9 n Thứ Hai n Ngày 12/5/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ hộ rất lớn của người thân, gia đình, bạn bè. Lê Hoàng Khánh Linh, SBD 613, đến từ Tuyên Quang chia sẻ cảm xúc khi được gọi tên vào Top 25: “Khoảnh khắc được xướng tên, tôi đã nhìn lên khán đài thấy bố mẹ ngồi đó cổ vũ, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc. Cùng đi cổ vũ cho tôi trong đêm Chung khảo toàn quốc còn có các bác, anh chị, bạn bè và may mắn tôi đã không phụ lại sự mong đợi, mang đến niềm vui cho họ”, Khánh Linh nói. Cô cho biết, vào Top 25 là một bước khởi đầu mới, cô phải nỗ lực hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa, đặc biệt là tri thức, phải học hỏi nhiều điều mở rộng tầm nhìn hiểu biết. Bên cạnh niềm vui chiến thắng là nỗi buồn, sự luyến tiếc của 16 cô gái phải dừng lại. Yến Vy, SBD 196 chia sẻ, cuộc thi nào cũng có kẻ thắng người thua, nhưng với Hoa hậu Việt Nam dừng lại không phải là thất bại. “Tham gia cuộc thi tôi nhận được rất nhiều giá trị ý nghĩa, lần đầu tiên tôi được đứng trên sân khấu lớn trên đôi giày cao gót với hình ảnh lộng lẫy nhất. Đặc biệt, trong ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2024 tôi được tham gia rất nhiều khóa học bổ ích, từ học ăn, học nói, kỹ năng ứng xử… Tôi vô cùng biết ơn và trân quý những trải nghiệm quý giá đó”, Yến Vy nói. Sau đêm thi, Lê Thị Ngọc Ánh, SBD 840, gọi điện tâm sự với mẹ, bởi mẹ thức đến khuya để ngóng kết quả con gái. “Mẹ nói với tôi thôi về với mẹ, thế là tốt rồi, bố mẹ rất hài lòng”, Ánh chia sẻ. Có chút buồn nhưng Ánh nói, đây là khoảng thời gian khó quên. Bởi sau 4 tháng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, cô đã trở thành một phiên bản tốt hơn. LƯU TRINH Sự động viên ấm áp của Trưởng Ban Tổ chức Đêm Chung khảo khép lại trong nhiều cung bậc cảm xúc. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 đã nán lại sân khấu khá lâu để đến bắt tay các thí sinh phải dừng bước. Trưởng Ban Tổ chức động viên các cô gái nên tự hào về hành trình trải nghiệm đáng giá. Ông dành lời cảm ơn và chúc mừng tới cha mẹ của các thí sinh đã nuôi dưỡng những cô gái rực rỡ về nhan sắc và có thành tích học vấn, khả năng ứng xử tuyệt vời. phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”, ông Tàng chia sẻ. Khó khăn hơn ông Tàng, anh Vì Văn Nèn (45 tuổi, bản Đen) có hoàn cảnh rất đặc biệt. Anh Nèn bị bệnh khớp, đi lại khó khăn, mất khả năng lao động. Một mình người vợ gầy yếu của anh phải lao động sản xuất, chăm lo cho cả nhà. Anh Nèn chia sẻ, ngày anh lấy vợ, bố mẹ dựng cho căn nhà tạm bằng tranh tre, nứa lá. Mấy chục năm sống trong căn nhà tồi tàn, nhưng không có điều kiện cất nhà mới. Mỗi lúc mưa gió, nhà bị nghiêng, vợ chồng anh lại lấy cây chống lên, mái dột ở đâu dùng cỏ tranh che tạm chỗ đó. “Khi nhận được hỗ trợ xóa nhà tạm, tôi rất lo lắng, vì trong nhà không có đồng xu nào, không biết dỡ nhà cũ ra, có làm được nhà mới để ở không. Nhưng nhờ bộ đội động viên, hứa rằng, nếu kinh phí xây nhà thiếu thì bộ đội kêu gọi thêm. Từ sự động viên đó, tôi mới liều một phen. Giờ thì tôi yên tâm rồi, vợ chồng, con cái đã có ngôi nhà mới chui ra, chui vào, không sợ mưa gió nữa”, anh Nèn cho hay. Xuất phát từ tình cảm sâu đậm với người dân, cán bộ, chiến sĩ đồn Phiên Pằn không quản khó khăn, gian khổ cùng với nhân dân địa phương giúp ngày công lao động xóa được nhà tạm cho hàng trăm hộ dân nghèo. “Việc tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân không chỉ mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, còn thể hiện sự đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái giữa bộ đội Biên phòng nhân dân nơi biên giới”, Thiếu tá Vì Văn Thích nhấn mạnh. “CÙNG ĂN, CÙNG Ở” GIÚP DÂN XÓA NHÀ TẠM Đồng hành với chúng tôi trên cung đường biên giới, Trung tá Vi Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Bộ đội Biên phòng Sơn La chia sẻ, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân nghèo là mệnh lệnh từ trái tim. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không quản khó khăn, gian khổ góp công sức hỗ trợ xây dựng những căn nhà mới kiên cố giúp người dân được sống trong ngôi nhà ấm áp, không phải lo sợ mỗi khi mưa giông, gió rét. Có thế, người dân biên giới yên tâm bám đất, bám bản, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. “Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân được Bộ đội Biên phòng Sơn La xác định là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng vững chắc trên biên giới. Vì vậy, các Đồn Biên phòng cử cán bộ, chiến sĩ “cùng ăn, cùng ở”, hỗ trợ người dân ngày công lao động, tham gia vận chuyển xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân ở khu vực biên giới”, Trung tá Vi Văn Chương cho hay. Để hỗ trợ người dân một cách tối đa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La khuyến khích các chỉ huy đơn vị bằng uy tín, trách nhiệm cá nhân phải vận động nguồn kinh phí để xóa được ít nhất 1 nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân. “Cán bộ, chiến sĩ tham gia tu sửa nhà, xây dựng mới nhà ở cho hộ gia đình nghèo đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng)”, Trung tá Vi Văn Chương cho biết. Theo Trung tá Vi Văn Chương, trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng Sơn La triển khai xây dựng, sửa chữa và xây mới được 68 nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới. Để cùng với địa phương hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, huy động các nguồn lực để chung tay thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. “Bên cạnh công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, BĐBP tỉnh Sơn La huy động nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả các mô hình kinh tế, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo”, Trung tá Vi Văn Chương cho biết. (còn nữa) V.H Ông Lê Đình Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La khẳng định: “Bộ đội Biên phòng luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững cho bà con khu vực biên giới. Trong công cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát, cán bộ, chiến sĩ đơn vị “cùng ăn, cùng ở” giúp ngày công lao động sửa chữa, xây mới nhà ở cho người dân nghèo. Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng, bồi đắp tình đoàn kết quân nơi biên giới, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân”. Các chiến sĩ bộ đội Biên phòng giúp dân sửa chữa nhà ở ẢNH: VIẾT HÀ Thí sinh Trần Ngọc Châu Anh trình diễn trang phục dạ hội. ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Thí sinh Nguyễn Phương Nhi trình diễn trang phục dạ hội. ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024, đánh giá đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 đầy kịch tính, bùng nổ cảm xúc nhờ có thể thức mới. Việc chọn ra 25 thí sinh vào Chung kết cũng là quá trình thảo luận kỹ lưỡng, khắt khe và công tâm. Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2024 giải thích, việc định ra lượng 25 thí sinh vào chung kết căn cứ trên nhiều yếu tố như thể thức cuộc thi, lịch sử truyền thống của cuộc thi và sự đổi mới, sáng tạo của cuộc thi lần này. Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định: “Ban Tổ chức cơ cấu về số lượng, đề cao chất lượng. Thí sinh vào Chung kết phải thực sự tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất. Sân khấu thiết kế phù hợp với số lượng thí sinh được lựa chọn. Bởi chúng tôi luôn đặt thí sinh ở vị trí trung tâm, chính họ kể câu chuyện Hoa hậu Việt Nam 2024”. Với số lượng thí sinh tuy ít nhưng chất lượng cao, Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2024 tin rằng, chất lượng của đêm Chung kết sẽ thỏa mãn ngay cả những khán giả khó tính nhất. Đêm Chung kết dự kiến diễn ra giữa tháng 6 tại TP Huế. Nhà thơ Trần Hữu Việt, Trưởng Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 nhấn mạnh, đêm Chung khảo tạo sự hồi hộp, kịch tính cho cả khán giả lẫn giám khảo, đặc biệt ở hai màn loại trừ thí sinh. “Công việc của giám khảo ở vòng Chung khảo toàn quốc cũng giống như Chung kết. Khi thu hẹp số lượng thí sinh đi tiếp còn 25 người, giám khảo gặp khó khăn, nhưng điều đó cũng khiến những cô gái được chọn sẽ là cái tên thuyết phục, tinh túy nhất”, nhà thơ Trần Hữu Việt nói. Trưởng Ban Giám khảo cũng đánh giá cao nỗ lực của đạo diễn sân khấu đã bám sát từ khóa chủ đề Rạng rỡ Việt Nam. Các tiết mục nghệ thuật và đặc biệt là bài hát mở màn Việt Nam hào quang rực sáng càng thu hút khán giả. Ông nhấn mạnh, suốt thời lượng đêm thi, thí sinh xuất hiện rạng rỡ, kết hợp cùng MC sôi nổi và những ca khúc hướng tới hơi thở của đời sống hôm nay. Nhà thiết kế Cao Minh Tiến cho biết, giám khảo có nhiều vòng tiếp xúc với thí sinh bằng sự quan sát, phỏng vấn kín và chấm thi trực diện. Anh nhận thấy, các thí sinh học vấn cao, nền tảng kiến thức xã hội tốt. “Trong Top 25, mỗi người có điểm mạnh riêng. Có người mạnh về hình thể, khả năng trình diễn, người lại thuyết phục ở thần thái tỏa sáng, học vấn cao. Cả 25 cô gái được đánh giá qua cả quá trình. Tôi nhìn thấy sự hoàn thiện của các bạn từ ngày đầu. Với tôi, 25 cô gái đều xứng đáng có cơ hội chạm đến ngôi vị cao nhất”, giám khảo Cao Minh Tiến nói. ĐÀO NGUYÊN Đề cao chất lượng với Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2024, nhà báo Phùng Công Sưởng nhận định, việc chọn Top 25 vào Chung kết nhằm bảo đảm chất lượng cao nhất ẢNH: HỒNG VĨNH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==