13 n Thứ Sáu n Ngày 16/5/2025 XÃ HỘI Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 được Chính phủ phê duyệt ngày 30/9/2013. Đề án nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi trên cả nước. Mục tiêu là tuyển chọn 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học để bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cấp cơ sở. Thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, tỉnh Quảng Bình đã tuyển dụng 15 người. Trong hơn 10 năm công tác đến nay, họ không ngừng nỗ lực đóng góp vào sự phát triển từng ngày của các xã miền núi và vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Bình. Đến ngày 1/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP về giải pháp bố trí đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ. Theo đó, việc tuyển dụng, bố trí cho các đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào cán bộ, công chức cấp xã hoặc làm công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Sau năm 2020, khi đề án kết thúc đến nay, tỉnh Quảng Bình vẫn còn 11 người chưa được tuyển dụng chính thức. CHỜ HƯỚNG DẪN TỪ CẤP TRÊN Chị Lê Thị Ngọc Hà (SN 1990), làm kế toán-tài chính 10 năm tại xã Mỹ Trạch (nay là xã Hạ Mỹ, Bố Trạch) cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần làm tờ trình kiến nghị lên cấp trên về việc tuyển dụng chị vào biên chế. Tuy nhiên, huyện không thể phê duyệt vì chưa có hướng dẫn cụ thể từ cấp trên về chính sách tuyển dụng cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, cho biết, huyện đã nhiều lần kiến nghị lên trên, nhưng do chưa nhận được ý kiến chỉ đạo nên không thể giải quyết được. “Chúng tôi hiểu nguyện vọng của các đội viên nhưng trước mắt cần chờ hướng dẫn cụ thể từ cấp trên để có giải pháp phù hợp”, ông Hồng nói. Hiện nay, việc tuyển dụng trí thức trẻ gặp nhiều khó khăn do quá trình sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã. Khi số lượng ĐVHC giảm, chỉ tiêu biên chế cũng bị thu hẹp, việc bố trí nhân sự mới trở nên khó khăn hơn. Trước thực trạng trên, ngày 7/5/2025, Sở Nội vụ có văn bản gửi Bộ Nội vụ xin hướng dẫn chế độ đối với cán bộ cấp xã và đội viên Đề án 500 trí thức trẻ. Ông Trần Thế Vương, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Bình, cho biết, hằng năm, Sở có văn bản gửi về các địa phương, đề nghị nếu có nhu cầu tuyển dụng thì ưu tiên các đội viên. Tuy nhiên, những năm qua, do thực hiện tinh giản biên chế 10%, chỉ tiêu tuyển dụng không còn, nên gặp khó khăn trong việc tiếp nhận đội viên vào hệ thống công chức, viên chức. HOÀNG NAM Nhiều người tham gia Đề án 500 trí thức trẻ của tỉnh Quảng Bình sau hơn 10 năm công tác vẫn chưa được tuyển dụng chính thức. Trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn các đơn vị hành chính (ĐVHC), họ lo lắng, hoang mang. Các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ của tỉnh Quảng Bình lo lắng về tương lai của mình “Trong bối cảnh hiện nay, việc tuyển dụng thực sự gặp khó khăn. Sắp tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đúng quy định đối với các trường hợp này khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Nội vụ”. Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Bình TRẦN THẾ VƯƠNG 11/15 người chưa được tuyển dụng ĐỀ ÁN 500 TRÍ THỨC TRẺ CỦA QUẢNG BÌNH: Quảng cáo THÔNG BÁO MẤY GIẤY TỜ Tên tôi là: Vũ Thị Thuỷ; Số CCCD: 001172014986; Sinh ngày: 03/09/1972; Số điện thoại: 0985648766; Hộ khẩu thường trú: Thôn Dụ Tiền, Xã Thanh Thuỳ, Thanh Oai, Hà Nội. Vào ngày 07/02/2025 tôi có đi nộp lệ phí trước bạ xe máy, trên đường đi tôi có đánh rơi hồ sơ đăng ký gồm: Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, hoá đơn giá trị gia tăng. Thông tin xe: XE MÔ TÔ 2 BÁNH HONDA JK123 LEAD - Màu sơn: Đỏ đen; Số khung: RLHJK1233RZ018755; Số mày: JK41E-0024696; Ai nhặt được giấy tờ trên cho tôi xin lại, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==