chính sách chia lợi nhuận từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho nhân lực trong nước; cơ chế thỏa thuận lương, ưu đãi, tạo thuận lợi về giấy phép lao động, cấp thị thực để thu hút chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN trọng điểm tại Việt Nam, giúp giải quyết các vấn đề mà chuyên gia trong nước chưa giải quyết được. Dự Luật cũng bổ sung nguyên tắc, tiêu chí xác định nhân tài trong hoạt động KHCN và ĐMST, qua đó quy định cơ chế thu hút, đãi ngộ nhân tài, đồng thời đề xuất Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ KH&CN điều phối kinh phí đầu tư công cho KH&CN để tăng cường tiềm lực nghiên cứu, xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm dùng chung, đặc biệt tập trung cho công nghệ chiến lược. Đồng thời, có cơ chế cấp kinh phí hoạt động thường xuyên, cũng như chia sẻ quyền sử dụng từ các cơ sở khác đối với các phòng thí nghiệm dùng chung. Nhà nước chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ phát triển công nghệ chiến lược, các công nghệ có tác động lớn đến ngành, lĩnh vực đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. BA VẤN ĐỀ CẦN THÁO GỠ Đánh giá cao Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 193 của Quốc hội cũng như dự thảo Luật KHCN và ĐMST, các chuyên gia cho rằng, để chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, cần giải quyết được vấn đề rất lớn là sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật hiện nay. Theo TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều nội dung Nghị quyết 57 đã được thể hiện trong Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa” năm 2012, Luật KH&CN sửa đổi năm 2013, tiếp đó là một hệ thống các nghị định, thông tư để thể chế hóa các vấn đề của Nghị quyết 20. Tuy nhiên trên thực tế, Nghị quyết 20 khó đi vào được cuộc sống bởi ba lý do. Thứ nhất là không có Ban chỉ đạo do người đứng đầu Đảng và Nhà nước trực tiếp chỉ đạo với quyết tâm rất cao và sự chỉ đạo quyết liệt. Thứ hai là hệ thống luật pháp không đồng bộ và không được nghiên cứu sửa đổi kịp thời cho đồng bộ với Luật KH&CN 2013. Luật Ngân sách nhà nước, các Luật thuế, Luật Viên chức, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật quản lý sử dụng tài sản công…có những quy định không phù hợp với Luật KH&CN. Ví dụ, Luật Ngân sách nhà nước không chấp nhận đầu tư rủi ro, mạo hiểm trong khi đó bản thân hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ là hoạt động đi tìm cái mới, có thể thành công, cũng có thể thất bại. Chính vì vậy, dù đã có thông tư hướng dẫn khoán chi đến sản phẩm cuối cùng nhưng không phải nhà khoa học nào cũng sẵn sàng chấp nhận hình thức này vì pháp luật chưa bảo vệ họ nếu kết quả nghiên cứu không thành công. Hay Luật Viên chức không cho các nhà khoa học được thành lập và điều hành doanh nghiệp để thương mại hoá kết quả nghiên cứu của mình. Thứ ba, theo TS Nguyễn Quân, cơ quan quản lý khoa học và tài chính chưa thay đổi tư duy quản lý theo cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế. Ví dụ cơ chế quỹ trong cấp phát kinh phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà khoa học, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng đã có thông tư hướng dẫn nhưng các cơ quan quản lý vẫn áp dụng cách quản lý cũ như quản lý xây dựng 4 n Thứ Ba n Ngày 20/5/2025 Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) có nhiều chính sách “cởi trói” cho ngành KHCN và hoạt động ĐMST. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, nền KHCN Việt Nam chỉ thực sự cất cánh nếu thay đổi đồng bộ các quy định liên quan đến cơ chế tài chính và chính sách đãi ngộ. Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với nhiều chủ trương, chính sách mang tính đột phá, cởi trói, tháo gỡ điểm nghẽn. Ngày 19/02/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Để thể chế hóa chủ trương, chính sách, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, được thảo luận tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Báo Tiền Phong triển khai loạt bài tương tác với Dự thảo Luật này. Hoạt động nghiên cứu tại Trung t²m Trí tuệ Môi trÞång, TrÞång Đại học VinUni DỰ THẢO LUẬT KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Đột phá thể chế KHOA GIÁO Ngành Tài chính, Nội vụ phải vào cuộc Bài 1: CHUYỆN HÔM NAY Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ban hành là một trong những điểm nhấn như thế. Không còn là khẩu hiệu. Đây là mệnh lệnh đổi mới, là cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện và lâu dài. Đích đến đã được xác lập rõ ràng: Đến năm 2045, Việt Nam phải trở thành nước phát triển, thu nhập cao - với nền tảng là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Lần đầu tiên, những trụ cột phát triển được xác định rõ đến vậy: thể chế - nhân lực - hạ tầng - dữ liệu - công nghệ chiến lược. Trong đó, thể chế là điều kiện tiên quyết, đòi hỏi sự đổi mới tư duy quản lý, cởi bỏ các rào cản, khuyến khích sáng tạo. Người dân và doanh nghiệp là trung tâm và chủ thể của cuộc cách mạng số, Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, và đội ngũ trí thức - nhà khoa học là then chốt. Không phải ngẫu nhiên khi Nghị quyết xác định: đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu, là động lực chính để hiện đại hóa quốc gia và tránh nguy cơ tụt hậu. Việt Nam không thể phát triển bằng cách đi lại con đường cũ. Phải vượt lên bằng công nghệ, bằng trí tuệ, và bằng cách làm mới. Mục tiêu đến năm 2030 được lượng hóa rất rõ: Kinh tế số chiếm ít nhất 30% GDP, trên 55% tăng trưởng đến từ năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), 80% giao dịch không dùng tiền mặt, tối thiểu 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Việt Nam phải vào top 3 Đông Nam Á về trí tuệ nhân tạo và có ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số tầm cỡ quốc tế. Song hành là yêu cầu đầu tư mạnh mẽ: chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt 2% GDP, trong đó hơn 60% đến từ xã hội hóa. Nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển phải đạt 12 người/1 vạn dân, hạ tầng công nghệ số hiện đại, làm chủ dần các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), bán dẫn, lượng tử, nano… Điều quan trọng sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, Quốc hội cần nhanh chóng thể chế hóa, sớm soạn thảo, ban hành Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược thành quy định ràng buộc, có hiệu lực thực thi. Luật cần thể chế hoá rõ vai trò chủ thể của doanh nghiệp và người dân, cơ chế dẫn dắt của Nhà nước, cũng như các chính sách ưu đãi đầu tư R&D, phát triển nhân lực, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ sở hữu trí tuệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng, giúp giải phóng năng lực sáng tạo và đưa khoa học – công nghệ trở thành động lực phát triển thực sự của đất nước. Từ một đất nước nông nghiệp lạc hậu, Việt Nam đã vươn mình Cởi trói tư duy TIẾP THEO TRANG 1
5 n Thứ Ba n Ngày 20/5/2025 “CÁNH CỬA VÀNG” HALAL Liên tục trong gần 2 tháng trở lại đây, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) liên tục tổ chức hàng loạt sự kiện kết nối DN với các quốc gia Halal (dành cho cộng đồng Hồi giáo) như Indonesia, UAE, Malaysia, Bangladesh… Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc ITPC nhận định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, đặc biệt là những thách thức từ hàng rào kỹ thuật và bảo hộ thương mại, điển hình như chính sách áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ, đã tạo áp lực lớn đến thị trường thương mại quốc tế, trong đó có Việt Nam. “Trong thời gian tới, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng do nhu cầu thế giới sụt giảm, giá nguyên liệu tăng, chi phí logistics cao và sự cạnh tranh từ các nước trong khu vực. Vì vậy, DN cần đổi mới mô hình, tập trung vào thị trường tiềm năng như Halal để mở rộng xuất khẩu, đồng thời chủ động ứng phó với nguy cơ sụt giảm ở thị trường truyền thống” - Ông Lữ cho biết. Ông Trương Xuân Trung, Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết, UAE là một trong những quốc gia có chỉ số phát triển Halal hàng đầu thế giới. Với dân số Hồi giáo đông đảo, thu nhập bình quân đầu người cao và cơ chế nhập khẩu linh hoạt, UAE trở thành thị trường tái xuất hàng Halal lý tưởng, với giá trị lên tới 19 tỷ USD mỗi năm. Có mô hình khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến nuôi gia cầm và cho ra sản phẩm cuối cùng là trứng, thịt gà và các sản phẩm chế biến liên quan, bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ba Huân cho biết, các sản phẩm của DN đã có mặt ở 5 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Mỹ, Hong Kong, Singapore, Nhật Bản, Malaysia. Ngoài trang trại ở tỉnh Bình Dương, Ba Huân còn xây thêm trang trại ở Bến Lức (tỉnh Long An), nâng tổng sản lượng lên 2 triệu trứng/ ngày nhằm cung ứng cho thị trường các nước Hồi giáo. Hơn 10 năm làm sản phẩm nha đam và thạch dừa xuất khẩu vào thị trường Trung Đông theo tiêu chuẩn Halal, Tổng giám đốc Cty CP Thực phẩm GC Food Nguyễn Văn Thứ nói rằng, cơ hội ở thị trường này rất lớn. Quan trọng là quy trình sản xuất của mình phải chuẩn và đảm bảo. KHAI PHÁ THỊ TRƯỜNG MỚI Theo các chuyên gia thương mại, ngoài khu vực Halal, Việt Nam còn có thể mở rộng xuất khẩu sang những thị trường ít bị ảnh hưởng bởi biến động chính sách của Mỹ - EU, hoặc nơi có nhu cầu tiêu dùng lớn như Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Đông (UAE, Ả Rập Xê Út), Mỹ Latinh (Mexico, Brazil, Argentina), Đông Âu và Nga… Ông Pablo Arancibia Salazar, đại diện Cục Xúc tiến xuất khẩu Chile nhận định: “Thị trường Nam Mỹ đang mời gọi đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực thủy sản, chế biến gỗ và năng lượng sạch. DN Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để tham gia sâu rộng”. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng các DN cần cải thiện tính ổn định của nguồn cung, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng mối liên kết bền vững trong chuỗi giá trị. Một xu hướng nổi lên trong bối cảnh đơn hàng truyền thống sụt giảm là sự chuyển dịch sang các sàn thương mại điện tử toàn cầu. Ngành da giày - một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng bởi chính sách thương mại của Mỹ và EU - đang chủ động mở rộng xuất khẩu sang Trung Đông, châu Phi và đặc biệt là tiếp cận các nền tảng như Alibaba, Amazon để mở thêm kênh tiêu thụ. Theo bà Phan Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam, thương mại điện tử không chỉ giúp tiếp cận người tiêu dùng cuối cùng mà còn giảm thiểu phụ thuộc vào các nhà phân phối trung gian. NHỮNG “BÀ ĐỠ” Để hỗ trợ DN trong giai đoạn khó khăn này, nhiều cơ quan đã vào cuộc. Bà Lê Thị Thùy Dung, Phó trưởng phòng giám sát Chi cục Hải quan khu vực 2 khuyến nghị, khi hàng hóa bị ùn ứ hoặc gặp khó trong việc xuất khẩu, DN cần nhanh chóng gửi văn bản lên cơ quan hải quan để được hỗ trợ mở rộng địa điểm sản xuất, kho bãi tạm thời… Từ góc độ tài chính, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 khẳng định, tính đến nay, ngành ngân hàng đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu ngoại tệ cho các DN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; có những chính sách cho vay bằng tiền đồng với lãi suất thấp; hỗ trợ thông qua các dịch vụ thanh toán quốc tế… đưa lĩnh vực xuất nhập khẩu trở thành động lực tăng trưởng kinh tế. UYÊN PHƯƠNG Trong bối cảnh đơn hàng gặp nhiều khó khăn do ảnh hÞởng từ tình hình kinh tế thế giới, nhiều doanh nghiệp (DN) Việt Nam chủ động chuyển hÞớng, kiếm thị trÞång mới để tránh “bỏ trứng vào một giỏ”. Các cánh cửa dần mở ra từ thị trÞång Halal, tận dụng các Þu đãi FTA đến sàn thÞơng mại điện tử… cơ bản và yêu cầu hóa đơn, chứng từ như dự toán khi quyết toán. Với Nghị quyết 57, theo TS Nguyễn Quân, vấn đề thứ nhất đã được khắc phục. Bên cạnh Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số do đồng chí Tổng Bí thư đứng đầu còn có Hội đồng tư vấn gồm nhiều chuyên gia. Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là đồng bộ hóa hệ thống pháp luật. “Nếu không đồng bộ hóa được các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Viên chức, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu với Luật KH&CN thì các chủ trương, chính sách dù tốt đến đâu cũng không thể vào được cuộc sống”, nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN nhấn mạnh. Một vấn đề nữa, theo TS Nguyễn Quân, là thay đổi tư duy cho toàn bộ hệ thống chính trị, làm sao để các bộ ngành, địa phương và nhà khoa học quyết tâm đổi mới, nhất là các cơ quan quản lý vốn đã quen với cách làm việc cũ mấy chục năm nay. “Việc thay đổi sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng nếu có sự đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, sự cởi trói của hệ thống pháp luật thì tôi tin trong khoảng một nhiệm kỳ mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo và chúng ta sẽ có được một nền tảng KHCN tương thích”, TS Quân nói. Theo TS Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống văn bản về hoạt động KHCN hiện nay thiếu đồng bộ, trình tự thủ tục còn phức tạp, cơ chế phối hợp, chuyển giao, thương mại hoá kết quả nghiên cứu chưa rõ ràng, đặc biệt thiếu cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, chuyển giao và chia sẻ quyền sở hữu đối với kết quả nghiên cứu. TS Long cho rằng, cơ chế quản lý hoạt động KHCN còn chậm đổi mới, mang nặng tính hành chính, tập trung chủ yếu vào quản lý tài chính, quản lý tiến độ, thủ tục giao nhận nhiệm vụ. Cơ chế phê duyệt dự toán kinh phí nhiệm vụ còn phức tạp và quá chi tiết. Ông đề xuất, cần đẩy mạnh hơn nữa việc thể chế hoá đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật, với trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đã được đề cập nhiều năm qua. NGUYỄN HOÀI Khơi mở thị trÞång, tìm đơn hàng xuất khẩu “Chúng tôi đang triển khai gói tín dụng lãi suất thấp, ưu tiên cho DN xuất khẩu. Đồng thời, các dịch vụ thanh toán quốc tế được số hóa để giảm thời gian giao dịch. DN có thể phản ánh khó khăn trực tiếp và sẽ được hỗ trợ trong khuôn khổ cho phép”. Ông NGUYỄN ĐỨC LỆNH KINH TẾ Mong sớm đẩy nhanh cơ chế Quỹ Cộng đồng nhà khoa học bày tỏ mong muốn áp dụng cơ chế Quỹ cho hoạt động nghiên cứu KH&CN để phù hợp với đặc thù của ngành, thông lệ quốc tế, thay vì cơ chế tài chính thông thường đang áp dụng hiện nay vốn tồn tại rất nhiều bất cập. Theo TS Nguyễn Quân, cơ chế Quỹ là việc bố trí kinh phí ngân sách theo tỷ lệ phân bổ của Quốc hội mà không đòi hỏi phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu trước rồi mới cấp tiền theo danh mục nhiệm vụ. Tránh tình trạng như hiện nay, các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu phải đưa vào dự toán từ năm trước, đến năm sau, thậm chí năm sau nữa mới được cấp kinh phí, điều này không phù hợp với đặc thù của hoạt động nghiên cứu khoa học. Thứ hai là, quyết toán một lần theo hợp đồng khi kết thúc nhiệm vụ, không quyết toán theo năm tài chính. Ba là thực hiện chuyển nguồn tự động hàng năm. “Hiện nay việc giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu như xây dựng cơ bản đang rất bất cập, không đáp ứng được tính thời sự và tiến độ nghiên cứu. Quy định đó làm các nhà khoa học khốn khổ”, TS Quân nói. Nông sản Việt tiếp thị đến ngÞåi tiêu dùng Ả Rập Saudi tại TPHCM Hoạt động nghiên cứu tại TrÞång Đại học KH&CN Hà Nội trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Nhưng chặng đường còn lại - để cán đích mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 - là một cuộc bứt phá về tư duy, thể chế, công nghệ và con người. Nói cách khác, Việt Nam không thể “phát triển chậm mà chắc” nữa. Chúng ta phải “phát triển nhanh và bền vững”. Để làm được điều đó, mọi lực lượng trong xã hội phải cùng hành động. Việc thể chế hóa Nghị quyết 57 vào Luật là yêu cầu tất yếu. Cuộc cách mạng khoa học, công nghệ không chỉ diễn ra trên văn bản nghị quyết, mà trong từng chính sách, từng dòng đầu tư, từng quyết định quản lý và từng hành động của người dân - doanh nghiệp - cơ quan công quyền. Chuyện hôm nay - không chỉ là câu chuyện của Nghị quyết. Đó là câu chuyện của vận mệnh. Việt Nam đã lựa chọn một con đường khó, nhưng đúng: phát triển bằng trí tuệ Việt, bằng đổi mới sáng tạo, bằng khoa học công nghệ. Và muốn thành công, chúng ta phải mạnh dạn cởi trói, đổi mới tư duy, không được phép trì hoãn nếu không sẽ quá muộn. N.T
6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 20/5/2025 KHÔNG PHẢI XÉT TUYỂN SỚM Ghi nhận cho thấy, thời điểm này, một số trường ĐH đã mở cổng để thí sinh đăng kí trực tuyến các phương thức xét tuyển không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (phương thức tuyển sinh riêng), cập nhật chứng chỉ ngoại ngữ. Thí sinh tham gia phương thức xét tuyển tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội bắt đầu đăng kí trực tuyến trên cổng của ĐH này từ ngày 15/5 - 30/6 (đối với những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT); các đối tượng còn lại đăng kí từ ngày 15/5 - 5/6. Sau đó, ĐH Bách khoa Hà Nội sàng lọc hồ sơ và tổ chức phỏng vấn các thí sinh đủ điều kiện vào ngày 22/6. Trường ĐH Thương mại vừa mở cổng nhận hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; đăng kí các phương thức xét tuyển cho thí sinh có giải học sinh giỏi, chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, kết quả thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội. Một loạt các trường cũng đã mở cổng đăng kí như: Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Tòa án… Một số trường khác thông báo mở cổng đăng kí trong tháng 6 như Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội, Học viện Ngân hàng. PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng phòng Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, sở dĩ nhà trường mở cổng để thí sinh xét tuyển tài năng do phương thức này thí sinh chưa có đầu điểm, phương thức thi đánh giá tư duy thí sinh thi xong đã biết điểm, phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT đến tháng 7 mới có điểm. Ông Hải khẳng định, ĐH Bách khoa Hà Nội chỉ mở cổng cho thí sinh đăng kí phương thức xét tuyển tài năng và cập nhật chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi, 2 phương thức còn lại, thí sinh đăng kí trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT vào tháng 7 tới. Như vậy, năm nay, ngoài những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, thí sinh xét tuyển các phương thức riêng chỉ biết số điểm có được ở mỗi phương thức, không có tình trạng chưa thi tốt nghiệp THPT đã biết trúng tuyển ĐH như những năm trước vì Bộ GD&ĐT không cho phép các trường được tổ chức xét tuyển sớm. Theo PGS Vũ Duy Hải, năm nay, xét tuyển tuyển tài năng có điểm mới, phần phỏng vấn không cho điểm như những năm trước, ban giám khảo đánh giá đạt/ không đạt. Những thí sinh đạt qua vòng phỏng vấn cùng với số điểm ở vòng xét hồ sơ sẽ đủ điều kiện đăng kí lên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Những thí sinh không đạt vòng phỏng vấn sẽ không đủ điều kiện xét tuyển. DỰ BÁO ĐIỂM CHUẨN GIẢM PGS Vũ Duy Hải lưu ý thêm, việc quy về một thang điểm xét tuyển đang được nhà trường nghiên cứu và chờ thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến lấy thang điểm thi tốt nghiệp THPT làm gốc (thang 30/30), các phương thức khác (xét tuyển tài năng, xét kết quả thi đánh giá tư duy) sẽ quy về thang điểm này. Ông Hải nhấn mạnh, quy đổi thang điểm không có nghĩa thực hiện cơ học như 70/100 điểm thi đánh giá tư duy được quy thành 21/30 điểm. Việc quy đổi sẽ có hệ số và nhà trường chia theo dải điểm nhỏ để đảm bảo công bằng cho thí sinh ví dụ: 50 - 60 điểm; 60 - 70 điểm, 70 - 80 điểm. Mỗi dải điểm có hệ số khác nhau. Sau khi Bộ GD&ĐT công bố hướng dẫn quy đổi chung, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ đưa ra hướng dẫn cụ thể và thực hiện tham khảo trên số liệu kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để thí sinh hình dung. Khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 mới có hệ số chính thức. Theo ông Hải, năm nay, khó dự báo điểm chuẩn các phương thức xét tuyển riêng vì các trường không chia chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển và điểm thi tốt nghiệp THPT. Chia sẻ với phóng viên, TS Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường ĐH Thương mại lưu ý những thí sinh sử dụng các phương thức xét tuyển riêng vào trường bắt buộc phải đăng kí trên cổng tuyển sinh để được quy đổi điểm hoặc xét tuyển thẳng do năm nay các phương thức tuyển sinh phải quy về một thang điểm. Nếu thí sinh không đăng kí, không có điểm quy đổi sẽ mất quyền lợi xét tuyển các phương thức riêng, phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT đăng kí trên hệ thống của Bộ GD&ĐT vẫn xét như bình thường. Việc đăng kí trước giúp thí sinh hiểu thông tin của trường. Mỗi ngành, nhà trường xét phương thức, tổ hợp khác nhau nên thí sinh cần cân nhắc lựa chọn khi đăng kí trên cổng thông tin của Bộ. Ông cũng khuyên thí sinh đọc kĩ thông báo xét tuyển và hướng dẫn đăng kí. Những điểm mới trong tuyển sinh của Trường ĐH Thương mại năm nay nếu thí sinh không nắm rõ, rất dễ mất quyền lợi. Nói về điểm chuẩn năm nay, TS Nguyễn Quang Trung dự báo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm nay thấp hơn năm 2024 do định dạng đề thi mới, đề thi có sự phân hóa theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do vậy, khi quy đổi về thang điểm chung, các trường sẽ tính toán đưa ra hệ số phù hợp để đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Ông Trung khẳng định, Trường ĐH Thương mại vẫn ưu tiên xét tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, phương thức có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất và rộng khắp toàn quốc. NGHIÊM HUÊ Hiện tại, một số trường đã mở cổng đăng kí để thí sinh nhập dữ liệu các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Các thí sinh cần tìm hiểu kỹ và đăng ký kịp thời. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Nói về điểm chuẩn năm nay, TS Nguyễn Quang Trung dự báo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm nay thấp hơn năm 2024 do định dạng đề thi mới, đề thi có sự phân hóa theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do vậy, khi quy đổi về thang điểm chung, các trường sẽ tính toán đưa ra hệ số phù hợp để đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Năm học sinh bao gồm: Chu Nhữ Thùy Dương, Phạm Đoàn Gia Linh, Trần Gia Khánh, Bùi Lê Minh và Nguyễn Ngọc Hà Phương. Các em đều là học sinh giỏi trong 3 năm học, có kết quả rèn luyện tốt, có nhiều đóng góp cho hoạt động của lớp, nhà trường. Trong đó, Phạm Đoàn Gia Linh đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.0; Trưởng ban Thể thao - Nghệ thuật nhiệm kỳ 2023 - 2024; Trưởng ban Nhân sự & Hậu cần CLB Humans of Cau Giay II - THCS Cầu Giấy nhiệm kỳ 2023 - 2024; Đạt thành tích xuất sắc cuộc thi tìm hiểu Ngôn ngữ và Văn hoá nước Ý - Ciao Ý 2023 của Đại sứ quán Italia. Trần Gia Khánh tuy học lớp chuyên Nga nhưng em đã đạt 8.0 IELTS, đồng thời giải nhì cuộc thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn tiếng Nga (2025); Giải nhất cuộc thi Olympic tiếng Nga quốc tế lần thứ II dành cho học sinh, sinh viên và học viên Việt Nam của phân viện Pushkin (2024); Giải nhất cuộc thi Olympic tiếng Nga Online của đại học Saint Petersburg (2023); Giải nhì cuộc thi “Tiếng Nga trên Thái Bình Dương” của Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (2023). Chia sẻ với phóng viên, Gia Khánh cho biết, con đường vào Đảng của em có sự tiếp sức từ gia đình, nhà trường và sự cố gắng của bản thân. “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm đối với những người trẻ như em”, Khánh nói. Tại lễ kết nạp, lãnh đạo Trường THPT chuyên Ngoại ngữ đã trao nhiệm vụ cho 5 Đảng viên mới. Cô Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, Chi bộ nhận thấy những nét nổi bật của mỗi đảng viên mới và có niềm tin về sự phấn đấu của các em trong tương lai. Ví dụ như Nguyễn Nhữ Thùy Dương với thành tích xuất sắc toàn diện về học tập và các hoạt động ngoại khóa, với tinh thần học hỏi nghiêm túc, sáng tạo, mong rằng Dương sẽ là minh chứng cho thế hệ Đảng viên có chiều sâu tri thức và tư duy đổi mới. HOA BAN Năm học sinh ưu tú được kết nạp Đảng Hôm qua, 19/5, Chi bộ Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 5 học sinh ưu tú của nhà trường. 5 học sinh (ôm hoa) vừa được kết nạp Đảng của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ. ẢNH: HOA BAN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025: Các trường mở cổng đăng kí để thí sinh nhập dữ liệu
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==