11 nThứ Ba n Ngày 13/5/2025 PHÁP LUẬT Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 30 bị can trong vụ án sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; "Đưa - Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong đó, bị can Phạm Thái Hà bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"; cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị can Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ". Hai thuộc cấp của ông Hưng là bị can Trần Quang Anh, cựu Tổng giám đốc và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An cũng bị đề nghị truy tố về hai tội danh nêu trên. Theo kết luận điều tra, ông Phạm Thái Hà có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Duy Hưng từ năm 2013. Đến đầu tháng 11/2021, khi biết tỉnh Bắc Giang đang triển khai dự án cầu Đồng Việt, Hưng đề nghị và được ông Hà đồng ý giới thiệu, tác động đến Bí thư Tỉnh ủy lúc bấy giờ là ông Dương Văn Thái. Từ đó tạo điều kiện cho Thuận An tham gia thi công dự án. Cuối tháng 12/2021, trong buổi ăn cơm với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà một cựu lãnh đạo, ông Hà đã giới thiệu Hưng với ông Thái. Ông Hà nói rằng "Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho doanh nghiệp này tham gia dự án cầu Đồng Việt". Việc giới thiệu, tác động của ông Hà đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu. Đây là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc các cá nhân tại Ban quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị thiết kế và Tập đoàn Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp Thuận An trúng gói thầu số 7. Sau khi Thuận An trúng thầu, ông Hưng đến nhà ông Hà đưa 500 triệu đồng cảm ơn. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, Hưng nhiều lần biếu ông Hà thêm tổng 250 triệu đồng. Vị cựu Trợ lý đã tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi. CỰU BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐƯỢC GHI NHẬN "THÀNH KHẨN KHAI BÁO" Theo Cơ quan điều tra, ông Thái tiếp nhận sự giới thiệu, tác động của ông Hà về việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được tham gia đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt. Đồng thời, Hưng cũng nhiều lần gặp gỡ, đề nghị cho doanh nghiệp mình được làm dự án. Từ đó ông Thái đã tác động, chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang để cho Thuận An trúng gói thầu số 7. Sau khi trúng thầu, ông Thái được Hưng cảm ơn 900 triệu đồng. Hành vi của ông Thái gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 96,8 tỷ đồng và hưởng lợi 900 triệu đồng. Cơ quan điều tra cho rằng bị can Dương Văn Thái thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi sai phạm, có đơn tố cáo hành vi sai phạm của cá nhân liên quan, giúp Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và đã nộp tổng số 8 tỷ đồng, bao gồm 900 triệu đồng bị can nhận từ Nguyễn Duy Hưng và 7,1 tỷ đồng bị can tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả, thiệt hại chung của vụ án. Trong quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp lại tổng cộng hơn 102 tỷ đồng và 90.000 USD để khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa 7 tài khoản/sổ tiết kiệm trị giá hàng chục tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm của bị can Dương Văn Thái là do chịu sự tác động, can thiệp từ bị can Phạm Thái Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội; bị can Thái có 5 tình tiết giảm nhẹ, gồm: Chủ động, tự nguyện khắc phục hậu quả thiệt hại; Nhận thức được rõ sai phạm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Chủ động khai báo, viết đơn tố giác, tích cực hợp tác, góp phần quan trọng để Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; Có nhiều thành tích trong công tác, đóng góp cho sự phát triển của ngành và địa phương (Huân chương lao động Hạng Nhì, Hạng Ba và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cấp Bộ; Có nhiều lượt Đơn của 38 cá nhân, tổ chức xác nhận thành tích và xin giảm nhẹ hình phạt); Gia đình có công với cách mạng bố đẻ được Nhà nước tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Bố đẻ và bố vợ được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước). Ngoài ra, bị can Thái thực hiện hành vi sai phạm với mục đích thu hút vốn đầu tư, vì sự phát triển của địa phương; tuy có nhận quà, tiền nhưng không yêu cầu, không thỏa thuận và đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi; hậu quả, thiệt hại của Dự án Đồng Việt đã được khắc phục hoàn toàn. MINH ĐỨC Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan. Trong đó, bị can Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Hình ảnh công trường Dự án cầu Đồng Việt đang thi công dự án Bị can Phạm Thái Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Sai phạm tại Tập đoàn Thuận An và bữa cơm giới thiệu từ ông Phạm Thái Hà Ngày 12/5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Quách Ngọc Giao (SN 1968, ngụ quận 10, TPHCM) 16 năm 6 tháng tù. Các bị cáo đồng phạm, gồm: Trần Văn Nghĩa (SN 1974, ngụ Tiền Giang) lãnh án 9 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Đin (SN 1978, ngụ Đồng Nai) 7 năm 6 tháng tù; Tăng Chí Đức (SN 1967, ngụ quận 11, TPHCM) 6 năm 6 tháng tù. 7 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 5 năm đến 6 năm 6 tháng tù cho 1 trong 2 tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”, “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Theo nội dung bản án, ngày 11/7/2023, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện Quách Ngọc Giao đang giao cho Tăng Chí Đức một thùng giấy, bên trong có 300 hộp thuốc giả mang nhãn hiệu Fugacar Janssen 500mg (viên nén xổ giun). Mở rộng điều tra, khám xét, cảnh sát bắt khẩn cấp Quách Ngọc Giao và các đối tượng liên quan, thu giữ thêm nhiều tân dược giả và các công cụ, phương tiện dùng cho việc sản xuất thuốc tân dược giả như Neo-Tergynan (trị viêm âm đạo), Fugacar Janssen 500mg… Vụ án do Quách Ngọc Giao cầm đầu. Theo HĐXX, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2022 đến tháng 7/2023, Quách Ngọc Giao bắt đầu mở rộng quy mô hoạt động, tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả cho nhiều cá nhân, đầu mối tiêu thụ để thu lợi bất chính. Thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... các cá nhân, đầu mối tiêu thụ tiếp tục bán thuốc tân dược giả ra thị trường, trên phạm vi nhiều tỉnh, thành để thu lợi bất chính. Quách Ngọc Giao đặt các bị cáo trong vụ án gia công, sản xuất thuốc tân dược giả. Giao còn mua vỏ lọ nhựa có dán sẵn nhãn hiệu và cung cấp cho đồng phạm để sản xuất thuốc tân dược giả. Sau khi thuê người sản xuất, tự sản xuất, mua lại các loại thuốc tân dược giả, Quách Ngọc Giao bán lại cho các đầu mối để thu lợi. Tại thời điểm bị phát hiện, số thuốc tân dược giả thu giữ của bị cáo Quách Ngọc Giao trị giá lên tới 1,6 tỷ đồng. TÂN CHÂU Trùm đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả lãnh 16,5 năm tù Bị cáo Quách Ngọc Giao (SN 1968, ngụ quận 10, TPHCM), cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán các loại tân dược giả, lãnh án 16 năm 6 tháng tù. Cuối tháng 12/2021, trong buổi ăn cơm với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà một cựu lãnh đạo, ông Phạm Thái Hà đã giới thiệu Hưng với ông Dương Văn Thái. Ông Hà nói rằng "Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho doanh nghiệp này tham gia dự án cầu Đồng Việt". Các bị cáo tại phiên tòa
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==