Bao Tien Phong

5 nThứ Hai n Ngày 12/5/2025 KINH TẾ ÁP LỰC TĂNG THÊM HÀNG LOẠT CHI PHÍ Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước - cho biết, đặc thù của ngành chế biến thủy sản là sử dụng rất nhiều điện, nhất là phải duy trì liên tục kho lạnh cấp đông. Hiện nay, mỗi tháng doanh nghiệp phải trả trung bình khoảng 1,5-2 tỷ đồng tiền điện, phụ thuộc vào sản lượng sản xuất, và mức tiêu thụ điện năng thực tế. Theo ông Lĩnh, việc giá bán lẻ điện cho kinh doanh tăng thêm đáng kể từ ngày 10/5, theo tính toán sơ bộ của doanh nghiệp này có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm khoảng cả trăm triệu tiền điện mỗi tháng. “Trong bối cảnh các doanh nghiệp chịu sức ép từ thị trường xuất khẩu, áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ, đây như là một cú bồi khiến doanh nghiệp gặp khó trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tác động trước mắt dễ nhận thấy nhất là chi phí sản xuất tăng cao, đẩy giá thành sản phẩm của doanh nghiệp tăng lên khiến doanh nghiệp suy giảm về lợi nhuận. Về lâu dài, điều này sẽ tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là khi thị trường xuất khẩu đang rất khó khăn”, ông Lĩnh nói. Ông Nguyễn Xuân Nhu - Giám đốc một doanh nghiệp cơ khí ở Diễn Châu, Nghệ An - cho biết, chi phí điện chiếm khoảng 1015% giá thành sản phẩm. Các doanh nghiệp trong ngành cơ khí hầu như đều rất nhạy với việc giá điện tăng vì sẽ ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Đặc biệt, điều lo ngại nhất là tác động lan tỏa khi sẽ kéo theo chi phí của nhiều yếu tố đầu vào khác như nguyên vật liệu, logistics, vận hành… “Với biên lợi nhuận ngành cơ khí hiện khá mỏng, chỉ khoảng 5-10%, mức tăng giá điện có thể khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ nếu không tái cấu trúc hoạt động. Cùng với đó, người lao động sẽ gặp áp lực khi đời sống sinh hoạt tăng giá, buộc doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc điều chỉnh tăng lương và những vấn đề khác”, ông Nhu chia sẻ. Chị Nguyễn Thu Hương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, gia đình chị có 4 người, trước đây tiền điện khoảng 600.000 - 700.000 đồng. Với mức tăng 4,8%, nhìn thì không nhiều, nhưng cộng tiền thuê nhà, tiền nước liên tục tăng sẽ khiến các chi phí cố định tăng cao, gây áp lực đến sinh hoạt của gia đình. “Điều đáng nói, cứ bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện nhiều hơn thì giá điện lại điều chỉnh, dẫn tới hóa đơn tiền điện thường tăng vọt. Chỉ riêng hai tháng nay hóa đơn tiền điện đã tăng lên tới 1,2 - 1,3 triệu đồng, buộc gia đình phải cắt bớt khoản chi tiêu khác như ăn uống hay mua sắm”, chị Hương nói. CẦN TĂNG GIÁ THUYẾT PHỤC Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN - giải thích, mức giá tăng 4,8% là dựa trên kết quả của quá trình rà soát thường xuyên và cơ sở Luật Điện lực và Nghị định 72 về điều chỉnh giá điện. Cùng với đó, hiện chi phí sản xuất và mua điện tăng cao, đặc biệt khi tỷ trọng các nguồn điện giá rẻ như thủy điện giảm đáng kể vì ảnh hưởng thời tiết. Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình tài chính của EVN trong năm 2024 chưa được công khai rõ ràng, việc giá điện tiếp tục tăng khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp này, đặc biệt là mức độ kiểm soát các chi phí liên quan đến công tác vận hành trong cơ cấu tổng chi phí tăng thêm của doanh nghiệp. Kết quả kiểm toán của Bộ Công Thương cho thấy tổng chi phí sản xuất điện năm 2023 của EVN là hơn 528.600 tỷ đồng, tương ứng giá thành khoảng 2.088,9 đồng/kWh. Được biết, hiện EVN vẫn còn hàng chục nghìn tỷ đồng lỗ luỹ kế từ các năm trước, cùng hơn 18.000 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá chưa xử lý. Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS, TS. Nguyễn Minh Duệ - chuyên gia Hiệp hội năng lượng - cho rằng, việc điều chỉnh giá điện hiện phụ thuộc vào giá thành bình quân của hệ thống, trong đó liên quan đến hàng loạt chi phí như phát điện, truyền tải, phân phối… nên rất phức tạp và đòi hỏi sự minh bạch, công bằng. Hiện tại, chi phí sản xuất điện cho từng loại điện, từng khâu vận hành ở Việt Nam còn chưa rõ nên mỗi lần EVN điều chỉnh giá điện sẽ khiến dư luận băn khoăn. “Dù tăng giá điện là cần thiết trong bối cảnh giá điện ở Việt Nam vẫn thấp hơn so với các nước, nhưng tỷ lệ chi phí tăng thế nào để đưa ra đưa giá điện mới như thế cũng cần phải nói rõ. EVN cần minh bạch các thông tin này để người dân, doanh nghiệp giám sát và giúp việc tăng giá điện trở nên thuyết phục hơn”, ông Duệ nói và cho rằng ngành điện cần sớm áp dụng giá điện hai thành phần khi vấn đề này thời gian qua vẫn đang rất loay hoay. Ông Nguyễn Tiến Thỏa - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá - cho rằng, việc giá điện tăng sẽ không chỉ tác động trực tiếp mà còn tác động gián tiếp thông qua tăng giá các mặt hàng, với khả năng CPI tác động lan toả có thể lên tới 0,34%, do đó rất cần sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan liên quan. “Tăng giá điện cần đi kèm với một lộ trình minh bạch, cải cách sâu về thị trường điện cạnh tranh, và cơ chế kiểm soát hiệu quả tài chính của EVN. Nếu không, người dân và doanh nghiệp vẫn sẽ tiếp tục gánh chi phí mà chưa thấy cam kết rõ ràng từ bên cung cấp”, ông Thỏa nói. DƯƠNG HƯNG Từ ngày 10/5, giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,8%. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp cho rằng việc giá điện tăng như một cú bồi khiến sức chống chịu của họ thêm suy giảm; người dân lo giá các mặt hàng tăng theo, phải hạn chế chi tiêu. Người dân lo áp lực, doanh nghiệp sợ “đu” phí Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), từ 10/5, giá bán lẻ điện bình quân thêm 4,8%, nâng mức giá điện bình quân lên hơn 2.200 đồng/kWh. Đây là lần điều chỉnh thứ hai kể từ năm 2023, nâng tổng mức tăng trong vòng ba năm qua lên hơn 17%. TĂNG GIÁ ĐIỆN: Giá vàng tiếp tục tăng Sáng 11/5, giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 122 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 120 triệu đồng/lượng. Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 120 - 122 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng SJC lên mốc 122 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn có mức tăng tương đương. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 117 - 120 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng. Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 114,5 - 117 triệu đồng/ lượng. Giá vàng trong nước tuần qua diễn biến chóng mặt khi trong ngày tăng rồi lập tức giảm. Có thời điểm, giá vàng miếng SJC lên trên mốc 123 triệu đồng/lượng nhưng ngay lập tức giảm. Diễn biến giá vàng bám sát theo giá thế giới. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.325 USD/ ounce, tương đương hơn 105 triệu đồng/lượng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và thế giới gần 17 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm đến nay, kim loại quý này đã tăng hơn 27%, nhờ vai trò trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, thị trường vàng vẫn đang chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố trái chiều. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.951 đồng/USD. Giá USD của ngân hàng giao dịch trong khoảng 25.750 - 26.140 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD phổ biến ở mức 26.375 - 26.475 đồng/USD mua - bán. NGỌC MAI Theo ACV, công trình sẽ được thi công trong 12 tháng, bảo đảm khai thác cùng đường cất/hạ cánh số 1 khi dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được đưa vào khai thác đồng bộ tất cả hạng mục dự kiến vào nửa đầu năm 2026. Đến nay, hạng mục đường cất/hạ cánh số 1 đã sẵn sàng phục vụ bay hiệu chuẩn, rút ngắn tiến độ 3 tháng so với kế hoạch. Đối với hai tuyến giao thông kết nối, tuyến T1 đã cơ bản hoàn thành, thảm xong 2/3 lớp bê tông nhựa trong tháng 4/2025. Tuyến T2 đang tăng tốc để về đích dịp 2/9. Gói sân đỗ máy bay, cung cấp nhiên liệu cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, cơ bản hoàn thành cuối năm 2025. Về hạng mục hangar (nhà bảo dưỡng máy bay), ACV cho hay, Vietnam Airlines đã triển khai thiết kế cơ sở, cơ quan chuyên môn đã hoàn tất công tác thẩm tra. Các thủ tục liên quan đang được hoàn thiện, phấn đấu khởi công trong tháng 6. Vietjet cũng đang triển khai song song công tác thiết kế và lựa chọn đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ hạng mục phụ trách. Hiện gói thầu 4.8 đang là đường găng của dự án với khối lượng công việc lớn, hơn 20.000 đầu việc. Các nhà thầu đang dồn lực ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ. Phần cống thoát nước, hầm kỹ thuật dài hơn 22 km phấn đấu tháng 6 sẽ hoàn thành. Ngoài ra, thách thức lớn nhất đối với dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là vật liệu xây dựng, đặc biệt là vật liệu đá chưa đáp ứng tiến độ thi công. Trong tháng 3 - 4/2025, trung bình mỗi ngày, khối lượng đá thi công chỉ đạt 12.000 m3 trong khi yêu cầu cần 20.000 m3/ngày. Hiện công trường duy trì được vật liệu đá thi công nhờ trước Tết, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu chủ động tập kết được gần 1 triệu m3. ACV kiến nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng có ý kiến để địa phương tiếp tục tạo điều kiện, khơi thông nguồn vật liệu để bảo đảm tiến độ cho dự án. PV (Theo TTXVN) Việc giá điện tăng sẽ khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu phát sinh thêm hàng loạt chi phí Sắp khởi công đường cất/hạ cánh số 2 sân bay Long Thành Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang gấp rút hoàn tất các thủ tục liên quan, quyết tâm khởi công đường cất/hạ cánh số 2 vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới đây. Thi công đường băng, sân đỗ thời điểm cuối năm 2024 siêu dự án Sân bay Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ẢNH TƯ LIỆU: HỒNG ĐẠT/TTXVN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==