16 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 13/1/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Giống như HLV Park Hangseo, ông Kim cũng được truyền thông nước nhà đặt cho biệt danh “phù thủy” nhờ thành công mang đến cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh trước đó 8 tháng đội tuyển còn thi đấu bết bát dưới thời Philippe Troussier. Nhưng nhà cầm quân 48 tuổi tỏ ra khiêm tốn; ông cho rằng mình chỉ đang làm đúng công việc được giao. “Trước hết, tôi đã quan sát rất nhiều cầu thủ trên sân và xác định điểm mạnh, điểm yếu của họ. Tôi đã chọn ra những cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá của mình. Đó là trung thành với tập thể và có tinh thần đồng đội cao. Sau đó, tôi chuẩn bị một hướng đi nhất quán. Kết quả như mọi người đã thấy. Nhưng tôi nghĩ kết quả ấy vẫn vượt quá sự mong đợi”, ông nói. “Ở Việt Nam giống như Hàn Quốc, yếu tố cảm xúc đóng vai trò rất quan trọng. Tôi tiếp cận các cầu thủ bằng cách xây dựng tình bạn và sự tin tưởng với họ”. Nhưng theo cựu tuyển thủ xứ kim chi, dù đã rất nỗ lực nhưng cho đến nay, ông vẫn chưa cảm thấy hài lòng vì chưa dành đủ thời gian cho các học trò. “Thông thường, khi đội tuyển quốc gia được triệu tập 5 ngày trước trận đấu, các cầu thủ phải mất 1-2 ngày để thích nghi. Trên thực tế, thời gian chuẩn bị cho trận đấu chỉ còn 1-2 ngày nên rất khó để nói chuyện với từng cầu thủ, cũng như truyền tải chiến thuật, triết lý của tôi đến họ”. Trong hoàn cảnh đó, lời khuyên của cựu HLV Park Hang-seo đã giúp ích rất nhiều. HLV Kim cho biết: “Nhờ HLV Park nói về đặc điểm và tính cách của từng cầu thủ, về mối quan hệ giữa các cá nhân cũng như xuất thân của họ mà tôi đã có thể nhanh chóng nắm bắt và hiểu họ rõ hơn. Khi chúng tôi thi đấu trên sân khách tại Singapore, Philippines và Lào, HLV Park đã chỉ cho tôi những đặc điểm cần lưu ý về thời tiết và bầu không khí tại nơi đó. Sau khi giành chức vô địch, ông ấy đã động viên và nói “Cậu đã làm rất tốt”. Nhờ HLV Park giúp đỡ nhiệt tình nên tôi mới có thể đến Việt Nam và làm được những gì đã làm. Ông ấy có phần trong chiến thắng này”. MỤC TIÊU XA HƠN Sau khi giành chức vô địch, kỳ vọng của người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam cũng lên cao, HLV Kim đã cẩn thận trả lời những câu hỏi về mục tiêu tương lai của mình. Ông nói: “Nhiều đội tuyển Đông Nam Á đang chiêu mộ cầu thủ nhập tịch hoặc cầu thủ mang hai quốc tịch. Có thể nói, sức mạnh của mỗi đội tuyển quốc gia thay đổi theo từng năm. Trong nhóm tứ đại gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, bất kỳ đội nào cũng có thể trở thành đối thủ lớn nhất. Nếu muốn vươn tới mơ ước tham dự vòng chung kết World Cup, tôi, đội tuyển quốc gia và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải cố gắng đi theo xu hướng của thời đại”. ĐẶNG LAI HLV Kim nói về bóng đá Việt Nam trên báo Hàn Trở về từ hành trình đáng nhớ cùng đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc. Trong bài phỏng vấn với Yonhap, nhà cầm quân này đã có những lời bộc bạch đáng chú ý. Trước câu hỏi “ông cảm nhận thế nào về bầu không khí bóng đá tại Việt Nam sau chiến thắng ở ASEAN Cup 2024?”, HLV Kim Sang-sik nói: “Sau khi giành chức vô địch, những người quen ở đó liên lạc với tôi và họ nói “Ngay cả khi đi họp, đi bàn công việc, mọi người chỉ nói về bóng đá”. Tôi cảm thấy tự hào khi nghe điều đó. Tôi nghĩ rằng nhờ có tôi mà người Hàn Quốc ở Việt Nam đã được quan tâm hơn”. Ông Kim Sang-sik Ông Park Hang-seo Đội tuyển Malaysia vừa trải qua kỳ ASEAN Cup 2024 đáng quên khi họ bị loại ngay từ vòng bảng. Đội bóng này hòa Campuchia, thua Thái Lan và chật vật trước Timor Leste. Những màn thể hiện ấy rõ ràng không xứng đáng với vị thế của một trong những nền bóng đá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Đó là lý do khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia thay đổi mạnh mẽ từ ban huấn luyện tới nhân sự đội tuyển. Để chuẩn bị cho cuộc so tài giữa Việt Nam, Lào và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, Malaysia sẽ nâng cao chất lượng đội hình một cách triệt để với 7 cái tên nhập tịch đến từ châu Âu. Thông tin này được xác nhận bởi ông Mahkota Ismail, chủ tịch CLB Johor DT, người rất có thể sẽ là chủ tịch mới của Liên đoàn Bóng đá Malaysia. “Chúng tôi đã xác định được 6-7 cầu thủ mang dòng máu Malaysia thi đấu tại châu Âu. Hy vọng rằng chính phủ có thể hỗ trợ trong quá trình lấy hộ chiếu Malaysia”, ông Ismail nói. “Chúng tôi muốn xúc tiến nhanh chóng quá trình để họ có thể thi đấu cho “Những chú hổ Malayan” ở vòng loại Asian Cup 2027, chiến dịch bắt đầu từ tháng 3 này. Chúng tôi muốn bắt đầu chiến dịch vòng loại với kết quả khả quan”. Chưa rõ danh tính của 7 cầu thủ trên nhưng được biết, đây là những cầu thủ mang trong mình dòng máu Malaysia và họ đến từ những giải vô địch quốc gia hàng đầu. “Chúng tôi có các cầu thủ đá trung vệ, hậu vệ trái, tiền đạo, tiền vệ, tiền vệ tấn công và cả tiền vệ cánh trái. Họ đều chơi ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Hầu hết họ đến từ Nam Âu”, ông Ismail nói. Động thái này cho thấy Malaysia đang có bước chuyển mình trong chính sách phát triển đội tuyển. Thay vì đặt niềm tin vào những cầu thủ không chung dòng máu Malaysia như Sergio Aguero, Endrick…, “Bầy hổ” đang đi theo con đường của Indonesia. Và đó chắc chắn là lời cảnh báo cho tuyển Việt Nam, đội sẽ gặp Malaysia vào tháng 6 tới mà không có chân sút số một Xuân Son. ĐẶNG LAI HLV Shin Tae-yong lên tiếng sau khi bị sa thải Đội tuyển Malaysia sắp thu nạp 7 “lính đánh thuê” đến từ châu Âu. Đối thủ của Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 thực sự sẽ mạnh lên rất nhiều. Sau khi quá cảnh ở Kuala Lumpur, Malaysia, Patrick Kluivert có mặt ở Jakarta, Indonesia chiều tối 11/1. Hàng trăm người hâm mộ hô vang tên cựu cầu thủ Ajax và ĐT Hà Lan khi ông bước ra khỏi cửa sân bay Quốc tế Soekarno Hatta. Sau đó, Kluivert lên xe và tới khách sạn Fairmont, Senayan, ở trung tâm Jakarta, nơi ông gặp gỡ các quan chức PSSI. Theo kế hoạch, PSSI sẽ chính thức giới thiệu Patrick Kluivert với tư cách HLV Indonesia tại khách sạn Mulia chiều 12/1. Hợp đồng của Kluivert có thời hạn 2 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn 2 năm. Hỗ trợ cho nhà vô địch Champions League 1995 là hai trợ lý Alex Pastoor và Denny Landzaat. Điều ngạc nhiên, đúng vào ngày Kluivert đến Jakarta, HLV Shin Tae-yong đăng một bài viết dài trên Instagram. Đây cũng là lần đầu tiên chiến lược gia người Hàn Quốc lên tiếng kể từ khi bị PSSI sa thải ngày 5/1. Trong đó, ông gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Erick Thohir, người đã hỗ trợ ông “cả về vật chất lẫn tinh thần”, mà “nếu không có sự ủng hộ đó sẽ không có Shin Tae-yong ngày hôm nay”. HLV bị thất sủng cũng tri ân PSSI, các thành viên trong Ban huấn luyện và người hâm mộ Indonesia “vốn cuồng nhiệt, ấm áp”. Cuối cùng, ông nhắn nhủ các cầu thủ “phải tiến tới World Cup 2026”. “Mong muốn lớn nhất là thấy các cầu thủ của tôi thi đấu tại đấu trường lớn nhất thế giới”, HLV Shin Tae-yong viết. Hành động của HLV 54 tuổi đã gây nên dư luận trái chiều ở Indonesia. Nhiều người, như Budi Setiawan, nhà sáng lập Viện Bóng đá, đặt câu hỏi tại sao HLV Shin Tae-yong không lên tiếng vào lúc khác, mà bắt buộc phải là ngày Kluivert tới Indonesia? “Trong thời điểm mọi sự quan tâm đổ dồn về Kluivert, Shin Tae-yong đột nhiên xuất hiện. Ông ta muốn gì? Chắc chắn là ý đồ xấu”, Setiawan bình luận. Về phía Chủ tịch Erick Thohir, ông lập tức đưa ra hồi đáp. “Cảm ơn HLV Shin Tae-yong vì tất cả những cống hiến cho Indonesia. Nhưng bây giờ là lúc chúng ta chào mừng HLV Patrick Kluivert, người sẽ bắt đầu hành trình mới cùng đội tuyển quốc gia Indonesia”, ông tuyên bố. THANH HẢI Patrick Kluivert chào người hâm mộ Indonesia tại sân bay hôm 11/1 Nhập tịch 7 cầu thủ châu Âu, Malaysia sẵn sàng thách đấu tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup Một tuần sau khi bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải, cuối cùng HLV Shin Tae-yong cũng đã lên tiếng. Khá trùng hợp, hành động này diễn ra cùng lúc với sự xuất hiện của Patrick Kluivert tại Jakarta, chuẩn bị cho lễ ra mắt với tư cách HLV Indonesia. NHẬP TỊCH 7 CẦU THỦ CHÂU ÂU: Malaysia thách đấu Việt Nam tại vòng loại Asian Cup
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==