12 nThứ Tư n Ngày 14/5/2025 QUỐC TẾ Trong chuyến công du Trung Đông lần này, ông Trump thăm Ả-rập Xê-út, Qatar và UAE. Ngày 11/5, vài ngày sau khi công bố kế hoạch mở rộng hoạt động quân sự ở Dải Gaza, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã được Mỹ thông báo về thỏa thuận thả con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander, sau khi Washington và Hamas đàm phán trực tiếp với nhau mà không có sự tham gia của Israel. Tuần trước, Israel cũng bàng hoàng khi Mỹ đột ngột thông báo sẽ ngừng ném bom lực lượng Houthi ở Yemen, chỉ vài ngày sau khi một tên lửa Houthi bắn vào vị trí gần sân bay chính của Israel. “Thông điệp gửi đến khu vực này rất rõ ràng: Israel không còn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ nữa”, Itamar Eichner, phóng viên mảng chính trị - ngoại giao của các hãng tin tức Israel, nhận định. Một quan chức Israel cho biết, thông báo của ông Trump về Houthi gây ra “sự bối rối”, cho rằng hành động của nhà lãnh đạo Mỹ “vừa có lợi vừa có hại”. Israel đã trao đổi với Mỹ về tương lai của Dải Gaza sau chiến tranh. Các quan chức cho biết, mối quan hệ ở cấp chính thức vẫn tốt đẹp, nhưng một số quan chức thừa nhận đã bị bất ngờ trước quyết định của ông Trump. Tổng thống Mỹ đưa ra quyết định về Houthi mà không thảo luận trước với Israel, khiến Israel càng thêm lo lắng về các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran. Israel càng lo lắng hơn khi có thông tin Mỹ không còn đòi Ả-rập Xê-út bình thường hóa quan hệ với Israel để có thể xúc tiến đàm phán hợp tác hạt nhân dân sự giữa Washington và Riyadh nữa. “Chúng tôi phối hợp. Điều đó không có nghĩa là phải đồng ý 100% về mọi vấn đề”, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết hôm 11/5. “Mỹ là một quốc gia có chủ quyền. Israel là một quốc gia có chủ quyền. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi có lập trường chung rất, rất lớn với chính quyền hiện tại, nhiều hơn so với trước đây”, ông Gideon Saar nói thêm. Tuần trước, Đại sứ Mỹ Mike Huckabee phủ nhận ý kiến cho rằng ông Trump đang xa lánh Israel. Ông khẳng định mối quan hệ này vẫn vững chắc và hiệu quả. “Tổng thống nhất quán ủng hộ quan hệ đối tác này và tôi không có lý do gì để tin rằng điều đó sẽ không tiếp tục”, ông nói. KHÔNG CÓ LỰA CHỌN Thủ tướng Netanyahu không có nhiều lựa chọn ngoài việc chấp nhận quyết định của Mỹ về Houthi, dù lực lượng này báo hiệu sẽ không ngừng tìm cách tấn công Israel. Israel dựa vào sự hỗ trợ về quân sự và ngoại giao của Mỹ kể từ khi lập quốc năm 1948. Nếu sự ủng hộ đó suy giảm, Israel sẽ hứng đòn giáng mạnh trước áp lực quốc tế về chiến dịch quân sự ở Dải Gaza. Việc Mỹ thôi thúc đẩy kế hoạch bình thường hóa quan hệ giữa Ả-rập Xê-út và Israel vì Riyadh đòi Israel tiến tới giải pháp hai nhà nước với Palestine cho thấy Israel có thể chịu tổn hại như thế nào trên trường quốc tế. Chính quyền Mỹ thời Tổng thống Joe Biden đã vấp phải những chỉ trích gay gắt từ lực lượng cứng rắn ủng hộ Israel sau khi ngừng xuất khẩu một số loại đạn dược hạng nặng mà Israel sử dụng ở Dải Gaza. Ngược lại, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump bất chấp dư luận thế giới để chuyển Đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem, nơi Israel coi là thủ đô của họ, đồng thời công nhận việc Israel sáp nhập Cao nguyên Golan, nơi Israel đã chiếm được trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Các quan chức Israel trước đây hiểu rằng họ cũng đối mặt với rủi ro khi phải làm việc với một tổng thống khó đoán và sẵn sàng quay lưng với đồng minh. “Nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác”, một quan chức cho biết. THU LOAN (theo Reuters) Các quan chức Israel tỏ ra thản nhiên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ qua nước này trong chuyến công du Trung Đông từ ngày 13/5. Tuy nhiên, đó là một trong những điều gây hoài nghi về vị trí của Israel trong danh sách ưu tiên của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp ở Nhà Trắng, ngày 7/4 ẢNH: REUTERS Một quan chức cấp cao giấu tên của Israel cho rằng đang có tình trạng “hỗn loạn” trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của tổng thống. Điều này không phải lúc nào cũng có lợi cho Israel. Với 80% phiếu đã được kiểm, ông Duterte nhận được số phiếu bầu cao gấp 8 lần so với đối thủ gần nhất. Chiến thắng của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cho thấy ảnh hưởng lâu dài của chính trị gia 80 tuổi này ở thành phố phía nam, nhờ những hành động quyết liệt mà ông đã làm trong cuộc chiến chống tội phạm. Tài khoản Facebook cũ của ông Duterte tràn ngập tin nhắn chúc mừng từ những người ủng hộ, trong đó một số người kêu gọi ông trở về để phục vụ người dân. Việc ông Duterte bị cảnh sát Philippines bất ngờ bắt giữ theo yêu cầu của ICC đã gây phẫn nộ trong lực lượng ủng hộ ông. Ông Duterte bảo vệ chiến dịch chống ma túy mà ông đã thực hiện, trong khi nhóm luật sư của ông cho rằng vụ bắt giữ là bất hợp pháp. ICC vẫn có thẩm quyền truy tố những hành động đã được thực hiện trước khi ông Duterte rút Philippines khỏi hiệp ước năm 2019. Giới phân tích cho rằng vụ bắt giữ ông chỉ củng cố thêm sự ủng hộ dành cho ông và gia đình ở Davao và nhiều nơi khác. Ông Duterte làm thị trưởng ở Davao suốt 22 năm trước khi trở thành tổng thống năm 2016. Hai người con trai của ông Duterte cũng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 12/5, một người được bầu lại làm nghị sĩ và một người đắc cử vị trí phó thị trưởng Davao - có thể sẽ điều hành khi cha mình vắng mặt. Kết quả này có thể trở thành yếu tố then chốt khi con gái ông Duterte, Phó Tổng thống Sara Duterte, đối mặt với phiên tòa luận tội vào tháng 7 tới. Khi được hỏi về khả năng chiến thắng của cha mình, bà Sara Duterte cho biết sẽ có kế hoạch để ông tuyên thệ nhậm chức thị trưởng. Philippines đã có tiền lệ về việc điều hành từ phòng giam. Cựu thượng nghị sĩ Leila de Lima, người bị ông Duterte bỏ tù vì những cáo buộc liên quan đến ma túy, là ví dụ điển hình. Trong 6 năm ngồi tù, nghị sĩ này vẫn thường xuyên tham vấn với các đồng minh và bỏ phiếu thông qua người đại diện. Tuy nhiên, ông Duterte có thể khó điều hành Davao như vậy vì khoảng cách rất xa từ La Hay (Hà Lan) và hạn chế về giao tiếp. BÌNH GIANG (theo Reuters) Đắc cử khi đang ngồi tù, cựu Tổng thống Duterte vẫn có thể làm thị trưởng Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vừa diễn ra, để trở thành thị trưởng của thành phố Davao quê hương ông, bất chấp việc ông bị giam giữ tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người. Israel bất an khi bị Tổng thống Mỹ lạnh nhạt Đông đảo người biểu tình tập trung tại sự kiện chào mừng sinh nhật cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ở Davao, ngày 28/3 ẢNH: REUTERS Mỹ lùi thêm một bước với Trung Quốc Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ cắt giảm thuế quan với các gói hàng nhỏ từ Trung Quốc, tiếp tục xuống thang cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Động thái này diễn ra vài giờ sau khi Bắc Kinh và Washington tuyên bố đình chiến, tạm đình chỉ hầu hết các mức thuế áp dụng với hàng hóa của nhau. Dù tuyên bố chung sau cuộc gặp ở Geneva không đề cập đến thuế áp với các gói hàng nhỏ, nhưng sắc lệnh của Nhà Trắng được công bố sau đó cho biết mức thuế sẽ được giảm từ 120% xuống còn 54%, với mức phí cố định là 100 USD, bắt đầu từ ngày 14/5. Trước đây, các gói hàng trị giá từ 800 USD trở xuống và được gửi qua bưu điện đều được miễn thuế và miễn kiểm tra khi vào Mỹ. Nhưng đến tháng 2 năm nay, Tổng thống Donald Trump chấm dứt miễn trừ này và áp dụng mức thuế 120% giá trị gói hàng hoặc mức phí cố định 200 USD, dự kiến có hiệu lực từ tháng 6. Ông Trump cho rằng Shein, Temu, các công ty thương mại điện tử khác của Trung Quốc cũng như những kẻ buôn lậu fentanyl và hàng hóa bất hợp pháp khác thường sử dụng hình thức gửi hàng này. Số lượng gói hàng nhỏ chuyển đến Mỹ qua kênh miễn thuế tăng vọt trong những năm gần đây, trong đó khoảng 60% đến từ Trung Quốc. Temu và Shein là các đơn vị gửi kiện hàng nhỏ vào Mỹ nhiều nhất. Trong lệnh ban hành ngày 12/5, Nhà Trắng cho biết chính sách giảm thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 14/5. Kế hoạch áp dụng mức phí cố định 200 USD cũng bị hoãn, để giữ nguyên mức 100 USD. Quy định về gói hàng nhỏ được Mỹ áp dụng từ năm 1938, nhưng ngày càng bị các nghị sĩ phản đối. Một số người cho rằng quy định này tạo lỗ hổng để hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào Mỹ, làm suy yếu các ngành công nghiệp của Mỹ. Họ cũng cho rằng hình thức này tạo vỏ bọc cho việc buôn hàng lậu như ma túy và các tiền chất. TÚ LINH (theo Reuters)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==