Bao Tien Phong

CHI TIỀN NGOÀI HỢP ĐỒNG TỪ 5 - 25% Ngày 18/5, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn (đều là cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận); Trương Tấn Đạt (cựu Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận); Lê Quang Nghĩa (cựu Trưởng phòng kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận) về tội “Nhận hối lộ”. Riêng bị can Huỳnh Tuấn Ân (cựu Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân - viết tắt là Tập đoàn Tuấn Ân) bị truy tố về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Gần 20 bị can còn lại, trong đó có Trần Thiện Chương và Nguyễn Trung Quân (cùng là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân) bị truy tố các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Theo cáo trạng, Tập đoàn Tuấn Ân do bị can Huỳnh Tuấn Ân thành lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Tập đoàn này có 2 nhà máy, 26 công ty thành viên và chủ yếu sản xuất, kinh doanh, cung ứng các vật tư, thiết bị, phụ kiện ngành điện. Trong đó, Nhà máy Tuấn Ân Long An hoạt động từ năm 2010, nhưng đến năm 2016 mới cung cấp thiết bị cho Công ty Điện lực Bình Thuận với số lượng ít, giá trị nhỏ. Cáo trạng xác định, cuối năm 2016, Huỳnh Tuấn Ân chủ động gặp, đề nghị bị can Trần Ngọc Linh (khi đó là Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) nhờ tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân (thành viên của Tập đoàn Tuấn Ân) trúng các gói thầu cung cấp thiết bị. Bị can Ân cam kết sẽ chi tiền ngoài hợp đồng từ 5 - 6% cho Điện lực Bình Thuận, trong đó riêng cá nhân Linh là 1,5% (từ 2019 là 2%). Số tiền chi ngoài hợp đồng này không cố định mà thay đổi tùy thuộc lợi nhuận của Tập đoàn Tuấn Ân đối với mỗi gói thầu. Ngoài ra, ông Ân còn hứa hẹn cho cựu Giám đốc Điện lực Bình Thuận góp vốn 500 triệu đồng vào Tập đoàn Tuấn Ân làm cổ đông chiến lược. Mỗi năm, ông Ân trả cho Linh khoảng hơn 20% tiền lãi. Bị can Linh đồng ý và hứa sẽ chỉ đạo cấp dưới liên hệ, trao đổi để đảm bảo Tập đoàn Tuấn Ân sẽ trúng thầu. Theo đó, trong giai đoạn ông Linh làm Giám đốc, Điện lực Bình Thuận đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ấn trúng tổng 23/26 gói thầu, trị giá đã quyết toán 90 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 45 tỷ đồng. Đến cuối năm 2021, bị can Nguyễn Thành Ngôn được bổ nhiệm Giám đốc Điện lực Bình Thuận. Bị can Nguyễn Trung Quân (Giám đốc Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân) đến gặp ông Ngôn đề nghị tiếp tục "kế thừa" từ giai đoạn Trần Ngọc Linh, tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân được trúng thầu và sẽ chi tiền ngoài hợp đồng. Bị can Ngôn đồng ý, giới thiệu gặp cấp dưới là Lê Quang Nghĩa để làm việc. Sau đó, hai bên thống nhất tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân trúng thầu, tỷ lệ chi ngoài hợp đồng là 21% và 25% trên tổng giá trị của hai gói thầu. Ngôn sẽ trực tiếp nhận số tiền này để phân bổ. NHẬN HỐI LỘ 9,4 TỶ, GÂY THIỆT HẠI GẦN 50 TỶ ĐỒNG Cơ quan tố tụng xác định trong giai đoạn ông Nguyễn Thành Ngôn làm giám đốc, Điện lực Bình Thuận đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng 2 gói thầu, tổng giá trị là 9,3 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 4,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực nghiệm điều tra tại Nhà máy Tuấn Ân Long An để xác định khả năng sản xuất, cấu thành giá vốn của 391 mặt hàng thuộc các gói thầu. Kết quả thực nghiệm xác định, giá vốn của 391 mặt hàng là hơn 48,7 tỷ đồng, giá trị quyết toán hơn 97,6 tỷ đồng. Thiệt hại tài sản Nhà nước được xác định là hơn 49,7 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, Huỳnh Tuấn Ân đã chi tiền hối lộ hơn 9,4 tỷ đồng cho nhiều cá nhân tại Điện lực Bình Thuận theo thỏa thuận. Trong đó, bị can Trần Ngọc Linh nhận tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng, Nguyễn Thành Ngôn nhận hơn 1,3 tỷ đồng, Trương Tấn Đạt nhận 4,1 tỷ đồng và Lê Quang Nghĩa nhận 460 triệu đồng. Riêng bị can Tạ Thúc Thông (cựu nhân viên Phòng Kế hoạch vật tư) nhận 1,1 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 875 triệu đồng nhưng không thỏa thuận đưa nhận tiền với Tập đoàn Tuấn Ân. Ngoài ra, số tiền Điện lực Bình Thuận phân bổ chi chung (đối ngoại, du lịch...) từ năm 2017 - 2023 là 1,1 tỷ đồng. HOÀNG AN Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn ông Nguyễn Thành Ngôn làm giám đốc, Điện lực Bình Thuận đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng 2 gói thầu, tổng trị giá 9,3 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 4,5 tỷ đồng. 11 nThứ Hai n Ngày 19/5/2025 PHÁP LUẬT Hai bị can Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn (đều là cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) bị cáo buộc nhận hối lộ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng 25 gói thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 50 tỷ đồng. Bị can Huỳnh Tuấn Ân (ngoài cùng bên trái) và hai cựu Giám đốc Điện lực Bình Thuận Trần Ngọc Linh (giữa), Nguyễn Thành Ngôn (ngoài cùng bên phải) Hai cựu giám đốc một công ty điện lực bị truy tố vì nhận hối lộ Theo đó, Cơ quan CSĐT đã có căn cứ xác định sai phạm trong quá trình làm thủ tục cấp CCHN cho 4 bác sỹ, gồm: Lê Anh Tài (SN 1978), Hứa Chí Cường (SN 1981), Huỳnh Văn Bình (SN 1970), Huỳnh Thành Giàu (SN 1976), cùng trú huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk). Cơ quan CSĐT đề nghị Sở Y tế cung cấp bản gốc hồ sơ cấp CCHN đối với các trường hợp trên. Ngoài ra Cơ quan CSĐT còn phát hiện 18 trường hợp là y, bác sĩ được Lê Thị Ánh Hồng nhờ người làm thủ tục nhập khẩu không đúng quy định vào một số hộ dân ở huyện Buôn Đôn. Các bác sỹ gồm: Nguyễn Hoàng O. (SN 1986, Quảng Ninh); Phạm Văn T. (SN 1990, Nghệ An); Nguyễn Thái B. (SN 1988, Gia Lai); Phan Thanh D. (SN 1986, Vĩnh Long); Lâm Bích T. (SN 1989), Nguyễn Thị Thu P. (SN 1967), Nguyễn Hồ Trọng H. (SN 1989), Nguyễn Bá P. (SN 1970) cùng ở TP Hồ Chí Minh; Lê Thanh H. (SN 1983, Tiền Giang). Các y sỹ gồm: Lê Hoàng Tuấn A. (SN 1994, An Giang); Trần Văn L. (SN 1985, Đắk Nông); Trần Hà V. (SN 1982), Nguyễn Văn Q. (SN 1969), Nguyễn Thị Bích C. (SN 1990), cùng ở Đồng Nai; Trà Thị Thanh T. (SN 1991), Ngô Thị Mỹ V. (SN 1987), Dương Minh T. (SN 1977) cùng ở TP Hồ Chí Minh; Châu Thị Bích V. (SN 1989, Gia Lai). Cơ quan CSĐT đề nghị Sở Y tế rà soát các trường hợp nào được cấp CCHN không hoặc có nộp hồ sơ đề nghị cấp CCHN. Nếu có đề nghị Sở Y tế cung cấp Bản sao y. Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị BVĐK Vùng Tây Nguyên cung cấp các thông tin, cho mượn bản gốc các tài liệu gồm: Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng ngày 11/12/2018 và Hợp đồng đào tạo thực hành ký ngày 24/8/2018 do ông Nguyễn Đại Phong và Bùi Bình Trung ký; Hoá đơn thu tiền của BVĐK Vùng Tây Nguyên phát hành thu số tiền 70.000.000 đồng đối với khoản thu đào tạo thực hành theo Hợp đồng ngày 24/8/2018 do ông Bùi Bình Trung (đại diện phòng khám Dr Trung) ký, viết bên mục người nộp tiền. Cơ quan CSĐT đề nghị Sở Y tế, BVĐK Vùng Tây Nguyên cung cấp tài liệu trước ngày 20/5/2025. Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi chạy Chứng chỉ hành nghề y gồm: Lê Thị Ánh Hồng (SN 1976, trú TP Hồ Chí Minh), bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ; Phan Văn Ánh (SN 1989) Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), bị khởi tố về tội Nhận hối lộ; Lê Anh Tài, Hứa Chí Cường, Huỳnh Văn Bình, Huỳnh Thành Giàu, cùng bị khởi tố về tội Đưa hối lộ. HUỲNH THỦY Thêm nhiều trường hợp nghi vấn quanh vụ chạy chứng chỉ hành nghề y Liên quan vụ án chạy chứng chỉ hành nghề (CCHN) y tại Đắk Lắk, ngày 18/5, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Vùng Tây Nguyên cung cấp hồ sơ để phục vụ điều tra. Các bị can thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề Năm 2020, báo Tiền Phong từng có nhiều bài viết bóc trần đường dây chạy Chứng chỉ hành nghề y tại Đắk Lắk với giá hàng trăm triệu đồng. Theo đó, Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk phát hiện 4 người làm việc trong ngành y thực tập “chui” tại BVĐK Vùng Tây Nguyên để được cấp Chứng chỉ hành nghề. Mỗi bộ hồ sơ có giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==