12 nThứ Ba n Ngày 13/5/2025 QUỐC TẾ Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus, chiều 12/5 (giờ địa phương), ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko phát biểu với báo chí về kết quả hội đàm. Tổng thống Aleksandr Lukashenko nói rằng, việc nâng cấp quan hệ hai nước là phù hợp với bối cảnh hiện nay, thể hiện tình hữu nghị chân thành, tuân thủ quan hệ hợp tác song phương, mong muốn hợp tác lâu dài, hiệu quả. Belarus sẽ cung cấp cho Việt Nam những loại hàng hóa có thế mạnh như xe máy kéo, ô tô hay một số mặt hàng nông sản… Tổng thống Aleksandr Lukashenko mong muốn hai bên tăng cường vai trò và hiệu quả của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Belarus về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; tiếp tục thực hiện hiệu quả và khai thác tối đa lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hai nước tiếp cận và mở rộng hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ của nhau; thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương còn nhiều dư địa phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết cuộc hội đàm đã rất thành công. Hai bên cùng nhau rà soát tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước, thống nhất các biện pháp lớn để mở rộng, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống; xác định các phương hướng hợp tác trong các lĩnh vực mới mà hai nước có tiềm năng và nhu cầu; trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus, tạo cơ sở đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác, tập trung vào các định hướng lớn về chính trị - ngoại giao; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, quân y, đào tạo, phòng chống khủng bố, trao đổi thông tin, bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng...; lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư; thúc đẩy hợp tác hiệu quả, toàn diện trong các lĩnh vực mới mà hai bên cùng quan tâm như kinh tế số, chuyển đổi số, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng... KÝ CÁC VĂN KIỆN HỢP TÁC Trưa 12/5 theo giờ địa phương, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Belarus. Các văn kiện hợp tác gồm có: Ý định thư về tăng cường hợp tác đào tạo quân nhân và chuyên gia giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Belarus; Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Truyền thông và Tin học hóa Belarus về chuyển đổi số; Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Ủy ban Khoa học và Công nghệ Nhà nước Belarus về hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hoá Belarus giai đoạn 2026-2028; Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Belarus giai đoạn 2025 - 2027; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Belarus trong lĩnh vực dược phẩm; Bản thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình quốc gia Belarus; và Bản ghi nhớ giữa Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hiệp hội hữu nghị và giao lưu văn hóa với nước ngoài của Belarus. BÌNH GIANG Ngày 12/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko ký tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Belarus ẢNH: TTXVN Ngày 12/5, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko trao Huân chương Hữu nghị các dân tộc tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. Thị trường chứng khoán thế giới ngày 12/5 có dấu hiệu khởi sắc sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý giảm mạnh thuế đối ứng trong 90 ngày. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 3,4% vào cuối buổi chiều, theo giờ địa phương. Tại châu Âu, chỉ số DAX của Đức và CAC của Pháp lần lượt tăng 1,2% và 1% vào đầu phiên giao dịch. Chỉ số FTSE của London tăng 0,3%. Các chỉ số tương lai trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt. S&P 500 tương lai tăng 2,5%. Nasdaq tăng 3,6%. Nhà phân tích chính của FP Markets - Aaron Hill - nhận định: "Đây là thời điểm quan trọng đối với động lực thương mại toàn cầu". "Tuy nhiên, khung thời gian 90 ngày cho thấy việc cắt giảm thuế quan này chỉ là chiến thuật đàm phán, không phải là giải pháp lâu dài, tạo ra sự không chắc chắn về chính sách thương mại dài hạn". Theo tuyên bố chung của hai nước, Mỹ sẽ tạm thời hạ thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống 30%, trong khi Trung Quốc sẽ cắt giảm thuế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ từ 125% xuống 10%. Hai bên cũng nhất trí thiết lập "một cơ chế để tiếp tục thảo luận về quan hệ kinh tế và thương mại", do Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer dẫn đầu. "Những cuộc thảo luận này có thể được tiến hành luân phiên tại Trung Quốc và Mỹ, hoặc một quốc gia thứ ba theo thỏa thuận của các bên. Theo yêu cầu, hai bên có thể tham vấn cấp độ làm việc về các vấn đề kinh tế và thương mại có liên quan", tuyên bố viết. Cuộc chiến thương mại đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc. Hôm 9/5, các quan chức hải quan Mỹ nói với CNN rằng không có một tàu hàng nào rời khỏi Trung Quốc để chở hàng đến hai cảng lớn ở Bờ Tây trong 12 giờ qua. Điều này chưa từng xảy ra kể từ đại dịch COVID-19. MINH HẠNH (theo Reuters) Thị trường khởi sắc sau khi Mỹ - Trung giảm thuế Các nhà đầu tư toàn cầu đang hân hoan chào đón tín hiệu tan băng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, sau khi những tranh cãi về thuế quan giữa hai nước làm xáo trộn thị trường tài chính, gián đoạn chuỗi cung ứng và làm dấy lên nỗi lo suy thoái kinh tế. Việt Nam-Belarus thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Tàu hàng Trung Quốc ẢNH: SHUTTERSTOCK Thủ tướng Thái Lan sắp thăm Việt Nam Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Thái Lan thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan từ ngày 15 - 16/5, Bộ Ngoại giao thông báo. Sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển vượt bậc, tin cậy chính trị gia tăng, đạt được nhiều kết quả và thành tựu nổi bật. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt hơn 20,2 tỷ USD, tăng 6,3% so với năm trước. Thái Lan đứng thứ 9 trong tổng số các nước có đầu tư tại Việt Nam, với 738 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký hơn 14,1 tỷ USD. Hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như năng lượng, văn hóa, du lịch, giáo dục, giao lưu nhân dân… đạt nhiều kết quả quan trọng. Về văn hóa và giao lưu nhân dân, Chính phủ Thái Lan tạo điều kiện cho việc bảo tồn và phát triển các điểm văn hóa, tôn giáo của cộng đồng người Việt, trong đó có 3 Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới được chính quyền sở tại công nhận tại tỉnh Udon Thani. Chính phủ Thái Lan cũng tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt (hơn 100.000 người) tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội Thái Lan, trở thành cầu nối quan trọng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. THU LOAN Việt Nam hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Nga với Ukraine Ngày 12/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh đề xuất ngày 11/5/2025 vừa qua của Tổng thống Nga Vladimir Putin về nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine”. Bà Hằng tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, phù hợp luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, có tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Phát biểu trước báo giới ngày 11/5, Tổng thống Putin nhắc lại đề nghị tái khởi động tiến trình đàm phán trực tiếp mà Kiev đã từ bỏ năm 2022. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông muốn Tổng thống Nga đích thân gặp ông tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5, AP đưa tin. Ukraine cùng các đồng minh châu Âu kêu gọi Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5, trước khi bước vào đàm phán, nhưng Mátxcơva bác bỏ đề xuất này và kêu gọi đàm phán trực tiếp. Năm 2022, khi cuộc xung đột đang ở giai đoạn đầu, ông Zelensky nhiều lần kêu gọi gặp riêng Tổng thống Nga nhưng bị từ chối, và cuối cùng Kiev tuyên bố việc đàm phán với ông Putin đã trở nên bất khả thi. THU LOAN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==