Tiền Phong số 14

Mức lương của ông Yoon trong năm 2025 là 262,6 triệu won, tăng 3% so với mức 254,9 triệu won năm 2024. Như vậy, ông Yoon hưởng lương hằng tháng là 14,5 triệu won. Sự điều chỉnh này được thực hiện theo quy định tăng lương hằng năm cho các quan chức chính phủ. Ông Yoon đã bị đình chỉ nhiệm vụ từ ngày 14/12/2024, khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật luận tội ông vì lệnh thiết quân luật bất thành. Dù không còn thực hiện nhiệm vụ, ông Yoon vẫn đủ điều kiện nhận lương vì ông vẫn giữ tư cách là tổng thống cho đến khi Tòa án Hiến pháp ra quyết định về đề xuất luận tội. Thời hạn của quá trình xét xử là sáu tháng. Nếu tòa án đồng tình với đề xuất luận tội tổng thống, các đặc quyền của ông Yoon sẽ lập tức bị tước bỏ. Theo luật của Hàn Quốc, các tổng thống được hưởng 95% mức lương tại nhiệm trong suốt quãng đời còn lại sau khi rời nhiệm sở. Quyền lợi của các cựu tổng thống cũng bao gồm ba thư ký và một tài xế riêng, cùng với nguồn tài chính để vận hành văn phòng riêng và các dịch vụ bổ sung như an ninh, vận chuyển và truyền thông. Cựu Tổng thống Moon Jae-in được nhận lương hưu kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 5/2022. Trong khi đó, cựu Tổng thống Park Geun-hye không nhận được bất kỳ khoản lương hưu nào do bị luận tội vào tháng 12/2016. Tương tự, cựu Tổng thống Lee Myung-bak, tại nhiệm từ tháng 2/2008 đến tháng 2/2013, đã mất quyền hưởng lương hưu sau khi bị kết tội hối lộ vào năm 2018. Ông Lee, ban đầu bị kết án 17 năm tù, đã được ông Yoon ân xá vào tháng 12/2022. Ngày 12/1, nhóm bào chữa của ông Yoon cho biết, ông sẽ không tham dự phiên điều trần luận tội đầu tiên vào tuần này vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân. Dự kiến, phiên điều trần đầu tiên của Tòa án Hiến pháp sẽ diễn ra vào ngày 14/1. Có tổng cộng năm phiên điều trần được lên lịch đến ngày 4/2. MINH HẠNH (theo Korea Herald, Yonhap) 12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 14/1/2025 Lương của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol được tăng 3% trong năm 2025, Bộ Quản lý Nhân sự cho biết ngày 12/1. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ẢNH: REUTERS Sau cuộc vận động đầu tiên trong chiến dịch tranh cử ghế thị trưởng Los Angeles năm 2021, bà Karen Bass nói về điều mà bà coi là bất lợi đối với công việc này: Thiếu các chuyến đi ra thế giới và sự tham gia vào các vấn đề toàn cầu. Bà Bass đã quen với việc đi khắp thế giới với tư cách thành viên đảng Dân chủ của Quốc hội và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Bà cũng đã có nhiều năm làm việc về quan hệ Mỹ - châu Phi. Bà nói trong cuộc trả lời phỏng vấn New York Times ngày 17/10/2021 tại nhà riêng ở khu Baldwin Vista thuộc Los Angeles: “Tôi đến châu Phi vài tháng một lần. Ý tưởng về việc rời bỏ công việc đó, nhất là hoạt động quốc tế và công việc ở châu Phi, khiến tôi nghĩ rằng: Ồ, tôi không nghĩ mình muốn làm điều đó”. Bà Bass nói rằng, nếu được bầu làm thị trưởng, “tất nhiên tôi không chỉ sống ở đây mà sẽ không đi công tác quốc tế. Những nơi tôi sẽ đến là D.C., Sacramento, San Francisco và New York, liên quan đến L.A”. Nhưng lời hứa đó đã bay theo gió. Khi một loạt đám cháy rừng tàn phá khắp các vùng rộng lớn ở Los Angeles, Thị trưởng Bass đang trên đường trở về từ Ghana, quốc gia thuộc Tây Phi, nơi bà tham dự lễ nhậm chức của tổng thống mới. Đây không phải là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của bà Bass trên cương vị thị trưởng. Lịch trình công khai hằng ngày của bà trong năm qua cho thấy bà Bass đã đi ra nước ngoài bằng ngân sách của thành phố ít nhất 4 lần khác, bao gồm 1 chuyến đến Mexico để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Claudia Sheinbaum và 3 lần đến Pháp để dự Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris. Việc bà không giữ lời hứa không bị chú ý trước khi đợt cháy rừng khủng khiếp lần này xảy ra, thậm chí một số cử tri Los Angeles chấp nhận điều này, khi thấy thị trưởng của họ không chỉ là lãnh đạo thành phố mà còn là một nhân vật toàn cầu theo phong cách Washington. Tuy nhiên, giờ đây, việc rời khỏi đất nước vào thời điểm cơ quan khí tượng quốc gia đã cảnh báo về “điều kiện thời tiết cháy rừng nghiêm trọng” khiến Thị trưởng Bass rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị. Các đối thủ chỉ trích, những người bị mất người thân, mất nhà trở nên phẫn nộ. Một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu bà từ chức ngay lập tức đã nhận được hơn 100.000 chữ ký. ÔNG TRUMP PHẪN NỘ Những người ủng hộ đảng Cộng hòa và phong trào MAGA bày tỏ cơn thịnh nộ tràn ngập trên mạng xã hội. Lực lượng cứu hỏa cáo buộc bà cắt giảm ngân sách hoạt động của họ. Kristin Crowley, Giám đốc Sở Cứu hỏa Los Angeles, thừa nhận với báo chí rằng bà cảm thấy Sở Cứu hỏa đã bị chính quyền thành phố đẩy vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Không chỉ ở Los Angeles, các chính trị gia California cũng đối mặt nhiều chỉ trích và nghi ngờ, như việc chính quyền cấp bang và thành phố đã chuẩn bị như thế nào và phản ứng đã đủ hay chưa. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt cách các quan chức ứng phó với đợt cháy rừng khủng khiếp ở Los Angeles, cho rằng họ “bất lực” và chất vấn tại sao họ vẫn chưa khống chế được tình hình. “Các đám cháy vẫn đang hoành hành ở L.A. Những chính trị gia vô năng không biết cách dập tắt”, ông Trump viết trên mạng xã hội cuối tuần qua. Ông Trump vốn bất hòa với Thống đốc California Gavin Newsom, người cho rằng nhà lãnh đạo sắp nhậm chức đang chính trị hóa cháy rừng. Trước những lời chỉ trích đó, Thống đốc Newsom mời vị tổng thống đắc cử Mỹ của đảng Cộng hòa đến hiện trường để đánh giá đúng tình hình và gặp các nạn nhân. Ông Newsom nhấn mạnh rằng đất nước cần đoàn kết và hợp tác khi đối mặt với thảm kịch. Hàng trăm nghìn người đã phải di dời và hàng nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy trong trận cháy rừng tàn khốc nhất trong lịch sử Los Angeles. Nhà của nhiều ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood cũng biến thành đống hoang tàn. Đến nay, có ít nhất 16 người thiệt mạng và 16 người mất tích vì cháy rừng. BÌNH GIANG (theo NYT, Pravda) Ukraine sẵn sàng đưa 150 lính cứu hỏa sang giúp Mỹ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa chỉ đạo chuẩn bị cho việc triển khai 150 nhân viên cứu hộ Ukraine sang Mỹ để giúp dập tắt cháy rừng ở California. Trong phát biểu đưa ra ngày 12/1, ông Zelensky cho biết đã chỉ đạo bộ trưởng nội vụ và các quan chức ngoại giao Ukraine chuẩn bị tham gia dập tắt cháy rừng ở California. “Tình hình ở đó cực kỳ khó khăn và Ukraine có thể giúp người Mỹ bảo vệ mạng sống. Vấn đề này đang được giải quyết qua các kênh thích hợp. Chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ phía Mỹ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 150 lính cứu hỏa”, ông Zelensky nói. Đang bị luận tội, Tổng thống Hàn Quốc vẫn được tăng lương Lãnh đạo Nhật Bản, Philippines và Mỹ vừa có cuộc hội đàm trực tuyến, trong đó cam kết tăng cường hợp tác ba bên để ứng phó với tình hình căng thẳng gia tăng trên các vùng biển châu Á. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden có cuộc trao đổi trực tuyến vào sáng 13/1, trong đó họ “nhất trí tăng cường và làm sâu sắc thêm hợp tác kinh tế, hàng hải và công nghệ”, văn phòng báo chí của Tổng thống Marcos cho biết. Thông cáo dẫn lời Tổng thống Biden bày tỏ “lạc quan” rằng người kế nhiệm ông, Tổng thống đắc cử Donald Trump, sẽ nhìn thấy giá trị của việc tiếp tục quan hệ đối tác ba bên này. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, ba nhà lãnh đạo đã thảo luận về “hành vi nguy hiểm ở Biển Đông” và nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố ba nhà lãnh đạo phản đối “những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực” ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Văn phòng của Tổng thống Marcos cho biết, ông Biden khen ngợi nhà lãnh đạo Philippines về cách ứng xử với “những hành động hung hăng và cưỡng ép ở Biển Đông”. Năm ngoái, Philippines phê chuẩn một thỏa thuận quân sự quan trọng với Nhật Bản, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc đưa quân vào lãnh thổ của nhau để tham gia các cuộc tập trận chung. Lực lượng bảo vệ bờ biển của ba nước tổ chức một số cuộc tập trận chung trong năm 2023. BÌNH GIANG (theo Reuters) THỊ TRƯỞNG LOS ANGELES: Đi nước ngoài giữa thảm kịch cháy rừng Lãnh đạo Mỹ-Nhật-Philippines điện đàm về tranh chấp trên biển Thị trưởng Karen Bass của Los Angeles (Mỹ) đang hứng nhiều chỉ trích vì không có mặt ở nhà khi trận cháy rừng thảm khốc xảy ra. Ba năm trước, bà đã hứa trong một cuộc phỏng vấn rằng sẽ cắt giảm các chuyến đi khắp thế giới để tập trung vào công việc của thành phố. Một người dân ở Palisades dùng vòi tưới vườn để dập đám cháy ẢNH: NYT Thị trưởng Karen Bass (giữa) nghe báo cáo về tình hình cháy rừng ở khu dân cư Pacific Palisades, ngày 8/1 ẢNH: NYT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==