Trước đó, tại vòng loại ngày 8/5, Xuân Thiện thể hiện phong độ xuất sắc khi dẫn đầu với 14,850 điểm - mức điểm cao nhất ở nội dung ngựa vòng tại tất cả các chặng World Cup năm nay. Anh bỏ xa hai đối thủ xếp sau là Rayan Radkov (Bulgaria - 14,200 điểm) và Lee Chih Kai (Đài Loan, Trung Quốc - 14,100 điểm). Đến phần thi chung kết ngày 10/5, Xuân Thiện giành HCV nội dung ngựa vòng với 14,266 điểm. HCB thuộc về Zeinolla Idrissov (Kazakhstan) với 14,233 điểm và HCĐ thuộc về Abdullah Azimov (Uzbekistan) với 13,800 điểm. Đây là lần đầu tiên Xuân Thiện giành HCV TDDC tại World Cup. Trước đó, VĐV sinh năm 2002 này từng 2 lần vô địch SEA Games ở nội dung ngựa vòng vào các năm 2021 và 2023. Kết quả này cũng giúp TDDC Việt Nam giành HCV đầu tiên, kể từ năm 2018. Thời điểm đó, Đinh Phương Thành (xà kép) và Lê Thanh Tùng (nhảy chống) cùng lên ngôi vô địch. World Challenge Cup 2025 diễn ra tại Bulgaria từ ngày 8 đến 11/5. Đội tuyển TDDC Việt Nam tham dự với 5 VĐV là Trịnh Hải Khang, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đinh Phương Thành và Đỗ Nam Anh. Dẫn dắt đội là HLV trưởng Trương Minh Sang, cùng hai HLV Lê Hoàng Thành và Nguyễn Minh Tuấn - người đồng thời đảm nhận vai trò trọng tài tại giải. Ngoài tấm HCV của Xuân Thiện, TDDC Việt Nam còn giành thêm 1 HCB ở nội dung vòng treo nhờ công của Nguyễn Văn Khánh Phong (13,566 điểm). Ngày 11/5, TDDC Việt Nam tiếp tục tranh tài ở hai nội dung chung kết: xà kép (Đinh Phương Thành) và nhảy chống (Trịnh Hải Khang). TRỌNG ĐẠT 15 n Thứ Hai n Ngày 12/5/2025 THỂ THAO Manchester United và Tottenham đã biến trận chung kết Europa League 2024-25 trở thành “nội chiến Anh” khi cùng vượt qua bán kết. CHIẾN THẮNG ẤN TƯỢNG Sau chiến thắng thuyết phục trên đất Tây Ban Nha, Manchester United tiếp tục gây ấn tượng bằng màn “hủy diệt” Athletic Bilbao 4-1 tại thánh địa Old Trafford. Mason Mount (cú đúp) cùng Casemiro và Rasmus Hojlund thay nhau ghi bàn trong hiệp 2 để giúp Quỷ đỏ ngược dòng thành công sau khi để cho Athletic Bilbao mở tỷ số ở hiệp 1 nhờ công Mikel Jauregizar. Kết quả này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Rúben Amorim giành chiến thắng chung cuộc 7-1 sau hai lượt trận để ghi tên mình vào chung kết Europa League. Trước đó, tại San Mames, Manchester United đánh bại đối thủ với cách biệt 3-0 trong ngày mà Casemiro và Bruno Fernandes tỏa sáng. Đây cũng là lần thứ ba trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford đi đến trận chung kết của giải đấu này sau các năm 2017 (vô địch) và 2021. Đối thủ cuối cùng của Manchester United ở Europa League năm nay sẽ là Tottenham - đại diện khác của bóng đá Anh. Tottenham cũng đã có màn trình diễn thăng hoa ở bán kết khi vượt qua Bodoe/ Glimt của Na Uy với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận. Thầy trò Huấn luyện viên Ange Postecoglou thắng 3-1 trên sân nhà ở lượt đi và tiếp tục gieo sầu cho đối thủ bằng trận thắng 2-0 trên sân khách. Ở trận lượt về, Dominic Solanke và Pedro Porro là những người lập công để giúp Tottenham lần thứ tư góp mặt ở sân chơi hạng 2 châu Âu. ĐIỀU CHƯA TỪNG CÓ Với việc góp mặt ở chung kết, Manchester United và Tottenham sẽ có cơ hội lớn để tìm kiếm danh hiệu mùa này, đồng thời giành vé tham dự Champions League vào năm sau. Không những thế, hai câu lạc bộ này còn giúp cho bóng đá Anh làm nên điều chưa từng có trong lịch sử cúp châu Âu. Cụ thể, bóng đá Anh sẽ có đến 6 đại diện tham dự đấu trường Champions League mùa giải 2025-26. Trước khi Manchester United và Tottenham vào chung kết Europa League, Premier League đã sớm đảm bảo có 5 suất tham dự Champions League mùa sau. Nhờ thành tích xuất sắc của các câu lạc bộ tại cúp châu Âu mùa này, Ngoại hạng Anh đã chắc chắn đứng trong top 2 của bảng xếp hạng hệ số UEFA dành cho các giải vô địch quốc gia, qua đó nhận thêm 1 suất. Kết quả là 5 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa giải 202425 sẽ được góp mặt ở Champions League mùa tới, thay vì chỉ 4 như thường lệ. 5 đội top đầu Premier League tính đến thời điểm hiện tại là Liverpool, Arsenal, Manchester City, Newcastle và Chelsea. Đây không chỉ là lần đầu tiên bóng đá Anh có nhiều đại diện đến vậy, mà còn là lần đầu tiên trong lịch sử một giải vô địch quốc gia châu Âu có hơn 5 câu lạc bộ góp mặt tại Champions League cùng lúc. Lần gần nhất Premier League có 5 đại diện tại Champions League là vào mùa 2017/18, bao gồm Manchester United, Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham. Kết quả này xuất phát từ việc Quỷ đỏ vô địch Europa League mùa trước đó. Đáng chú ý, ở mùa đó, bóng đá Anh cũng tạo nên cột mốc lịch sử khi cả 5 câu lạc bộ đều vượt qua vòng bảng, biến nước này trở thành quốc gia đầu tiên có năm đại diện lọt vào vòng 1/8 Champions League. CHELSEA TIẾN GẦN CHỨC VÔ ĐỊCH CONFERENCE LEAGUE Cùng với Tottenham và Manchester United, đại diện Anh khác là Chelsea cũng đang thi đấu vô cùng thăng hoa tại Conference League. The Blues không quá khó khăn để ghi tên mình vào chung kết giải đấu này sau khi có chiến thắng chung cuộc 5-1 trước Djurgaarden của Thụy Điển ở bán kết (thắng 4-1 ở sân và đánh bại đối thủ 1-0 trên sân nhà Stamford Bridge ở lượt về). Đáng chú ý, Chelsea cũng chỉ để thua đúng một trận trên hành trình tiến đến chung kết Conference League. Đối thủ cuối cùng của The Blues sẽ là Real Betis - đội bóng đã loại Fiorentia với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận ở bán kết. PV (theo TTXVN) Với việc Manchester United và Tottenham vào chung kết Europa League 2024-25, bóng đá Anh sẽ có 6 đại diện góp mặt ở đấu trường Champions League mùa tới. Manchester United hiên ngang vào chung kết Europa League NGUỒN: GETTY IMAGES Trong lịch sử, La Liga từng có 5 đội dự Champions League ở các mùa 2015-16, 2021-22 và 2023-24. Bundesliga cũng có 5 đại diện vào các mùa 202223 và 2024-25. Serie A có 5 đội ở mùa giải 2024-25. LỊCH SỬ CÚP CHÂU ÂU: Tối 10/5, vận động viên Đặng Ngọc Xuân Thiện mang về tấm HCV quý giá ở nội dung ngựa vòng tại Cup thể dục dụng cụ thế giới (World Challenge Cup) 2025. Việt Nam giành HCV World Cup thể dục dụng cụ sau 7 năm GIẢI VÔ ĐỊCH ĐIỀN KINH HỒNG KÔNG (TRUNG QUỐC) MỞ RỘNG 2025: Lê Tiến Long lập cú đúp ấn tượng Sáng 11/5, tại sân vận động Wan Chai, Hồng Kông (Trung Quốc), vận động viên Lê Tiến Long khép lại Giải vô địch điền kinh Hồng Kông (Trung Quốc) mở rộng 2025 ấn tượng với tấm HCV thứ hai ở nội dung 5.000m nam. Lê Tiến Long giành HCV ở nội dung 5.000m nam khi cán đích đầu tiên với thành tích 14 phút 49 giây 08. Đây cũng là nội dung cuối cùng anh tham dự tại Giải vô địch điền kinh Hồng Kông (TQ) mở rộng 2025. Trước đó một ngày (10/5), Lê Tiến Long đã mở màn giải đấu một cách đầy thuyết phục với chiến thắng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, đạt thời gian 9 phút 10 giây 51, bỏ xa các đối thủ chủ nhà để mang về tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại giải. Bên cạnh thành tích cá nhân ấn tượng của Lê Tiến Long, điền kinh Việt Nam còn giành thêm hai tấm HCV khác nhờ công của Bùi Thị Ngân và Bùi Thị Nguyên. Ở nội dung 1.500m nữ, Bùi Thị Ngân xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 22 giây 31, vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc). Cô nhanh chóng chiếm ưu thế ngay từ vòng đầu, duy trì chiến thuật hợp lý và bứt tốc mạnh mẽ trong 400m cuối, bỏ xa người về nhì là Lee Seo Bin (Hàn Quốc, 4:28.75). Trong khi đó, trên đường chạy 100m rào nữ, Bùi Thị Nguyên - một trong những VĐV hàng đầu Việt Nam ở nội dung này - tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao. Xuất phát ở làn chạy số 4, cô vượt rào dứt khoát, giữ nhịp ổn định và bứt tốc mạnh mẽ ở 20m cuối để cán đích đầu tiên với thành tích 13 giây 43. Thành tích này giúp cô đánh bại hai đối thủ đáng gờm: Wu Anqi (Trung Quốc, 13.50 giây) và Ong Jing Rong Kerstin (Singapore, 14.06 giây). TRỌNG ĐẠT Lê Tiến Long giành HCV ở nội dung 5.000m nam Đặng Ngọc Xuân Thiện xuất sắc giành Huy chương vàng Cúp Thể dục dụng cụ thế giới 2025 ẢNH: TTVN Bóng đá Anh làm nên điều chưa từng có
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==