Bao Tien Phong

10 nThứ Hai n Ngày 19/5/2025 KINH TẾ “NẮNG HẠN GẶP MƯA RÀO” Ông Trần Văn Đức, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Đầu tư dừa Bến Tre - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Bến Tre cho biết, các DN khu vực ĐBSCL đối mặt không ít khó khăn với thị trường xuất khẩu, đặc biệt với chính sách thuế quan của Mỹ. Bối cảnh đó, ông Đức cho rằng, Nghị quyết 68 được các DN xem như “nắng hạn gặp mưa rào”. Điểm nhấn của nghị quyết ở sự thay đổi về mặt nhận thức đối với DN tư nhân, tư duy kinh tế của cả nước. “Trước đây, DN được xem là đối tượng để quản lý, giờ DN là đối tác, động lực để phát triển, một thay đổi căn bản về mặt chính sách cộng đồng DN đón nhận, kỳ vọng. Đa số DN đang lo lắng với các chính sách thương mại toàn cầu thời gian qua, đặc biệt từ Mỹ. Do đó, việc quản trị, điều hành DN trong bối cảnh mới cực kỳ quan trọng, phải nắm bắt, thích nghi, ổn định mới phát triển. Muốn vậy, hàng loạt chính sách từ Nhà nước cần được tiếp cận theo tinh thần Nghị quyết 68”, ông Đức nói. Vị lãnh đạo DN trên cũng kỳ vọng, Nghị quyết 68 định hướng tạo điều kiện cho DN tiếp cận nguồn lực đất đai để phát triển, khi các khu công nghiệp phải dành tối thiểu 5% diện tích cho DN nhỏ và vừa tham gia. Đa phần DN ở ĐBSCL quy mô nhỏ, có thể được hưởng lợi từ chính sách trên. Đi kèm đó có các định hướng cải thiện môi trường đầu tư, thủ tục hành chính để DN phát triển… Ông Đức mong muốn nhanh chóng đưa nghị quyết vào đời sống, để DN tiếp cận. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Chế biến lương thực Green Hậu Giang cho rằng, trong lĩnh vực nông nghiệp DN gặp khó khăn nhất liên quan tới tiếp cận vốn tín dụng. Để vay được vốn ngân hàng phải có tài sản đảm bảo, nhưng tài sản của DN nông nghiệp lại giá trị không cao. “Nhiều mặt hàng nông nghiệp của Việt Nam xếp hàng đầu thế giới, nhưng DN nông nghiệp lại không thuộc nhóm lớn hàng đầu. Điều này chủ yếu do thiếu vốn để đầu tư công nghệ chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng cao, nên khó cạnh tranh với các DN lớn của nước ngoài”, ông Tuấn nói. Cùng vì vậy, DN nông nghiệp không quan tâm nhiều tới liên kết sản xuất, vì liên kết có nhiều rủi ro và cần vốn lớn trong thời gian dài, nên chủ yếu mua đứt - bán đoạn. Khu vực ĐBSCL ít DN tư nhân, theo ông Tuấn, một phần do chính sách, một phần do đặc thù sản xuất nông nghiệp kiểu nông hộ, chưa đủ độ lớn. Cùng đó, rủi ro trong sản xuất nông nghiệp nhiều nên khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, giá trị đất nông nghiệp, cây trồng vật nuôi đều không được định giá cao. Ngoài ra, khi lập DN sẽ phải quan hệ nhiều, nông dân lại ngại va chạm, nên tâm lý không quá thích thú với làm DN. Đi kèm với các yếu tố như thiếu lao động, thị trường nhỏ, chi phí tuân thủ hành chính lớn, nên nhiều hộ kinh doanh cũng không thích lên DN. Để tháo gỡ các khó khăn, cản trở trên, ông Tuấn cho rằng, đều đã được đề cập trong Nghị quyết 68, chỉ cần sớm đi vào cuộc sống. “Đặc biệt, nghị quyết đưa ra quan điểm không hình sự hoá quan hệ kinh tế, cái này rất quan trọng, tính nhân văn sâu sắc và đúng bản chất của hoạt động kinh tế là thuận mua - vừa bán”, ông Tuấn nói. BƯỚC NGOẶT LỚN TS Trần Khắc Tâm, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Sóc Trăng cho rằng, Nghị quyết 68 đánh dấu bước ngoặt lớn trong tiến trình phát triển kinh tế tư nhân. Kỳ vọng tạo bước ngoặt cải cách thể chế, từ đó làm thay đổi về chất, vai trò của DN tư nhân. Lần đầu tiên kinh tế tư nhân được xác định là “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế quốc dân, thay vì “một trong những động lực” như trước đây. Sự thay đổi này mang tính lịch sử trong tư duy và định hướng phát triển kinh tế của Đảng. Nghị quyết đi vào cuộc sống sẽ tạo ra động lực rất lớn cho DN tư nhân phát triển bền vững, đưa kinh tế đất nước tiếp tục đi lên. Ở góc độ cộng đồng DN địa phương, ông Tâm cho rằng, Nghị quyết 68 sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho cộng đồng kinh tế tư nhân của tỉnh Sóc Trăng và khu vực ĐBSCL tiếp cận nguồn lực đa dạng hơn, đi kèm các ưu đãi về vốn, chính sách, chuyển đổi số, khoa học công nghệ… Cùng đó, DN tư nhân sẽ được tham gia các dự án mua sắm công một cách bình đẳng, minh bạch, mở cơ hội để DN dám nghĩ lớn, làm lớn thời gian tới. Ông Tâm kỳ vọng, Nghị quyết 68 sớm được thể chế hóa một cách đầy đủ để phát huy tối đa hiệu quả trong thực tiễn, giúp kinh tế tư nhân vươn mình. Trong đó, ông Tâm mong muốn được thấy ngay những cải cách thể chế, môi trường kinh doanh để đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho DN. Đi kèm với đó, Nhà nước có thêm hỗ trợ để kinh tế tư nhân được tiếp cận vốn, tài nguyên; hỗ trợ DN kết nối thị trường tiêu thụ, lao động, xúc tiến đầu tư. CẢNH KỲ Doanh nhân, chủ doanh nghiệp (DN) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) kỳ vọng, những thay đổi, cải tiến mạnh mẽ theo tinh thần của Nghị quyết 68 sẽ được cụ thể hóa bằng quy định pháp luật, hành động cụ thể để sớm vào cuộc sống. Doanh nghiệp khu vực ĐBSCL chờ đột phá từ Nghị quyết 68 Ông Nguyễn Quang Duy, Giám đốc Cty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu D&T, nói rằng: Nghị quyết 68 ra đời đúng lúc và đúng thời điểm, mang đến sự thay đổi mang tính đột phá trong việc thiết lập lại cơ chế cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) vừa, nhỏ và các DN khởi nghiệp. “Nghị quyết 68 là đòn bẩy khơi dậy tiềm năng to lớn của các DN trẻ, khuyến khích họ tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm mang đậm dấu ấn địa phương, đóng góp thiết thực vào sự vững mạnh của nền kinh tế quốc gia”, ông Duy nhấn mạnh. Ông Duy cho biết, đối với Cty D&T, Nghị quyết 68 mang đến những cơ hội hết sức cụ thể, đặc biệt là trong việc tiếp cận nguồn vốn và các chính sách hỗ trợ. "Sẽ có những chính sách hỗ trợ tối đa cho việc thế chấp tài sản hình thành trong tương lai hoặc vay tín chấp để đảm bảo nguồn vốn. Khi nhà nước đi sâu vào những định hướng và cơ cấu về chiến lược, kinh tế, nguồn vốn, đất đai thì DN như chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để vươn mình”, ông Duy chia sẻ. Đây chính là động lực quan trọng để Cty D&T tự tin hơn trong việc mở rộng vùng nuôi trồng, nâng cao chất lượng, đa đạng hóa các sản phẩm nông nghiệp biển đặc trưng của Khánh Hòa, mạnh dạn hướng tới các thị trường quốc tế đầy tiềm năng như Mỹ, Canada, Úc và Nhật Bản. Là địa phương có hơn 95% DN thuộc quy mô vừa và nhỏ, Lâm Đồng đang đứng trước một cơ hội lớn chưa từng có. Không chỉ là khung chính sách vĩ mô, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy để các DN ở Lâm Đồng bứt phá khỏi “vùng trũng nội địa”, vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Bà Đoàn Ngọc Bích, Giám đốc điều hành Cty TNHH Xuất nhập khẩu cà phê Tám Trình cho rằng, Nghị quyết 68 sẽ góp phần định hình lại hệ sinh thái DN địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và xuất khẩu. “Thị trường đang rộng mở, nhưng rào cản về kỹ thuật, công nghệ và thiếu liên kết chuỗi vẫn là thách thức. DN nhỏ ở Lâm Đồng rất năng động nhưng lực chưa đủ để đi xa”, bà Bích nhìn nhận. Theo bà Bích, Nghị quyết 68 cần được thể chế hóa thành những chính sách tài chính và đào tạo nhân lực sát với thực tế địa phương. “Cần có sự hỗ trợ bài bản hơn về chuyển giao công nghệ, kết nối thị trường và tiếp cận vốn ưu đãi”, bà đề xuất. Ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, quan điểm của lãnh đạo tỉnh là chú trọng đồng hành với DN để phát triển bền vững. Đối với các dự án mà nhà đầu tư tâm huyết, có năng lực thực sự và có những nguyên nhân khách quan dẫn đến triển khai chậm, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ để cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai theo đúng trình tự pháp luật. THANH THANH - THÁI LÂM Mở đường vươn ra biển lớn Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị được ví như luồng sinh khí mới, khơi thông thế bế tắc cho hàng triệu doanh nghiệp nhỏ, vừa trên cả nước. Không chỉ thay đổi cách tiếp cận chính sách, nghị quyết này còn tạo nên bước ngoặt về tư duy từ “quản lý” sang “đồng hành”. Giới thiệu sản phẩm của D&T cho khách hàng Ông Trần Văn Đức, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Bến Tre, cho biết, vùng ĐBSCL là trọng điểm của quốc gia về nông nghiệp, nhưng DN trong vùng phát triển chậm hơn cả nước, do gặp rào cản về hạ tầng giao thông, nhân lực, vốn. Năm nay, DN trong vùng lại đối mặt thách thức từ chính sách thuế quan của Mỹ. Nông sản cạnh tranh trực tiếp với các nước trong khu vực, nếu kết quả đàm phán với Mỹ không như kỳ vọng, DN sẽ rất khó khăn, vì đây là thị trường rất lớn. “CAO TỐC” CHO KINH TẾ TƯ NHÂN Bài cuối: Doanh nghiệp kỳ vọng bước ngoặt lớn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==