Tham dự có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các thầy, cô giáo và 1.500 em đội viên, học sinh trên địa bàn tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam cho biết, các em chính là niềm tin, hy vọng của gia đình, nhà trường và cả xã hội. Các anh chị phụ trách Đội, thầy cô và cha mẹ luôn mong muốn nhìn thấy các em lớn lên không chỉ với những kết quả học tập tốt, còn có sức khoẻ, một trái tim nhân ái, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước nồng nàn. “Các em hãy cùng nhau tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phong phú của chương trình Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm, đó là cơ hội để các em được trải nghiệm, phát triển năng lực bản thân. Chương trình còn tạo môi trường, động lực khích lệ để các em phấn đấu vươn lên và trưởng thành, xứng đáng với tình thương yêu, sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, thầy cô, của các anh chị phụ trách Đội và toàn xã hội đã dành cho các em”, anh Quân nói. Theo anh Quân, hành trình này không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi cá nhân các em mà còn là tinh thần đoàn kết, cùng nhau học hỏi và chia sẻ. “Các em hãy mạnh dạn tham gia, khám phá và phát huy hết tiềm năng của mình. Hãy biến những ước mơ thành động lực, để mỗi bước đi của các em đều là bước tiến của tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, anh Quân nhấn mạnh. Anh Quân cho biết thêm, cuộc sống đôi khi có những khó khăn, thử thách nhưng các em hãy luôn vững tin rằng, hành trình của các em sẽ không bao giờ đơn độc, luôn có những vòng tay yêu thương, đùm bọc đến từ các anh chị cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhà trường, gia đình và xã hội. Từ tháng 11/2021, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp đơn vị đồng hành đã nhận bảo trợ dài hạn đến năm 18 tuổi cho 816 em, với mức bảo trợ 2 triệu đồng/em/tháng; trung bình mỗi năm tổng kinh phí hỗ trợ cho các em thiếu nhi mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 hơn 20 tỷ đồng. Tại chương trình, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam cùng đơn vị đồng hành trao bảo trợ cho 48 em, mỗi em sẽ được nhận 24 triệu/năm chia đều cho mỗi tháng, 1 thùng sữa, 1 phần quà Tết và 1 bộ áo quần mới trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam trao tặng quà Tết, học bổng cho 77 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang; trao tặng quà Tết cho 20 giáo viên làm tổng phụ trách Đội khối Tiểu học có nhiều nỗ lực cố gắng trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngoài ra, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp đơn vị đồng hành khánh thành và bàn giao khu vui chơi dành cho thiếu nhi tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh An Giang. Khu vui chơi dành cho thiếu nhi bao gồm: Trò chơi cầu trượt xích đu liên hoàn, thú nhún, các loại bập bênh, thang leo vận động… HÒA HỘI 7 n Thứ Hai n Ngày 13/1/2025 GIỚI TRẺ Ngày 12/1, tại An Giang, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, Hội đồng Đội tỉnh An Giang cùng đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” và Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn trao tiền bảo trợ cho thiếu nhi mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 ẢNH: HÒA HỘI Xuân sẻ chia với trẻ em khó khăn Vui xuân cùng thanh niên công nhân “Các em hãy mạnh dạn tham gia, khám phá và phát huy hết tiềm năng của mình. Hãy biến những ước mơ thành động lực, để mỗi bước đi của các em đều là bước tiến của tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Anh LÊ ANH QUÂN - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Đầu giờ chiều ngày cuối tuần, tại Công ty Cổ phần Vinahan Bắc Giang (xã Song Mai, thành phố Bắc Giang) không khí trở nên sôi động với các hoạt động văn nghệ, gói bánh chưng. Tại sân công ty, nhiều công nhân hồ hởi thi gói bánh chưng. Nhanh tay chuẩn bị lá dong, đôi tay chị Ngô Thị Hồng Anh (ở xã Nghĩa Trung, thị xã Việt Yên) thoăn thoắt lấy gạo nếp gói bánh chưng. Chị Hồng Anh làm ở Công ty Cổ phần Vinahan Bắc Giang được 6 năm, chuyên sản xuất linh kiện điện tử và may mặc. Hiện mức lương của chị Hồng Anh làm ở công ty hơn 9 triệu đồng/tháng, chưa tính thưởng. Với mức lương này, chị đủ để lo cho cuộc sống gia đình. Một tuần qua, chị và một số công nhân tranh thủ sau giờ làm việc tập luyện văn nghệ để chuẩn bị cho chương trình vui xuân. “Tôi và công nhân trong công ty rất vui. Chúng tôi cảm thấy Tết ấm áp đang đến rất gần. Tôi mong chương trình đồng hành cùng thanh niên công nhân tiếp tục được tổ chức”, chị Anh nói. Chị Đoàn Thị Hoàng (34 tuổi, ở xã Hương Mai, thị xã Việt Yên) hào hứng tham gia các hoạt động trong chương trình vui xuân cùng thanh niên công nhân. Chị Hoàng làm ở Công ty Cổ phần Vinahan Bắc Giang được 5 năm. Chị làm bộ phận chất lượng, với mức lương 12 triệu đồng/tháng. “Em thấy chương trình thiết thực và ý nghĩa. Hoạt động vui xuân cùng thanh niên công nhân giúp người lao động trong công ty cảm thấy phấn chấn để tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp”, chị Hoàng chia sẻ. Anh Hoàng Văn Quân - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN tỉnh Bắc Giang cho biết, chương trình vui xuân cùng thanh niên công nhân là hoạt động thực hiện đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2030. Chương trình với mục đích đồng hành, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nói chung, thanh niên công nhân nói riêng nhân dịp Tết đến xuân về. Tại chương trình, thanh niên công nhân được tham gia nhiều hoạt động vui vẻ như thi gói bánh chưng, viết thư pháp. Ban tổ chức tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài chương trình vui xuân cùng thanh niên công nhân, dự kiến tối 30 Tết Nguyên đán, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang sẽ đi thăm hỏi, động viên, tặng quà những công nhân xa quê ở lại Bắc Giang làm việc xuyên Tết. NGUYỄN THẮNG Hội LHTN tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức chương trình vui xuân cùng thanh niên công nhân, với nhiều hoạt động sôi nổi, ấm áp. Viết thư pháp tặng thanh niên công nhân tại chương trình ẢNH: NGUYỄN THẮNG Tổng kết công tác Đoàn năm 2024, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện 543 công trình thanh niên, hơn 5.000 phần việc với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng. Theo đó, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cơ sở Đoàn, Hội tập trung triển khai với nhiều nội dung đổi mới, cách làm hiệu quả sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Các chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chương trình Tình nguyện Mùa đông, Xuân Tình nguyện, Tháng Ba biên giới... được tổ chức rộng khắp, đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã thu hút 370.000 lượt ĐVTN tham gia. Tuổi trẻ Đắk Lắk thực hiện 149km “Thắp sáng đường biên”, “Thắp sáng đường quê”; sửa chữa 5km đường giao thông nông thôn; tu sửa 7 “Nhà văn hóa cộng đồng”; thực hiện 2 nghìn hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; trồng và chăm sóc 420.000 cây xanh; tổ chức 30 đợt khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 7.000 người dân… Với chủ đề “Tuổi trẻ Đắk Lắk tự hào, vững tin theo Đảng”, năm 2025 các cấp bộ đoàn toàn tỉnh phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu như: Trong năm liên kết hỗ trợ 15 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế. Các hoạt động nâng cao năng lực số có 75% thanh thiếu nhi được tiếp cận, 65% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 90% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; có 200.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội các cấp tổ chức... NGUYỄN THẢO ĐẮK LẮK: Thực hiện 500 công trình thanh niên, làm lợi 12 tỷ đồng “Bắc Giang là một tỉnh công nghiệp nên thu hút nhiều lao động đến làm việc. Bởi vậy, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là đồng hành, động viên thanh niên công nhân yên tâm làm việc, thu hút người lao động trẻ đến với tổ chức Hội, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp có đủ công nhân cho sản xuất”. Anh HOÀNG VĂN QUÂN - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN tỉnh Bắc Giang
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==