Bao Tien Phong

15 nThứ Bảy n Ngày 17/5/2025 THỜI SỰ Ngày 16/5, tại TP Quy Nhơn, diễn ra buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn (16/5/1955 - 16/5/2025). KHÔNG BAO GIỜ QUÊN Bà Từ Thị Thi (TP Quy Nhơn, Bình Định) kể lại, năm 1954, bà được mẹ của mình đưa xuống cảng Quy Nhơn để tập kết ra Bắc trên con tàu của Ba Lan. Tuổi thơ của bà lớn lên trong trại nhi đồng và được học dưới một mái trường học sinh miền Nam tại đất Bắc. Những năm tháng ấy, bà được các cô, bảo mẫu chăm sóc, dạy dỗ như chính con thơ của mình. “Giống như tất cả các anh chị học sinh miền Nam ở khắp miền đất nước đang tập trung về đây, tình cảm ấy, công ơn biển trời ấy tôi không bao giờ quên”, bà Thi nói. Chung tâm trạng, bà Trần Thị Họa Mi (TP Quy Nhơn) chia sẻ, gia đình thuộc diện cán bộ cách mạng nên bà được đưa lên tàu tập kết ra Bắc khi còn rất nhỏ. “Tâm trạng của tôi hồi đó hồn nhiên cũng như bao đứa trẻ khác, vì được bảo ra gặp Bác Hồ nên rất hào hứng, phấn khởi. Thời ấy tuy còn nhiều khó khăn, nhưng được bà con miền Bắc ôm ấp, nuôi nấng nên cảm thấy rất hạnh phúc, xúc động”, bà Mi nhớ lại. Ông Đậu Văn Hóa (huyện Tây Sơn, Bình Định) tâm sự: “Ngày ra đi, tuổi mới học trò, có người mẹ miền Bắc chăm lo sớm chiều. Có Đảng, có Bác kính yêu, rèn luyện ý chí, luyện hồn nước non. 70 năm qua, học tập dựng xây đất nước, học sinh miền Nam đã đóng góp rất nhiều chiến công. Nay về với tuổi 80, bạc râu, bạc tóc nhưng không bạc lòng”. Ông Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính viễn thông, Phó Trưởng ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương, cho biết, cách đây hơn 70 năm, dù Hiệp định Giơne-vơ được ký kết, nhưng với tầm nhìn xa trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã dự cảm rằng công cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước có thể còn lâu dài và gian khổ. Vì vậy, cùng với việc chuyển quân tập kết bộ đội và cán bộ kháng chiến, cần phải đưa một số lượng không nhỏ thiếu nhi, học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ ra miền Bắc để chăm sóc, đào tạo, sau này trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng lại miền Nam, tái thiết đất nước. Mặc khác, các cán bộ, chiến sĩ cách mạng còn ở lại miền Nam cũng sẽ yên lòng tiếp tục chiến đấu khi biết rằng con em của mình đang ở trong vòng tay Bác Hồ và đồng bào miền Bắc, được chăm sóc chu đáo, được học hành tử tế. VƯỜN ƯƠM ĐẶC BIỆT Theo ông Mai Liêm Trực, ngay từ lúc bước chân lên đất Bắc, bộ đội, cán bộ và thiếu nhi học sinh miền Nam đã vô cùng xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt và ấm áp của đồng bào miền Bắc. Trong năm đầu tiên, học sinh miền Nam được phân bố về ở nhà dân, ba bốn cháu trong một gia đình và được bà con chăm lo chu đáo. Ngày 18/1/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định thành lập các trường học sinh miền Nam nội trú, một mô hình đào tạo đặc biệt với chính sách ưu tiên đặc biệt cho con em miền Nam. Những giáo viên giỏi được lựa chọn cùng với các cô chú y tế, bảo mẫu, cấp dưỡng có tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm cao, chấp nhận rời gia đình vào ăn ở, sinh hoạt trong trường nội trú, thay mặt cha mẹ nuôi dưỡng các cháu học sinh miền Nam. Trường học sinh miền Nam được chu cấp đặc biệt để các cháu được ăn no mặc ấm và điều kiện học tập tốt nhất thời bấy giờ. Việc đưa hơn ba vạn thiếu nhi, học sinh miền Nam ra Bắc và thành lập hệ thống các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc từ 1954 - 1975 là một chủ trương lớn, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ thể hiện tầm nhìn sáng suốt mà còn nói lên tình cảm cao quý của Bác Hồ, của Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc đối với con em đồng bào chiến sĩ miền Nam. “Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đánh giá, “đây là vườn ươm đặc biệt, ươm những hạt giống quý báu vào bậc nhất mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc đã dành cho miền Nam trong những ngày gian khổ”, ông Trực nhắc lại. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang nhấn mạnh, những học sinh miền Nam tập kết ra Bắc chính là hạt giống đỏ mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước đã chăm lo vun trồng. “Có thể khẳng định rằng, cuộc dịch chuyển thiếu nhi, học sinh miền Nam quy mô nhất lịch sử được đánh giá là thành công trên cả 3 phương diện, đó là rèn luyện con người, mô hình giáo dục và chiến lược đào tạo dài hạn”, ông Trực nói. TRƯƠNG ĐỊNH Tròn 70 năm trước, cảng Quy Nhơn được chọn là địa điểm với 300 ngày để tập kết cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Liên khu V ra Bắc, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954. Trong khoảng 10.700 người Bình Định đi tập kết, có rất nhiều thanh thiếu niên được quan tâm chăm sóc, dạy dỗ trên đất Bắc. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc về dự buổi gặp mặt ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Ký ức thanh xuân của học sinh miền Nam trên đất Bắc Việc tạm dừng, chấm dứt, tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được quy định chi tiết tại Điều 75 Luật BHXH năm 2024. Cụ thể, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bị tạm dừng hưởng trong 3 trường hợp: xuất cảnh trái phép; bị Tòa án tuyên bố mất tích; khi không xác minh được thông tin người thụ hưởng. Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 11 của Luật BHXH năm 2024, định kỳ hằng năm, người thụ hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền để thực hiện việc xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ BHXH. Nếu người đang hưởng chế độ BHXH không phối hợp với cơ quan BHXH để xác minh thông tin, khi không xác minh được thông tin thì chế độ BHXH sẽ bị tạm dừng. Đây là điểm khác biệt so với Luật BHXH hiện hành. Bên cạnh đó, tại Điều 75 Luật BHXH năm 2024 cũng quy định 3 trường hợp chấm dứt việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Thứ nhất, người đang hưởng chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết. Thứ hai, người đang hưởng từ chối hưởng bằng văn bản. Thứ ba, có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc hưởng BHXH của người đang hưởng không đúng quy định của pháp luật. Theo Điều 75 Luật BHXH năm 2024, người bị tạm dừng, chấm dứt hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có thể được tiếp tục chi trả trong một số trường hợp. Theo đó, trường hợp bị tạm dừng hưởng vì xuất cảnh trái phép sẽ được tiếp tục hưởng khi người xuất cảnh trái phép trở về. Trường hợp bị tạm dừng hưởng vì bị tòa án tuyên bố mất tích và bị chấm dứt hưởng vì bị Tòa án tuyên bố là đã chết sẽ được tiếp tục hưởng khi có quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích hoặc quyết định tuyên bố là đã chết. Trường hợp bị tạm dừng hưởng vì không xác minh được thông tin người thụ hưởng sẽ được tiếp tục hưởng khi đã xác minh được thông tin. Đối với 3 trường hợp trên, khi khôi phục chế độ, lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được tiếp tục chi trả bao gồm cả tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của thời gian chưa nhận. Ngoài ra, trường hợp bị tạm dừng hưởng do từ chối hưởng bằng văn bản sẽ được tiếp tục hưởng khi người đó có văn bản đề nghị được hưởng lại. Trường hợp này, lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được tiếp tục chi trả kể từ thời điểm cơ quan BHXH nhận văn bản đề nghị được hưởng lại; không bao gồm tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của thời gian chưa nhận do từ chối nhận. PHAN THIÊN Từ tháng 7/1954 đến đầu năm 1975, hàng chục ngàn thiếu nhi, học sinh từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng Tây Nguyên, bằng nhiều con đường khác nhau được đưa ra miền Bắc, trong đó gần 20.000 người đi bằng đường biển từ các cảng Quy Nhơn, Vũng Tàu, Sài Gòn, Đồng Tháp và Cà Mau. Riêng tại cảng Quy Nhơn, hàng ngàn thiếu nhi, học sinh là con bộ đội và cán bộ kháng chiến Liên khu 5, vùng Tây Nguyên được Đảng bộ và nhân dân Bình Định tổ chức đi tàu biển ra miền Bắc, với chuyến tàu thủy cuối cùng vào ngày 16/5/1955, kết thúc 300 ngày chuyển quân tập kết. 3 trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu từ ngày 1/7 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định một số trường hợp người đang hưởng lương hưu có thể bị tạm dừng hưởng chế độ. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thăm và dâng hoa tại di tích cảng Quy Nhơn – địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==