7 nThứ Năm n Ngày 15/5/2025 KHOA GIÁO "Chúng cháu - những đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X cùng thiếu nhi cả nước nguyện phát huy trí tuệ, lòng dũng cảm, ý thức tự lực, tự cường của dân tộc, cùng thi đua rèn đức, luyện tài, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ - chủ nhân tương lai xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai các cường quốc năm châu như Bác hằng mong ước". Em NGUYỄN HOÀNG TUYẾT TRÂN - Liên đội trưởng Trường THCS Đông Hòa, thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) CẠNH TRANH KHỐC LIỆT Ba trường chuyên top đầu tại TPHCM gồm THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Phổ thông Năng Khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) luôn có tỷ lệ “chọi” vào lớp 10 cao và gia tăng qua từng năm. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong duy trì vị trí dẫn đầu về mức độ cạnh tranh. Năm 2024, trường có 770 chỉ tiêu nhưng thu hút tới 4.210 nguyện vọng 1, tương đương tỷ lệ chọi 1/5,5. Các năm trước đó, tỷ lệ này lần lượt là 1/5,42 vào năm 2023 và 1/5,8 vào năm 2022. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa giữ tỷ lệ chọi ổn định. Cụ thể, năm 2024 trường có 455 chỉ tiêu nhưng nhận tới 1.864 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1, tỷ lệ 1/4,1. Năm 2023, tỷ lệ này là 1/4,65 và năm 2022 là 1/4,6. Năm 2024, Trường Phổ thông Năng Khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) có tỷ lệ chọi cao kỷ lục trong 6 năm trở lại đây. Trường tuyển 595 chỉ tiêu nhưng nhận tới 3.843 hồ sơ đăng ký, tỷ lệ chọi là 1/6,5. Năm 2023, tỷ lệ này là 1/5 và năm 2022 là 1/3,9. Từ năm học 2025-2026, TPHCM dừng tuyển sinh 22 lớp 10 chuyên tại các trường THPT đại trà như Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Hữu Huân và Mạc Đĩnh Chi. Song song đó, lần đầu tiên cả ba trường chuyên cùng lúc tuyển sinh trên phạm vi cả nước chứ không chỉ riêng TPHCM. Điều này dấy lên lo lắng số lượng hồ sơ đăng ký vào các trường chuyên sẽ tăng cao trong năm học này, dẫn đến cuộc cạnh tranh vốn đã khốc liệt nay càng khốc liệt hơn. Đánh giá về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tại TPHCM năm nay, bà Nguyễn Minh Bạch Lan, Phó chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, cho biết ba trường chuyên đã có những đóng góp to lớn trong đào tạo học sinh giỏi, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực. Việc cho phép tuyển sinh toàn quốc sẽ mở rộng cơ hội cho học sinh xuất sắc các địa phương tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao tại TPHCM, không còn bị giới hạn bởi địa lý. Đồng thời, việc này sẽ thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng đầu vào và tiếp tục khẳng định uy tín của các trường chuyên TPHCM trong hệ thống giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, bà Lan trấn an phụ huynh và thí sinh không nên quá áp lực trước tỷ lệ chọi dự đoán có thể cao. “Tỷ lệ này chỉ mang tính tham khảo về số lượng đăng ký. Quan trọng là các em cần xác định năng lực, sở trường của mình, giữ tâm lý ổn định, ôn luyện chắc kiến thức và tin vào bản thân”, bà Lan chia sẻ. CẦN LƯỢNG SỨC MÌNH Lãnh đạo một trường THCS tại TP Thủ Đức (TPHCM) tiên lượng thi vào lớp 10 chuyên năm học này tại TPHCM có thể sẽ rất “căng”. Vị này cho rằng tuy mở rộng cửa với học sinh các tỉnh, thành khác nhưng số lượng các em đăng ký vào 3 trường chuyên sẽ không quá nhiều. Do đó, tỷ lệ chọi có thể tăng nhẹ chứ không đột biến. Tuy vậy, đây là năm học đầu tiên lứa học sinh học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 thi tuyển lớp 10, do đó đề thi sẽ tạo nhiều bất ngờ khiến thí sinh gặp nhiều áp lực. Theo ông, đã xác định thi vào trường chuyên, học sinh lẫn phụ huynh đã chuẩn bị một kế hoạch ôn tập dài hơi từ đầu năm học. Do đó, vào thời điểm nước rút chỉ còn vài tuần nữa là bước vào kỳ thi, học sinh nên giữ tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, ôn tập kiến thức trọng tâm chứ không học nhồi nhét. “Các em nên tham khảo điểm chuẩn của trường mình đăng ký dự thi rồi dựa vào kết quả học lực cuối năm, điểm của các kỳ thi thử để chọn nguyện vọng. Phụ huynh cũng nên cân nhắc học lực của con để lựa chọn môi trường học phù hợp với khả năng, không nên bằng mọi giá cho con thi vào trường chuyên, lớp chọn”, người này nói. Bà Hứa Thị Diễm Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh, TPHCM), đánh giá thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm nay là lứa học sinh đầu tiên học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đặc biệt, các em từng trải qua thời gian dài học trực tuyến trong năm lớp 6 do dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tiếp thu và kỹ năng học tập. Theo bà Trâm, khi học chương trình mới, việc đánh giá học sinh linh hoạt hơn, thông qua các dự án chứ không chỉ dựa vào bài kiểm tra truyền thống. Do vậy, việc thi vào trường chuyên là cơ hội tốt để các em thử sức, nhưng các em cũng cần có sự tính toán hợp lý ở nguyện vọng thường, nhằm chọn môi trường phù hợp nếu không trúng tuyển chuyên. Về kỹ năng ôn tập môn chuyên, bà Trâm lưu ý học sinh cần tự học, tự hệ thống kiến thức để có thể xử lý được nhiều dạng đề, bởi kỳ thi năm nay không có đề tham khảo, không thể ôn theo ba-rem như trước. “Các em không nên quá đặt nặng áp lực bằng mọi giá phải đậu trường chuyên, nên xem đây là một cuộc thử sức mình. Trường chuyên không phải là cánh cửa duy nhất, nếu chẳng may trượt các em vẫn được học ở những môi trường có chất lượng đào tạo rất tốt”, bà Trâm nói. ANH NHÀN Với tỷ lệ chọi cao và gia tăng qua từng năm, cuộc đua vào các trường chuyên tại TPHCM ngày càng gay gắt. Đặc biệt, việc mở rộng phạm vi tuyển sinh toàn quốc đối với cả 3 trường chuyên từ năm học 2025-2026 khiến kỳ thi lớp 10 chuyên càng thêm căng thẳng. Khốc liệt cuộc đua trường chuyên tại TPHCM Thí sinh thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) ẢNH: A.N Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết hiện TPHCM chưa có đề án mở thêm trường chuyên mới, nhưng trong tương lai sẽ nghiên cứu nếu điều kiện về đất đai và xây dựng trường lớp cho phép. đỏ, phòng chống COVID-19, hùng biện tiếng Anh về Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu… Đặc biệt, Ngọc Minh là người đã truyền cảm hứng cho các bạn học sinh về tinh thần tự học. Cuối năm lớp 1, Minh học thêm tiếng Anh ở trung tâm, nhưng một năm sau, em nghỉ, và ở nhà tự học trên mạng qua các ứng dụng và hội, nhóm, cùng sự hỗ trợ của mẹ. “Con tự nghe chương trình tiếng Anh bản ngữ tại nhà, nghe ca nhạc, xem phim bằng tiếng Anh, đọc sách một cách say sưa như một niềm đam mê. Nhờ đó, vốn từ vựng của con tăng lên và phát âm chuẩn hơn. Con tiến bộ rất nhanh, hơn 1 năm sau con đã có thể giao tiếp, tham gia các cuộc thi về Anh ngữ và đạt những giải thưởng đầu tiên”, chị Lê Thị Thu Hiền, mẹ Ngọc Minh chia sẻ. Ngọc Minh có khả năng hùng biện và tranh biện tiếng Anh rất ấn tượng và chinh phục nhiều giải thưởng uy tín. Trong đó, Minh từng đoạt 1 cúp tranh biện, 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc tại cuộc thi The World Scholar's Cup (Cúp Học giả thế giới) năm 2023. Đây là một trong những cuộc thi về học thuật (bằng tiếng Anh) lớn nhất thế giới dành cho học sinh phổ thông từ 8 đến 18 tuổi. Cuộc thi kiểm tra kiến thức của học sinh ở các lĩnh vực chính trị, xã hội, khoa học, lịch sử, văn học, nghệ thuật thông qua các bài thi tranh biện, viết luận, thi trắc nghiệm cá nhân và đồng đội. Với niềm đam mê tiếng Anh, Ngọc Minh được chọn làm leader (người dẫn đầu) của 2 CLB Tiếng Anh online cho trẻ em trên toàn quốc các năm 2022, 2023. Đặc biệt, em đã đứng ra mở CLB sinh hoạt tranh biện bằng tiếng Anh Debate4Teen cho các bạn học sinh cấp 2 tại Quảng Trị nâng cao kỹ năng giao tiếp, thuyết trình suốt 2 năm nay. Minh ước mơ trở thành một chuyên gia hỗ trợ khả năng tự lập cho trẻ khuyết tật. Minh chia sẻ, em may mắn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động, trong đó những cuộc gặp gỡ, chuyến thiện nguyện tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị để lại trong em rất nhiều cảm xúc và trăn trở. “Ở đây, tuy các bạn có khiếm khuyết nhưng rất thân thiện, sáng tạo và hòa đồng. Các bạn dù đã là học sinh cấp hai, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tự chủ sinh hoạt, học tập và các hoạt động khác. Em mong muốn hỗ trợ học sinh khuyết tật để các bạn ấy có những kĩ năng cần thiết có thể làm việc, sống tự lập sau này”, Ngọc Minh chia sẻ. Theo Minh, để trở thành một chuyên gia hỗ trợ trẻ khuyết tật là điều không đơn giản, đòi hỏi sự đồng cảm, sẻ chia, yêu thương và kỹ năng, kiến thức tốt. “Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt, để có thể trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ giúp những bạn kém may mắn có cuộc sống tự lập, và tương lai tốt đẹp hơn”, Ngọc Minh nói. LƯU TRINH Tại Lễ báo công, Tuyết Trân bày tỏ niềm tự hào được kế thừa truyền thống anh dũng, kiên cường, hiếu học của bao lớp cha anh đi trước, được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, đứng trong hàng ngũ của Đội, mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ, tiến bước dưới lá cờ Đoàn. Cùng ngày, các đại biểu tham quan Phủ Chủ tịch và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhiều em vinh dự được trao tặng Giải thưởng Kim Đồng tại “địa chỉ đỏ” đặc biệt này. Tại khuôn viên Phủ Chủ tịch, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã trao tặng Giải thưởng Kim Đồng cho 45 đội viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đội trong năm học 2024 - 2025. Năm học 2024 - 2025, Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định trao tặng Giải thưởng Kim Đồng - giải thưởng cao quý của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư, cho 121 đội viên và cán bộ chỉ huy Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác Tại Đại hội lần này, có 45 em đạt giải thưởng Kim Đồng năm học 2024 - 2025, trong đó 44 em là đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X và 1 em cán bộ chỉ huy Đội Thành phố Hà Nội. 76 em còn lại Hội đồng Đội T.Ư ủy quyền cho Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố trao cho các em tại địa phương. XUÂN TÙNG - CHÂU LINH Sáng nay (15/5), tại Hà Nội, diễn ra Chương trình Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X - năm 2025. Đây là kỳ đại hội có số lượng đại biểu đông nhất. Trong số 500 đại biểu thiếu nhi tham dự đại hội có 47 em đoạt giải quốc tế; 95 em đoạt giải cấp Quốc gia; 244 em đoạt giải cấp tỉnh; 245 em đoạt giải cấp huyện; có 217 liên đội trưởng, 100 liên đội phó. Hầu hết các em đều được nhận bằng khen từ cấp huyện trở lên và có tới 248 em được nhận bằng khen cấp bộ và tương đương.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==