14 nThứ Hai n Ngày 19/5/2025 XÃ HỘI Tháng 11/2024, tỉnh Quảng Ngãi chính thức phát động chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hưởng ứng lời kêu gọi, hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã cùng chung tay quyên góp hơn 242 tỷ đồng để cùng tỉnh xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hàng nghìn người dân khó khăn về nhà ở có nơi ở ổn định. Qua thống kê Quảng Ngãi có trên 6.600 hộ có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Tổng kinh phí thực hiện gần 330 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Nhà nước hơn 270 tỷ đồng, còn lại là nguồn huy động xã hội hóa. Trong đó, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ 722 căn nhà (343 nhà hoàn thành) và 379 nhà đang được xây dựng, chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã thực hiện 620 căn (179 nhà hoàn thành) và 441 nhà đang thi công. Riêng chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đã có 1.131 nhà được triển khai (653 nhà hoàn thành) và 478 nhà đang thi công. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt tỷ lệ thực hiện cao nhất đạt tỷ lệ hơn 94%, với 2.749 nhà đã triển khai, trong đó 1.656 nhà đã hoàn thành và 1.093 nhà đang xây dựng. Được biết, Quảng Ngãi có hai địa phương đã hoàn thành xong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là huyện Ba Tơ và huyện Sơn Tây. Bốn địa phương đạt tỷ lệ cao gồm huyện Tư Nghĩa 97%, huyện Sơn Hà 96%; thị xã Đức Phổ, huyện Minh Long đạt hơn 95%. Tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/8/2025, về đích sớm hơn 2 tháng so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/10/2025. Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, nhất là các địa phương có tỷ lệ thực hiện còn thấp, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát ở tất cả các chương trình, đề án theo đúng thời gian mà các huyện, thị xã, thành phố đã cam kết. NGUYỄN NGỌC Ngày 18/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua gần 6 tháng phát động chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 5.222 trong tổng số 6.628 căn nhà, tương đương tỷ lệ thực hiện 79%. Xóa bỏ hàng nghìn ngôi nhà tạm, dột nát CHUYỆN HÔM NAY Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam trong suốt thế kỷ XX và tiếp tục tỏa sáng trong thế kỷ XXI. Trong đó, khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu luôn là mục tiêu cao cả mà Bác hằng ấp ủ. Ngay từ năm 1945, sau khi nước nhà giành được độc lập, trả lời một nhà báo nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Tư tưởng ấy không chỉ là nguyện vọng của Bác mà còn là khát vọng của cả dân tộc, là kim chỉ nam cho mọi đường lối phát triển quốc gia trong suốt chặng đường lịch sử hiện đại. Giờ đây, sau 50 năm thống nhất đất nước và gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc, từng bước hiện thực hóa khát vọng của Bác Hồ năm xưa. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế đang phát triển năng động hàng đầu khu vực. Năm 2024, GDP Việt Nam tăng trưởng 7,09%, đạt 476,3 tỷ USD, với GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786,29 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế có thương mại lớn nhất thế giới. Tỷ lệ nghèo giảm xuống còn 2,93%, và chỉ số phát triển con người (HDI) tiếp tục tăng. Chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, từ hành chính công đến doanh nghiệp và đời sống xã hội. Việt Nam ngày nay đang ở một điểm khởi đầu của chặng đường phát triển mới: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế tri thức, công nghiệp hóa hiện đại hóa trên nền tảng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, sẵn sàng bước vào Kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao – đây là minh chứng rõ rệt cho việc hiện thực hóa khát vọng của Bác Hồ và toàn dân tộc. Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người Việt Nam hôm nay càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước lịch sử. Tinh thần "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" không chỉ là lời hiệu triệu đạo đức, mà còn là kim chỉ nam hành động cụ thể để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường trong thế kỷ XXI. Trong hành trình đó, thế hệ trẻ phải xứng đáng với vai trò tiên phong, nuôi dưỡng hoài bão lớn, làm chủ tri thức, vững vàng về lý tưởng, bản lĩnh trong hội nhập và sáng tạo trong hành động. Không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng, giới trẻ phải trở thành lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – góp phần hiện thực hóa giấc mơ Việt Nam hùng cường, như mong muốn của Bác Hồ kính yêu. N.T Khát vọng Việt Nam TIẾP THEO TRANG 1 Ngày 15/5/2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 927/ QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 6 cá nhân thuộc EVN vì có thành tích xuất sắc, đột xuất trong xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 - công trình trọng điểm quốc gia có vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng. Việc được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là niềm vinh dự, sự khích lệ lớn cho những nỗ lực bền bỉ, quyết liệt của các cá nhân, đơn vị tiêu biểu thuộc EVN trong triển khai thi công dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm của đất nước. Theo đó, 8 tập thể được khen thưởng gồm: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - EVNNPT - EVN; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung - EVNNPT - EVN; Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVN; Công ty Truyền tải điện 1 - EVNNPT - EVN; Công ty Truyền tải điện 2 - EVNNPT - EVN; Công ty Truyền tải điện 3 - EVNNPT - EVN; Công ty Truyền tải điện 4 - EVNNPT - EVN; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam - EVNNPT - EVN. 6 cá nhân được khen thưởng gồm: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVN; ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc EVN; ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Vận hành HTĐ và TTĐ quốc gia - Bộ Công thương (nguyên Thành viên HĐTV EVN); ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV EVNNPT - EVN; ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT - EVN; ông Hoàng Văn Tuyên - Giám đốc Ban QLDA điện miền Bắc (nay là Phó Tổng Giám đốc EVNNPT) - EVN. Dự án đường dây 500kV mạch 3 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 519 km, 1177 vị trí cột, đi qua 211 xã, phường của 43 huyện thuộc 9 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình), với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng. Đây là các công trình truyền tải điện có vai trò đặc biệt quan trọng để nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc - Trung, bổ sung công suất từ khu vực Bắc Trung Bộ cho khu vực miền Bắc, giảm tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1. Kể từ khi bắt đầu triển khai đầu tư xây dựng, dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã nhận được sự quan tâm ủng hộ, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Với sự tư duy, phương pháp, cách tiếp cận mới so với cách làm trước đây nên thời gian triển khai dự án đã được rút ngắn rất đáng kể, đáp ứng yêu cầu tiến độ hoàn thành dự án như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự quan tâm, ủng hộ của các bộ ngành, địa phương và người dân và với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" “3 ca, 4 kíp”, “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, các lực lượng thi công đã vượt mọi khó khăn, EVN/ EVNNPT đã nỗ lực để khắc phục các khó khăn; sau hơn 6 tháng "thần tốc" triển khai, dự án đã hoàn thành thi công, đóng điện và khánh thành dự án đúng dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2024. Đại diện EVN cho biết, sự biểu dương, khen thưởng xứng đáng từ Thủ tướng Chính phủ là niềm vinh dự, là động lực lớn lao để lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong EVN tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy kinh nghiệm từ dự án Đường dây 500kV mạch 3, EVN sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng, tối ưu hóa nguồn lực và huy động trí tuệ tập thể, trách nhiệm cá nhân để hoàn thành các công trình điện trọng điểm quốc gia khác trong thời gian tới. Trước đó, ngày 28/8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 17 cá nhân thuộc EVNNPT đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Đường dây 500kV mạch 3. Thành tích này là nguồn cổ vũ to lớn để EVN, EVNNPT tiếp tục hoàn thành các công trình điện trọng điểm trong tương lai. THỤC QUYÊN THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 6 cá nhân thuộc EVN Các tập thể, cá nhân thuộc EVNNPT nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 theo Quyết định số 922/QĐ-TTg (ngày 28/8/2024) của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của EVNNPT Tại Quyết định số 927/QĐ-TTg ngày 15/5/2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 8 tập thể và 6 cá nhân thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham gia xây dựng Đường dây 500kV mạch 3, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. QUẢNG NGÃI:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==