Tiền Phong số 14

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 14/1/2025 DẠO CHƠI TRÊN SÔNG TÙNG HOA Để tới Cáp Nhĩ Tân, chúng tôi đã đặt được vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội, quá cảnh ở Hạ Môn, thành phố ven biển thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, rồi bay tiếp tới Cáp Nhĩ Tân. Hôm chúng tôi tới Cáp Nhĩ Tân, nhiệt độ nơi đây gần âm 40 độ C, trong khi Hà Nội chỉ 20 độ, chênh lệch khá lớn. Nhưng do được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi (găng tay 2 lớp, áo lông vũ, áo khoác chống nước, quần nỉ, mũ len, mũ lông, khăn choàng len, giày đi tuyết, tất lông...), nên tôi luôn mặc kín mít mỗi khi ra đường, lại thêm mấy tấm dán giữ nhiệt ở chân và lưng, nên có thể chịu được cái lạnh thấu xương này. Cái lạnh nơi đây đã biến Cáp Nhĩ Tân thành chiếc tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ. Đi ngoài đường lâu, đôi chân bạn sẽ ngấm lạnh, bạn nên uống một cốc trà sữa nóng hay một chút rượu sẽ ấm người. Người dân Cáp Nhĩ Tân thường ở trong nhà khi trời lạnh và luôn có lò sưởi ấm sực trong nhà. Khi có việc cần thiết họ mới ra đường và mặc quần áo kín mít. Lên xe ô tô ở đây luôn có điều hòa nóng. Cáp Nhĩ Tân là phiên âm HánViệt, còn phiên âm tiếng quan thoại là Ha-er-bin và tiếng Anh là Harbin. Thực ra, Cáp Nhĩ Tân trong tiếng Mãn Châu có nghĩa là “nơi phơi lưới đánh cá”, một khu định cư nhỏ trên sông Tùng Hoa. Biệt danh thành phố băng giá là do những mùa đông rét nhất Trung Quốc cùng sự phát triển các hoạt động giải trí mùa đông tại đây. Thời tiết Cáp Nhĩ Tân có bốn mùa rõ rệt nhưng khá mát mẻ quanh năm, nhờ mang nét đặc trưng của gió mùa lục địa ôn đới trung bình. Mùa đông ở đây kéo dài nhất năm với tuyết phủ trắng xóa thường bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thậm chí nhiệt độ có thể xuống đến mức âm 50 độ C. Còn mùa hè thường trong khoảng 2 tháng (từ tháng 6 đến tháng 8), nhưng nhiệt độ trung bình cao nhất cũng chỉ ở mức 23,6 độ C nên vẫn mát mẻ, Cáp Nhĩ Tân còn được gọi là “Thành phố băng giá” hay “Moscow phương Đông” là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, gần Siberia của Nga. Mặc dù tôi đã có một số dịp đi công tác châu Âu, nhưng thường đi vào mùa hè nên chưa được “nếm mùi” lạnh giá hay băng tuyết. Khi cô bạn rủ đi Cáp Nhĩ Tân, tôi ưng ngay vì luôn ao ước được nghịch tuyết. Sông Tùng Hoa biến thành sông băng Kiến trúc Nga ở Cáp Nhĩ Tân Điểm dừng chân thứ hai trong chuỗi hoạt động tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội, do Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQG Hà Nội tổ chức ngày 13/1. Sự kiện thu hút một số nữ sinh đến từ nhiều trường đại học, học viện. Sân khấu Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQG Hà Nội bùng nổ với màn catwalk của Á hậu Bùi Phương Nga và Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Ngọc Mai. Tuy nhiên, điểm nhấn tạo nên sự hò reo, cổ vũ thuộc về màn trình diễn của các sinh viên. Không chỉ nữ sinh mà các nam sinh viên cũng mang đến phần trình diễn đa màu sắc. GIÁ TRỊ TẠO NÊN DANH XƯNG “CHÁNH CUNG” Nhà báo Lê Minh Toản nhắc lại, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1988, hơn 36 năm qua, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kiên định với các trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Thước đo của thí sinh Hoa hậu Việt Nam không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn là tấm lòng thiện lương, tri thức, kỹ năng giao tiếp và sự duyên dáng. Hai năm một lần, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được điều chỉnh về thể lệ nhằm bắt kịp những vấn đề thời sự đất nước và hòa vào dòng chảy đương đại. Tuy vậy, những trụ cột làm nên uy tín cuộc thi hoa hậu lâu đời nhất Việt Nam không thay đổi. Các thí sinh cần chứng minh không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình mà còn tỏa sáng về tri thức. “Những điều này không chỉ tạo ra sự khác biệt giữa cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với những cuộc thi sắc đẹp khác, mà còn giúp cuộc thi ngày càng trở nên mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn, cũng như tạo ra thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực hơn đến với công chúng”, nhà báo Lê Minh Toản nói. PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQG Hà Nội bày tỏ niềm vui mừng khi trường trở thành điểm dừng chân thứ hai trong chuỗi hoạt động tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2024. “Chúng tôi khao khát trường sẽ có thí sinh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024”, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi nói. Ông bày tỏ mong muốn và cho rằng, cuộc thi thực sự mở ra cơ hội để sinh viên ĐHQG Hà Nội khám phá bản thân, vượt qua vùng an toàn để phát triển. PGS.TS Nguyễn Việt Khôi chia sẻ, nhà trường sẵn sàng đồng hành với BTC Hoa hậu Việt Nam để lan tỏa những giá trị, thông điệp của cuộc thi. Trả lời câu hỏi của sinh viên về giá trị, sự lan tỏa của Hoa hậu Việt Nam, nhà báo Lê Minh Toản chia sẻ, danh xưng “chánh cung” mà công chúng dành cho thí sinh đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã toát lên giá trị cốt lõi. Khởi đầu từ 1988, với sự đăng quang của hoa hậu Bùi Bích Phương, các hoa hậu kế cận luôn nỗ lực, cố gắng trau dồi phẩm giá, năng lực để tỏa sáng ở “vùng trời” của mình. Không chỉ ở khoảnh khắc được xướng tên đăng quang, mà còn trong suốt nhiệm kỳ hoa hậu và suốt cuộc đời. Đó là giá trị vượt lên ý nghĩa của một cuộc thi nhan sắc. Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang đặt câu hỏi về sự định hướng cho các hoa hậu, á hậu tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Nhà báo Lê Minh Toản chia sẻ, các thế hệ Hoa hậu Việt Nam như Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Huỳnh Thị Thanh Thủy… đã góp sức vẽ nên những nét đầu tiên, ghi dấu ấn trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Ban tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện, cơ hội để các hoa hậu, á hậu ra đấu trường nhan sắc quốc tế, miễn là các bạn hội tụ được các tiêu chí và có khát vọng. Nhà báo Lê Minh Toản cho biết, Hoa hậu Việt Nam 2024 được sự chỉ đạo của ba cơ quan, đơn vị uy tín gồm: T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL, Bộ GD&ĐT để làm rạng rỡ nhan sắc, phẩm giá phụ nữ Việt Nam. CÁNH CỬA MỚI VÀ HÀNH TRÌNH RỰC RỠ Sự đồng hành của Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga, Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Ngọc Mai Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 nhận định, danh xưng “chánh cung” mà công chúng dành cho thí sinh đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã toát lên giá trị cốt lõi của cuộc thi. Tôi đi trượt băng ở Cáp Nhĩ Tân nLAN ANH PHÓNG SỰ HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Giá trị vượt lên ý nghĩa của một cuộc Á hậu Phương Nga cùng các nữ sinh ĐH Quốc gia Hà Nội tham gia Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 ẢNH: TRỌNG TÀI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==