Bao Tien Phong

11 nThứ Sáu n Ngày 16/5/2025 XÃ HỘI Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 149-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới. DÂN SỐ LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU, LÀ NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC Kết luận nêu, sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 21, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số vẫn còn một số hạn chế. Mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc chưa thực sự vững chắc, tổng tỷ suất sinh có xu hướng giảm dưới mức sinh thay thế; mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao; chưa có giải pháp đồng bộ, toàn diện, hiệu quả để phát huy lợi thế thời kỳ “dân số vàng”, thích ứng với già hoá dân số; tuổi thọ trung bình tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp. Cùng với việc chỉ ra nguyên nhân của các hạn chế trên, Kết luận nhấn mạnh, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương và ngành y tế tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân số. “Không ngừng nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo; đổi mới tư duy trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách dân số; xem dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu, công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị”, Kết luận nêu. Đồng thời nhấn mạnh, cần đưa nội dung công tác dân số vào trong nghị quyết lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương… KHUYẾN KHÍCH SINH ĐỦ HAI CON Cùng với yêu cầu đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số, kết luận nhấn mạnh việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số. Theo đó, cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số phù hợp với những thay đổi về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bổ dân cư, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành Luật Dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về số con được sinh phù hợp với quan điểm về dân số và phát triển. “Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, Nhà nước về xử lý vi phạm chính sách dân số, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”, Kết luận nêu. Theo Kết luận, cần nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các cặp vợ chồng và cá nhân sinh đủ hai con, ưu tiên và chú trọng đối với các địa bàn có mức sinh thấp, dân tộc ít người; các chính sách nhằm duy trì tỷ suất sinh thay thế; thu hẹp khoảng cách mất cân bằng giới tính khi sinh để sớm đưa về mức cân bằng tự nhiên. Xây dựng và ban hành các chính sách chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi để tăng tuổi thọ bình quân, tăng số năm sống khoẻ mạnh, bảo đảm thích ứng với già hoá dân số và nâng cao chất lượng dân số. Nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, chính sách việc làm, trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động sinh con và nuôi con nhỏ”, Kết luận nhấn mạnh. Kết luận yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân số để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Hoàn thành việc xây dựng, kết nối liên thông, thống nhất đồng bộ dữ liệu về con người (trên cơ sở dữ liệu gốc là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) để đánh giá chính xác biến động về dân số (cả về số lượng, chất lượng), phục vụ chính xác, kịp thời, hiệu quả công tác hoạch định chính sách dân số và phát triển. TRƯỜNG PHONG Kết luận của Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các cặp vợ chồng và cá nhân sinh đủ hai con; duy trì tỷ suất sinh thay thế; thu hẹp khoảng cách mất cân bằng giới tính khi sinh; đồng thời, nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, chính sách việc làm, trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động sinh con và nuôi con nhỏ. Hạnh phúc mẹ và con ẢNH: TTXVN Sẽ có chính sách hỗ trợ khi sinh trước 35 tuổi Cụ thể, ông Phan Văn Trung - nguyên Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc (Sở Xây dựng Lâm Đồng), bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì tham mưu cho lãnh đạo Sở Xây dựng ký các văn bản liên quan đến công trình tòa nhà câu lạc bộ golf, vi phạm Luật Xây dựng 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2020, cũng như các quy định của Đảng. Ông Phạm Văn Thắng - nguyên chuyên viên Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì tham mưu cho lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở Xây dựng ký cấp Giấy phép xây dựng cho tầng hầm khối dịch vụ golf 1 thuộc tòa nhà câu lạc bộ golf. Cụ thể, ông Thắng đã vi phạm Luật Xây dựng, Luật Di sản văn hóa, Luật Bảo vệ môi trường, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Ông Trần Đức Lộc - nguyên Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, bị xác định có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, do đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Lộc. Như Tiền Phong đưa tin, năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã cấp phép cho chủ đầu tư thực hiện dự án tòa nhà câu lạc bộ golf tại sân golf Đồi Cù, với hạng mục một phần tầng hầm khối dịch vụ golf, diện tích khoảng 2.639m2. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều hạng mục xây dựng sai phép và không phép tại tổ hợp công trình này. Các vi phạm đã bị lập biên bản và xử phạt hành chính theo quy định. Hiện, chủ đầu tư đã dừng thi công dự án và được yêu cầu tháo dỡ các phần vi phạm. Đến nay, công trình tòa nhà câu lạc bộ golf đang được giữ nguyên, chờ cơ quan chức năng xem xét, xử lý. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ việc liên quan đến công trình xây dựng tòa nhà câu lạc bộ sân golf Đồi Cù vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định sẽ tiếp tục rà soát và xử lý nghiêm minh các vi phạm, đảm bảo tính liêm chính trong đội ngũ cán bộ. THÁI LÂM Kỷ luật 3 cán bộ liên quan sai phạm tại dự án sân golf Đồi Cù Theo Kết luận, Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội được giao lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật về chính sách dân số, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng và hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển dân số để phát triển bền vững đất nước; chỉ đạo xây dựng và trình Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035. Ngày 15/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lâm Đồng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật một số cá nhân liên quan đến các sai phạm xảy ra tại toà nhà câu lạc bộ golf trong sân golf Đồi Cù, phường 1, TP Đà Lạt. Cụm công trình không phép, sai phép trên Đồi Cù Tiếp tục đưa người Việt ở Myanmar về nước Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều qua, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tính đến ngày 15/5, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các cơ quan liên quan của Việt Nam và các cơ quan chức năng nước sở tại để đưa được hơn 400 công dân Việt Nam về nước. Bộ Ngoại giao cho biết đang tích cực làm việc với các quốc gia liên quan, tiếp tục chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại và các cơ quan chức năng trong nước để tổ chức đưa những công dân còn lại về nước trong thời gian sớm nhất có thể. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao nhắc lại khuyến cáo công dân Việt Nam nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao; trước khi quyết định đi lao động ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ về nội dung, chế độ, địa điểm làm việc để tránh rơi vào bẫy lừa đảo và trở thành người cư trú và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài. Người nhà công dân Việt Nam muốn nhận hỗ trợ có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hoặc đường dây nóng tổng đài bảo hộ công dân. Bà Hằng cho biết, theo thông tin Bộ Ngoại giao nhận được, hiện còn khoảng 200 công dân Việt Nam nữa đang chờ được hồi hương. THU LOAN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==