Bao Tien Phong

12 nThứ Năm n Ngày 15/5/2025 QUỐC TẾ Khi công bố kế hoạch nới lỏng lệnh trừng phạt Syria và bình thường hóa quan hệ với chính phủ mới của quốc gia này, Tổng thống Trump nói rằng ông muốn trao “một cơ hội hòa bình” cho Syria, quốc gia đang cố gắng thoát khỏi hậu quả của hơn 1 thập kỷ nội chiến tàn khốc. Ông Al-Sharaa được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời Syria vào tháng 1 năm nay, 1 tháng sau khi ông dẫn dắt lực lượng Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tấn công thủ đô Damascus, chấm dứt 54 năm cai trị của gia tộc Assad. Mỹ đã suy tính cách ứng xử với ông al-Sharaa kể từ khi ông lên nắm quyền. Ông alSharaa từng bị giam cầm ở Iraq vì tham gia phong trào nổi dậy sau chiến dịch tấn công của Mỹ vào quốc gia này năm 2003. Ông cũng từng có quan hệ với tổ chức al-Qaeda. Nhiều nhà lãnh đạo Ả-rập vùng Vịnh ủng hộ chính phủ mới ở Damascus và vận động ông Trump ủng hộ, vì họ tin rằng đó là thành trì ngăn chặn Iran khôi phục ảnh hưởng ở Syria, sau hơn 1 thập kỷ Tehran hậu thuẫn chính quyền ông Bashar al-Assad. Trong khi đó, Israel - đồng minh hàng đầu của Mỹ - vẫn rất hoài nghi về quá khứ cực đoan của nhà lãnh đạo al-Sharaa và cảnh báo Washington không nên công nhận chính phủ mới một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, ông Trump cho biết sự tham gia của Thái tử kế vị Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman là chìa khóa khiến ông đưa ra quyết định này. Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa diễn ra trong thời gian ngắn - bên lề cuộc họp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh tại Riyadh. Ông Al-Sharaa trở thành nhà lãnh đạo Syria đầu tiên gặp một tổng thống Mỹ kể từ cuộc gặp của hai Tổng thống Hafez Assad và Bill Clinton tại Geneva năm 2000. NGƯỜI DÂN HÂN HOAN Người dân Syria đã ăn mừng sau khi ông Trump thông báo Mỹ sẽ dỡ bỏ trừng phạt quốc gia Trung Đông. Hãng thông tấn SANA đăng các bức ảnh và video cho thấy người dân Syria reo hò tại quảng trường Umayyad ở thủ đô Damascus. Nhiều người bấm còi xe, huýt sáo và vẫy cờ Syria mới để ăn mừng. Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Syria đưa ra trong đêm 13/5 gọi đây là “bước ngoặt quan trọng đối với người dân Syria khi chúng ta tìm cách thoát khỏi một chương dài và đau thương của cuộc chiến”. Tuyên bố cũng cho rằng các lệnh trừng phạt là “để đáp trả tội ác chiến tranh mà chế độ Assad đã gây ra đối với người dân Syria”, chứ không phải là chính phủ lâm thời mới của quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá. THU LOAN (theo Washington Post, AP) Ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa, người có quá khứ liên quan phong trào nổi dậy. Trước khi cuộc nội chiến nổ ra năm 2011, Syria đã chật vật xoay xở trong tình trạng bị kiểm soát chặt chẽ và bị Mỹ đưa vào danh sách tài trợ khủng bố kể từ năm 1979. Trước đó, Bộ Tư lệnh chiến khu nam bộ thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tổ chức lễ khởi hành tại quân cảng ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Đài truyền hình CCTV chiếu hình ảnh lực lượng lục quân, hải quân, không quân cùng các đơn vị hỗ trợ hậu cần tập trung trên boong tàu đổ bộ Type 071 Changbai Shan trước khi lên đường đến khu vực tập trận. Đoạn phim cũng cho thấy nhiều xe pháo hạng nặng, súng cối, xe chiến đấu và xe bọc thép bánh xích của Lục quân PLA lên tàu đến Campuchia. Không quân Hoàng gia Campuchia (RCAF) thông báo cuộc tập trận Rồng Vàng 2025 diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 14 - 28/5, tập trung vào các hoạt động chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo. Thiếu tướng Thong Solimo, người phát ngôn của RCAF, cho biết cuộc tập trận năm nay vượt trội các cuộc tập trận trước đây về “phạm vi, sự tham gia của lực lượng và sử dụng các thiết bị tiên tiến”. Ông cho biết điều này phản ánh quan hệ hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia. Theo RCAF, Campuchia sẽ triển khai 1.331 quân nhân tham gia tập trận, còn Trung Quốc cử 845 quân nhân. RCAF cho biết thêm rằng PLA sẽ điều 3 tàu hải quân khác ngoài Changbai Shan, cùng với 2 trực thăng Z-20 kiểu mới của Trung Quốc, 20 máy bay không người lái trinh sát và chiến đấu, xe không người lái trên bộ và xe chỉ huy C5. Cuộc tập trận cũng sẽ có sự tham gia của chó robot - thiết bị từng xuất hiện trong cuộc tập trận năm ngoái. PLA sẽ sử dụng mẫu chó nghiệp vụ trinh sát nặng 15kg được trang bị cảm biến góc rộng và điều hướng tự động, cùng một phiên bản nặng 50kg có khả năng mang súng trường QBZ95 - được thiết kế để chiến đấu trong môi trường đô thị. RCAF còn liệt kê một loại robot khác mà giới phân tích cho rằng có thể được sử dụng để xử lý vật liệu nổ, hỗ trợ y tế trong môi trường nguy hiểm và nhiệm vụ chống khủng bố. Chương trình tập trận bao gồm các hoạt động trên bộ và trên không tại Trung tâm huấn luyện Hiến binh Hoàng gia ở tỉnh Kampong Chhnang của Campuchia, các hoạt động trên không và trên biển tại vùng biển và không phận xung quanh tỉnh Preah Sihanouk, nơi có quân cảng Ream. Căn cứ này, với tên gọi chính thức là Trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung Trung Quốc - Campuchia tại cảng Ream, bắt đầu mở cửa từ tháng trước, sau khi dự án cải tạo bằng nguồn tiền hỗ trợ của Trung Quốc hoàn tất. Trung Quốc và Campuchia khẳng định mục đích của cuộc tập trận là để tăng cường quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm tác chiến và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các nhiệm vụ phức tạp. Chương trình tập trận Rồng Vàng thường niên được hai bên bắt đầu triển khai từ năm 2016. Đại tá Trương Hiểu Cương, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết chương trình năm nay sẽ giúp “tăng cường hợp tác thực tế và thúc đẩy cộng đồng chia sẻ tương lai chung Trung Quốc - Campuchia trong thời đại mới”. THU LOAN (theo SCMP) Trung Quốc huy động nhiều vũ khí hiện đại tập trận chung với Campuchia Ngày 14/5, Trung Quốc và Campuchia bắt đầu triển khai cuộc tập trận chung thường niên mang tên Rồng Vàng lần thứ 7, với sự tham gia của các tàu chiến, máy bay không người lái và chó robot. Nhân tố Iran và cuộc gặp lịch sử của ông Trump với lãnh đạo Syria Nhật Bản viện trợ thiết bị cho Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam Lễ bàn giao thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam thuộc dự án Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở “Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam” diễn ra ngày 13/5 tại bệnh viện ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Thiết bị bao gồm thiết bị điều trị bệnh lý võng mạc bằng tia laser và thiết bị đo khúc xạ cầm tay có thể sử dụng ngoài bệnh viện. Tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu: “Tôi hy vọng rằng thiết bị y tế được cung cấp thông qua dự án này sẽ không chỉ giúp ngăn ngừa tình trạng bệnh trở nặng đối với những bệnh nhân đến khám chữa bệnh do phát hiện các tình trạng bất thường về mắt, mà còn giúp các bác sĩ của bệnh viện tiến hành khám sức khỏe định kỳ hiệu quả tại trường học, phát hiện sớm tật khúc xạ ở trẻ em, tạo điều kiện cho các em tập trung vào việc học tập”. Sau lễ bàn giao, Đại sứ Ito đến thăm Trường THCS Liêm Chính, thị sát hoạt động khám sàng lọc, đồng thời tự mình kiểm tra sức khỏe bằng thiết bị y tế được trao tặng, giao lưu với học sinh trường và truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ đôi mắt thông qua khám sàng lọc. Tại Việt Nam, tỷ lệ mù lòa do biến chứng võng mạc tiểu đường đã tăng gấp 8 lần từ năm 2000 đến năm 2015, do số lượng người mắc bệnh tiểu đường gia tăng. Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam tiếp nhận khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi năm, tập trung vào việc khám chữa bệnh lý võng mạc, đặc biệt là bệnh võng mạc tiểu đường, nguyên nhân gây mù hoặc giảm thị lực nghiêm trọng, và tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị). THÁI AN EU nhất trí áp gói trừng phạt thứ 17 lên Nga Các đại sứ từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được đồng thuận về gói trừng phạt thứ 17 đối với Nga, chủ yếu nhắm vào đội tàu chở dầu của nước này. Dự kiến, các bộ trưởng ngoại giao EU phê duyệt gói trừng phạt này vào ngày 20/5. Gói trừng phạt thứ 17 sẽ nhắm vào gần 200 tàu (bao gồm tàu chở dầu của Nga), 30 công ty tránh lệnh trừng phạt, các tổ chức và cá nhân có liên quan tổ hợp công nghiệp - quốc phòng của Nga, một quan chức cấp cao của EU nói với tờ Kyiv Independent. “Tôi hoan nghênh thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 17 của chúng tôi đối với Nga. Cuộc xung đột này phải chấm dứt. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực lên Nga”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội X. Các cuộc đàm phán về gói trừng phạt thứ 17 bắt đầu ngay sau khi EU thông qua gói trừng phạt thứ 16 vào ngày 24/2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ba Lan cam kết áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga, nếu Điện Kremlin không chấp nhận đề xuất ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày. MINH HẠNH (theo Tass, Kyiv Independent) Quân nhân Trung Quốc tham gia tập trận Rồng Vàng 2024 tại Campuchia, ngày 16/5/ 2024 ẢNH: AP Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa ẢNH: AP

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==