Bao Tien Phong

13 n Thứ Tư n Ngày 14/5/2025 XÃ HỘI Từ ngày 11-14/5, Bộ Tài chính cùng hơn 100 doanh nghiệp trong nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư - SelectUSA Investment Summit 2025 và làm việc tại Mỹ. Việt Nam là đoàn có số lượng doanh nghiệp đăng ký tham dự lớn thứ 3. Đây cũng là đoàn doanh nghiệp Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay tham dự hội nghị. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định: “Chuyến công tác và hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương với đối tác tại Mỹ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại song phương với Mỹ - đối tác chiến lược toàn diện, và là nền kinh tế hàng đầu thế giới”. Tại cuộc gặp gỡ và chào đón các doanh nghiệp Việt Nam, ông Ashok Pinto - Giám đốc Điều hành Select USA Investment Summit 2025 - cho biết, chính quyền Mỹ mong muốn có mối quan hệ thương mại bền vững và công bằng hơn giữa hai quốc gia. Bên cạnh thương mại, đầu tư cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ Việt - Mỹ. Đại diện Bộ Thương mại Mỹ Diane Farrell cho biết, các cơ quan có liên quan của Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đến để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Mỹ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định, thời gian qua, Việt Nam và Mỹ có mối quan hệ hợp tác kinh tế hiệu quả, hình mẫu cho việc hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. “Chúng tôi mong muốn Chính phủ, các cơ quan chức năng liên bang, các bang/ hạt/quận, các hiệp hội và doanh nghiệp Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Mỹ”, ông Tuấn nói. Thứ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng, tới đây sẽ là thời điểm vàng cho các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu cơ hội, đầu tư mới và mở rộng đầu tư tại Mỹ, từ đó, mở ra khả năng tiếp cận thị trường vốn, tiêu dùng lớn, đầy hứa hẹn của Mỹ, cũng như toàn cầu. Bộ Tài chính cho biết, đoàn công tác tiếp tục gặp gỡ, làm việc song phương với một số tổ chức, ngân hàng, doanh nghiệp Mỹ: Cơ quan tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ, Tập đoàn Intel, Tập đoàn Meta… Trong đó, đoàn sẽ có phiên làm việc với Bộ Tài chính Mỹ về hiệp định và nghị định thư về tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Mỹ, Đoàn công tác của Bộ Tài chính sẽ đề nghị phía Mỹ sớm hoàn thành các thủ tục ký kết và phê chuẩn hiệp định, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý để các doanh nghiệp Việt Nam yên tâm khi tiến hành đầu tư và kinh doanh tại Mỹ. VIỆT LINH Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tin tưởng tới đây sẽ là thời điểm vàng cho các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu cơ hội, đầu tư mới và mở rộng đầu tư tại Mỹ. Từ đó, mở ra khả năng tiếp cận thị trường vốn, tiêu dùng lớn, đầy hứa hẹn của Mỹ cũng như toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định: “Chuyến công tác và hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương với đối tác tại Mỹ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại song phương với Mỹ - đối tác chiến lược toàn diện, và là nền kinh tế hàng đầu thế giới”. Sắp tới thời điểm vàng cho doanh nghiệp Việt đầu tư tại Mỹ TRUNG QUỐC LÀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN LỚN NHẤT Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), đến hết tháng 4 năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 640 triệu USD, tăng mạnh 60% so với cùng kỳ năm 2024. Trung Quốc chính thức vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. VASEP cho biết, trong bối cảnh thị trường truyền thống EU đưa ra nhiều quy định khắt khe hơn, Trung Quốc nổi lên như một thị trường chiến lược. Ngoài tiêu thụ sản lượng lớn, quy chuẩn về nhập khẩu vào thị trường này linh hoạt; hệ thống tiêu thụ đa dạng từ siêu thị đến chợ đầu mối. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4 được xem là cú hích quan trọng, tạo thêm động lực mạnh mẽ cho quan hệ thương mại song phương. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông thủy sản, thúc đẩy quy trình thông quan thuận lợi hơn, mở rộng “luồng xanh” cho hàng tươi sống của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, giúp rút ngắn thời gian và chi phí logistics. Thủy sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc có nhiều lợi thế. Việt Nam giáp ranh với trung Quốc, giúp các doanh nghiệp thủy sản dễ chọn phương án giao hàng, chi phí vận chuyển thấp, loại bỏ được nhiều rủi ro. Theo VASEP, để tận dụng tối đa cơ hội xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung đầu tư sâu vào chất lượng sản phẩm, quy trình bảo quản sau thu hoạch và hệ thống truy xuất nguồn gốc rõ ràng. XUẤT KHẨU NHUYỄN THỂ BẤT NGỜ TĂNG MẠNH Trong những tháng đầu năm, bên cạnh nhập những mặt hàng truyền thống như tôm, cá tra, Trung Quốc bất ngờ tăng nhập khẩu ốc hương, nghêu và điệp (các loại nhuyễn thể có vỏ) từ Việt Nam. Trong quý I/2025, xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ đạt tổng kim ngạch hơn 63 triệu USD, tăng 109% so với cùng kỳ năm trước. Các loại nhuyễn thể có vỏ mà Trung Quốc ưa chuộng nhất là ốc hương, nghêu và điệp. Trong đó, Trung Quốc chi tới 16 triệu USD để mua ốc hương sống từ Việt Nam, chi gần 5 triệu USD để mua nghêu sống và gần 3 triệu USD để mua điệp đông lạnh. Những sản phẩm này tiêu thụ tốt tại các vùng ven biển phía Nam Trung Quốc - nơi có ngành dịch vụ ăn uống phát triển. Việc Trung Quốc chi mạnh tay nhập các loại nhuyễn thể có vỏ nói trên cho thấy rõ xu hướng tiêu dùng của người dân Trung Quốc đang ngày càng ưa chuộng sản phẩm tươi sống và đông lạnh chất lượng cao. Đây là lợi thế lớn cho doanh nghiệp sản xuất và chế biến nhuyễn thể của Việt Nam để mở rộng thị phần tại thị trường đầy tiềm năng này. THANH HUYỀN Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh nhập khẩu ốc từ Việt Nam Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam ẢNH MINH HỌA: IT Bên cạnh nhập nhiều mặt hàng truyền thống như tôm, cá tra, Trung Quốc vừa bất ngờ tăng mạnh nhập khẩu các loại nhuyễn thể có vỏ từ Việt Nam như ốc hương, nghêu và điệp. Thực hiện chế độ cho cán bộ, công chức khi sắp xếp bộ máy Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Công điện nêu rõ, hệ thống các văn bản về chính sách, chế độ, hướng dẫn triển khai thực hiện đã được Chính phủ, bộ, ngành chức năng ban hành đầy đủ trong thời gian ngắn. Nội dung chính sách ưu việt để góp phần thực hiện mục tiêu sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ nghỉ việc, đồng thời đánh giá, sàng lọc, giữ chân cán bộ có năng lực. Thời gian tới, để tiếp tục triển khai kịp thời, đồng bộ chính sách, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Công điện nêu rõ cần chủ động, kịp thời bố trí kinh phí để đảm bảo việc chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang theo đúng quy định. Sau khi đã sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định, trường hợp còn thiếu, kịp thời có báo cáo đề xuất gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung kinh phí thực hiện. Bộ Nội vụ được giao thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh (nếu có) của bộ, ngành và địa phương, kịp thời hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, bảo đảm triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và đúng các mục tiêu, yêu cầu về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối đủ nguồn ngân sách nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, làm cơ sở bố trí kinh phí cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện; đồng thời, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên 15% dự toán theo đúng yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 124 ngày 8/5. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo Bộ Tài chính trong việc bố trí nguồn kinh phí để thực hiện chính sách, chế độ quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP. LUÂN DŨNG Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (giữa) cùng đoàn công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh đầu tư SelectUSA 2025 ẢNH: MOF

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==