Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, nói chuyện với thầy trò Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam và Trường THCS Cầu Giấy; yêu cầu ngành giáo dục quan tâm những học sinh có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”. Quản lí thị trường kiểm tra mặt hàng sữa ẢNH: NGUYỄN BẰNG THỨ NĂM 15/5/2025 SÕ 135 0977.456.112 GIÚP HỌC SINH TRÁNH “BẪY NGỌT NGÀO” CỦA THUỐC LÁ TRANG 10 TRANG 12 TRANG 8+9 TRANG 3 TRANG 6+7 TRANG 2 Ai chịu trách nhiệm Người dân lãnh hậu quả! Hệ thống kiểm tra, cấp phép: Nhiều kẽ hở TRANG 4 + 5 Nhân tÕ Iran và cuộc gặp lịch sử của ông Trump với lãnh đạo Syria LẬT MẶT Lắng lại và tỉnh thức KHÔNG ĐỂ HỌC SINH NÀO BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU THỦ TƯỚNG YÊU CẦU MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM TRUY QUÉT BUÔN LẬU Nguyện phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi thực phẩm chức năng giả Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Phòng thực hành giáo dục STEM của trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy ẢNH: THỐNG NHẤT - TTXVN Tấm khiên thủng CHUYỆN HÔM NAY Vụ việc ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cùng bốn cán bộ cấp dưới bị khởi tố về tội nhận hối lộ trong đường dây sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, không chỉ là cú sốc về đạo đức công vụ mà còn là hệ quả của một cơ chế quản lý đang bộc lộ rõ rệt những lỗ hổng nghiêm trọng. n NGUYỄN TUẤN XEM TIP TRANG 9
2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 15/5/2025 Chiều 14/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương tới thăm, động viên ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô, nói chuyện với thầy trò Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trường THCS Cầu Giấy và trao tặng Phòng thực hành giáo dục STEM, trồng cây lưu niệm tại các trường. Cùng đi có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Tại buổi nói chuyện, đại diện Trường THPT Chuyên Hà NộiAmsterdam cho biết, thành lập từ năm 1985, suốt 40 năm qua, trường không ngừng đổi mới sáng tạo, từng bước khẳng định vững chắc vị thế hàng đầu trong nền giáo dục nước nhà. Nhiều học sinh của trường đạt giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và các kỳ thi quốc tế; có nhiều học sinh được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, đúng theo định hướng phát triển “vừa hồng vừa chuyên”. Theo đại diện Trường THCS Cầu Giấy, được thành lập năm 2010, gắn liền với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, trường có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của mô hình giáo dục tiên tiến, đội ngũ giáo viên giỏi, chuyên môn, đoàn kết, tận tụy, hết lòng vì học sinh. Trường tiên phong đưa nội dung STEM vào chương trình giảng dạy, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận tư duy khoa học kỹ thuật từ sớm. KHÔNG ĐỂ HỌC SINH NÀO BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU Nói chuyện với thầy trò các nhà trường, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết qua theo dõi sự phát triển của ngành giáo dục Thủ đô Hà Nội và báo cáo của hai nhà trường, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo thành phố đối với sự nghiệp giáo dục Thủ đô. Thành phố Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục phổ thông lớn nhất cả nước. Ghi nhận chất lượng giáo dục và đào tạo của hai nhà trường, Tổng Bí thư cho rằng ngành giáo dục Thủ đô đạt được những thành tích như trên, có sự góp phần nhất định của hai ngôi trường, nơi hội tụ trí tuệ, sự nỗ lực và khát vọng vươn lên của các thế hệ học sinh, giáo viên. Hai trường đã luôn kiên định phương châm “Đào tạo chuyên sâu-Giáo dục toàn diện-Tiên phong sáng tạo”, không ngừng đổi mới, cập nhật các tiến bộ giáo dục quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều năm liền giữ danh hiệu Nhà trường điển hình tiên tiến, có phong trào dạy tốt, học tốt. Thành tích của học sinh vượt trội ở nhiều lĩnh vực. Hai nhà trường đã chú trọng phát triển giáo dục STEM, nâng cao chất lượng đào tạo trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Tổng Bí thư khẳng định đến thăm trường lần này như là “chuyến đi khảo sát thực tế” để nghe các thầy cô giáo và các học sinh nêu những kiến nghị, đề xuất, những biện pháp dạy và học nhằm vươn tới mục tiêu đào tạo học sinh thành những công dân ưu tú về cả Tâm-Trí-Tài; triển khai hiệu quả phương pháp dạy học tiên tiến; các hoạt động giáo dục chất lượng cao; tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp... phát hiện và giáo dục những học sinh có tư chất thông minh, năng khiếu vượt trội để ươm mầm tài năng cho đất nước, tạo nguồn lực mạnh mẽ cho sự phát triển của Thủ đô nói riêng và cho đất nước nói chung; có thêm thực tiễn bổ sung cho dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới giáo dục trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư cho biết, mục tiêu của Đảng là xây dựng một nền giáo dục mới, toàn diện, ngang tầm thế giới nhưng giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam; có một thế hệ trẻ không chỉ xuất sắc về trí tuệ mà còn vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, đủ khả năng cạnh tranh và sánh vai với các cường quốc năm châu, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế. Hệ thống giáo dục phải được đổi mới sâu rộng, tập trung phát triển các kỹ năng sáng tạo, STEM, ngoại ngữ, kỹ năng số và công nghệ hiện đại. Giáo dục trí tuệ cần đi đôi với giáo dục văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe để hình thành những cá nhân toàn diện. Nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy công tác đào tạo khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong trường học, Tổng Bí thư nêu rõ việc đưa vào sử dụng các phòng học STEM hiện đại tại hai nhà trường không chỉ là một món quà về cơ sở vật chất, mà còn là cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc đầu tư cho tương lai, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê khoa học, công nghệ trong thế hệ trẻ Việt Nam. Tổng Bí thư mong muốn các em học sinh phát huy tinh thần tự học, chủ động nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, trở thành những công dân có trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo và các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Ghi nhận và biểu dương nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, các cấp quản lý giáo dục Thủ đô, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành giáo dục Thủ đô, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các trường “điểm”, trường ở vùng trung tâm với các trường ở các khu vực xa trung tâm; đặc biệt lưu ý giảm áp lực với học sinh, tăng cường dạy học về văn hóa, nghệ thuật đảm bảo cho học sinh phát triển toàn diện; nghiên cứu có chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh Tiểu học và THCS. Tổng Bí thư lưu ý Hà Nội thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho ngành giáo dục phát triển, nhất là thúc đẩy giáo dục đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM và chuyển đổi số trong trường học; quan tâm những học sinh có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.” PV (Theo TTXVN) Theo bà Trà, lần đầu tiên sau gần 80 năm kể từ ngày thành lập nước, trên cơ sở chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội xem xét và sẽ quyết định thay đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp. Giải trình, làm rõ một số vấn đề, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh, yếu tố xuyên suốt của dự thảo luật nhằm thay đổi nền hành chính địa phương, trong đó tập trung vào 4 yếu tố cơ bản. Trước tiên, dự thảo luật sửa đổi xác lập chỉnh thể cấu trúc pháp lý của chính quyền địa phương 2 cấp trên nền tảng tuân thủ một số điều có liên quan đến Hiến pháp đang sửa đổi; thể chế hóa chủ trương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 60 của Trung ương, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số chủ trương lớn của Đảng trong tổng thể cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Đồng thời, dự thảo luật kế thừa, bổ sung và phân định rành mạch về phân cấp, phân quyền, ủy quyền. Theo Bộ trưởng Nội vụ, đây là nội dung cốt lõi, với mục tiêu làm sao phân cấp, phân quyền, ủy quyền rõ giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó thúc đẩy sự chủ động, năng động, sáng tạo của chính quyền địa phương theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Nội dung cốt lõi khác được Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh là minh định thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền địa phương cho phù hợp với yêu cầu quản trị địa phương trong tình hình mới và giai đoạn phát triển mới. Nội dung căn bản thứ tư, theo tư lệnh ngành Nội vụ, lần sửa đổi này sẽ thiết lập đầy đủ, toàn diện cơ sở pháp lý để tháo gỡ tất cả khó khăn, rào cản, vướng mắc khi chuyển đổi chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp, gắn với việc thực hiện ngay phân cấp, phân quyền và ủy quyền theo chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. LUÂN DŨNG QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, nói chuyện với thầy trò Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam và Trường THCS Cầu Giấy; yêu cầu ngành giáo dục quan tâm những học sinh có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”. Nhân dịp này Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trường THCS Cầu Giấy, mỗi trường 100 suất học bổng cho học sinh tiêu biểu, một Phòng thực hành giáo dục STEM và trồng cây lưu niệm tại các trường. Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau Chính quyền 2 cấp là “dấu mốc lịch sử” TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Phòng thực hành giáo dục STEM của trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy ẢNH: THỐNG NHẤT - TTXVN Cuối phiên thảo luận sáng 14/5, tiếp thu giải trình về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, đây là “dấu mốc lịch sử” của nền lập pháp Việt Nam.
3 n Thứ Năm n Ngày 15/5/2025 THỜI SỰ MỘT SỐ CÁ NHÂN CÓ VI PHẠM Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu thực tế, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa vẫn diễn biến phức tạp, trên phạm vi rộng, đối tượng nhiều, tính chất phức tạp, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe, người dân và uy tín, thương hiệu đất nước, ảnh hưởng tới lòng tin, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân. Trong số các nguyên nhân, theo Thủ tướng, có sự buông lỏng quản lý của một số cơ quan; một số quy định còn lạc hậu, chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung đáp ứng tình hình; công tác tổ chức thực hiện còn hạn chế, chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, bỏ sót; chưa huy động sức mạnh của toàn dân. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân còn chưa hiểu hết các thủ đoạn vi phạm do công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn còn hạn chế, chưa đầy đủ; việc xử lý sai phạm chưa kịp thời, triệt để; phối hợp giữa các cơ quan có lúc chưa chặt chẽ; hoạt động thương mại điện tử phát triển nhanh nhưng sự quản lý chưa theo kịp tình hình… Một số cá nhân tham gia công tác phòng chống lại có vi phạm, như lực lượng chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế)… Thủ tướng nhấn mạnh, việc bảo vệ sức khỏe, quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, người tiêu dùng phải được đặt lên trên hết, trước hết. Tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa phải gắn liền với quá trình sắp xếp địa giới hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý và phân định trách nhiệm của các cơ quan, bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót. THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT Khẳng định đây là vấn đề được người dân rất quan tâm, ảnh hưởng tới sức khỏe, quyền lợi nhân dân, Thủ tướng nhấn mạnh phải tạo chuyển biến đột phá trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa. Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và coi trọng công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, khách quan, công bằng. Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu trước hết mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa. Thủ tướng chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng, Các địa phương thành lập tổ công tác do chủ tịch UBND làm tổ trưởng, có sự tham gia của đại diện các ngành để triển khai đợt cao điểm trong thời gian từ ngày 15/5-15/6, sau đó sẽ tiến hành sơ kết... Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, không để khoảng trống pháp lý, không vì sắp xếp tổ chức, bộ máy, địa giới hành chính mà buông lỏng quản lý. Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương xác lập các chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; phối hợp với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, kịp thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, phòng ngừa… Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ nghiên cứu bổ sung chế tài xử lý những người lợi dụng uy tín của mình để quảng cáo sai sự thật, nhất là trên môi trường mạng; cùng các cơ quan liên quan ngăn chặn những quảng cáo sai sự thật kiểu “thuốc chữa bách bệnh”. Thủ tướng giao Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chịu trách nhiệm chính, chủ trì, phối hợp với các cơ quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại. Các cơ quan kiểm tra chuyên ngành thuộc các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm cấp phép, quản lý theo lĩnh vực, địa bàn, đặc biệt chú ý các mặt hàng như thuốc chữa bệnh, sữa, lương thực, thực phẩm... TRƯỜNG PHONG Sáng 14/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để đánh giá về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa những tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp Lực lượng công an đang kiểm tra lô thuốc nghi hàng giả ẢNH: CA THANH HÓA Thủ tướng chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng, Các địa phương thành lập tổ công tác do chủ tịch UBND làm tổ trưởng, có sự tham gia của đại diện các ngành để triển khai đợt cao điểm trong thời gian từ ngày 15/5-15/6, sau đó sẽ tiến hành sơ kết... Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các công việc, đặc biệt là kiểm soát không để thuốc giả, thuốc nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào Việt Nam, cương quyết đấu tranh và đẩy lùi, chấm dứt tình trạng thuốc giả, coi việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân là trên hết, trước hết. Thủ tướng yêu cầu mở đợt cao điểm truy quét buôn lậu Theo công điện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bình ổn thị trường vàng theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan. “Theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp theo quy định khi cần thiết nhằm bình ổn, ổn định thị trường vàng; không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 5/2025”, công điện nêu. Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương ban hành Kết luận thanh tra đối với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh vàng theo Quyết định thanh tra số 324/ QĐ-TTGSNH2 ngày 17/5/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chủ động xử lý và báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 5/2025. Ngân hàng Nhà nước cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thành việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/ NĐ-CP ngày 3/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, bổ sung, củng cố các quy định nhằm tăng cường hiệu quả của các công cụ quản lý nhà nước, phát triển thị trường minh bạch, lành mạnh, hiệu quả và bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô; báo cáo Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn trong tháng 6/2025. Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, thao túng thị trường… Theo yêu cầu của Thủ tướng, các Bộ: Công an, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý thị trường vàng; kịp thời chia sẻ, cung cấp thông tin và chủ động xử lý các công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. TRƯỜNG PHONG Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, thao túng thị trường vàng Phát triển thị trường vàng minh bạch, lành mạnh, hiệu quả và bền vững Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/5 về triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng.
TIẾP TAY ĐẦU ĐỘC NGƯỜI DÂN Theo quy định của Bộ Y tế, Cục ATTP có đến 18 nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm (ATTP). Trong đó, Cục có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, quản lý hồ sơ và cấp, thu hồi giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định; giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe; giấy đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh đối với các chỉ tiêu về ATTP theo quy định của pháp luật… Với nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng trên, Cục ATTP thuộc Bộ Y tế được ví như “lá chắn” trong việc ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để bán ra thị trường. Tuy nhiên, điều đáng buồn là, trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm liên danh MediPhar, do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu, một số cán bộ của Cục ATTP đã thoái hóa, biến chất, bị những “viên đạn” bọc tiền xuyên thủng, tiếp tay cho vi phạm, để sản phẩm kém chất lượng được hợp pháp hóa bán ra thị trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. “Vì những đồng tiền “đen tối” mà những cán bộ của Cục ATTP đã bất chấp pháp luật và đạo đức trong ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe của người. Việc làm của họ không khác gì gián tiếp đầu độc người dân”, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) bức xúc nói với PV Tiền Phong. Theo ông Hòa, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, luôn là vấn đề bức xúc đối với người dân do những tác hại khôn lường của nó. Tuy nhiên, khi xảy ra các vụ việc, các cơ quan chức năng thường đổ lỗi do pháp luật và những hạn chế trong công tác quản lý. “Qua vụ việc xảy ra ở Cục ATTP cho thấy, một phần nguyên nhân chính là do cán bộ vi phạm pháp luật, nhận hối lộ, tiếp tay cho doanh nghiệp bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Chỉ cần các cán bộ có trách nhiệm trong cơ quan này công tâm vô tư, khách quan, làm đúng quy định của pháp luật thì làm sao hàng giả, hàng kém chất lượng có cơ hội “đội lốt” bán ra thị trường”, ông Hòa nói. CẦN LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN Dẫn các vụ vi phạm an toàn thực phẩm được cơ quan chức năng phát hiện gần đây, như sữa giả, thuốc giả, đại biểu Hòa cho rằng “nếu không có sự “chống lưng” của cơ quan chức năng thì doanh nghiệp đã bị xử lý từ lâu, chứ không phải tồn tại đến tận bây giờ”. Từ vụ việc xảy ra ở Cục ATTP, ông Hòa đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý có liên quan. “Đây là hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo cho các cấp có thẩm quyền, các bộ, ngành cũng như các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đội ngũ cán bộ”, ông Hòa nói. Trong phiên thảo luận tại Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, vấn đề an toàn thực phẩm cũng là nội dung “nóng” được nhiều đại biểu quan tâm. Theo đại biểu Nguyễn Như So (đoàn Bắc Ninh), vụ việc gần 600 nhãn hiệu sữa giả được sản xuất và lưu hành công khai trong suốt 4 năm qua cho thấy sự buông lỏng và thiếu cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm soát chất lượng hàng hóa. Theo ông So, đây không chỉ là vụ việc cá biệt mà còn là dấu hiệu cho thấy những lỗ hổng mang tính hệ thống trong thiết kế chính sách và tổ chức thực thi. VĂN KIÊN BẤT CẬP TRONG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ Theo vị này, thời gian qua, hiện trên thị trường có các dòng sản phẩm được doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu, chất lượng và sản xuất. Đây không phải là hàng giả mà là hàng sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, có loại hàng chỉ đạt 40% - 50%. Cái khó nhất với lực lượng QLTT đó là các sản phẩm về thực phẩm, thuốc, sữa được quy định do Bộ Y tế quản lý, cấp phép, và thanh, kiểm tra, hậu kiểm. Bản thân QLTT và các ban ngành ngay cả khi vào kiểm tra đột xuất cũng chỉ được kiểm tra về hoá đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Còn kiểm tra về chất lượng sản phẩm là chức năng của Bộ Y tế và điều này được quy định rõ trong các văn bản pháp luật. “Quy định hiện hành cũng nêu rõ, để tránh gây phiền nhiễu doanh nghiệp, hằng năm ngành y tế phải có kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất doanh nghiệp và công bố công khai kết quả kiểm tra. Việc cấp phép, hậu kiểm hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp cũng được quy định trong các điều luật là thuộc chức năng của ngành y tế”, vị này nói. Cũng theo vị chuyên gia này, để giảm bớt tình trạng sữa giả, thuốc giả, thực phẩm bẩn trên thị trường, trước hết, ngành y tế phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm định, cấp phép và hậu kiểm chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Việc không quản lý sát sao, hậu kiểm chất lượng sản phẩm sữa, thuốc, thực phẩm chức năng phải nói rõ là trách nhiệm của ngành y tế. Chỉ cần cán bộ ngành y tế phụ trách phần cấp phép, hậu kiểm làm đúng chức năng, làm chặt, không để bị “nén bạc đâm toạc tờ giấy”, sẽ hạn chế rất nhiều tình trạng thực phẩm, thuốc, sữa kém chất lượng được đưa ra thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ông cũng cho rằng, để tránh được tình trạng “tranh công, đổ lỗi” trong tương lai, cần sửa lại các quy định về chức năng, nhiệm vụ cho từng lực lượng, từ y tế đến, QLTT và cả công an. Với những đơn vị được giao nhiệm vụ chính, họ phải lên kế hoạch kiểm tra, thanh tra và chịu trách nhiệm chính về chất lượng hàng hoá sau khi đưa ra thị trường. CHIA SẺ DỮ LIỆU GIỮA CÁC CƠ QUAN ĐỂ CHỐNG GIAN LẬN Liên quan đến các vụ việc sữa giả, thuốc giả vừa được các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, hiện một số doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục, giấy tờ kinh doanh theo quy định pháp luật để che đậy các vi phạm của sản phẩm. Tuy nhiên, sai phạm của doanh nghiệp chỉ có thể phát hiện khi đem sản phẩm đi kiểm nghiệm. Cũng có tình trạng doanh nghiệp gian lận trong tên gọi của sản phẩm là “Sữa”, “thuốc” nhưng thực chất tên gọi theo công bố và ghi nhãn sản phẩm là “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”, “Thực phẩm bổ sung”, “Sản phẩm dinh dưỡng công thức”, “Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt” ... “Nhóm đối tượng vi phạm về thuốc giả vừa qua sử dụng thủ đoạn phạm tội mới. Chúng không làm giả các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường mà tự đặt ra tên thuốc và tên công ty, trong đó phần lớn có trụ sở “ảo” ở nước ngoài… Sau khi sản xuất, dưới vỏ bọc là nhân viên dược sĩ buôn bán thuốc cho các công ty dược, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, giới thiệu là “hàng xách tay”. Để tạo niềm tin, ban đầu chúng trà trộn thuốc thật vào thuốc giả trước khi bán ra thị trường nhằm đánh lừa người tiêu dùng”, ông Linh cho hay. Ông cũng cho biết, hiện doanh nghiệp có nhiều chiêu trò tinh vi để đối phó lực lượng chức năng. Các đối tượng thuê kho làm nơi 4 n Thứ Năm n Ngày 15/5/2025 Về việc quy trách nhiệm cho ai, cho cơ quan nào để tình trạng sữa giả, thuốc giả hoành hành trên thị trường trong suốt thời gian dài, trao đổi với PV Tiền Phong một chuyên gia về quản lý thị trường (QLTT) thẳng thắn cho rằng, trách nhiệm là của Bộ Y tế. Việc nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, cùng một số cán bộ cấp dưới bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong vụ thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả cho thấy, khi cơ quan quản lý bị “đạn bọc tiền” xuyên thủng thì hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ dễ dàng được “phù phép” để bán ra thị trường, khiến người tiêu dùng lãnh đủ hậu quả. QLTT kiểm tra mặt hàng sữa ẢNH: NGUYỄN BẰNG Ai chịu trách nhiệm “Khi thiếu năng lực hậu kiểm, thiếu cơ chế phối hợp, thiếu sự liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế này trở thành kẽ hở để lợi dụng, né tránh trách nhiệm pháp lý và kiểm soát chất lượng”. Đại biểu NGUYỄN NHƯ SO (đoàn Bắc Ninh) THỜI SỰ LẬT MẶT THỰC PHẨM Người dân lãnh hậu quả!
5 n Thứ Năm n Ngày 15/5/2025 5 LẦN NHẬN PHONG BÌ CỦA DOANH NGHIỆP Các bị can còn lại gồm: Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm), Nguyễn Thị Minh Hải (Phó Giám đốc trung tâm), Lê Thị Hiên (chuyên viên trung tâm), và Cao Văn Trung (Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc). Trong số này, bốn bị can bị bắt tạm giam, riêng Nguyễn Thị Minh Hải được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng cách cấm đi khỏi nơi cư trú. Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thanh Phong khai nhận rằng mỗi lần đoàn công tác thực hiện hậu kiểm tại doanh nghiệp về, cấp dưới là ông Cao Văn Trung đều đưa cho ông một phong bì với lý do là “doanh nghiệp cảm ơn”, bên trong chứa 50 triệu đồng. Tổng cộng ông Phong đã nhận 5 lần, với số tiền lên đến 250 triệu đồng. Theo lời khai, các lần nhận tiền này đều gắn với hoạt động cấp chứng nhận GMP (Thực hành sản xuất tốt) và hậu kiểm tại hai nhà máy. Còn ông Cao Văn Trung khai rằng quá trình kiểm tra, hậu kiểm của đơn vị đã thiếu tính khách quan do buông lỏng các quy định pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp thao túng kết quả. Điều này, theo ông Trung, dẫn đến nhiều sai lệch trong quá trình cấp phép, giám sát hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng. Ông Đinh Quang Minh - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm, thừa nhận, việc tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm hoàn toàn dựa trên tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, mà không có quy trình kiểm chứng độc lập. Việc này khiến công tác thẩm định thiếu toàn diện và khách quan. HƠN 900 SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC TUNG RA THỊ TRƯỜNG Cũng theo Cơ quan điều tra, ông Nguyễn Năng Mạnh - Giám đốc Công ty MegaPharco đã thông đồng và chi tiền để “vận động hành lang” tới một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm. Nhờ đó, Mạnh được cấp bốn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho hai nhà máy MediPhar và MediUSA; đồng thời được phê duyệt 207 sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc chín công ty khác nhau. Các sản phẩm này được sản xuất dựa trên nguyên liệu được công bố là nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu, nhưng thực tế phần lớn là hàng kém chất lượng có xuất xứ từ Trung Quốc. C03 xác định, các bị can đã tiếp tay để Công ty MegaPharco và các đơn vị liên quan sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chỉ đạt khoảng 30% chỉ tiêu chất lượng. Hơn 900 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được tung ra thị trường, chủ yếu nhắm vào nhóm người dễ tổn thương như người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai. Sự việc không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, làm gia tăng sự phẫn nộ trong dư luận xã hội. Từ vụ án này, cơ quan điều tra nhận định rằng hệ thống kiểm tra, cấp phép cho ngành thực phẩm chức năng đang tồn tại nhiều kẽ hở. Cách làm mang tính hình thức, thiếu minh bạch và dễ bị thao túng đã biến một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người thành mảnh đất màu mỡ cho lợi ích nhóm và tham nhũng hoạt động. MINH ĐỨC Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, Bộ Công an xác định, bị can Nguyễn Thanh Phong - nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng 4 đồng phạm khác bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Các đối tượng Nguyễn Thanh Phong, Đinh Quang Minh, Nguyễn Thị Minh Hải, Lê Thị Hiên, Cao Văn Trung (theo thứ tự từ trái qua) ẢNH: BỘ CÔNG AN CUNG CẤP Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm liên quan đến hệ thống “chống lưng” cho thực phẩm chức năng giả, gây nguy hại nghiêm trọng đến cộng đồng. sản xuất tại các khu vực vắng người qua lại, ngõ cụt, sâu trong hẻm. Sau đó, họ thuê công nhân sản xuất là người nhà hoặc người quen, chủ yếu từ các địa phương khác. Trong quá trình sản xuất, công nhân ăn ở khép kín tại kho xưởng, không tiếp xúc với người dân xung quanh để né tránh, gây khó khăn cho công tác giám sát, kiểm tra của các cơ quan chức năng. Để hạn chế các vi phạm, theo ông Linh, các bộ, ngành chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng, tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm cũng như đối với sữa nguyên liệu và sản phẩm nông nghiệp cần cơ sở dữ liệu chuyên ngành và tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung, chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm nói riêng. Việc rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về quản lý Nhà nước và kiểm tra, xử lý vi phạm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chế biến nói chung, thuốc, dược phẩm, sữa nói riêng cũng là việc cần phải thực hiện thời gian tới. PHẠM TUYÊN HỆ THỐNG KIỂM TRA, CẤP PHÉP: Nhiều kẽ hở Hợp lực nhưng chưa đủ lực THỜI SỰ CHỨC NĂNG GIẢ Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, xử lý 783 vụ, xử phạt 2,2 tỷ đồng, phát hiện và tịch thu 58.187 hộp, 451 thùng, 20.394 chai/lon hàng hóa vi phạm. Với mặt hàng thuốc, đã kiểm tra, xử lý 985 vụ vi phạm đối với mặt hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng, xử phạt vi phạm hành chính gần 32 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm trên 881 triệu đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy trên 15 tỷ đồng. MẠNG LƯỚI HỢP THỨC HÓA SẢN PHẨM KÉM CHẤT LƯỢNG Hành vi tiếp tay cho sản xuất TPCN giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tạo ra mối nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Hàng loạt sản phẩm đã được “hợp pháp hóa” bằng con dấu của cơ quan quản lí, dễ dàng lưu thông trên thị trường như hàng thật. Người tiêu dùng, đặc biệt là người bệnh, người cao tuổi trở thành nạn nhân của một hệ thống bị thao túng bởi lợi ích nhóm. Cơ quan điều tra khẳng định đây là đường dây có tổ chức, hoạt động trong thời gian dài với sự câu kết giữa doanh nghiệp và cán bộ quản lí. Hệ lụy không chỉ là những lọ TPCN giả trên kệ hàng, mà là niềm tin của người dân vào hệ thống kiểm soát chất lượng bị bào mòn nghiêm trọng. Tại cuộc họp mới đây do Bộ Y tế tổ chức về vấn nạn thuốc, mĩ phẩm và TPCN giả, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thẳng thắn đặt câu hỏi: “Vì sao có đầy đủ quy định pháp luật nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng?”. Câu trả lời, theo ông Tuyên, nằm ở khâu thực thi, đặc biệt tại cấp địa phương, nơi trực tiếp giám sát và xử lí hàng hóa lưu thông. Các Sở Y tế, Sở Công Thương, UBND các cấp, những đơn vị được phân quyền quản lí bị cho là thiếu trách nhiệm, buông lỏng kiểm tra. “Nếu xảy ra vụ việc nghiêm trọng mà không có phát hiện, xử lí kịp thời thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hành chính”, Thứ trưởng Tuyên nói và đề nghị cần có cơ chế ràng buộc trách nhiệm cá nhân để tránh tình trạng “cha chung không ai khóc”. HỢP LỰC NHƯNG CHƯA ĐỦ LỰC Hiện việc kiểm tra TPCN do nhiều cơ quan cùng phối hợp: Bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp, Quản lí thị trường, Công an… Tuy nhiên, chưa có một cơ chế phối hợp đủ hiệu quả để ngăn chặn từ gốc. Việc chia sẻ dữ liệu, cảnh báo sớm, hậu kiểm đồng bộ gần như chưa được triển khai một cách hệ thống, dẫn tới tình trạng “nước đến chân mới nhảy”. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhận định: “Vụ sữa giả vừa qua thực sự rất nghiêm trọng, vì liên quan đến trẻ nhỏ, người bệnh - những người cần dinh dưỡng đặc biệt”. Ông cho biết việc một số cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách tự công bố chất lượng để sản xuất, kinh doanh sản phẩm không đạt chuẩn là “vi phạm đạo đức kinh doanh nghiêm trọng”. Ngay sau vụ việc, Bộ Y tế đã yêu cầu rà soát toàn diện, phối hợp với Công an thu hồi 72 sản phẩm sữa giả và khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm này cho tới khi có kết luận điều tra. Để khắc phục, ông Thuấn cho biết, Bộ Y tế đã và đang phối hợp bộ ngành liên quan, Bộ Công an, Bộ Công Thương cùng phối hợp triển khai. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Luật Dược sửa đổi đã được ban hành, tới đây Bộ Y tế sẽ trình sửa Luật An toàn thực phẩm. Trong quá trình xây dựng luật, nghị định, thông tư, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định sẽ phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan để quản lí chặt chẽ nhất các sản phẩm này nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân. HÀ MINH Thuốc và TPCN giả bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ Thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) tại Việt Nam đang phát triển với tốc độ chóng mặt, được nhiều người tiêu dùng coi như “thuốc” hỗ trợ chữa bệnh. Nhưng đằng sau sự bùng nổ ấy là một khoảng trống đáng lo ngại trong công tác quản lí. PGS.TS Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, tình trạng thực phẩm giả đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Chỉ trong hơn bốn tháng đầu năm 2025, các cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện các vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả với quy mô lớn, mức độ nghiêm trọng. Trong đó cơ quan công an khởi tố các vụ việc sản xuất, buôn bán sữa giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
6 GIỚI TRẺ n Thứ Năm n Ngày 15/5/2025 Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X diễn ra từ ngày 13 - 15/5, với sự tham dự của 500 đại biểu đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Các đại biểu hội tụ về Thủ đô Hà Nội - trái tim thân yêu của đất nước - nơi có Bác đang yên nghỉ vĩnh hằng để thành kính dâng lên Bác những việc làm tốt, những thành tích cao, những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa đất nước. Thay mặt 500 đại biểu thiếu nhi xuất sắc, em Nguyễn Hoàng Tuyết Trân - Liên đội trưởng Trường THCS Đông Hòa, thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương), đại diện dâng lời báo công lên Bác. Em Nguyễn Hoàng Tuyết Trân báo công với Bác về tinh thần tích cực thực hành, rèn luyện hàng ngày dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của các anh chị phụ trách, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh qua phong trào trọng tâm “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. "Bằng sự cụ thể hóa dễ hiểu, ứng dụng trong từng hành động nhỏ bé, những lời dạy của Bác đã trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của thiếu nhi Việt Nam. Với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, thiếu nhi chúng cháu đã không ngừng phấn đấu trên mọi lĩnh vực, ra sức tu dưỡng đạo đức, trau dồi tri thức, góp phần làm rạng ngời thêm những trang sử Đội, rạng danh truyền thống con Lạc cháu Hồng", Tuyết Trân nói. Phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, thực hiện tốt lời dạy của Bác “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, thiếu nhi cả nước đã ra sức thi đua bằng những việc làm thiết thực thông qua “Công tác Trần Quốc Toản”, Hành trình đến với các địa chỉ đỏ “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”; chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”... ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC TOÀN QUỐC Nguyễn Hữu Minh Quang, học sinh lớp 8A, hiện là Liên đội Trường THCS Tôn Quang Phiệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Quang có niềm yêu thích với nhiều môn học và luôn khát khao được chinh phục các môn học như Toán, Tin học, Hoá học… Em giành giải Vàng đấu trường Toán học tỉnh Nghệ An 3 năm liên tục; giải Ba toàn quốc môn Toán tại Cuộc thi Olympic Stem; giải Vàng Cuộc thi sáng tạo Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022. Mới đây, Quang giành cú đúp thủ khoa 2 môn Toán và Tin học kỳ thi học sinh giỏi huyện Thanh Chương. Một trong những giải thưởng để lại trong cậu học trò hiếu học Nguyễn Hữu Minh Quang nhiều cảm xúc là giải Nhất toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2024. Quang kể, cậu là đại diện cho học sinh Trường THCS Tôn Quang Phiệt tham gia cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc vừa vui, vừa áp lực. Em đã chọn tác phẩm Bông sen vàng của nhà văn Sơn Tùng để chia sẻ nhân vật truyền cảm hứng. Bằng lối kể chuyện giản dị mà sâu lắng, nhà văn Sơn Tùng đã thể hiện thành công hình tượng Bác Hồ thời niên thiếu theo cha mẹ và anh trai vào kinh đô Huế đèn sách. “Đọc tác phẩm, ta bắt gặp những cảnh tượng thấm đượm tình người, bắt gặp nét văn hóa cao đẹp trong gia phong, nơi trường lớp. Ta hiểu thêm về tuổi thơ đầy thăng trầm của Bác: lúc bình yên, hạnh phúc bên gia đình, lúc phải trải qua những đau thương, mất mát khi mẹ và em trai mất! Hình ảnh Bác Hồ thời niên thiếu được khắc họa không chỉ là một nhân vật văn học mà còn là một nhà văn hóa, danh nhân kiệt xuất được nuôi dưỡng từ thuở thiếu thời”, Minh Quang cho biết. Quang đã lập đề cương, hoàn thiện kịch bản, và giới thiệu tác phẩm bằng video clip sinh động. “Em thực hiện các buổi quay phim giới thiệu tác phẩm Bông sen vàng giữa cái nắng gắt gần 40 độ của ngày hè nơi miền Trung nắng gió, tại nhiều địa điểm khác nhau như: Làng Sen - quê Bác, Nhà lưu niệm của Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ; ngôi nhà trí tuệ, thư viện trường THCS Tôn Quang Phiệt... Có lúc em xúc động rơi nước mắt”, Minh Quang nhớ lại. Sự nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng, tác phẩm của em đoạt giải Nhất cấp tỉnh và Quốc gia cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc. “Khi đọc cuốn sách Bông sen vàng, em chợt nhận ra, yêu nước không đợi tuổi mà hãy yêu nước ngay từ hôm nay, yêu nước từ những điều bình dị nhất. Em hiểu rằng: "Ý chí - nỗ lực - quyết tâm chính là chìa khóa cho sự thành công". Từ kỉ niệm đó, em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của điều thứ 2 trong 5 điều Bác Hồ dạy: “Học tập tốt, lao động tốt". Em học được sự nỗ lực, vượt khó trong học tập và lao động để thành công”, Minh Quang chia sẻ. Trong vai trò Liên đội trưởng, Quang luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia cũng như triển khai các hoạt động để lan toả giá trị tích cực. Với năng khiếu về Tin học, Quang đã lập một trang web riêng để tải các tác phẩm, tài liệu, bài giảng của thầy cô lên cho các bạn trong trường có thể vào khai thác, tìm hiểu, học tập. Minh Quang kể, huyện Thanh Chương có một số trường học tại 2 xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn - xã tái định cư của đồng bào thuộc dự án Thủy điện Bản Vẽ. Học sinh ở đây còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Hằng năm, Quang triển khai các kế hoạch, vận động các bạn trong lớp, trong trường cùng quyên góp sách, vở, đồ dùng học tập, đồng phục còn sử dụng được để trao tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học 2 xã nói trên. “Những việc làm trên không chỉ giúp em rèn luyện bản thân mà còn góp phần xây dựng tập thể, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”, Minh Quang nói. LAN TỎA TINH THẦN TỰ HỌC Lê Ngọc Minh, học lớp 8B, Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, có năng khiếu về đàn, hát, hùng biện, tranh biện bằng tiếng Anh, tổ chức trò chơi. Ngọc Minh đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ cùng lúc: Liên đội trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị, Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh và CLB Quyền Trẻ em liên đội trường THCS Trần Hưng Đạo. Ở nhiệm vụ nào, nữ sinh Quảng Trị cũng hoàn thành xuất sắc và truyền cảm hứng tới các bạn học sinh về tinh thần nỗ lực học hỏi, sự năng động, sáng tạo. Minh luôn tích cực, đi đầu trong các hoạt động phong trào của Chi đội, Liên đội, Thành Đoàn và Tỉnh Đoàn, như dẫn chương trình trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa ở trường; tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, hội khoẻ Phù Đổng; làm video tuyên truyền về Hát quốc ca tại địa chỉ Sáng 14/5, trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dẫn đầu đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ báo công, vào Lăng viếng Bác. Hai đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc Nguyễn Hữu Minh Quang (Nghệ An) và Lê Ngọc Minh (Quảng Trị) là những Liên đội trưởng năng động, sáng tạo. Không chỉ học giỏi, các em là tấm gương về tinh thần sẻ chia, lan tỏa yêu thương. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn cho các đội viên xuất sắc đạt Giải thưởng Kim Đồng ẢNH: XUÂN TÙNG Nguyễn Hữu Minh Quang nhận giải Nhất Quốc gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Lê Ngọc Minh (bên trái) chia sẻ niềm vui nhận chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Trị NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI TÀI NĂNG Bài cuối: Liên đội trưởng đa năng Nguyện phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==