Bao Tien Phong

CHUYỆN HÔM NAY Đây là một mệnh lệnh chính trị, đòi hỏi hành động quyết liệt nếu Việt Nam muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình, vươn lên thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Theo Nghị quyết 68-NQ/ TW, đến năm 2030 Việt Nam có khoảng 2 triệu doanh nghiệp tư nhân, trong đó ít nhất 20 tập đoàn đủ năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Mục tiêu ấy đầy tham vọng, nhưng sẽ khó đạt được nếu vẫn giữ cách điều hành cũ, chậm cải cách và tiếp tục duy trì các rào cản kìm hãm doanh nghiệp. Phát triển kinh tế tư nhân không phải chỉ là số lượng doanh nghiệp, mà là câu chuyện về chất lượng – về những doanh nghiệp mạnh, có khả năng cạnh tranh, dẫn dắt ngành nghề, tạo dựng thương hiệu Việt toàn cầu. Nhà nước phải thực sự tạo ra cơ chế công bằng, ổn định, môi trường kinh doanh minh bạch để doanh nghiệp tư nhân có thể phát triển bằng nội lực. Một trong những rào cản lớn nhất hiện nay chính là thể chế kinh tế. Nhiều doanh nhân thẳng thắn: “Muốn lớn phải dũng cảm”. Họ không sợ thị trường, nhưng lại sợ những “giấy phép con”, cơ chế xin – cho, chi phí không chính thức, và sự tùy tiện trong áp dụng pháp luật. Ngoài ra, thiếu vắng các cơ chế hỗ trợ thực chất về tín dụng, đất đai, thuế khóa khiến phần lớn doanh nghiệp tư nhân – vốn nhỏ và siêu nhỏ – khó có thể mở rộng quy mô. Trong khi đó, những doanh nghiệp lớn như Vingroup, Thaco, Masan hay VietJet đều phát triển chủ yếu bằng nội lực. PGS.TS Trần Đình Thiên từng cảnh báo: “Doanh nghiệp tư nhân đang đơn độc giữa chợ đời, nhưng thể chế thì chưa coi họ là đối tác chiến lược của quốc gia”. Nếu không thay đổi tư duy và hành động, chúng ta sẽ không thể có được những “cánh chim đầu đàn” dẫn dắt nền kinh tế. Vì thế, cải cách thể chế là điều kiện tiên quyết. Cần bãi bỏ triệt để các giấy phép con, minh bạch hóa thủ tục hành chính, xóa bỏ phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Quan trọng hơn, phải chặn đứng tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm và tình trạng “sân trước – sân sau” khiến doanh nghiệp làm ăn tử tế không thể ngẩng đầu. Bên cạnh đó, cần có các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, tập trung vào các ngành chiến lược như chế biến – chế tạo, logistics, công nghệ số, nông nghiệp thông minh. Cần có cơ chế tín dụng ưu đãi, tiếp cận đất đai linh hoạt và chính sách thuế khuyến khích tái đầu tư – như cách Hàn Quốc từng làm với các Chaebol trong giai đoạn công nghiệp hoá, hay cách Ấn Độ tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi để các tập đoàn như Tata, Infosys vươn ra toàn cầu. Chắp cánh, hỗ trợ cho “sếu đầu đàn” là bước đi bắt buộc nếu Việt Nam muốn trở thành một quốc gia hùng cường, có tiếng nói trên bàn cờ kinh tế thế giới. Nếu không quyết liệt thay đổi, chúng ta sẽ mãi chỉ có những doanh nghiệp vừa đủ sống – mà không bao giờ có được những cánh chim đầu đàn đưa Việt Nam bay vào chuỗi giá trị toàn cầu. N.T Sếu đầu đàn TIẾP THEO TRANG 1 13 KINH TẾ Thứ Ba n Ngày 13/5/2025 Quảng cáo QUẢNG BÌNH: Khắc phục gần 1.600 ha lúa bị đổ do mưa lớn Ngày 12/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong cùng các ngành chức năng xuống đồng chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lúa đổ ngã do mưa lớn gây nên. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã đến kiểm tra trực tiếp các địa phương có diện tích lúa đổ ngã nhiều, thiệt hại nặng gồm: Xã Sơn Thủy (Lệ Thủy); các xã Tân Ninh, Xuân Ninh (Quảng Ninh); xã Vạn Trạch và thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch). Tại các nơi đến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong đã chia sẻ khó khăn với các địa phương và người dân có diện tích lúa, hoa màu bị đổ ngã, ngập nước trong đợt mưa lớn ngày 11/5. Đồng thời, yêu cầu các địa phương chủ động, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn bà con nông dân khẩn trương khắc phục nhằm giảm thiểu thiệt hại; nhanh chóng rút nước ra khỏi các chân ruộng. Đối với các diện tích lúa đã chín khoảng 80% thì huy động máy móc, nhân lực để thu hoạch ngay. Các diện tích lúa còn lại, nên huy động nhân lực dựng lại lúa, theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết để chủ động thu hoạch trong thời gian sớm nhất. Vụ Đông-Xuân năm nay, tỉnh Quảng Bình gieo cấy 29.113ha lúa, hiện đã thu hoạch được 5.976ha. Đợt mưa lớn ngày 11/5 đã làm gần 1.564ha lúa bị đổ ngã, ngập nước. Trong đó, TX. Ba Đồn 59ha, các huyện Tuyên Hóa 0,93ha, Bố Trạch 434,2ha, Quảng Ninh 530,5ha, Lệ Thủy 384,8ha và thành phố Đồng Hới 154,6ha. Ngoài ra, mưa lớn còn làm thiệt hại 85,5ha hoa màu và cây trồng hằng năm, 5ha diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân. HOÀNG NAM Quảng Bình đang khắc phục tình trạng lúa đổ do mưa lớn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==