TRANG 7 THỨ TƯ 14/5/2025 SÕ 134 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 5 ĐẨY TIẾN ĐỘ NHƯNG KHÔNG XEM NHẸ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TRANG 12 TRANG 8+9 TRANG 4 TRANG 3 Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thÕng Nga Vladimir Putin ẢNH: TTXVN Công nhân may mặc trong dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp tư nhân tỉnh Nghệ An ẢNH: QUỐC HIỀN Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tÕt đẹp chuyến thăm 4 nước Israel bất an khi bị Tổng thÕng Mỹ lạnh nhạt Theo bước chân Phật “Chiến binh” không đầu hàng ung thư Nhớ lời Bác dạy CHUYỆN HÔM NAY Tháng Năm – mùa của hoa phượng cháy đỏ trong sân trường, của tiếng trống đội rộn ràng vang vọng khắp các ngả quê hương. XEM TIẾP TRANG 6 n NGUYỄN TUẤN Nghị quyết 68 -NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xem như bước ngoặt, mở “đường cao tốc” cho kinh tế tư nhân tiến lên. Nghị quyết này được đánh giá là động lực lớn để người dân khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. cho kinh tế tư nhân “CAO TỐC” “Nâng cấp” hộ kinh doanh lên tầm mới BAN BÍ THƯ T.Ư ĐOÀN GẶP MẶT CHÁU NGOAN BÁC HỒ TOÀN QUỐC
2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 14/5/2025 XIN Ý KIẾN VỀ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM Góp ý cho dự thảo luật này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) tán thành sự cần thiết ban hành luật, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Liên quan tới quy định UBND cấp xã được phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp mình, bà Yên đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo Luật. Lý do theo đại biểu, chính quyền cấp xã phải gần dân, sát dân nên UBND cấp xã cần trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. “Nếu thực hiện phân cấp cho cơ quan chuyên môn thì các cơ quan chuyên môn mới là chủ thể chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. Việc này có thể lại tạo ra cấp trung gian trong giải quyết công việc tại cấp chính quyền cơ sở”, bà Yên cho hay. Về lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND cấp xã, đại biểu, trong bối cảnh không tổ chức cấp huyện, cấp xã được mở rộng hơn về quy mô so với trước. Vì vậy, việc bổ sung quy định cho phép HĐND cấp xã lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND bầu là phù hợp để tăng cường vai trò giám sát của cơ quan này. Tuy nhiên, theo bà Yên, do Quy định số 96 của Bộ Chính trị không quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo ở cấp xã. Nghị quyết số 96 của Quốc hội cũng không quy định. Vì thế, vấn đề này cần được báo cáo để cấp có thẩm quyền cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua. CĂN CỨ VÀO SỐ DÂN ĐỀ XUẤT SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định: “Trường hợp cần thiết, UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc giải quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp mình và UBND, chủ tịch UBND cấp xã”. “Tôi cho rằng, cần nêu rõ trong trường hợp nào là “cần thiết” để tránh tình trạng lạm quyền, can thiệp không cần thiết. Nhất là trong bối cảnh hiện nay chúng ta đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cấp nào làm cấp đó chịu trách nhiệm, tránh tình trạng phân cấp phân quyền nhưng vẫn phải đi xin ý kiến”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nêu ý kiến. Liên quan đến tổ chức và hoạt động, bà Tạ Thị Yên đề nghị cơ quan soạn thảo tính toán, thuyết minh cụ thể hơn về lý do, cơ sở của việc đề xuất số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã như trong dự thảo luật. “Việc đề xuất số lượng đại biểu HĐND cũng cần bảo đảm tương quan giữa các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp và các đơn vị hành chính không thực hiện sắp xếp. Đồng thời, bảo đảm phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND trong giai đoạn hiện nay”, nữ đại biểu đoàn Điện Biên bày tỏ. Từ phân tích trên, bà Tạ Thị Yên đề nghị nên căn cứ vào số dân để đề xuất số lượng đại biểu HĐND cấp xã phù hợp với thực tiễn của từng địa phương và đảm bảo sự công bằng. LUÂN DŨNG Chiều 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030 và Hướng dẫn sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, đây là hai nội dung rất quan trọng, cần quán triệt để thống nhất thực hiện trên địa bàn thành phố. “Liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đã bám sát theo chỉ đạo của Trung ương”, ông Phong nói. Theo ông Phong, Hà Nội đã thông qua đề án không tổ chức cấp huyện; sắp xếp từ 526 xã, phường, thị trấn thành 126 đơn vị hành chính cấp cơ sở. “Điều này nhận được sự đồng thuận rất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố”, ông Phong nói. Cụ thể, theo ông Phong, với đề án sắp xếp các đơn vị hành chính, có gần 97% nhân dân đồng tình ủng hộ. Về dự kiến tên gọi đơn vị hành chính cấp cơ sở mới sau sắp xếp cũng được Trung ương, cơ quan truyền thông, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đạt khoảng 97%. Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt, thành phố sẽ triển khai theo đúng lộ trình quy định. Về công tác sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, ông Phong nói, đây là việc hệ trọng. “Làm thế nào để vừa đảm bảo thực hiện đúng theo chỉ đạo của Trung ương, bám sát tình hình thực tiễn Thủ đô; đồng thời phải sắp xếp, tổ chức được bộ máy đủ năng lực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ người dân, doanh nghiệp”, ông Phong nói. Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội cũng lưu ý, cả trong quá trình sắp xếp bộ máy đơn vị hành chính cấp cơ sở, cũng như sau khi bộ máy mới hình thành, đi vào hoạt động, đều “không được làm gián đoạn các hoạt động”. Ông Phong nêu, sau hội nghị quán triệt, thành phố thống nhất nhận thức để tổ chức thực hiện, đảm bảo không có độ trễ, đảm bảo hiệu quả theo đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương và thành phố trên tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”. TRƯỜNG PHONG - HÀ THU PHƯƠNG QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Theo chương trình kỳ họp, ngày 14/5, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên Dự kiến, ngày 24/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Xin ý kiến về lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND cấp xã Hà Nội sắp xếp 526 xã, phường, thị trấn thành 126 đơn vị Ban Bí thư T.Ư Đoàn gặp mặt Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc Ngày 13/5, Ban Bí thư T.Ư Đoàn gặp mặt thân mật đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X - năm 2025. Đây là một trong những hoạt động mở đầu chuỗi chương trình Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, diễn ra từ 13-15/5, tại Thủ đô Hà Nội. Dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao quà của Ban Bí thư T.Ư Đoàn cho các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X; trao quà của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ là con các chiến sỹ công tác trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; Ban Thanh niên Công an Nhân dân trao quà cho đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ là con chiến sỹ trong ngành Công an. Ban tổ chức cũng làm lễ chúc mừng sinh nhật tháng 5 cho đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X. Với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025 diễn ra với sự tham dự của 500 đại biểu là những đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có 184 đại biểu là nam, 316 đại biểu nữ, 103 đại biểu dân tộc thiểu số. Những ngày diễn ra đại hội, 500 đại biểu thiếu nhi sẽ được tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa, mang tính giáo dục cao. Ngày đầu tiên (13/5), các em tham gia hoạt động trải nghiệm khoa học công nghệ, chuyển đổi số tại Bảo tàng công nghệ số Viettel, Tập đoàn FPT và Trung tâm AI, Trường Đại học VinUni. Tại đây, các em gặp gỡ những tấm gương trẻ tiêu biểu của các đơn vị trong lĩnh vực khoa học công nghệ, từ đó, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, ươm mầm khát vọng làm chủ công nghệ, kỹ thuật trong tương lai. Sáng 14/5, 500 đại biểu thiếu nhi sẽ Báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Khu di tích Bác Hồ; tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, các em tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam. Chương trình Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X - năm 2025 sẽ diễn ra sáng 15/5, tại Nhà hát Hồ Gươm và được phát sóng trực tuyến trên các trang cộng đồng Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, ứng dụng (App) Thanh niên Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ dự lễ tuyên dương và có những phát biểu chỉ đạo gửi gắm đến Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc và thiếu nhi cả nước. LƯU TRINH
3 n Thứ Tư n Ngày 14/5/2025 THỜI SỰ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Kazakhstan, Azerbaijan, Liên bang Nga và Belarus từ ngày 5-12/5. SỰ ĐÓN TIẾP NỒNG ẤM, TRỌNG THỊ, NHIỀU BIỆT LỆ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, bên cạnh việc mở ra chương mới cho hợp tác với các nước bạn bè truyền thống thuộc Liên Xô cũ, chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ củng cố mà còn làm mới, định vị lại quan hệ với các nước trên nền tảng tình hữu nghị lâu đời đã được vun đắp qua các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam và các nước. Chuyến thăm cũng là dịp đặc biệt để chuyển tải thông điệp về tình cảm thủy chung, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với các nước đã từng hết lòng ủng hộ sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam ngày nay. Lãnh đạo cấp cao và người dân các nước đã dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tình cảm chân thành, sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị với nhiều biệt lệ. Với hơn 80 hoạt động dày đặc, phong phú trong thời gian 8 ngày tại 4 quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao các nước, gặp gỡ và trao đổi với các chính đảng, các giới, doanh nghiệp, thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, gặp mặt cộng đồng người Việt Nam ở các nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Nga và Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Kazakhstan, qua đó thể hiện sự trân trọng và tôn vinh của Việt Nam đối với những hy sinh, mất mát to lớn của các nước thuộc Liên Xô cũ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít, chấm dứt chiến tranh thế giới và mở ra trang sử mới cho phong trào cách mạng và giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương tham gia đoàn cũng đã có các cuộc gặp gỡ trao đổi hiệu quả với các đối tác trên các lĩnh vực hợp tác. “Chúng ta rất tự hào khi lãnh đạo và các giới của bốn nước đều đánh giá rất cao những thành tựu phát triển mạnh mẽ về mọi mặt hiện nay của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Tổng Bí thư Tô Lâm và những bước cải cách, chuyển mình mạnh mẽ, mang tính đột phá để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, ông Sơn cho biết. NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thứ nhất, chuyến công tác đã góp phần triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong dịp này, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược với Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus, đưa tổng số nước có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam lên con số 37; đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, qua đó tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, khai mở các hướng triển khai mới các lĩnh vực hợp tác cho tương xứng với tầm mức của quan hệ trong kỷ nguyên phát triển mới. Thứ hai, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao các nước đều khẳng định coi trọng và đặt ưu tiên cao đối với quan hệ bạn bè hữu nghị truyền thống được “tôi luyện” qua thăng trầm của thời gian và lịch sử nhưng vẫn luôn kề vai sát cánh trong đấu tranh giành độc lập trước đây và công cuộc phát triển đất nước ngày nay, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều biến chuyển khó lường. Tinh thần này là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong các cuộc tiếp xúc giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Kazakhstan Kassym - Jomart Tokayev, Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko. Thứ ba, các cuộc tiếp xúc quan trọng giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo cấp cao các nước đã có những kết quả rất tốt đẹp, định hình quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước trong thời gian tới, tạo nên xung lực mới không chỉ trong các khuôn khổ hợp tác truyền thống mà cả những lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng, tương xứng với tầm vóc quan hệ được thiết lập mới. Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo các nước nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao và trên các kênh. Về kinh tế, thương mại, đầu tư, cơ chế ủy ban liên chính phủ được các nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng và khuyến khích nâng cao hiệu quả, qua đó đề ra các biện pháp hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận đã ký, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp. Môi trường kinh doanh cũng sẽ được cải thiện đáng kể để các doanh nghiệp mỗi bên đầu tư, kinh doanh lâu dài vào thị trường của nhau. Về năng lượng - khai khoáng, các nhà lãnh đạo đã thống nhất thúc đẩy hợp tác trong thăm dò, cung cấp dịch vụ dầu khí đồng thời cùng nghiên cứu, đề ra các giải pháp phù hợp tăng cường hợp tác năng lượng bao gồm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Nhiều biện pháp cụ thể cũng đã được đề ra nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giao thông vận tải, logistics, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương… Thứ tư, trên bình diện đa phương, trong thời gian tới, chúng ta sẽ thấy rõ hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các nước tại các tổ chức khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác. Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo các nước nhất trí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định tại mỗi khu vực, cũng như việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982. BÌNH GIANG Lãnh đạo cấp cao và người dân các nước đã dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tình cảm chân thành, sự đón tiếp trọng thị với nhiều biệt lệ. Trong dịp này, Việt Nam và các nước Kazakhstan, Azerbaijan, Liên bang Nga và Belarus đã ký khoảng 60 thỏa thuận hợp tác. Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ẢNH: TTXVN Trong khuôn khổ chuyến công tác, Việt Nam và các nước Kazakhstan, Azerbaijan, Liên bang Nga và Belarus cũng đã ký khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp trong các lĩnh vực như ngoại giao, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, năng lượng, giáo dục - đào tạo, hàng không… tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để quan hệ giữa Việt Nam và các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn. Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm 4 nước “Nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với nguyên thủ, lãnh đạo các nước để trao đổi các ưu tiên trong phát triển quan hệ. Lãnh đạo các nước đã chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Lễ kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như những thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam”. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao BÙI THANH SƠN Phu nhân Ngô Phương Ly trong chuyến thăm một trường đại học Nga ẢNH: BAOQUOCTE
4 nThứ Tư n Ngày 14/5/2025 KINH TẾ SỐ HÓA “SỔ CHỢ” Hộ kinh doanh có mặt ở khắp ngõ ngách của nền kinh tế, từ quán phở vỉa hè đến cửa hàng, thương hiệu lâu năm. Từ lâu, con số 5 triệu hộ kinh doanh đã được nhiều bộ ngành nhắc tới nhưng gắn liền với tư duy nhỏ lẻ. Lần đầu tiên, trong Nghị quyết 68, hộ kinh doanh được nhìn nhận đúng với vai trò, vị trí. Trong đó, yêu cầu xóa bỏ hình thức thuế khoán. Việc cụ thể hóa quy định xóa thuế khoán với hộ kinh doanh được nêu trong Nghị định 70/2025 về hoá đơn chứng từ. Cụ thể, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong 6 nhóm ngành nghề (gồm: trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ; ăn uống, nhà hàng, khách sạn; dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí; dịch vụ phục vụ cá nhân khác), bắt buộc phải sử dụng hoá đơn điện tử từ máy tính tiền. Là người đã từng kinh doanh ở cả 2 mô hình, anh Trần Văn Bắc - chủ hộ kinh doanh nhà hàng ăn uống tại Nam Từ Liêm (Hà Nội) lo lắng. “Nhiều mặt hàng như rau thơm, hành, ớt mua tại chợ, mua trực tiếp của người dân sẽ không có hoá đơn đầu vào. Nếu tôi, chuyển sang mua siêu thị đôi khi không đủ mặt hàng cần thiết hoặc giá cao so với bên ngoài. Điều này sẽ khiến chi phí tăng, đội giá bán nguy cơ mất khách. Tôi mong cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chúng tôi phát triển thành doanh nghiệp chứ đừng để chúng tôi phải dừng”, anh Bắc nói. Cùng băn khoăn, bà Nguyễn Thị Hồng - chủ hộ kinh doanh quần áo tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội) cho biết, đã nhận được yêu cầu chuyển sang xuất hoá đơn, kê khai thuế. Tuy nhiên, ki ốt do 2 vợ chồng già trông nom vì vậy bà sợ gặp khó khăn khi xuất hoá đơn, kê khai thuế. “Mong cơ quan thuế có giải pháp hỗ trợ để chúng tôi kinh doanh thuận lợi”, bà Hồng nói. Bà Lê Thị Yến - GĐ Cty TNHH tư vấn thuế Hà Nội cho biết, bộ máy vận hành của nhiều hộ kinh doanh thường chỉ có 1-2 người (gồm chủ hộ và người phụ việc), không kế toán chuyên trách, không có thói quen ghi chép sổ sách kế toán, quản lý thu chi bằng giấy tờ (hoặc không đầy đủ). “Các hộ, cá nhân kinh doanh nên thay đổi tư duy, thích ứng với quy định thuế mới. Trước hết hộ, cá nhân kinh doanh cần rà soát số liệu tồn kho, công nợ, dòng tiền... làm cơ sở số dư đầu kỳ để đưa vào hệ thống. Hộ kinh doanh cũng tìm hiểu, lựa chọn nền tảng công nghệ phù hợp, đồng bộ, thuận lợi cho việc quản trị sau này”, bà Yến cho biết. Trong hội nghị hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế vừa diễn ra, ông Vũ Mạnh Cường - Phó Cục Thuế cho biết, để hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, cơ quan thuế phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ với thao tác đơn giản. “Cơ quan thuế có tờ khai gợi ý, hỗ trợ sổ sách kế toán. Điều này giúp hộ kinh doanh không cần sổ chợ, sổ chép tay, dễ dàng theo dõi chi phí, lợi nhuận để tối ưu hoá và giúp nâng cao uy tín với khách hàng”, ông Cường nói. Nhiều đơn vị cung cấp phần mềm, dịch vụ kế toán cam kết miễn phí ứng dụng cho hộ kinh doanh kê khai trong 6 tháng đầu tiên sử dụng. Sau đó, chi phí sử dụng phần mềm kế toán trung bình khoảng 200.000 đồng/tháng. CƠ QUAN THUẾ SẼ HỖ TRỢ Theo bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, thay vì lo khó, hộ kinh doanh tìm hiểu quy định và lợi ích của kê khai thuế. Nếu trước đây theo thuế khoán, hộ kinh doanh không đạt ngưỡng doanh thu kê khai vẫn phải nộp đủ thuế đã đăng ký. Khi chuyển sang kê khai, hộ kinh doanh sẽ chỉ khai đúng số thuế của doanh thu hàng ngày. Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, ngành Thuế đang chuyển đổi phương pháp quản lý hộ kinh doanh từ truyền thống sang quản lý tự động hóa thông qua công tác chuyển đổi số và dữ liệu lớn. Cơ quan thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, đặc biệt là hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, nhà hàng, lưu trú. Theo lãnh đạo Cục thuế, việc sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không chỉ giúp minh bạch hóa giao dịch, giảm chi phí, mà còn hỗ trợ người nộp thuế quản lý hiệu quả, tra cứu dễ dàng và nâng cao uy tín với khách hàng. Dữ liệu hóa đơn chuyển đến cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử, đảm bảo tính chính xác và kịp thời; nâng cao uy tín của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thể hiện sự chuyên nghiệp, hiện đại. Ông Lê Hồng Quang - Tổng GĐ Cty Misa cho biết, việc tuân thủ quy định về hóa đơn, chứng từ theo Nghị định 70 là bước quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của khối kinh tế tư nhân phát triển minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Áp dụng hóa đơn điện tử giúp kê khai thuế, kinh doanh hiệu quả hơn và cũng có thể góp phần hỗ trợ người kinh doanh vay vốn từ ngân hàng. Cơ quan thuế trên cả nước đã và đang hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi để nâng cấp. Ông Lê Ngọc Huy - Trưởng phòng thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Chi cục Thuế khu vực I) cho biết, cơ quan thuế tuyên truyền hộ kinh doanh chủ động kê khai và chuyển đổi. Bên cạnh đó, nhằm chống thất thu thuế, cơ quan chức năng đưa ra giải pháp như so sánh hoá đơn đầu vào, xác định dòng tiền, xác định từ bên thứ 3 (như trung gian vận chuyển) để xác định doanh thu. NGỌC LINH Nghị quyết 68 -NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xem như bước ngoặt, mở “đường cao tốc” cho kinh tế tư nhân tiến lên. Nghị quyết này được đánh giá là động lực lớn để người dân khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Bài 1: “Nâng cấp” hộ kinh doanh lên tầm mới Nghị quyết 68 khẳng định, kinh tế tư nhân Việt Nam gồm 940 nghìn doanh nghiệp (DN) và 5 triệu hộ kinh doanh. Nhận thức rõ vai trò của hộ kinh doanh, nhiều giải pháp thiết thực được đưa ra để “nâng cấp” khu vực này như: Bỏ thuế khoán, “số hóa sổ chợ”. “Cao tốc” cho kinh tế tư nhân Nhiều hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội) sẽ chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế Cả nước có khoảng 3,6 triệu hộ kinh doanh đang được quản lý thuế, trong đó gần 2 triệu hộ thuế khoán với mức trung bình hơn 670.000 đồng/hộ/tháng (quý 1/2025). Từ ngày 1/6, khoảng 37.000 hộ kinh doanh trên cả nước kết thúc thuế khoán, chuyển sang kê khai thuế. Năm 2024, cá nhân kinh doanh nộp thuế với số tiền gần 26.000 tỷ đồng. BÀ PHẠM CHI LAN: Thoát vị thế “nhặt vụn bánh” Trước tới nay, chúng ta vẫn nói, doanh nghiệp (DN) tư nhân không chịu lớn và không muốn lớn. Tuy nhiên, nói thật, có ai không muốn lớn nhưng có được phép lớn hay không, ai cho lớn? Bởi lẽ, nguồn lực do nhà nước phân bổ, hầu hết rơi vào doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và DN đầu tư nước ngoài (FDI). Các chính sách ưu đãi, DNNN số một, FDI số 2. Nhiều người ví von, trong chiếc bánh thị trường, chỉ có vụn bánh dành cho DN tư nhân. Người nhặt vụn bánh không bao giờ lớn được. Vì vậy, việc trả lại cho DN tư nhân đúng vị trí, được đối xử công bằng so với các thành phần khác, kinh tế tư nhân mới phát triển được. Nghị quyết 68 đã nêu, kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% lao động. Khi được công nhận đúng vai trò, khu vực tư nhân trong nước sẽ có thể cùng DNNN, FDI góp phần làm cho nền kinh tế Việt Nam phát triển thịnh vượng. Nghị quyết 68 là công cụ vô cùng quan trọng để định hướng điều chỉnh chiến lược kinh tế. Đây cũng là dịp để chúng ta tổng rà soát, xây dựng chiến lược mới cho kinh tế Việt Nam. TS NGUYỄN ĐÌNH CUNG: Không hình sự hóa quan hệ kinh tế Lâu nay, doanh nghiệp (DN) kinh doanh có nỗi lo gặp rủi ro pháp lý, không chỉ xử phạt hành chính mà còn xử lý hình sự. Các quy định pháp luật nằm ở nhiều luật lệ khác nhau, chồng chéo, mâu thuẫn. Nhiều khi tuân thủ được luật này, vi phạm hoặc sai với luật khác. Quy mô DN càng lớn, rủi ro càng cao. Một trong những rủi ro có thể dẫn tới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi bị truy cứu hình sự, doanh nhân không chỉ mất tài sản, sự nghiệp của cá nhân họ, gia đình, anh em, họ hàng cũng bị ảnh hưởng nên người kinh doanh rất sợ. Việc không hình sự hoá quan hệ kinh tế đã được Đảng đưa ra từ Nghị quyết 41/NQ/TW ngày10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, Nghị quyết 68 đã cụ thể hoá những điều chưa từng có về chủ trương không hình sự hoá quan hệ kinh tế. Nội dung trong nghị quyết phân biệt rõ giữa thể nhân và pháp nhân, tức là phân biệt rõ pháp nhân của giám đốc và DN. Giám đốc vi phạm trách nhiệm của cá nhân, không kéo DN vào. Niêm phong tài sản của cá nhân chứ không niêm phong tài sản, trụ sở DN. Sẽ không còn câu chuyện niêm phong cả nhà máy làm vật chứng. Trong phân biệt chủ thể, cá nhân phân biệt tài sản hợp pháp và tài sản có từ vi phạm, không phải kê biên toàn bộ. Điều này giúp tránh thiệt hại cho cá nhân, DN. TS TRẦN ĐÌNH THIÊN: Đặt kinh tế tư nhân đúng vai trò, vị thế Nghị quyết 68 là điểm đột phá, được coi là động lực thay đổi quan trọng nhất đối với kinh tế tư nhân từ trước đến nay. Nghị quyết đã thể hiện sự thay đổi căn bản thái độ, quan điểm đối với kinh tế tư nhân. Đặt kinh tế tư nhân đúng vai trò, đúng vị thế mà đất nước cần. QUỲNH NGA - NGHIÊM HUÊ (ghi)
5 nThứ Tư n Ngày 14/5/2025 KINH TẾ CÔNG TRÌNH CHƯA NGHIỆM THU, BÀN GIAO Theo báo cáo từ Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, rạng sáng 11/5, tại đường huyện 7, đoạn qua đường dẫn cầu Hòa Bình (phía chợ Hòa Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh) đã xảy ra sự cố sụt lún nghiêm trọng với chiều dài khoảng 35-40m, độ sâu khoảng 3m. Thời điểm xảy ra vụ việc, có 7 người dân đang lưu thông qua cầu, gồm 1 ô tô chở 4 người và 2 xe máy chở 3 người. Sự cố sụt lún đã khiến một xe ô tô và hai xe máy bị hư hỏng; 5 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do túi bùn cục bộ nằm dưới nền đường đầu cầu bị trượt, dẫn đến sụt lún nghiêm trọng. Cầu Hòa Bình bắc qua kênh Sóc Hòa Hội, nối xã Hòa Thạnh và Hòa Hội, thiết kế dài 450m, rộng 12m, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành làm chủ đầu tư, tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và huyện. Đáng chú ý, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 6/2025, nhưng công trình đã được đẩy nhanh tiến độ, thông xe kỹ thuật từ ngày 22/4, tức sớm hơn dự kiến khoảng 1,5 tháng. Báo cáo sau sự cố từ Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cũng cho biết công trình này chưa được nghiệm thu, bàn giao. “Thông xe kỹ thuật là một thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng và giao thông, chỉ việc cho phép phương tiện giao thông lưu thông tạm thời qua công trình giao thông trước khi hoàn tất toàn bộ thủ tục nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng chính thức. Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa thi công và vận hành. Việc thông xe kỹ thuật diễn ra khi công trình đó đã hoàn thành phần xây dựng chính, đảm bảo đủ điều kiện an toàn để vận hành nhưng chưa hoàn tất đầy đủ các thủ tục nghiệm thu theo quy định”- Một chuyên gia về chất lượng công trình lý giải. Về việc công trình cầu Hòa Bình chưa nghiệm thu, bàn giao đã thông xe vào ngày 25/4, UBND huyện Châu Thành cũng cho biết, về mặt kỹ thuật cơ quan chức năng đánh giá đã đảm bảo nên thống nhất cho xe lưu thông, còn công trình chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng. Do vậy, không xảy ra mâu thuẫn về thông tin mà Sở Xây dựng tỉnh đã báo cáo. Ngay sau sự cố, địa phương đã triển khai phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo các tuyến đường thay thế. UBND huyện Châu Thành cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân. Nhiều ý kiến cho rằng đẩy nhanh tiến độ thi công là cần thiết nhưng đồng thời phải bảo đảm được các nguyên tắc kỹ thuật và an toàn. Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sụt lún này. CẦN TUÂN THỦ NGHIÊM TÚC SƠ ĐỒ “ĐƯỜNG GĂNG” Sự cố xảy ra tại đường dẫn cầu Hòa Bình không phải là sự cố đầu tiên ở một công trình “vượt tiến độ”. Trước đó không lâu, cơn mưa lớn đầu mùa ngày 7/5 đã khiến một số khu vực trong nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất bị dột nước. Hình ảnh nhà ga trị giá hơn 10.000 tỷ đồng bị nước mưa len lỏi nhỏ giọt, khiến không ít người ngỡ ngàng. Nhà ga T3 được khởi công vào tháng 12/2022, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2025. Sau đó, công trình đã được khánh thành sớm vào ngày 19/4/2025, tức vượt tiến độ khoảng 2 tháng. Việc hoàn thành sớm này được xem là nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu trong bối cảnh áp lực về giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng cấp thiết. Mặc dù vậy, việc nhà ga bị rò rỉ nước mưa sau khi vừa khánh thành đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh công trình. Trao đổi với PV, đại diện Ban Quản lý dự án xây dựng công trình nhà ga T3 cho biết nguyên nhân dột nước là do lớp keo tại vị trí mái kính bị hở khiến nước thấm qua khi mưa lớn. Những ngày trước, TPHCM trải qua đợt nắng nóng kéo dài, khiến nền nhiệt trên mái nhà ga tăng cao. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi mưa lớn xuất hiện đã ảnh hưởng đến độ bám dính và độ bền của keo. Đại diện Ban Quản lý dự án cũng cho rằng, do công trình đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác nên chưa có thời gian thử nghiệm đầy đủ trong điều kiện thực tế. “Sau sự cố, đơn vị thi công đã nhanh chóng khắc phục bằng cách thay thế lớp keo mới nhằm tránh sự cố trên tái diễn. Đây là lỗi kỹ thuật nhỏ trong quá trình hoàn thiện, không phản ánh chất lượng tổng thể của công trình” - đại diện Ban quản lý dự án khẳng định. Liên quan đến vụ việc này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) - cơ quan thường trực của Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình - đã có động thái yêu cầu chủ đầu tư nhà ga T3 kiểm tra hiện trường và rà soát toàn bộ các vấn đề phát sinh trong quá trình đưa công trình vào khai thác sử dụng. Trong văn bản gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư), cơ quan này yêu cầu phải nhanh chóng khắc phục tình trạng nước mưa thấm dột từ hệ mái kính xuống khu vực phòng chờ. Đồng thời, ACV cần xây dựng phương án vận hành an toàn trong mùa mưa bão, bảo đảm không làm gián đoạn khai thác cũng như ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Cục Giám định cũng lưu ý chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện những hạng mục còn lại theo đúng cam kết. Về sự cố tại đường dẫn cầu Hòa Bình, luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TPHCM) thẳng thắn cho rằng vụ việc đã đặt ra hàng loạt dấu hỏi về chất lượng thi công và trách nhiệm của các bên liên quan từ khâu thiết kế, thi công, đến giám sát… “Nếu cơ quan điều tra xác định có lỗi, cá nhân và tổ chức như nhà thầu, chủ đầu tư, tư vấn giám sát…. đều có thể bị xử lý, tuỳ theo mức độ vi phạm”- luật sư Đức nhận định. Theo luật sư, về xử lý hành chính, theo Nghị định 16/2022, hành vi đưa công trình vào sử dụng khi chưa nghiệm thu đúng quy định có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Riêng với các lỗi như nghiệm thu sai quy trình, tự ý điều chỉnh thiết kế hay giám sát không đầy đủ, các mức phạt dao động từ 15 đến 40 triệu đồng đối với cá nhân, hoặc gấp đôi nếu là tổ chức. Nghiêm trọng hơn, trách nhiệm hình sự cũng được đặt ra nếu phát hiện vi phạm đến mức phải xử lý hình sự: theo điều 298 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), hành vi vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 15 năm, cùng với các hình phạt bổ sung như cấm hành nghề hoặc phạt tiền đến 100 triệu đồng. PGS.TS Nguyễn Văn Trình - chuyên gia của Viện Nghiên cứu vùng và đô thị (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM) - nhấn mạnh rằng, trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng, việc tuân thủ nghiêm túc sơ đồ đường găng (tức sơ đồ quản lý tiến độ dự án) là nguyên tắc bắt buộc để đảm bảo hiệu quả và chất lượng công trình. Theo ông Trình, không thể vì áp lực đẩy nhanh tiến độ mà rút ngắn hoặc bỏ qua các bước quan trọng trong thiết kế, thi công và giám sát kỹ thuật. “Đảm bảo tiến độ hoặc vượt tiến độ xây dựng các công trình là điều rất đáng khích lệ vì nó mang lại nhiều hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội. Vượt tiến độ nhưng các đơn vị thi công phải đảm bảo không cắt giảm công đoạn hoặc lơi lỏng giám sát. Đây là điều mà các đơn vị thi công phải đặc biệt chú ý và chấp hành nghiêm chỉnh” ông Trình nêu ý kiến. HỮU HUY Sự cố sụt lún tại đường dẫn vào cầu Hòa Bình, huyện Châu Thành (Tây Ninh) rạng sáng 11/5 tiếp tục đặt ra yêu cầu cao về công tác quản lý chất lượng công trình trong bối cảnh đảm bảo tiến độ thi công đối với các dự án hiện nay. Đẩy tiến độ nhưng không xem nhẹ chất lượng công trình “Về mặt dân sự, theo Bộ luật Dân sự 2015, chủ đầu tư hoặc người được giao quản lý công trình có trách nhiệm bồi thường nếu để công trình gây thiệt hại. Trong trường hợp đơn vị thi công có lỗi, họ sẽ phải liên đới bồi thường cho những người gặp tai nạn vì sự cố”. Luật sư NGUYỄN TRI ĐỨC - Đoàn luật sư TPHCM “Đảm bảo tiến độ hoặc vượt tiến độ xây dựng các công trình là điều rất đáng khích lệ vì nó mang lại nhiều hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội. Vượt tiến độ nhưng các đơn vị thi công phải đảm bảo không cắt giảm công đoạn hoặc lơi lỏng giám sát. Đây là điều mà các đơn vị thi công phải đặc biệt chú ý và chấp hành nghiêm chỉnh”. PGS.TS NGUYỄN VĂN TRÌNH - chuyên gia của Viện Nghiên cứu vùng và đô thị (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM) Sụt lún nghiêm trọng đường dẫn cầu Hòa Bình (Tây Ninh) ẢNH: CTV Nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: HỮU HUY TỪ VỤ SẠT ĐƯỜNG DẪN CẦU HÒA BÌNH (TÂY NINH):
6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 14/5/2025 TỈ LỆ HỌC SINH SỬ DỤNG THUỐC LÁ TĂNG GẤP ĐÔI Diễn đàn là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện hướng tới Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, 31/5. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trên toàn cầu, gần 37 triệu trẻ em từ 13-15 tuổi đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá, trong đó tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên vượt qua cả người lớn ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, theo ước tính của WHO, sử dụng thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm, trong đó 84.500 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động. Thiệt hại kinh tế do thuốc lá gây ra ước tính là 108.000 tỷ đồng mỗi năm (tương đương 1,14% GDP). Con số này lớn hơn gấp 5 lần so với đóng góp của nguồn thu thuế thuốc lá cho ngân sách quốc gia. WHO cảnh báo rằng, gần một nửa trẻ em trên thế giới hít phải khói thuốc thụ động, và 65.000 trẻ em tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến khói thuốc. Bộ Y tế đã ghi nhận nhiều trường hợp học sinh nhập viện do ngộ độc, loạn thần liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử, đặc biệt là các sản phẩm bị tẩm chất gây nghiện. Bộ Y tế nhận định, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho thanh thiếu niên ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn và thách thức. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, tỉ lệ học sinh 13-15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng hơn gấp đôi, từ 3,5% (2022) lên 8% năm 2023. Tình trạng sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới trong giới trẻ cũng đang có xu hướng gia tăng. Sự gia tăng sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong thanh thiếu niên không chỉ đe dọa sức khỏe mà còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường. WHO nhấn mạnh, thuốc lá điện tử chứa nicotine gây nghiện cùng các chất độc hại như formaldehyde, acetaldehyde có thể dẫn đến bệnh phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh evali - là một dạng tổn thương phổi liên quan đến thuốc lá điện tử hoặc sản phẩm thuốc lá điện tử, bệnh tim mạch và tổn thương não bộ, đặc biệt là ở thanh niên đang trong giai đoạn phát triển. Hít thuốc thụ động gây ảnh hưởng đến người xung quanh bao gồm trẻ em, phụ nữ mang thai và gây ra các bệnh hô hấp, tim mạch. Sự gia tăng sử dụng thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên không chỉ gây hại sức khỏe và môi trường mà còn kéo theo các hệ lụy như giảm năng suất học tập, lao động và gia tăng hành vi tiêu cực do nghiện nicotine. Điều này làm mối đe dọa lớn với thế hệ trẻ - lực lượng tiên phong của đất nước. CHUNG TAY XÂY DỰNG HỌC ĐƯỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC Nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kĩ năng phòng ngừa các nguy cơ từ thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới trong học đường, Diễn đàn Điều em muốn nói năm 2025 với chủ đề Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới có sự tham gia của chuyên gia tâm lí, bác sĩ, đại diện Công an tỉnh Nghệ An cùng hơn 1.000 học sinh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tại đây, học sinh còn được giao lưu với ca sĩ Hà Myo (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Diễn đàn gồm 2 phần: Nhận diện các loại chất gây nghiện thế hệ mới và thuốc lá điện tử. Tại đây, học sinh, chuyên gia y tế, nhà giáo dục và lực lượng chức năng sẽ cung cấp thông tin cập nhật về các loại chất kích thích đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ, đặc biệt là thuốc lá điện tử với hình thức ngụy trang tinh vi, khó kiểm soát. Nội dung nhấn mạnh mức độ phổ biến, cách thức lôi kéo học sinh và những hệ lụy tiềm ẩn đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Phần 2 là tác hại của thuốc lá điện tử và giải pháp xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Các bác sĩ và chuyên gia sức khỏe cộng đồng trình bày thông tin khoa học về tác động của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới đối với sức khỏe con người nói chung và trẻ em nói riêng. Phần thảo luận mở là dịp lắng nghe chia sẻ, kiến nghị từ chính các em học sinh, nhằm thúc đẩy hành động thực tiễn từ nhà trường, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ thế hệ trẻ khỏi khói thuốc và các nguy cơ nghiện chất. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong khẳng định, là cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn, báo Tiền Phong luôn đồng hành, hỗ trợ người trẻ, những đối tượng chịu nhiều tổn thương của xã hội. Sau đại dịch COVID-19, báo Tiền Phong đã tổ chức diễn đàn Điều em muốn nói lần đầu tiên để tháo gỡ những vấn đề về tâm lí trong những ngày học trực tuyến, không được đến trường, lớp, vấn đề tâm lí mắc phải trong học sinh. Mang lại hiệu ứng tích cực. Lần 2 với tinh thần đó tổ chức tại TP Vinh, Nghệ An với chủ đề phòng chống bạo lực học đường. Lần này với xu hướng phát triển của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đã đặt ra những nguy hại đối với sức khỏe, tâm sinh lí lứa tuổi học sinh ở giai đoạn đang chập chững trưởng thành. “Với sự tham gia của chuyên gia, thầy cô, các em học sinh là đối tượng trung tâm kể về tác hại, phòng tránh… chúng tôi mong muốn thông qua diễn đàn, sẽ truyền thông mạnh mẽ đến các đối tượng bạn đọc. Từ đó, họ có được khả năng tự vệ, nhận biết đúng sai, đưa ra quyết định đúng đắn. Khi cộng đồng được trang bị kiến thức, đó là những tấm khiên bảo vệ chính các em”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. NGHIÊM HUÊ Hôm nay (14/5), tại Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn Điều em muốn nói năm 2025 với chủ đề Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới. DIỄN ĐÀN ĐIỀU EM MUỐN NÓI NĂM 2025: Học sinh tham gia diễn đàn Điều em muốn nói lần 2 ẢNH: TRỌNG TÀI Thống kê của Bộ Y tế cho thấy tỉ lệ học sinh 13-15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng hơn gấp đôi, từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Tấm khiên bảo vệ học sinh, sinh viên CHUYỆN HÔM NAY Trong tiết trời rạng rỡ ấy, mỗi năm, thiếu nhi cả nước lại hân hoan hướng về ngày 15/5 – ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, ngày của niềm tự hào, ngày khởi đầu một hành trình lớn lên trong lý tưởng và yêu thương. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (tiền thân là Đội Nhi đồng cứu quốc) thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Từ núi rừng Việt Bắc, đến bao lớp học hôm nay khắp mọi miền đất nước, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã trở thành nơi ươm mầm lý tưởng cách mạng, đạo đức và lòng yêu nước cho biết bao thế hệ măng non. Những ngày đầu thành lập, lịch sử đã ghi tên một cậu bé nhỏ tuổi nhưng đầy quả cảm – anh hùng liệt sĩ Kim Đồng – đội trưởng đầu tiên của Đội. Dưới làn đạn của kẻ thù, em vẫn gan dạ giữ vững liên lạc cho cách mạng, dùng chính thân mình làm tấm khiên che chở, bảo vệ cán bộ. Câu chuyện của Kim Đồng là minh chứng sống động cho tinh thần “tuổi nhỏ chí lớn”, cho khát vọng được cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc từ thuở ấu thơ. Với Bác Hồ, thiếu nhi luôn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim. Trong suốt cuộc đời mình, dù bận trăm công nghìn việc nước, Bác vẫn luôn dành những tình cảm tha thiết nhất cho các em nhỏ. Trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, Bác viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Tết Trung thu năm ấy, Bác căn dặn: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan…”. Lời Bác giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng bao dung của một vị lãnh tụ luôn nhìn thấy trong ánh mắt trẻ thơ một tương lai cho dân tộc, một khởi đầu cho hành trình đất nước vươn lên mạnh mẽ. Và cũng chính từ trái tim yêu thương ấy, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng đã trở thành kim chỉ nam cho bao thế hệ lớn lên. Đó không chỉ là những bài học giản dị, mà là bản tuyên ngôn sống cho tuổi thơ Việt Nam – dạy các em biết yêu nước, yêu người, siêng năng học tập, lao động, khiêm tốn, trung thực và dũng cảm. Trước lúc đi xa, Bác Hồ để lại muôn vàn tình thân yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Bác mong thiếu niên, nhi đồng ra sức học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hôm nay, khi đất nước đang bước vào Kỷ nguyên mới, lời dạy của Bác vẫn còn vang vọng trong từng lớp học, từng mái trường. Hình ảnh Bác với mái tóc bạc, ánh mắt hiền từ và giọng nói trầm ấm vẫn luôn ở bên các em, như ngọn đèn soi sáng dẫn bước các em đi. Hướng tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, mỗi đội viên, mỗi nhi đồng hãy tự nhắc mình về lời Bác dặn năm xưa. Hãy học thật giỏi, sống thật tốt, biết thương yêu cha mẹ, kính trọng thầy cô, chia sẻ với bạn bè và góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Lớn lên trong lời dạy của Bác, các em - những mầm xanh hôm nay hãy phát huy truyền thống yêu nước, tiếp bước cha anh dựng xây Tổ quốc bằng trái tim trong sáng và khối óc vững vàng. N. T Nhớ lời Bác dạy TIẾP THEO TRANG 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==