13 XÃ HỘI Thứ Bảy n Ngày 17/5/2025 Quảng cáo Tháng 4, TP Thủ Đức (TPHCM) khởi công dự án xây dựng mới tuyến cống rạch Cầu Ngang - một trong những điểm nghẽn dòng chảy chính tại khu vực chợ Thủ Đức. Dự án nhằm khơi thông dòng chảy tại vị trí cầu hiện hữu, nâng cao khả năng tiêu thoát nước cho khu vực chợ Thủ Đức nói riêng và cả khu vực phía Đông TPHCM nói chung. Đây cũng là một trong nhiều giải pháp chống ngập mà chính quyền TP Thủ Đức đang tích cực triển khai. Theo đại diện Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, để khu vực chợ Thủ Đức thoát ngập hoàn toàn, cần cả một bài toán tổng thể. Chính quyền TP Thủ Đức đã lên một số phương án để triển khai các dự án chống ngập xung quanh khu vực này nhằm tăng cường khả năng thoát nước cho các tuyến đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành… Bên cạnh đó, thành phố sẽ nạo vét, khơi thông rạch Thủ Đức. Song song đó, thành phố sẽ nạo vét, khơi thông dòng chảy của rạch Thủ Đức - một trong những điểm thoát nước tự nhiên quan trọng của khu vực. Ngoài ra, việc xây dựng các hồ điều tiết ngầm tại các tuyến đường như Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi cũng đang được xem xét nhằm tăng khả năng chứa nước, giảm áp lực cho hệ thống cống thoát nước trong những đợt mưa lớn. Ngoài khu vực Thủ Đức, hiện nay tại TPHCM còn một số khu vực thường xuyên bị ngập do mưa bao gồm ở các quận Gò Vấp, Bình Tân… Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp, bà Nguyễn Thị Đoan Trang, cho biết, Gò Vấp hiện là một trong những địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao nhất TPHCM. Sự phát triển nhanh chóng này khiến hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp, trong khi mật độ dân số không ngừng gia tăng. Hệ quả là tình trạng kẹt xe, ngập nước thường xuyên xảy ra tại nhiều tuyến đường chính như Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu… Theo bà Trang, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đang được triển khai sẽ là giải pháp quan trọng nhằm kết nối mạng lưới hạ tầng thoát nước hiện hữu, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện chất lượng sống và giảm thiểu tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường. Ông Văn Phú Thái, Phó giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết, đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ thuộc địa bàn các phường 8, 11, 14, 15, 16 của quận Gò Vấp là khu vực dân cư đông đúc, có mật độ giao thông cao, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập do ảnh hưởng của mưa lớn và hệ thống thoát nước quá tải. UBND TPHCM đã có chủ trương cải tạo hệ thống thoát nước trên các tuyến đường này. Dự án vừa được khởi công ngày 14/5 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2026. “Dự án này sẽ giúp nâng cao năng lực thoát nước, giải quyết tình trạng ngập cho khu vực như công viên Làng Hoa, đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ…", ông Thái nói. Bên cạnh các công trình đang triển khai, TPHCM lên kế hoạch khởi công một loạt dự án mới nhằm cải thiện hệ thống thoát nước đô thị. Trong đó có dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Quang Trung (đoạn từ Phạm Văn Chiêu đến cầu Chợ Cầu) và đường Lê Đức Thọ (từ Phạm Văn Chiêu đến cầu Cụt). Thành phố cũng đang chuẩn bị đầu tư cho nhiều dự án quan trọng khác như cải tạo hệ thống thoát nước tại các tuyến đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (TP Thủ Đức), nạo vét trục thoát nước rạch Bà Lớn và rạch Bàu Trâu, cải tạo hệ thống thoát nước đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) và quốc lộ 1 (Bình Tân). HỮU HUY Nhiều dự án chống ngập, đặc biệt tại những rốn ngập, mới chỉ khởi công hoặc trong giai đoạn thi công ban đầu. Phần lớn các công trình còn lại vẫn đang nằm trên giấy. Người dân hẻm 789, tỉnh lộ 43, TP Thủ Đức, TPHCM chạy ngập vào sáng 10/5 ẢNH: PV Tại điểm ngập ở hẻm 789, tỉnh lộ 43, đại diện UBND TP.Thủ Đức cho biết, địa phương đã lên kế hoạch nâng cấp, cải tạo khu vực này trong chương trình giảm ngập giai đoạn 2021-2025. Theo đó, dự án cải tạo tuyến hẻm đã được phê duyệt, tuy nhiên vẫn đang chờ bố trí nguồn vốn để triển khai. Nhìn chung, phần lớn các công trình vẫn ở trạng thái “sẽ thực hiện”, “đang chuẩn bị” và chưa thể phát huy hiệu quả ngay trong mùa mưa này. Ì ạch dự án chống ngập TPHCM:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==